Việt Nam: Tập đoàn Nhật khởi động kế hoạch 2 tỷ USD; “Báu vật” triệu USD được cấp visa sang Mỹ; Tập đoàn đặt mục tiêu 96.000 tỷ; Nhà trong hang của Đặng Lê Nguyên Vũ

Tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản khởi động kế hoạch gần 2 tỷ USD tại Việt Nam

Theo Nikkei Asia, Sumitomo Mitsui Trust Group, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản dự kiến gia nhập lĩnh vực quản lý tài sản tại Việt Nam ngay trong năm tới, thông qua việc thành lập liên doanh với BIDV.

Việt Nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng khi phần lớn tài sản cá nhân hiện vẫn nằm dưới dạng tiền gửi ngân hàng, trong khi số lượng hộ gia đình khá giả ngày càng tăng cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Sumitomo Mitsui Trust đang chuẩn bị nền tảng để đón đầu nhu cầu chuyển dịch tài sản sang cổ phiếu và trái phiếu trong tương lai.

Theo kế hoạch, Sumitomo Mitsui Trust sẽ nắm 49% cổ phần tại công ty quản lý tài sản liên doanh với BIDV, trong khi ngân hàng Việt Nam sở hữu 51%. Công ty mới sẽ triển khai các quỹ đầu tư và quản lý tài sản theo ủy thác. Theo quy định, hoạt động đầu tư sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi các tài sản tại Việt Nam.

Sumitomo Mitsui Trust đặt mục tiêu đưa quy mô tài sản quản lý lên khoảng 1,9 tỷ USD trong giai đoạn đầu, đồng thời hướng tới việc phát triển công ty mới thành một trong những đơn vị quản lý tài sản lớn nhất Việt Nam, dựa trên cơ sở tệp khách hàng rộng lớn của BIDV. Ngân hàng này hiện có khoảng 1.100 chi nhánh trên toàn quốc.

Động thái của Sumitomo Mitsui Trust cũng diễn ra trong bối cảnh các định chế tài chính Nhật Bản đang đẩy mạnh hoạt động quản lý tài sản tại Đông Nam Á. Trước đây, các ngân hàng Nhật Bản trong khu vực chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp Nhật Bản và tài trợ các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A).

Trong khi các định chế tài chính Mỹ và châu Âu vẫn chiếm ưu thế trong lĩnh vực quản lý tài sản, các tập đoàn Nhật Bản như Mitsubishi UFJ Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group đang mở rộng hoạt động thông qua việc mua cổ phần tại các định chế tài chính địa phương.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/vHPbUgxjBZkBXz77j

Không phải sầu riêng, một 'báu vật' triệu USD của Việt Nam sắp được cấp visa sang Mỹ, nước ta là nhà xuất khẩu top 10 thế giới

Loại quả này của Việt Nam có chất lượng hàng đầu thế giới và đang được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang đẩy nhanh đàm phán kỹ thuật nhằm mở thêm thị trường cho chanh leo và bưởi Việt Nam. Trong đó, Mỹ dự kiến công bố cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam trong năm 2026, trong khi bưởi đang được thúc đẩy tiếp cận Nhật Bản và đã có thêm thị trường Australia, Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 4,83 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chanh leo hướng tới thị trường Mỹ

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong năm 2024, Việt Nam có hơn 10.400 ha chanh leo, sản lượng trên 163.000 tấn. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất chủ lực, chiếm hơn 80% diện tích và trên 90% sản lượng chanh leo cả nước.

Theo Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực giai đoạn 2025-2030, diện tích chanh leo được định hướng duy trì ở mức 12.000-15.000 ha, với sản lượng 250.000-300.000 tấn/năm. Các vùng trọng điểm gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Nghệ An và Sơn La. Hiện chanh leo đang được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, Mỹ dự kiến trong năm nay sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi Mỹ thuộc nhóm thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Việc tiếp cận thị trường này cũng mở ra dư địa nâng giá trị cho ngành chanh leo. Trước đó, giá trị xuất khẩu chanh leo của Việt Nam đã tăng mạnh trong hơn một thập kỷ, từ khoảng 20 triệu USD lên 222,5 triệu USD.

Bưởi đồng thời mở rộng nhiều thị trường

Với bưởi, Việt Nam đang triển khai nhiều hướng tiếp cận thị trường cùng lúc.

Tại Nhật Bản, các chuyên gia nước này đã sang Việt Nam giám sát các thí nghiệm diện rộng đối với ruồi đục quả trên cây bưởi. Kết quả là cơ sở để xây dựng biện pháp quản lý dịch hại và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật, tiến tới mở cửa thị trường Nhật Bản cho bưởi Việt Nam.

Trong khi đó, với Trung Quốc, hai bên đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh tươi vào ngày 15/4/2026. Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), Việt Nam đã cung cấp hình ảnh, video của 140 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói để phục vụ kiểm tra, cấp mới.

Cơ quan quản lý cũng đã gửi phía Trung Quốc danh sách 221 mã số vùng trồng và 63 cơ sở đóng gói đề nghị phê duyệt.

Tại Australia, bưởi Việt Nam đã được cho phép nhập khẩu và lô hàng đầu tiên được xuất sang thị trường này trong tháng 4/2026. Đây là thêm một đầu ra đáng chú ý cho ngành bưởi trong bối cảnh các thị trường ngày càng nâng cao yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Việt Nam hiện có khoảng 106.000 ha bưởi, thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất bưởi lớn trên thế giới. Nhiều vùng sản xuất tập trung đã được hình thành, với các giống như bưởi Diễn, Phúc Trạch, Đoan Hùng, Năm Roi và Da Xanh.

Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023, hai cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, bà Jennifer Moffitt và bà Alexis Taylor đã trực tiếp thưởng thức và dành nhiều lời khen cho loại quả này: "Tuyệt vời. 10/10. Tôi trông đợi được thấy loại bưởi này trong các cửa hàng tại Mỹ và mua nó với tư cách là người tiêu dùng địa phương".

Tuy nhiên, việc mở cửa thị trường mới chỉ là bước đầu. Để duy trì xuất khẩu ổn định, các vùng sản xuất phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dịch hại và truy xuất nguồn gốc.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/PDg2e5Mv6m7qwOgPT

Tập đoàn Việt Nam lớn thứ 148 Đông Nam Á đặt mục tiêu doanh thu gần 96.000 tỷ đồng trong năm 2030, nhắm tới bán dẫn, pin lưu trữ

Theo kế hoạch, tổng doanh thu hợp nhất của Vinachem trong cả giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt 399.580 tỷ đồng.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 95.826 tỷ đồng vào năm 2030, tăng gần 46% so với mức dự kiến 65.450 tỷ đồng năm 2026.

Theo kế hoạch, tổng doanh thu hợp nhất của Vinachem trong cả giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt 399.580 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đến năm 2030 đạt 5.016 tỷ đồng, trong khi tổng lợi nhuận trước thuế của 5 năm được đặt mục tiêu 19.312 tỷ đồng.

Riêng Công ty mẹ - Vinachem, doanh thu năm 2030 dự kiến đạt 1.960 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty mẹ trong giai đoạn 2026-2030 là 2.130 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược mới của Vinachem là định hướng mở rộng cơ cấu sản phẩm theo hướng chế biến sâu và tăng giá trị gia tăng.

Bên cạnh hóa chất cơ bản và phân bón, Vinachem ưu tiên phát triển hóa chất tinh khiết phục vụ thực phẩm, y tế, dược phẩm, điện tử – bán dẫn; phân bón thế hệ mới, hóa dược, cao su kỹ thuật, pin lưu trữ năng lượng, vật liệu tiên tiến và các sản phẩm phục vụ năng lượng sạch.

Song song với mở rộng sản phẩm, Vinachem dự kiến tăng đầu tư chiều sâu, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Tập đoàn định hướng hình thành Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ Hóa chất Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ. Vinachem cũng dự kiến mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học - công nghệ và các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Một hướng khác đang được nghiên cứu là hình thành các tổ hợp, khu công nghiệp hóa chất tập trung, với hạ tầng phục vụ các yêu cầu về an toàn và môi trường.

Trong giai đoạn 2026-2030, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cũng được Vinachem đưa vào nhóm định hướng trọng tâm, đi cùng mục tiêu nâng khả năng tự chủ nguyên liệu và làm chủ công nghệ lõi.

Dù mở thêm các hướng sản phẩm mới, những lĩnh vực sản xuất hiện tại vẫn chiếm phần lớn các mục tiêu sản lượng của Vinachem đến cuối thập kỷ.

Đến năm 2030, Tập đoàn dự kiến sản xuất 4,21 triệu tấn phân bón các loại và gần 20 triệu chiếc lốp.

Sản lượng ắc quy được đặt mục tiêu 3,71 triệu kWh, chất tẩy rửa 395.000 tấn, quặng apatit hơn 2,3 triệu tấn và hóa chất cơ bản 475.000 tấn.

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính và sản lượng, Vinachem đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận cao nhất Đông Nam Á.

Năm 2026, Tập đoàn được Fortune xếp thứ 148 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/EX5WvCMRzOothTbWE

Nhà trong hang của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Nhắc đến nơi ở của một doanh nhân, nhiều người có thể hình dung tới biệt thự rộng lớn với hàng loạt tiện nghi hiện đại. Tuy nhiên, không gian sống gắn với doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ tại M’Drắk, Đắk Lắk lại mang một diện mạo hoàn toàn khác.

Theo thông tin đăng trên website Trung Nguyên Legend năm 2023, từ khu vực được gọi là “Nhà trên đồi” tới nơi ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở cách khoảng 2,5 km. Cung đường nằm giữa một trang trại xanh mướt, với những con đường nội khu phủ lá và nhiều cây lớn. Người quản lý tại đây cho biết khu vực này trước kia từng là đồi trọc, đất bị xói khi mưa và cứng khi nắng, sau đó được cải tạo đất và trồng lại rừng trong nhiều năm.

Ẩn giữa không gian ấy là những công trình thường được gọi là “nhà hang”.

Cánh cửa tròn giữa đá, phía trước là hồ nước

Điểm gây ấn tượng đầu tiên ở nhà hang cũ là cách công trình xuất hiện giữa cảnh quan.

Theo mô tả trên website Trung Nguyên Legend, muốn vào khu vực này phải đi xuống những bậc thang để tới một hồ nước phía trước nhà. Hồ không quá lớn, xung quanh được kè bằng những khối đá nhấp nhô. Một lối đi hình chữ L cắt ngang mặt hồ, dẫn thẳng tới cánh cửa tròn màu đen nổi bật trên màu bạc của đá.

Quan sát từ bên ngoài, căn nhà cũ được mô tả là “âm vào một tảng đá lớn”. Vì vậy, thay vì một ngôi nhà nổi bật trên mặt đất, kiến trúc này tạo cảm giác như được giấu vào cảnh quan, để đá và mặt nước trở thành những yếu tố thị giác chính.

Không gian xung quanh cũng tiếp tục sử dụng cùng một loại ngôn ngữ vật liệu. Từ lối đi, các bậc thang, tường cho tới đá nằm xen giữa cây cỏ đều được bố trí theo hướng giữ vẻ thô mộc.

Tại đây có hai nhà hang nằm gần nhau. Nhà hang mới được xây trên một mỏm đồi, từ vị trí này có thể nhìn xuống căn nhà cũ phía dưới. Website Trung Nguyên Legend mô tả cả hai công trình đều sử dụng đá rất nhiều, tạo nên tổng thể mang nét hoài cổ và hòa vào cảnh quan xung quanh.

Nhà hang mới: Kính, gỗ và thảm xuất hiện giữa không gian đá

Nếu căn nhà cũ tạo ấn tượng bởi vẻ nguyên sơ thì nhà hang mới có cách hoàn thiện hiện đại hơn. Cửa nhà được làm bằng khung gỗ màu đen kết hợp kính. Hai bên mái hiên bố trí đèn, tạo điểm sáng vào buổi tối. Bên trong, sự khác biệt giữa hai thế hệ nhà hang thể hiện khá rõ.

Theo Trung Nguyên Legend, nền nhà mới được trải thảm thay vì cát như nhà hang cũ. Bộ bàn đá trước đây được thay bằng sofa gỗ có nệm; trần cũng sử dụng gỗ màu đen và được bố trí những chiếc đèn tròn để tạo hiệu ứng ánh sáng.

Dù được bổ sung nhiều vật liệu và tiện nghi mềm hơn, đá vẫn là “nhân vật chính” trong căn nhà.

Một chiếc ghế được đẽo hoàn toàn từ đá, bồn rửa mặt cũng bằng đá, cùng với tường đá và nền đá. Từ bên ngoài vào trong, vật liệu này được sử dụng xuyên suốt thay vì chỉ đóng vai trò trang trí. Đặc biệt, nhà hang mới còn có lối thông sang nhà hang cũ, kết nối hai không gian thành một quần thể liền mạch.

Cách thay đổi từ cát, bàn đá ở căn cũ sang thảm, sofa gỗ, kính và hệ thống chiếu sáng ở căn mới cho thấy không gian đã được bổ sung tiện nghi, nhưng không làm mất đi đặc điểm cốt lõi: kiến trúc vẫn xoay quanh đá, cây xanh và địa hình có sẵn.

Khi thiên nhiên trở thành phần chính của không gian sống

Không chỉ kiến trúc, cách vận hành toàn bộ khu vực cũng tạo nên một kiểu sống khá khác biệt.

Cũng theo thông tin được đăng trên Trung Nguyên Legend, trang trại không sử dụng tivi và không có Wi-Fi. Những thực phẩm được phục vụ tại đây như khoai lang, mít, rau, thịt gà, thịt heo... phần lớn được trồng, nuôi và chế biến ngay trong khuôn viên.

Những đặc điểm này gợi liên tưởng tới xu hướng đang ngày càng được quan tâm trong thiết kế nhà ở: giảm bớt sự phụ thuộc vào thiết bị số, sử dụng vật liệu tự nhiên, tăng cây xanh, mặt nước và dành nhiều không gian hơn cho sự kết nối với cảnh quan.

Ở M’Drắk, thiên nhiên không chỉ là phần trang trí bên ngoài căn nhà. Đá trở thành tường, nền và đồ nội thất; cây xanh bao phủ các tuyến đường; mặt nước nằm ngay trước cửa công trình. Kiến trúc vì thế không đứng tách khỏi cảnh quan mà dường như được đặt chìm vào chính cảnh quan đó.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/Fs7IC7r9YiCRBvVFS

Nguồn: Người Quan Sát; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cơ hội bất động sản tâm linh; Xây tổ hợp giáo dục 10ha; Quy hoạch khu lấn biển 132.600ha; Công trình nước lớn nhất thế giới; Khởi công nhà máy xe điện Trung Quốc

Việt Nam: Giá đất nền giảm mạnh; Giá trị Vingroup lên kỷ lục; Giá đất quyết định giá mặt bằng; Bất động sản hướng đến nhu cầu thực; Phát tập đoàn Bất động sản Quốc gia

Việt Nam: Lãi suất BIDV hôm nay; Giá bất động sản đang giảm; Ngân hàng kỳ vọng hưởng lợi từ 18 dự án trọng điểm; Dự thảo Luật Đất đai

Việt Nam: Hòa Phát lọt top đầu thị trường; Tình hình giá vàng; Dư nợ bất động sản vượt 2,5 triệu tỷ đồng; Cuộc đua ô tô điện; Khởi tố 2 chủ cơ sở kinh doanh

Việt Nam: Quốc lộ 13 chưa mở rộng giá nhà đã tăng; Xây mới chung cư; Gửi 500 triệu, lãi suất 9,4%; Trung tâm dưỡng lão lớn nhất nước; Phở gói, nông sản lên livestream

Việt Nam: Đại gia bất động sản “để dành” 300.000 tỷ; 1 doanh nghiệp về tay Thái Lan; 500 đoàn doanh nghiệp quốc tế tìm cơ hội; Lợi nhuận Vingroup tăng thêm 530 tỷ

Việt Nam: Cân nhắc mua bất động sản; Mùa săn “hàng ngộp” bất động sản; VinFast xây nhà xưởng 7.000 tỷ; Xử lý khoản nợ Trương Mỹ Lan; Một doanh nghiệp nợ gấp 8 lần vốn

Việt Nam: Gửi 200 triệu lãi suất 9,2%; Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng; “Cú huých” bất động sản TP.HCM; Hòa Phát lãi 4.300 tỉ; Làm giả 309 ảnh chuyển khoản

Lên đầu trang