- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Trung tâm của tổ hợp là sân vận động VinFast - Trống Đồng, diện tích 73,3 ha, sức chứa lớn nhất thế giới với 135.000 chỗ ngồi. Đây cũng là sân vận động có mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh.
Tập đoàn Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) với tâm điểm là Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Dự án có quy mô hơn 400 ha, được phát triển theo mô hình liên hợp thể thao – văn hóa – giải trí lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, nơi hội tụ của các giải thi đấu đỉnh cao và những sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm vóc quốc tế.
Hùng Vương International Sports Complex tọa lạc tại phía nam Hà Nội với quy mô và hệ sinh thái thể thao đa dạng hàng đầu, đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của những giải đấu lớn nhất thế giới như thế vận hội Olympic, FIFA World Cup…
Trung tâm của tổ hợp là sân vận động VinFast - Trống Đồng, diện tích 73,3 ha, sức chứa lớn nhất thế giới với 135.000 chỗ ngồi. Đây cũng là sân vận động có mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh.
Dự kiến sau khi hoàn thành vào tháng 7/2027, VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của thể thao nước nhà, đồng thời là tụ điểm xứng tầm cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật hàng đầu quốc tế.
Bao quanh sân vận động VinFast - Trống Đồng là hệ sinh thái các sân tập, sân thể thao quy mô lớn, đảm bảo yêu cầu của các kỳ thế vận hội Olympic. Trong đó, sân vận động Olympic 40.000 chỗ được thiết kế đạt tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện điền kinh thế giới cùng các sự kiện thể thao, văn hóa lớn.
Bên cạnh đó, cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ là địa điểm dành cho các giải thi đấu chuyên nghiệp và các sự kiện văn hóa hay lễ hội giải trí quy mô; Cung thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ với tiêu chuẩn thi đấu quốc tế bộ môn bơi và các môn thể thao dưới nước; và Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo 4.000 - 5.000 chỗ là nơi chuyên dụng để tổ chức các giải đua xe đạp kịch tính cao.
Bên cạnh các môn thể thao thi đấu đỉnh cao, Hùng Vương International Sports Complex cũng dành nhiều không gian cho các bộ môn thể thao thời thượng, có sức hút với số đông như chuỗi 2 sân golf 18 hố do các đơn vị tư vấn danh tiếng quốc tế thiết kế; hệ thống công viên Tennis – Pickleball – Padel hơn 40 ha với khoảng 300 sân, số 1 thế giới về quy mô; hệ thống đường đạp xe với nhiều loại địa hình và độ dốc…
Các không gian trên không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe cho việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, mà còn đặc biệt phù hợp cho nhu cầu luyện tập hàng ngày của người dân, du khách cũng như vận động viên chuyên nghiệp.
Cộng hưởng với hệ sinh thái thể thao đa dạng là hệ thống tiện ích phong phú gồm khách sạn đẳng cấp, trung tâm mua sắm, bệnh viện, công viên, làng văn hóa - ẩm thực, nhà hát… mang tới những trải nghiệm thoải mái và thuận tiện cho các vận động viên và người hâm mộ khi đến Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
Theo kế hoạch, Hùng Vương International Sports Complex dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào tháng 8 năm 2027; sẵn sàng đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế đỉnh cao như ASIAD, FIFA World Cup, Olympic… cũng như các sự kiện và lễ hội văn hóa, nghệ thuật quốc tế quy mô hàng đầu thế giới.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/eLTWQtI0dQAixy7pH
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được Hà Nội triển khai với nhiều dự án thành phần nhằm hình thành không gian đô thị mới dọc hai bên sông. Trong đó, tại phường Lĩnh Nam, hai dự án Khu đô thị định cư và Khu đô thị đa mục tiêu đã được khởi công từ ngày 11/8.
Hai dự án có sự tham gia của CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng và Liên danh CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) - CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2029 - 2030. Theo phương án đang được nghiên cứu, đây cũng sẽ là khu vực phát triển nhà ở quy mô lớn, với tổng nguồn cung hơn 56.000 căn hộ.
Theo kế hoạch được Tương Lai Sông Hồng công bố, Khu đô thị định cư dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029, trong khi Khu đô thị đa mục tiêu dự kiến về đích vào quý IV/2030. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khối nhà ở tái định cư cao tầng sẽ được ưu tiên triển khai trước, với mục tiêu hoàn thành vào quý II/2028.
Theo phương án đang được nghiên cứu, Khu đô thị đa mục tiêu dự kiến có khoảng 36.176 căn hộ, còn Khu đô thị định cư có khoảng 20.040 căn. Như vậy, tổng nguồn cung từ hai dự án có thể đạt 56.216 căn hộ.
Con số này tương đương hơn 1,5 lần tổng nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội trong năm 2025 và khoảng 1,8 lần năm 2024. Theo CBRE, thị trường Hà Nội ghi nhận thêm khoảng 30.900 căn hộ trong năm 2024 và gần 36.000 căn năm 2025. Năm 2026, nguồn cung mới được dự báo đạt khoảng 33.000 căn.
Hiện phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của khu vực đang được phường Lĩnh Nam tổ chức lấy ý kiến công khai. Theo định hướng của chủ đầu tư, hai khu đô thị sẽ sử dụng chung hệ thống hạ tầng và tiện ích, thay vì phân tách giữa cư dân khu đô thị đa mục tiêu và khu tái định cư. Khoảng 148.000 người dự kiến sinh sống tại đây có thể cùng tiếp cận trường học, cơ sở y tế, không gian công cộng và các dịch vụ đô thị.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/rJwOGnM2fFR1S4Ndi
Việt Nam có nhiều loại gạo ngon, trở thành đặc sản của địa phương. Tuy nhiên trong số này, gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua bị làm nhái thuộc dạng nhiều bậc nhất.
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ vì sao gạo ST25 bị làm nhái quá nhiều, ông Hồ Quang Cua (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) - "cha đẻ" gạo ST25 - nói: "Đơn giản thôi, vì thương hiệu Gạo ông Cua nổi tiếng quá nên người ta mới làm nhái".
Quy trình canh tác "Gạo ông Cua" thế nào?
Ông Cua chia sẻ để có chất lượng ngon và ổn định, là cả một quá trình lao động gian nan. Quy trình canh tác, chế biến được tuân thủ nghiêm ngặt.
Theo Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, Gạo ông Cua được trồng nhiều nhất ở tỉnh Sóc Trăng cũ - nơi có điều kiện sinh thái đặc thù được nhóm tác giả ST25 nghiên cứu để chọn tạo giống. Ngoài ra, vùng trồng cũng được mở rộng đến An Giang, Cà Mau và vùng cao nguyên.
Gạo ông Cua được chế biến tại nhà máy sản xuất lúa gạo đạt chuẩn ISO 2200 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí ở Sóc Trăng.
Để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc, tất cả quy trình từ giống, vùng trồng, thu hoạch đều được giám sát bởi kỹ sư Hồ Quang Cua.
Cụ thể được trồng với quy trình khép kín theo các phương thức canh tác "tuần hoàn". Doanh nghiệp sử dụng phân hữu cơ nhập khẩu từ Nhật, các nguồn thiên địch bởi Viện Công nghệ sinh học - Đại học Cần Thơ và Đại học Nông nghiệp Cần Thơ nhân nuôi.
Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí thông tin: Kết hợp những chế phẩm sinh học nêu trên là sạ thưa với giống lúa ST25 và biện pháp rút khô giữa vụ để giảm phát thải khí nhà kính. Tất cả các loại vật tư sinh học kể trên được thực hiện nhiều năm qua, và hạt gạo làm ra được doanh nghiệp đem đi dự thi quốc tế, liên tục nằm trong top gạo ngon thế giới.
"Những nỗ lực này nhằm mang đến chén cơm thật thơm ngon, an toàn đúng nghĩa, đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng Việt Nam, cũng như những thị trường khó tính trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, các nước châu Âu, góp phần nâng thương hiệu gạo Việt lên tầm thế giới", đại diện doanh nghiệp cho hay.
Cơ sở in bao bì tiếp tay làm nhái thương hiệu uy tín
Gạo ông Cua là nhãn hiệu độc quyền được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, thuộc sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ). Doanh nghiệp này chịu trách nhiệm sản xuất độc quyền tất các các sản phẩm Gạo ông Cua, tượng trưng cho các dòng gạo ST, cụ thể là ST24, ST25...
"Chúng tôi chỉ có một loại sản phẩm Gạo ông Cua ST25 cho cả thị trường trong nước và quốc tế. Tất cả đều được đóng túi 5kg hoặc hộp 2kg và mang nhãn hiệu Gạo ông Cua.
Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí không kinh doanh gạo xá hoặc gạo rời cho doanh nghiệp khác mua về đóng gói", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.
Chủ doanh nghiệp cho hay sản phẩm có nhãn hiệu độc quyền Gạo ông Cua. Các sản phẩm Gạo ông Vua hoặc bao bì ghi ST cách điệu đều là hàng nhái. Ngoài có tem chống giả iCheck, mỗi túi gạo có số định danh riêng biệt, khi quyét QR sẽ hiện mã số trùng khớp với tem đã được quét.
Gạo không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước, còn được xuất khẩu sang các nước thị trường khó tính như Mỹ, Canada, Úc, châu Âu.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/p5UNDsrJ1fAqdATIl
Theo các chuyên gia, dòng tiền chảy vào thị trường bất động sản vẫn nhiều nhưng có chọn lọc, không phải phân khúc nào cũng hút vốn đầu tư.
Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý II/2026, toàn thị trường ghi nhận khoảng 23.600 giao dịch sơ cấp, nâng tổng giao dịch 6 tháng đầu năm lên khoảng 48.000. Riêng nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 19.600 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ khoảng 58%.
Tuy nhiên, dòng tiền không phân bổ dàn trải mà tập trung vào những dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo, khả năng khai thác thực tế và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín.
TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho rằng, nhu cầu ở thực và đầu tư trung, dài hạn đang là trụ đỡ chính của thị trường. Đáng chú ý, hành vi tìm kiếm của khách hàng đang dịch chuyển sang những sản phẩm có khả năng sử dụng và khai thác dòng tiền, thay vì chỉ đặt cược vào mức tăng giá trong ngắn hạn.
Với người mua để ở, chất lượng sống, tiện ích và khả năng kết nối trở thành những tiêu chí quan trọng. Còn người mua để kinh doanh hoặc cho thuê, câu chuyện còn mở rộng sang lượng cư dân, sức mua, khả năng vận hành và dòng khách. Trong cả hai trường hợp, pháp lý và tiến độ vẫn là nền tảng để người mua giảm rủi ro trong quá trình sở hữu.
Vị chủ tịch VARS cũng nhận định, việc xuống tiền hiện dựa trên nhiều dữ liệu hơn, từ giá bán, chính sách tín dụng, pháp lý, tiến độ triển khai đến chất lượng bàn giao và khả năng khai thác cho thuê. Dòng tiền đang có xu hướng chuyển từ “đón sóng” sang “đón giá trị”.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Chủ tịch VARS cũng cho rằng, xu hướng tương lai sẽ nghiêng về các đại đô thị tích hợp, nơi kết hợp không gian ở, việc làm và dịch vụ, thay vì phát triển bất động sản chỉ dựa trên kỳ vọng tăng giá.
Tuy nhiên, hạ tầng mới chỉ là điều kiện cần; dự án còn phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về quy hoạch, năng lực chủ đầu tư, tiện ích và khả năng hình thành cộng đồng cư dân. Đây cũng là lý do khái niệm “hệ sinh thái” ngày càng được nhắc tới nhiều hơn trong cuộc cạnh tranh giữa các dự án.
TS. Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường - Giá cả nhận định, tín dụng bất động sản sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt hơn, với dòng vốn ưu tiên các chủ đầu tư uy tín, dự án đầy đủ pháp lý, phục vụ nhu cầu ở thực hoặc những phân khúc có khả năng tạo ra giá trị kinh tế.
Trong bối cảnh này, việc dư nợ tăng không đồng nghĩa điều kiện vay được nới rộng trên diện rộng. Pháp lý dự án, năng lực tài chính và khả năng tạo dòng tiền vì vậy tiếp tục là những tiêu chí quan trọng trong quá trình thẩm định tín dụng.
TS. Ngô Trí Long lưu ý, mặt bằng lãi suất khó quay trở lại giai đoạn vốn rẻ như trước. Theo ông, trong bối cảnh tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt hơn, năng lực tài chính, nghĩa vụ nợ và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp phát triển dự án sẽ là những yếu tố ngày càng được chú trọng.
Ông Phạm Đức Toản, CEO EZ Property, dòng tiền chủ đạo trên thị trường hiện nay là dòng tiền tích lũy, dòng tiền dự trữ của người dân. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu tài sản an toàn, ưu tiên pháp lý rõ ràng và có kỳ vọng tăng giá trong trung và dài hạn.
Thực tế cho thấy chỉ những sản phẩm tốt mới có khả năng thu hút dòng tiền. Việc vay vốn để đầu tư bất động sản hiện nay cũng không còn phổ biến. Ngay cả người mua để ở cũng khá thận trọng với đòn bẩy tài chính. Nếu có vay thì tỷ lệ vay thường ở mức thấp, dưới 50% giá trị tài sản, bởi người mua luôn phải tính đến bài toán an toàn tài chính trong bối cảnh lãi suất vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.
Theo ông Toản, những phân khúc có nhu cầu thực và sở hữu yếu tố khan hiếm đang nổi lên rõ nét hơn cả.
Đối với nhà ở xã hội hay nhà cho thuê, đây không phải là các sản phẩm mang tính đầu cơ do có những điều kiện tiếp cận riêng. Trong khi đó, các sản phẩm nằm ở vị trí đẹp trong lõi đô thị, dù có mức giá cao, vẫn ghi nhận sức hấp thụ tốt.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/SNky7Jo0nNyXyoTiq
Việc thành lập doanh nghiệp ngày càng thuận lợi nhưng đi vào hoạt động vẫn phải qua nhiều “cửa”. Chuyên gia đề xuất cần liên thông thủ tục, chia sẻ dữ liệu để doanh nghiệp không phải tự xoay xở…
Trong bức tranh gần 39.000 doanh nghiệp TPHCM rời thị trường 7 tháng đầu năm với góc nhìn của những người trong cuộc, các chuyên gia, luật sư tiếp tục phân tích những nguyên nhân khiến doanh nghiệp giải thể và đề xuất giải pháp gỡ khó.
“Mắc kẹt” giữa các thủ tục
Từ thực tiễn tư vấn doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Thành Trung, Giám đốc hãng luật Nam Sơn LST, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng cần nhìn con số hơn 38.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường một cách đầy đủ. Trong đó có doanh nghiệp giải thể nhưng cũng có một lượng rất lớn doanh nghiệp chỉ tạm ngừng hoạt động. Không phải tất cả doanh nghiệp đều rời thị trường do thủ tục hành chính hay môi trường pháp lý.
Tuy nhiên, từ thực tiễn tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, có thể thấy chi phí tuân thủ pháp luật vẫn đang là một áp lực rất đáng kể, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại TPHCM, khó khăn của doanh nghiệp không chỉ đến từ quy định pháp luật mà còn từ cách các quy định được áp dụng và thực hiện trên thực tế.
Luật sư Trung phân tích, nghịch lý hiện nay là thành lập doanh nghiệp tương đối dễ nhưng để đưa doanh nghiệp vào hoạt động lại khó. Đăng ký thành lập đã được số hóa và thuận tiện hơn, nhưng khi triển khai dự án, nhà xưởng hoặc mặt bằng, doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và giấy phép chuyên ngành...
