- Thời sự

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 là 1,99 triệu lượt, tương ứng tăng 19,7% so với tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 8 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái; đồng thời tương đương với 63,6% kế hoạch cả năm . Đây cũng là số lượt khách đến Việt Nam cao nhất của 8 tháng, kể từ khi nước ta bắt đầu thống kê khách quốc tế.
Đáng chú ý, trong số 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam trong 8 tháng qua, Nga là thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu, với mức tăng gần 166% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đó đến Philippines, Ba Lan, Campuchia, với mức tăng lần lượt là 58,8%, 51% và 41,5%.
Ngoài ra, xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón khoảng 11,8 triệu lượt khách từ khu vực này, chiếm gần 74% tổng lượng khách quốc tế, tăng khoảng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại khu vực này, chỉ riêng Trung Quốc, Hàn Quốc mang đến khoảng hơn 6,3 triệu lượt khách trong 8 tháng, chiếm gần 40% tổng lượng khách quốc tế.
Trong khi đó, châu Âu được đánh giá là khu vực có tốc độ tăng trưởng nổi bật, lên khoảng 2,68 triệu lượt khách, với mức tăng 53,4%. Lượng khách từ châu Mỹ đến Việt Nam đạt khoảng 887.000 lượt, tăng 20,7%; châu Úc đạt gần 489.000 lượt, tương ứng tăng 23,3%. Tiếp đến, khách từ châu Phi đạt khoảng 45.000 lượt, tăng 25,1%.
Theo Cục Thống kê, trong nhóm 10 thị trường có lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu, với khoảng 3,54 triệu lượt khách trong 8 tháng, tương ứng chiếm khoảng 22,3% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Kế tiếp, Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, tương đương 17,3%.
Như vậy, chỉ riêng hai thị trường này đóng góp hơn 6,3 triệu lượt khách, chiếm gần 40% lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay.
Vị trí thứ ba là Nga, với hơn một triệu lượt khách. Nga cũng chính là động lực quan trọng nhất kéo thị trường châu Âu tăng mạnh. Trên thực tế, sự tăng trưởng của thị trường khách Nga đến Việt Nam đến từ nhiều yếu tố, trong đó có sự cải thiện của kết nối hàng không giữa hai nước. Theo đó, việc nối lại và gia tăng các chuyến bay thuê bao giúp du khách Nga có thêm lựa chọn bay trực tiếp đến các địa phương du lịch tại Việt Nam.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/hFy6RXibT0mwW7fYo
Theo hãng thông tấn ANSA, tập đoàn đa quốc gia Ariston của Italy, một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về giải pháp nhiệt và thiết bị gia nhiệt nước, vừa chính thức hoàn tất thương vụ thâu tóm 83% cổ phần CTCP Tập đoàn Mutosi, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước sinh hoạt tại Việt Nam.
Theo đó, Ariston mua lại phần cổ phần chi phối này từ quỹ đầu tư Mekong Capital cùng một số nhà đầu tư tư nhân. Năm 2025, Mutosi ghi nhận doanh thu 14 triệu euro. Sau thương vụ, đội ngũ quản trị cấp cao của Mutosi sẽ tiếp tục nắm giữ 17% cổ phần còn lại và trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp.
Thương vụ Mutosi được xem là bước đi chiến lược, giúp Ariston mở rộng hệ sinh thái sang phân khúc lọc nước sinh hoạt, một ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao và tạo nguồn doanh thu định kỳ từ nhu cầu thay thế lõi lọc. Đây cũng là mảng kinh doanh có tính bổ trợ cho dòng sản phẩm máy nước nóng truyền thống của tập đoàn.
Về quyết định đầu tư, ông Paolo Merloni, Chủ tịch Điều hành Ariston Group khẳng định thương vụ sẽ giúp củng cố vị thế của tập đoàn tại Việt Nam, một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á.
Trong khi đó, ông Umberto G. Crovella, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi cho rằng việc kết hợp chuyên môn trong lĩnh vực xử lý nước của Mutosi với sức mạnh thương hiệu, năng lực dịch vụ và hệ thống phân phối sẵn có của Ariston sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/Tnm5KEGqfnaQsknEN
'Huấn Hoa Hồng' bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an khuyến nghị mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình một "lá chắn tự thân", phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm về các vụ án Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Cô giáo Hương.
Khởi tố 'Huấn Hoa Hồng' thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thời gian quan, việc Bộ Công an khởi tố, bắt giam một số Facebooker, Tiktoker có ảnh hưởng trên mạng xã hội như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải SAPA TV được dư luận đặc biệt quan tâm.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, đối với vụ án liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa Hồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok mà để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, tổng doanh thu tạm tính là hơn 300 tỷ đồng.
Nội dung này chúng tôi cũng đã đưa thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đây là diễn biến mới.
Qua mở rộng công tác điều tra, phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có các thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày.
Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân đã theo thông tin này và chuyển tiền vào chính các tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để được cho các thông tin về số lô, số đề có khả năng trúng cao.
Tuy nhiên, khi tham gia đánh các số lô số đề này nhưng không trúng, đòi lại tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở tố cáo, tố giác của các cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.
Vụ án Phú Lê: Khởi tố 10 bị can
Liên quan đến vụ án liên quan đến đối tượng Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố các bị can về 4 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn, bước đầu xác định tổng tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.
Đồng thời, khởi tố Nguyễn Thị Hương (biệt danh là Cô giáo Hương) về hành vi Lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.
Khởi tố Nguyễn Thị Nhuần tại Hải Phòng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (do đã liên hệ với các đối tượng khác nhằm môi giới chạy án liên quan đến vụ án này).
Mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình một "lá chắn tự thân"
Từ những vụ án trên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhìn nhận, bên cạnh rất nhiều các lợi ích thì mạng xã hội cũng là không gian có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật.
Bộ Công an khuyến nghị mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình một "lá chắn tự thân", phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội.
Ngoài ra, một bài học là những hình ảnh, thông tin liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với các giá trị thực. Đây là nội dung mà mỗi cá nhân tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình những kiến thức này.
Đồng thời, đại diện Bộ Công an khẳng định không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo đúng quy định.
"Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để chúng ta cùng tham gia xây dựng mạng xã hội thực sự an toàn, lành mạnh, văn minh.
Mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội sẽ góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp cũng như đóng góp cho sự phát triển nói chung", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Khởi tố đối tượng Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng)
Trước đó, ngày 06/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan; triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.
Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.
Ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can, gồm: (1) Bùi Xuân Huấn, (2) Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara), (3) Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc), (4) Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn), chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và (5) Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường).
Trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Mở rộng điều tra, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.
Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền có Đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. (Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ, số điện thoại: 0896.539.020).
Khởi tố Phú Lê, Lã Thuý Kiều
Tối ngày 18/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê; sinh năm 1980, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Lã Thuý Kiều (sinh năm 1985, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Phùng Thị Khanh (sinh năm 1981, thường trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1976, thường trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này.
Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Thông qua 03 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.
Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của Công ty.
Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Quá trình hoạt động, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.
Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan Thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.
Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.
Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, tuy là luật sư nhưng vẫn tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/hlE6fB70zaSDu1xGU
Sáng 5-9, hơn 170 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các nhà phân phối, sàn thương mại điện tử lớn, đã tham gia kết nối giao thương tại Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại điện tử, do Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, những năm qua, hội nghị đã trở thành “điểm hẹn” thường niên, tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, kết nối, củng cố và xây dựng các chuỗi cung ứng mới.
Năm nay, sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quốc tế như Central Retail, H&M, Lulu, Mixue, Spinneys, Lootah, Amazon... cho thấy sức hút và hiệu quả thiết thực của hội nghị.
Để phát huy kết quả hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị Tây Ninh tập trung nâng cấp hạ tầng, dịch vụ logistics và kinh tế cửa khẩu; mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gắn với khai thác các FTA và xây dựng thương hiệu; thúc đẩy sản xuất bền vững, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới; thu hút đầu tư chất lượng cao, ưu tiên công nghệ hiện đại và năng lượng tái tạo.
Tại hội nghị, các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong, ngoài nước thảo luận về nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu Việt Nam và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; dự báo xu hướng tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, UAE; định hướng phòng vệ thương mại, thu hút dòng vốn châu Âu và thích ứng với các tiêu chuẩn xanh.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/fVQtKopJbLBKJ17Vh
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương bảo đảm công bằng, minh bạch trong giải quyết thủ tục đất đai, không để 'cò' được ưu ái về thời gian, quy trình.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa vừa ký ban hành công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
Công văn nêu rõ, trong thời gian vừa qua một số cơ quan thông tấn, báo chí và dư luận phản ánh nhiều người dân làm thủ tục đất đai bị trả lại hồ sơ nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài gây bức xúc, trong khi nếu ủy quyền cho “cò” lại được giải quyết nhanh hơn.
Để khắc phục tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng đúng quy định; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
Bộ cũng yêu cầu rà soát, lựa chọn và bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cán bộ phải thực hiện theo tinh thần “hành chính phục vụ, gần dân, sát dân”, chủ động, tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai, hoàn thiện hồ sơ; tuyệt đối không có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, nhũng nhiễu.
Các địa phương phải công khai, minh bạch đầy đủ trình tự, thủ tục hành chính, danh mục hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thời hạn giải quyết và kết quả xử lý tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục và trên Cổng thông tin điện tử của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp nhận và trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm cắt giảm tối đa giấy tờ, thủ tục không cần thiết.
Một trong những yêu cầu đáng chú ý là kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Theo đó, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một lần duy nhất đối với các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần.
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể. Đối với hồ sơ trễ hạn, phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu kiểm soát chặt việc tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về dân sự và đất đai. Các địa phương cần theo dõi, phát hiện trường hợp lợi dụng việc ủy quyền để kinh doanh dịch vụ bất hợp pháp, trốn thuế hoặc có dấu hiệu can thiệp tiêu cực vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
Quy trình giải quyết phải bảo đảm công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch giữa người dân trực tiếp thực hiện và người được ủy quyền; tuyệt đối không tạo “đặc quyền, đặc lợi” hoặc ưu ái về thời gian, quy trình đối với hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện.
Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch hoặc đột xuất, tập trung vào những địa bàn, đơn vị phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính đất đai. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc phối hợp, can thiệp đối với trường hợp thực hiện thủ tục do ủy quyền; thực hiện điều chuyển ngay ra khỏi bộ phận tiếp nhận hồ sơ đối với cán bộ vi phạm hoặc có uy tín thấp.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/r50AKWBDmyHJgTQg9
Nguồn: Soha; Người Quan Sát; Xây Dựng Chính Sách; Sài Gòn Giải Phóng; Nông nghiệp & Môi trường
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Người Việt hải ngoại: Chú rể Ireland đến Hà Nội đón dâu; Sang châu Âu nghỉ hưu sớm; Người Việt áp đảo lao động tay nghề cao tại Nhật; Sập bẫy visa giả; Quán phở ở Helsinki
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá