Việt Nam: Truy bắt nguyên kế toán Cục điện ảnh; Cựu phó chủ tịch huyện bị phạt; Trường ĐH có bằng sáng chế AI y học; Phá chuyên án 2.000 tỷ; Buôn bán 10.000 hũ kem trộn

Bộ Công an phục hồi điều tra, truy bắt nguyên kế toán Cục điện ảnh Phạm Thanh Hải

Bộ Công an đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và phục hồi điều tra bị can đối với Phạm Thanh Hải, nguyên kế toán Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.

Ngày 30/7, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin: Vào đầu tháng 6/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Phạm Thanh Hải (sinh ngày 16/10/1977, trú tại Tổ dân phố 23, xã Thư Lâm, TP Hà Nội. Nghề nghiệp: nguyên kế toán viên Cục Điện ảnh; hiện tại đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chưa xác định nơi ở).

Để phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử và truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú, Cục Cảnh sát kinh tế thông báo: Do Phạm Thanh Hải bỏ trốn, không có mặt tại nơi cư trú; nên C46 đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 02/C46-P10 ngày 03/6/2011 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can số 01/C46(P10) ngày 11/5/2012.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.

Yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật TTHS năm 2015; trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/gCtBM99LYTrSJr8hD

Cựu phó chủ tịch huyện cùng 11 thuộc cấp bị phạt tù liên quan đến đất đai

Cựu Phó Chủ tịch UBND huyện tại Quảng Trị cùng 11 thuộc cấp phải lãnh án tù về các tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án được Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra chiều 31/7. Có 12 bị cáo trong vụ án là cựu cán bộ UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và UBND cấp xã thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ.

Các bị cáo gồm: Lê Quang Thuận (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện); Vương Viết Thắng (Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường); Dương Phúc Hiếu, Lê Văn Hùng và Dương Phước Định (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường); Lê Khánh Vũ (công chức địa chính thị trấn Khe Sanh); Trương Đình Tùng (Chủ tịch UBND xã Tân Long); Trương Đức Cường (công chức địa chính xã Tân Long); Dương Phúc Cường và Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Thủy (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai), thuộc huyện Hướng Hóa cũ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, vụ án xảy ra trong quá trình giải quyết các hồ sơ đất đai tại huyện Hướng Hóa cũ, gây thiệt hại lớn đối với tài sản và quyền quản lý đất đai của nhà nước.

Các cán bộ thuộc huyện Hướng Hóa cũ đã bỏ qua các quy định trong việc xác minh nguồn gốc, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất không đủ điều kiện.

Ngoài ra, UBND huyện Hướng Hóa cũ còn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 27 thửa đất trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, gây thất thu ngân sách nhà nước gần 7,6 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt các bị cáo Lê Quang Thuận, Vương Viết Thắng và Dương Phúc Hiếu mức án 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Trần Nhật Hoàng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù về 2 tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Lê Khánh Vũ, Dương Phước Định, Lê Văn Hùng, Dương Phúc Cường, Trương Đình Tùng và Trương Đức Cường bị tuyên phạt từ 15 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Thủy bị tuyên phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/NKlBQfF6sR0muXaoH

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM có bằng sáng chế AI y học đầu tiên tại châu Âu

Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa có bằng sáng chế châu Âu đầu tiên về AI ứng dụng y học, mở ra cơ hội phát triển các hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán.

Văn phòng Sáng chế châu Âu (European Patent Office - EPO) vừa cấp Bằng sáng chế số EP4432220 cho sáng chế "Annotation of Slice Images in Volumetric Medical Images" của nhóm nghiên cứu Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Bằng sáng chế AI y học đầu tiên tại châu Âu của Đại học Quốc gia TP.HCM

Bằng sáng chế đã được công bố chính thức trên European Patent Bulletin. Đây là bằng sáng chế châu Âu đầu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng y học, góp phần bổ sung danh mục tài sản sở hữu trí tuệ quốc tế của Trường đại học Khoa học tự nhiên nói riêng và Đại học Quốc gia TP.HCM nói chung.

Sáng chế do TS Lê Khánh Duy (khoa công nghệ thông tin) làm trưởng nhóm cùng PGS.TS Trần Minh Triết - Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên và hai cựu sinh viên chương trình cử nhân tài năng khoa công nghệ thông tin 2018 gồm Nguyễn Hồ Thăng Long và Phạm Minh Khôi (hiện là nghiên cứu sinh tại Dublin City University, Ireland) thực hiện.

Theo TS Lê Khánh Duy, sáng chế tập trung giải quyết bài toán gán nhãn dữ liệu ảnh chụp CT và MRI - công đoạn quan trọng trong xây dựng dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống AI trong y học.

Với các bộ dữ liệu gồm hàng trăm lát cắt, chuyên gia phải xác định chính xác cơ quan hoặc vùng tổn thương trên từng ảnh. Công việc này không chỉ mất nhiều thời gian mà còn dễ xảy ra sai khác giữa các lát cắt.

Để khắc phục hạn chế đó, nhóm nghiên cứu phát triển giải pháp hỗ trợ gán nhãn ảnh y tế ba chiều bằng cách kết hợp các thuật toán thị giác máy tính với các phương pháp hiển thị dữ liệu.

Theo đó, sau khi người dùng gán nhãn hoặc hiệu chỉnh trên một lát cắt, hệ thống sẽ tự động dự đoán và lan truyền kết quả sang các lát cắt lân cận, đồng thời hiển thị mức độ tin cậy của từng kết quả để hỗ trợ kiểm tra, hiệu chỉnh khi cần thiết. Giải pháp giúp rút ngắn đáng kể thời gian gán nhãn và nâng cao tính nhất quán của dữ liệu huấn luyện.

Điểm cốt lõi của sáng chế này theo TS Lê Khánh Duy không nằm ở việc phát triển thêm một thuật toán AI mới, mà là xây dựng phương thức tương tác hiệu quả hơn giữa con người và hệ thống trong quá trình gán nhãn dữ liệu.

"Giải pháp giúp người dùng xử lý nhanh hơn trên số lượng lớn ảnh y khoa, qua đó nâng cao hiệu quả xây dựng dữ liệu phục vụ phát triển các mô hình AI", TS Duy nói.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng giải pháp sẽ được tích hợp vào các phần mềm gán nhãn hình ảnh y tế, góp phần tạo ra nhiều bộ dữ liệu chất lượng cao phục vụ nghiên cứu và phát triển các hệ thống AI trong chẩn đoán, phân tích ảnh y khoa.

Thêm bằng sáng chế Mỹ về phần cứng AI

Trước đó vào cuối tháng 6, ba nhà khoa học của Đại học Quốc gia TP.HCM cùng một nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp Bằng sáng chế Hoa Kỳ cho công nghệ chế tạo memristor sử dụng nền tảng vật liệu oxit crom (CrOₓ), mở ra triển vọng phát triển phần cứng trí AI thế hệ mới.

Các đồng tác giả của bằng sáng chế "Memristor Structures with Analog Switching Characteristics and Method for Fabricating the Same" gồm ba tác giả đến từ Đại học Quốc gia TP.HCM gồm: PGS.TS Phạm Kim Ngọc và ThS Phạm Phú Quân (Trường đại học Khoa học tự nhiên), GS.TS Phan Bách Thắng (Trường đại học Khoa học Sức khỏe) cùng PGS.TS Nguyễn Trần Thuật (Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Khác với nhiều nghiên cứu trên thế giới sử dụng các vật liệu như TiO₂, HfOₓ hay TaOₓ, nhóm nghiên cứu phát triển nền tảng vật liệu mới dựa trên oxit crom (CrOₓ), có thể kết hợp linh hoạt với nhiều lớp oxit và điện cực kim loại để tạo ra các thế hệ memristor mới.

Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ này tạo tiền đề phát triển các linh kiện có khả năng lưu trữ đa trạng thái và hoạt động phi tuyến, phục vụ xây dựng các khớp thần kinh điện tử (artificial synapses) trong các hệ thống tính toán lấy cảm hứng từ não bộ.

Xem tiếp tại đường Link =>https://tuoitre.vn/truong-dh-khoa-hoc-tu-nhien-tphcm-co-bang-sang-che-ai-y-hoc-dau-tien-tai-chau-au-100260801101234452.htm

Công an phá chuyên án đặc biệt lớn liên quan 2.000 tỷ đồng, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn SN 1968

Công ty Cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 0226Đ đấu tranh làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng (Mã số thuế: 0400100591; địa chỉ tại đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh (Công ty dưỡng khí) do Nguyễn Anh Tuấn (Sinh năm: 1968; trú phường An Khê) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật; hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp, kinh doanh hàng hóa phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP xác định Nguyễn Tiến Trãi (Sinh năm: 1983; trú tại thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, điều hành 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn. Đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời thuê nhiều người khác nhau để rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau để hợp thức hóa dòng tiền nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng. Qua hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 02 đối tượng nói trên về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/O0ZjkFlTmwn00uSVW

Truy tố bà chủ sản xuất, buôn bán hơn 10.000 hũ kem trộn gắn mác hàng ngoại

Nương ra Chợ Lớn mua nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thuê người pha trộn, bơm vào hũ nhựa rồi dán nhãn giả các thương hiệu như Bạch Ngọc Liên, Abutine C3C, Olay, Vaseline và ghi xuất xứ sản xuất tại Thái Lan, Mỹ.

VKSND khu vực 9, TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lâm Thị Kim Nương (43 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, TPHCM) và Kiều Hoàng Nhã (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dược - Mỹ phẩm Hikachi) cùng 4 đồng phạm về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và "Sản xuất hàng giả".

Theo cáo trạng, năm 2023, Nương thuê nhà tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân (cũ) để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm là kem dưỡng da các loại.

Để có nguyên liệu sản xuất kem dưỡng da, Nương tới Chợ Lớn (quận 5 cũ) mua nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Sau đó, Nương thuê người pha trộn, bơm vào hũ nhựa rồi dán nhãn giả các thương hiệu như: Bạch Ngọc Liên, Abutine C3C, Olay, Vaseline và ghi xuất xứ sản xuất tại Thái Lan, Mỹ.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định bị can Kiều Hoàng Nhã là người cung cấp nguyên liệu và các sản phẩm mỹ phẩm hoàn chỉnh cho Nương.

Tại cơ quan điều tra, Nhã khai nhận đã pha chế, thuê nhân viên sang chiết và dán nhãn giả các thương hiệu Olay, Abutine C3C, Vaseline theo đơn đặt hàng của Nương để kiếm lời.

Cáo trạng còn xác định, Đỗ Văn Bạc (quản lý Công ty TNHH In bao bì Duy Phú) là người tiếp nhận việc in ấn các loại tem, nhãn, bao bì giả cho Nương. Bạc thừa nhận dù biết rõ khách hàng không có hồ sơ pháp lý của các chủ sở hữu nhãn hiệu nhưng vì lợi nhuận vẫn chỉ đạo nhân viên thiết kế và in ấn hàng loạt nhãn mác giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ tổng cộng 10.240 sản phẩm mỹ phẩm giả các loại.

Theo kết luận giám định, các hoạt chất bên trong các hũ kem giả này đều khác về màu sắc, mùi, độ mịn và thành phần hóa học so với sản phẩm chính hãng.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/z8ABsthzkjqi7HpdJ

Nguồn: Soha; Dân Trí; Tuổi Trẻ; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Từ cậu bé gốc Việt ở Texas đến nhà vô địch nước Mỹ; Nhà khoa học AI rời Google

Uống café giảm sa sút trí tuệ; Môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ; Người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp mỗi ngày; 4 thói quen giúp thần thái, diện mạo khởi sắc

Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn

Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu

Việt Nam: Công viên thủy cung lớn nhất thế giới; Truy tố băng nhóm đòi nợ thuê; Cầu vượt biển dài nhất miền Trung; Vụ chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Bác sĩ về nước sau 16 năm ở Mỹ; 5 người cứu cụ bà giữa động đất ở Nhật; Người đầu tiên “đánh lẻ” ở Kpop; Cộng đồng tại Nhật ổn định sau động đất

Người Việt hải ngoại: Thiên tài được UNESCO vinh danh; Biến 6,5 triệu người ở nước ngoài thành động lực; Hoàn thiện chính sách với Việt kiều; Quán ở Mỹ ghi điểm

Việt Nam: Shark Bình rửa tiền 1.000 tỷ; Xưởng gia công túi giả; 7 mặt hàng xuất khẩu vượt 10 tỷ USD; Khách quốc tế đổ xô đến Ninh Bình; Bắt nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Lên đầu trang