Từng thủ tục đều có mục đích và cần thiết, nhưng khi không được sắp xếp hợp lý, doanh nghiệp dễ rơi vào cảnh “muốn làm việc này thì phải có giấy tờ của việc kia, nhưng muốn có giấy tờ kia lại phải làm xong việc này”!
“Khi đó, chi phí lớn nhất không chỉ là lệ phí hành chính. Chi phí thực sự là thời gian chờ đợi, chi phí vốn, tiền thuê mặt bằng, lương nhân sự, cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ và sự bất định trong kế hoạch đầu tư. Một dự án chậm 6 tháng hay một năm đôi khi gây thiệt hại cho doanh nghiệp lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ các khoản phí chính thức mà họ phải nộp”, luật sư Trung nêu thực tế.
Một vấn đề khác là cách hiểu và áp dụng quy định đôi khi chưa thống nhất. Cùng một quy định nhưng ở những cơ quan hoặc địa bàn khác nhau, cách giải quyết hồ sơ có thể không hoàn toàn giống nhau. Với doanh nghiệp, quy định chặt chẽ không phải lúc nào cũng đáng sợ. Điều khiến họ khó khăn hơn là không biết chắc hồ sơ của mình sẽ được yêu cầu những gì, giải quyết trong bao lâu và kết quả cuối cùng sẽ như thế nào?
Thực tế, nhiều vướng mắc của doanh nghiệp còn xuất phát từ việc mỗi cơ quan chỉ giải quyết phần việc của mình. Một dự án có thể liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và nhiều lĩnh vực khác. Mỗi cơ quan đều làm đúng phần việc được giao, nhưng lại chưa có một đầu mối thực sự đứng ra kết nối toàn bộ quá trình. Vì vậy, doanh nghiệp phải tự đi lại giữa nhiều cơ quan, tự theo dõi từng thủ tục và tự xử lý những phần việc nằm ở giữa các cơ quan.
TS Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia Chính sách công, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) nói rằng khu vực doanh nghiệp đang khó khăn hơn so với năm ngoái. Áp lực đầu tiên đến từ sự gia tăng của chi phí kinh doanh. Những bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, chiến tranh, đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động giá cả đã khiến chi phí đầu vào tăng cao.
Cụ thể, chi phí nguyên vật liệu, nhân công, đặc biệt là nhân công có chất lượng cao, đều tăng. Trong khi đó, những doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh hạn chế sẽ rất khó cạnh tranh với các doanh nghiệp quy mô lớn hoặc doanh nghiệp FDI, vốn có lợi thế về nguồn lực, đơn hàng và khả năng tham gia các dự án lớn…
Gỡ khó những thủ tục chồng chéo
Một sức ép khác được TS Nguyễn Quốc Việt nêu đến từ quá trình thay đổi thể chế và chính sách trong một số trường hợp doanh nghiệp không kịp thích nghi, nguy cơ bị xử phạt cao hơn. Cụ thể, dù các yêu cầu mới về thuế, hóa đơn, chứng từ, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc... là cần thiết, nhưng lại tạo ra gánh nặng lớn hơn đối với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Điều này không chỉ tạo ra tổn thất về tài chính mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và sự tự tin trong đầu tư, kinh doanh.
Thực tế, trong những chương trình đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp ở TPHCM, các chủ đề về thuế luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của doanh nghiệp. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng chính sách thuế, hoàn thuế, hóa đơn điện tử, cũng như triển khai các quy định mới của ngành thuế, được nhiều doanh nghiệp phản ánh.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM, nói rằng thuế là một trong những vấn đề khó khăn của doanh nghiệp. Theo ông, thực tế doanh nghiệp gặp nhiều áp lực khi muốn giải thể phải hoàn thành nghĩa vụ thuế, trong đó có những giao dịch phát sinh từ nhiều năm trước phải kê khai, kiểm toán lại rất khó khăn. Doanh nghiệp chậm nộp thuế cũng bị phạt ngay, trong khi với tinh thần cải cách và hỗ trợ nên có cảnh báo, thông báo trước để doanh nghiệp chủ động xử lý.
“Cần triển khai các giải pháp để doanh nghiệp có thể chấp hành một cách thuận lợi, hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp và triển khai các khóa đào tạo về chuyển đổi số. Nhà nước cần tạo những cơ chế thúc đẩy thuận lợi, giảm thuế hoặc đơn giản hơn nữa trong thủ tục liên quan thuế”, TS Thắng nói.
Chi phí vốn và rào cản trong tiếp cận vốn cũng là yếu tố thách thức lớn cho các doanh nghiệp. Theo TS Việt, dù thị trường vẫn có nguồn vốn, doanh nghiệp đang phải đối mặt với mặt bằng lãi suất và điều kiện tín dụng khó khăn hơn, khiến khả năng tiếp cận bị hạn chế.
Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng họ cần không chỉ cần thêm chính sách hỗ trợ, mà quan trọng còn là một môi trường thủ tục đơn giản, minh bạch và dễ dự đoán.
Luật sư Nguyễn Thành Trung cho rằng, một môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, không chỉ cần giảm giấy tờ hay giảm lệ phí. Quan trọng hơn là phải làm cho các thủ tục liên quan được kết nối với nhau, quy định được áp dụng thống nhất và trách nhiệm của từng cơ quan được xác định rõ. Khi doanh nghiệp biết mình phải làm gì, làm ở đâu, mất bao lâu và tốn khoảng bao nhiêu chi phí, họ mới có thể chủ động tính toán và yên tâm đầu tư, kinh doanh.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/LKRF6Ahx89u3hJshA
Nguồn: CafeF; Người Quan Sát; Tuổi Trẻ; VTC; Dân Trí
Việt Nam: Cơ hội bất động sản tâm linh; Xây tổ hợp giáo dục 10ha; Quy hoạch khu lấn biển 132.600ha; Công trình nước lớn nhất thế giới; Khởi công nhà máy xe điện Trung Quốc
Việt Nam: Giá đất nền giảm mạnh; Giá trị Vingroup lên kỷ lục; Giá đất quyết định giá mặt bằng; Bất động sản hướng đến nhu cầu thực; Phát tập đoàn Bất động sản Quốc gia
Việt Nam: Lãi suất BIDV hôm nay; Giá bất động sản đang giảm; Ngân hàng kỳ vọng hưởng lợi từ 18 dự án trọng điểm; Dự thảo Luật Đất đai
Việt Nam: Hòa Phát lọt top đầu thị trường; Tình hình giá vàng; Dư nợ bất động sản vượt 2,5 triệu tỷ đồng; Cuộc đua ô tô điện; Khởi tố 2 chủ cơ sở kinh doanh
Việt Nam: Quốc lộ 13 chưa mở rộng giá nhà đã tăng; Xây mới chung cư; Gửi 500 triệu, lãi suất 9,4%; Trung tâm dưỡng lão lớn nhất nước; Phở gói, nông sản lên livestream
Việt Nam: Đại gia bất động sản “để dành” 300.000 tỷ; 1 doanh nghiệp về tay Thái Lan; 500 đoàn doanh nghiệp quốc tế tìm cơ hội; Lợi nhuận Vingroup tăng thêm 530 tỷ
Việt Nam: Cân nhắc mua bất động sản; Mùa săn “hàng ngộp” bất động sản; VinFast xây nhà xưởng 7.000 tỷ; Xử lý khoản nợ Trương Mỹ Lan; Một doanh nghiệp nợ gấp 8 lần vốn
Việt Nam: Gửi 200 triệu lãi suất 9,2%; Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng; “Cú huých” bất động sản TP.HCM; Hòa Phát lãi 4.300 tỉ; Làm giả 309 ảnh chuyển khoản
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá