Việt Nam: Tập đoàn bán lẻ Trung Quốc sang Việt Nam; Khu du lịch 6.000 tỷ dừng ưu đãi; Thị trường vắng người mua nhà; 3 điểm đến “đẹp nhất Đông Nam Á”

Một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Trung Quốc sắp sang Việt Nam

Một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Trung Quốc sẽ tham dự VIS 2026 tại Việt Nam, tìm kiếm nguồn hàng Việt trong 6 nhóm sản phẩm.

Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo 2026 - VIS 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 5/9/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, do Bộ Công Thương tổ chức.

Thông qua các hoạt động triển lãm và kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), sự kiện tiếp tục mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực sản xuất, tìm hiểu nhu cầu của các nhà mua hàng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các thị trường lớn và toàn cầu.

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) và Ban tổ chức VIS 2026, WUMART GROUP - một trong những tập đoàn bán lẻ đa kênh và số hóa hàng đầu Trung Quốc - đã xác nhận tham dự sự kiện.

Được thành lập năm 1994 bởi Tiến sĩ Zhang Wenzhong, Wumart Group hiện vận hành hơn 1.700 cửa hàng đa mô hình trên toàn quốc, với tổng doanh thu thường niên trên 100 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 15,4 tỷ USD. Wumart cũng là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc và là chuỗi siêu thị hàng đầu tại khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, với hơn 1.000 cửa hàng tại miền Bắc, miền Đông và Tây Bắc Trung Quốc.

Với định hướng tích hợp toàn diện giữa bán hàng trực tuyến và trực tiếp dựa trên công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các tiêu chuẩn ESG, Wumart đã xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng thực phẩm tươi sống hiện đại, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đồng nhất trên nhiều kênh. Doanh nghiệp kiên định với triết lý “Giá tốt mỗi ngày – Chất lượng luôn được bảo đảm”, đồng thời tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và đã được trao tặng nhiều danh hiệu cấp quốc gia tại Trung Quốc.

Tại VIS 2026, Wumart mong muốn kết nối với các doanh nghiệp và nhà cung cấp Việt Nam trong các ngành hàng gồm gạo, sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm dinh dưỡng, hải sản đóng hộp, các loại hạt và cà phê. Đây là cơ hội để các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận hệ thống phân phối quy mô lớn và thị trường tiêu dùng tại Trung Quốc.

Không chỉ Wumart, VIS 2026 dự kiến quy tụ nhiều nhà mua hàng quốc tế lớn như Target của Mỹ, H&M của Thụy Điển, Central Group của Thái Lan, ESFLO Mkting của Mexico và Walmart - tập đoàn bán lẻ hơn 60 năm tuổi thuộc top đầu thế giới.

Tại VIS 2026, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển tiếp tục tổ chức đoàn doanh nghiệp Bắc Âu đến Việt Nam tìm kiếm nguồn cung và đối tác. Trong đó, H&M sẽ trở lại sự kiện năm thứ 2 liên tiếp và tiếp tục có gian hàng tại hội chợ. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp một tập đoàn có mạng lưới cung ứng lớn, đồng thời tìm hiểu những yêu cầu mới của chuỗi cung ứng thời trang toàn cầu.

Hiện H&M đã tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam từ đầu những năm 2000 và đang hợp tác với 42 nhà cung cấp, 72 nhà máy, liên quan đến hơn 60.000 lao động. Đại diện H&M cho biết sẽ tìm kiếm những đối tác có khả năng kết hợp hiệu quả vận hành với cam kết cải tiến liên tục và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Bên cạnh các đối tác từ Mỹ và Bắc Âu, VIS 2026 còn ghi nhận sự tham gia của nhiều tổ chức và doanh nghiệp đến từ khu vực Mỹ Latinh. Trong đó, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Brazil cùng các doanh nghiệp Brazil hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm kỳ vọng thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp và nhà mua hàng đến từ Hoa Kỳ cũng dự kiến tham gia các hoạt động kết nối tại VIS 2026, trong đó có L&V Food Supply, CT Choice, Viet Kitchen LLC, Camau Food Importer, Viet Xinh US Furniture LLC cùng các đối tác trong lĩnh vực sản xuất và logistics.

Theo kế hoạch, những doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu về chất lượng, năng lực sản xuất và tiêu chuẩn quốc tế sẽ có cơ hội được hỗ trợ kết nối B2B với hơn 400 đoàn thu mua quốc tế do Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và hệ thống Thương vụ Việt Nam trên toàn cầu mời tham dự.

Thông qua các hoạt động triển lãm, kết nối B2B, khảo sát doanh nghiệp và làm việc trực tiếp với các nhà mua hàng, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận nhu cầu thực tế của thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, sự hiện diện của những nhà mua hàng lớn không đồng nghĩa doanh nghiệp Việt Nam sẽ tự động có đơn hàng. Cơ hội chỉ trở thành kết quả khi doanh nghiệp có sự chuẩn bị phù hợp.

Doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư mở rộng công suất, tăng cường năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm, quản trị chất lượng và chuỗi cung ứng; đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn sản phẩm, trách nhiệm xã hội, môi trường, nguồn nguyên liệu và xuất xứ.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ hồ sơ năng lực bằng tiếng Anh, sản phẩm mẫu, thông tin nhà máy, công suất, thị trường xuất khẩu, khách hàng quốc tế, chứng nhận và khả năng OEM/ODM. Kinh nghiệm cung cấp cho các nhà phân phối, bán lẻ lớn trên toàn cầu cũng là một lợi thế.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/TzGEriqTfKmAJ5Vsr

Chưa đầy 2 tuần nữa, khu du lịch 6.000 tỷ lớn bậc nhất Đông Nam Á của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng chính thức kết thúc chương trình ưu đãi đặc biệt

Đến hết ngày 31/8 tới đây, Khu du lịch Đại Nam sẽ kết thúc chương trình ưu đãi hè dành cho các em học sinh.

Sau gần 3 tháng triển khai chương trình ưu đãi dành cho học sinh, Khu du lịch Đại Nam cho biết đã có khoảng 20.000 giấy khen được mang đến đổi quà, tương ứng 20.000 vé trải nghiệm được trao tặng.

Thông tin được Khu du lịch Đại Nam công bố trên fanpage chính thức nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều phụ huynh chia sẻ hình ảnh con em mang giấy khen đến nhận quà, đồng thời đánh giá chương trình có ý nghĩa khi vừa khuyến khích tinh thần học tập, vừa tạo thêm lựa chọn vui chơi cho các gia đình trong kỳ nghỉ hè.

Theo chương trình, học sinh đủ điều kiện chỉ cần mang giấy khen bản gốc có xác nhận đến Khu du lịch Đại Nam sẽ được tặng một vé trải nghiệm khu trượt tuyết. Bên cạnh đó, các em được lựa chọn thêm một trong hai dịch vụ miễn phí là tắm biển hoặc tham quan vườn thú.

Chương trình được áp dụng từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/8, dành cho học sinh tiểu học đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc và học sinh THCS, THPT đạt danh hiệu Học sinh Giỏi hoặc Học sinh Xuất sắc.

Việc 20.000 vé được trao trong thời gian ngắn cho thấy sức hút của chương trình, đồng thời phản ánh nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của các gia đình trong mùa hè. Hiện Đại Nam cũng áp dụng chính sách miễn phí vé vào cổng cho du khách và triển khai nhiều combo nhằm giảm chi phí khi sử dụng các dịch vụ.

Cụ thể, combo tham quan biển và vườn thú có giá 200.000 đồng, kèm một vé trải nghiệm khu trượt tuyết hoặc xem phim 4D. Đối với khu trò chơi, combo người lớn gồm 6/11 trò chơi có giá 200.000 đồng, combo 3 trò chơi giá 120.000 đồng; combo trẻ em gồm 6 trò chơi có giá 120.000 đồng.

Nằm trong quần thể Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, Đại Nam là một trong những khu du lịch, giải trí quy mô lớn tại phía Nam, với hệ thống biển nhân tạo, vườn thú bán hoang dã, khu tâm linh, trường đua, khách sạn cùng nhiều dịch vụ vui chơi và nghỉ dưỡng.

Riêng khu trò chơi có gần 40 hạng mục, phục vụ nhiều nhóm du khách. Trẻ nhỏ có thể trải nghiệm các trò như nhà banh, tàu lửa mini, đu quay ngựa gỗ, xe điện đụng, trong khi nhóm khách ưa cảm giác mạnh có thể lựa chọn tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc hay đu quay lồng.

Theo Khu du lịch Đại Nam, hệ thống trò chơi được vận hành theo quy trình kỹ thuật, với đội ngũ nhân viên thường trực nhằm bảo đảm an toàn cho du khách trong quá trình trải nghiệm.

Một điểm nhấn khác của khu du lịch là biển nhân tạo rộng hơn 21,6 ha, được giới thiệu là một trong những biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Khu vực này được trang bị hệ thống tạo sóng cao tới 1,5 m, mang đến trải nghiệm tắm biển ngay tại khu vực nội địa.

Cách trung tâm TP. HCM hơn 40 km, Đại Nam nhiều năm qua là điểm đến quen thuộc của du khách phía Nam và thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí quy mô lớn.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/MzP78S9RaTAbOc8jj

Lý do thị trường vắng người mua nhà

Nhu cầu mua cao nhưng lượt tìm kiếm và giao dịch thực tế trên thị trường tiếp tục yếu, chủ yếu do thiếu căn hộ giá phù hợp số đông.

Trước đây, mỗi tháng nền tảng Batdongsan ghi nhận khoảng 100 triệu lượt tìm kiếm thông tin nhà đất trên hệ thống. Tuy nhiên, lượng tìm kiếm hiện nay tại Hà Nội giảm đến 39% còn TP HCM và các tỉnh phía Nam giảm 15%, theo chia sẻ của ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực phía Nam của Batdongsan, tại một diễn đàn chiều 18/8.

Không chỉ trên nền tảng tìm kiếm, việc mua bán thực tế cũng ảm đạm. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản, cho biết lượng giao dịch đang có dấu hiệu sụt giảm toàn quốc.

Năm ngoái, tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán đạt 80% đến 90%, thậm chí bán hết hàng ngay trong ngày. Nhưng nửa đầu 2026, tỷ lệ giao dịch thành công dưới 50%.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA), cho biết địa phương có đến 37 dự án tung ra hơn 27.000 căn hộ trong 7 tháng đầu. Nguồn cung cải thiện nhưng sức hấp thụ thấp. "Người mua thiếu niềm tin, doanh nghiệp thiếu dòng tiền và thị trường thiếu thanh khoản", ông nói.

Chuyên gia khẳng định nhu cầu của nhóm khách hàng mua nhà ở thực rất lớn nhưng trở ngại hiện vẫn là lệch pha về giá khi phần lớn khách hàng tìm kiếm những căn hộ giá dưới 50 triệu đồng mỗi mét vuông. Trong khi đó, 80% nguồn cung mới chào bán có giá vượt mức 50 triệu đồng mỗi mét vuông.

"Chênh lệch này khiến các nhu cầu thực tế chưa thể chuyển hóa thành giao dịch thành công trên thị trường sơ cấp", ông Đinh Minh Tuấn nhận định.

Ngoài ra, thị trường thưa thớt người mua còn do nhóm khách đầu tư vắng bóng. "Sự biến mất của dòng vốn đầu cơ là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ hấp thụ chung của thị trường sụt giảm", ông Đính, nói. Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn đánh giá "dòng vốn đầu cơ ngắn hạn dường như đã rút khỏi thị trường".

Thị trường thứ cấp cũng phải điều chỉnh vì sức mua kém. Theo Batdongsan, giá bán thứ cấp giảm đồng loạt trên diện rộng, trong khoảng 5-14% tại Hà Nội và 5-7% tại TP HCM. Số liệu từ ông Nguyễn Văn Đính cho thấy, mặt bằng giá căn hộ ở phía Nam đang xu hướng đi ngang, bình quân khoảng 108 triệu đồng mỗi m2.

Dù vậy, đây là mức giá tương đối cao so với thu nhập và khả năng thanh toán của người dân mua ở, dù đã có cải thiện rõ rệt so với giai đoạn cuối 2024 đầu 2025.

Vẫn có "lối thoát" cho người mua lẫn người bán, theo giới phân tích. Với người thu nhập thấp, khảo sát tại TP HCM cho thấy có tới 974.000 người có nhu cầu thực về nhà ở xã hội. Điển hình như dự án nhà ở xã hội tại Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, cung ứng 750 căn nhưng nhận được 15.000 hồ sơ đăng ký, theo ông Châu.

Năm 2026, TP HCM được giao chỉ tiêu hoàn thành 28.000 căn nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng đã kiểm tra và dự báo địa phương có thể đạt kết quả khả quan, khoảng trên dưới 20.000 căn nhờ các nỗ lực triển khai quyết liệt.

Với nhà ở thương mại, nhiều người chấp nhận tìm xa trung tâm hơn. Tại TP HCM, ông Đinh Minh Tuấn cho hay nhiều người buộc phải tìm cơ hội ở ngoại vi, men theo các trục hạ tầng lớn, chủ yếu là khu Đông mở rộng.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, các khu vực phía Đông và Đông Bắc TP HCM đang có nguồn cung căn hộ dồi dào, mức giá dao động từ 55 triệu đến 60 triệu đồng mỗi m2, giá bình quân đạt khoảng 58 triệu đồng mỗi m2.

Tuy nhiên, việc định cư tại các vùng ven vẫn gặp rào cản do các tuyến đường vành đai và hạ tầng kết nối trọng điểm chưa hoàn thành đồng bộ. Do đó, thị trường giai đoạn này vẫn đang trong quá trình chọn lọc vô cùng khắt khe.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Đông Tây Land, cho rằng khi các dự án vùng ven cần đạt được sự đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và việc làm, để thu hút.

Để kích hoạt thanh khoản, bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bất động sản EXIMRS, gợi ý chủ đầu tư cần định giá sản phẩm tiệm cận giá trị thực từ đầu, có giải pháp tài chính giảm áp lực dòng tiền cho người mua thay vì khuyến mãi ảo.

Về dài hạn, ông Lê Hoàng Châu khuyến nghị doanh nghiệp chủ động chuyển hướng chiến lược sang phát triển nhà ở thương mại giá bình dân và nhà cho thuê giá hợp lý theo Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/VybjI9CQweCV9Orwp

3 điểm đến ở Việt Nam bất ngờ lọt top 'đẹp nhất Đông Nam Á'

Ninh Bình, Hà Giang và Hội An được tạp chí du lịch Australia chọn vào danh sách 15 điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng được lòng du khách Australia.

Đông Nam Á là điểm đến nghỉ dưỡng phổ biến của người Australia nhờ khoảng cách bay ngắn, chi phí hợp lý và cảnh quan đa dạng, từ những bãi biển nguyên sơ đến các dãy núi phủ sương.

Trong danh sách 15 điểm đến được tạp chí du lịch Australia nine.com.au bình chọn "đẹp nhất Đông Nam Á", Việt Nam có 3 đại diện gồm Ninh Bình, Hà Giang (nay là Tuyên Quang) và Hội An.

Ninh Bình

Ninh Bình được tạp chí gọi là "vịnh Hạ Long trên cạn", với những cánh đồng lúa xanh nằm giữa các dãy núi đá vôi. Du khách có thể ngồi trên những chiếc thuyền tre nhỏ chèo bằng tay, xuôi theo các dòng sông quanh co, yên tĩnh và đi xuyên qua những hang động thấp nằm bên sườn núi.

Cách Hà Nội khoảng 100 km, Ninh Bình phù hợp với du khách muốn khám phá thiên nhiên trong thời gian ngắn. Thời điểm đẹp là mùa xuân (tháng 1-3), khi thời tiết mát và có nhiều lễ hội, hoặc mùa hè (tháng 5-8), khi có thể ngắm lúa chín và đầm sen.

Các điểm đến tiêu biểu gồm Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Hang Múa, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, động Am Tiên, đầm Vân Long, Vườn chim Thung Nham, nhà thờ đá Phát Diệm, Vườn quốc gia Cúc Phương và đồi dứa Tam Điệp.

Trong 7 tháng đầu năm, Ninh Bình ước đón hơn 18,73 triệu lượt khách, gồm hơn 16,725 triệu lượt khách nội địa và hơn 2 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 19.348 tỷ đồng, tăng 21,8%.

Hà Giang

Tạp chí Australia mô tả Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang) nằm ở vùng núi xa xôi phía cực Bắc, được biết đến như "vùng đất cuối cùng" của Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng với Hà Giang Loop (vòng lặp Hà Giang), hành trình nhiều ngày bằng xe máy theo những cung đường quanh co xuyên qua núi và các bản làng hẻo lánh.

Hà Giang Loop được tính từ Quản Bạ qua Yên Minh, lên Đồng Văn, qua Mèo Vạc rồi trở về Quản Bạ. Cung đường dài 350 km, vòng vèo qua các hõm núi, đèo cao, vực sâu, các đứt gãy địa chất và hẻm vực. Đặc biệt, cung đường đi qua Mã Pì Lèng - một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, qua vùng cư trú của 22 dân tộc giàu bản sắc với ẩm thực và văn hóa bản địa.

Hồi tháng 3, tạp chí du lịch quốc tế Time Out bình chọn Hà Giang vào danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới, tạo thêm động lực để địa phương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Trong 7 tháng đầu năm, Tuyên Quang đón 2.443.354 lượt khách, bằng 60% kế hoạch năm và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2025. Khách quốc tế đạt 464.420 lượt, khách nội địa đạt 1.978.934 lượt; tổng chi tiêu ước đạt 6.821,1 tỷ đồng.

Hội An

Tờ nine.com.au gọi Hội An là đô thị cổ, từng là thương cảng từ thế kỷ XV và được bảo tồn tốt. Khu phố cổ với những dãy nhà màu vàng, đèn lụa nhiều màu sắc cùng các con hẻm nhỏ được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Hội An từ thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) trở thành một phần của TP Đà Nẵng. Bên cạnh phố cổ và những con đường rực rỡ đèn lồng, Hội An ngày càng được truyền thông quốc tế đánh giá cao nhờ chiều sâu văn hóa.

Trong 7 tháng đầu năm, Đà Nẵng ước đón 12,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế và nội địa đều đạt hơn 6 triệu lượt. Hội An tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút khách nhất thành phố.

Khách Australia đến Việt Nam tăng đột biến

Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến ngày càng được du khách Australia lựa chọn. Cục Du lịch Quốc gia cho biết trong 7 tháng đầu năm, khoảng 397.000 lượt khách Australia đến Việt Nam, nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất.

Theo Cục Thống kê Australia (ABS), Việt Nam đứng thứ 8 trong nhóm các điểm đến nước ngoài phổ biến nhất của người Australia, sau Indonesia, New Zealand, Nhật Bản, Anh, Trung Quốc, Mỹ và Thái Lan.

Số cư dân Australia trở về sau chuyến đi Việt Nam trong tháng 6 được ghi nhận cao hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm 2019, 2024 và 2025.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/NtwWqApK5Fcq7CqgD

Nguồn: Người Quan Sát; Vnexpress; Báo Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế

Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh

Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines

Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop

Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng

Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê

Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày

Lên đầu trang