Việt Nam: Lãi suất BIDV hôm nay; Giá bất động sản đang giảm; Ngân hàng kỳ vọng hưởng lợi từ 18 dự án trọng điểm; Dự thảo Luật Đất đai

Lãi suất BIDV hôm nay, gửi 500 triệu đồng bỏ túi 90 triệu đồng tiền lãi

Theo khảo sát của Lao Động ngày 30.8.2026, BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1-6%/năm.

Cập nhật lãi suất tiết kiệm BIDV ngày 30.8.2026

Theo khảo sát của Lao Động ngày 30.8.2026, BIDV niêm yết lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV kỳ hạn từ 3-5 tháng ở mức 2,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV kỳ hạn từ 6-9 tháng ở mức 3,5%/năm.

Khách hàng gửi tiền 12-18 tháng nhận lãi suất ở mức 5,9%/năm.

Khách hàng gửi tiền 24-36 tháng nhận lãi suất ở mức 6%/năm.

Gửi tiết kiệm ở BIDV hưởng tiền lãi như thế nào?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Người dân gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

500 triệu đồng x 6%/12 tháng x 36 tháng = 90 triệu đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/5Ox5cFXT4pUP9BXOv

Giá bất động sản đang giảm ở một số phân khúc

Giá bất động sản đất nền vùng ven Thủ đô Hà Nội, như Hoài Đức, Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm giảm khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá chung cư đã qua sử dụng thậm chí giảm sâu hơn.

Sau thời gian tăng liên tục, thị trường bất động sản nước ta đang có sự điều chỉnh mạnh. Từ đầu năm đến nay, dù nguồn cung được cải thiện nhưng sức hấp thụ không cao. Giá một số phân khúc đang có chiều hướng giảm, nhất là đất nền và căn hộ chung cư đã qua sử dụng.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Đất Xanh, trong tháng 7 vừa qua, miền Bắc có khoảng 4.200 sản phẩm bất động sản mới được bán ra thị trường, tỷ lệ hấp thụ khoảng 40%, chủ yếu tại Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh. Trong khi đó tại khu vực phía Nam có khoảng 3.900 sản phẩm mới, tỷ lệ hấp thụ đạt 58,6%.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, giá đất nền vùng ven Thủ đô Hà Nội, như Hoài Đức, Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm giảm khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi giá chung cư đã qua sử dụng thậm chí giảm sâu hơn. Một căn hộ 80m2 khu Times City được giao dịch khoảng 10 tỷ đồng vào giữa năm ngoái thì năm nay được rao bán với giá 8 tỷ đồng nhưng vẫn khó thanh khoản. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Phương Đông cho rằng, trong 6 tháng cuối năm 2026, thị trường Hà Nội không chỉ riêng nhà ở thương mại khoảng 39.000 căn, sẽ có khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội được bán ra thị trường.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/IUCMaPLNzc4yCNef8

Ngân hàng ‘thân thiết’ với Vingroup, Sungroup, Masterise được kỳ vọng hưởng lợi từ 18 dự án trọng điểm

Chứng khoán DSC vừa công bố báo cáo cập nhật Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB).

Theo đó, nhóm phân tích đánh giá Techcombank đang có nhiều động lực hỗ trợ tăng trưởng từ tín dụng, thu nhập phí và chất lượng tài sản. DSC đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TCB, với giá mục tiêu là 38.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng giá kỳ vọng 22%.

Hưởng lợi từ 18 dự án hạ tầng trọng điểm

Cuối tháng 6/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn cho phép loại trừ dư nợ phục vụ 18 dự án hạ tầng trọng điểm do Vingroup, Sungroup, Masterise (đều là các đối tác quen thuộc với Techcombank) đầu tư khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng.

Tổng nhu cầu vốn huy động cho các dự án này lên tới 752.138 tỷ đồng, tập trung giải ngân trong giai đoạn 2026-2028.

Techcombank được đánh giá hưởng lợi trực tiếp từ công văn này, giúp ngân hàng duy trì được tốc độ tăng trưởng tín dụng quanh 20% trong 3 năm mặc dù hạn mức tín dụng được cấp thấp hơn nhiều.

DSC cũng đánh giá cao lợi thế của Techcombank trong cho vay bất động sản và bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Năng lực thẩm định dự án được xem là lợi thế giúp ngân hàng lựa chọn các dự án có chất lượng.

Bên cạnh tín dụng, thu nhập phí dịch vụ đang phục hồi mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, thu phí dịch vụ đạt 7.613 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ hoạt động L/C tăng mạnh, bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng và hoạt động ngân hàng đầu tư phục hồi.

DSC cho rằng thu nhập phí sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của Techcombank. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng hiện hơn 24%, cao hơn mức bình quân ngành 12%. Các lợi thế gồm mảng ngân hàng đầu tư, tiềm năng mở rộng kênh phân phối trái phiếu doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và thanh toán, tệp khách hàng lớn thuộc tầng lớp trung lưu cùng hệ sinh thái tài chính toàn diện.

Lợi nhuận tăng hơn 22%, nhưng áp lực huy động còn lớn

Quý II/2026, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank đạt 14.942 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.670 tỷ đồng, tăng 22,4%.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 18.540 tỷ đồng, tăng 22,5%, hoàn thành 53% kế hoạch thận trọng 35.000 tỷ đồng và 49,4% kế hoạch tích cực 37.500 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần đạt 10.763 tỷ đồng, tăng 17,8%, nhờ tín dụng tăng 25,1% so với cùng kỳ dù biên lãi thuần giảm nhẹ. Thu nhập ngoài lãi đạt 4.179 tỷ đồng, tăng 15,9%. Chi phí hoạt động tăng 20,6% lên 4.620 tỷ đồng, với CIR ở mức 30,9%. Chi phí dự phòng giảm 36% xuống 652 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đạt 15,2% so với đầu năm, cao hơn mức 8,4% của toàn ngành. Tín dụng doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp tăng 20%, trong đó bất động sản tăng 21% và xây dựng tăng 56%. Tín dụng cá nhân tăng 9%, với cho vay ký quỹ tăng 17%, tín chấp tăng 40% và SME tăng 28%. Ngược lại, cho vay mua nhà chỉ tăng 5% do khách hàng trả nợ trước hạn nhiều hơn.

Trong khi đó, huy động vốn chỉ tăng 4,8% so với đầu năm, thấp hơn đáng kể tốc độ tăng tín dụng. DSC cho rằng áp lực huy động sẽ tiếp tục tác động đến chi phí vốn nếu Techcombank duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt khi giải ngân các dự án hạ tầng trung và dài hạn.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/cFa2tEyi3kUeQgZvf

Dự thảo Luật Đất đai: Doanh nghiệp có thể 'đứng hình' dù đã thỏa thuận trên 75% diện tích, bị thu hồi phần còn lại

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đưa ra cơ chế Nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại khi doanh nghiệp đã thỏa thuận trên 75% diện tích và số lượng người sử dụng đất. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng quy định này có thể khiến doanh nghiệp “đứng hình” dù đã đạt mức đồng thuận rất cao, do phải đồng thời đáp ứng cả hai tiêu chí.

Ngưỡng 75% có thể tạo “nút thắt” cho doanh nghiệp

Bình luận về quy định thu hồi đất trong Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, PGS.TS Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, cho rằng Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi phiên bản ngày 8/8/2026 dù đã có nhiều thay đổi tích cực, nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện một số quy định về thu hồi đất nhằm bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và khả năng dự đoán cho doanh nghiệp.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Nga, một trong những điểm mới đáng chú ý của Điều 35 Dự thảo là mở rộng các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng so với Luật Đất đai 2024 và phiên bản Dự thảo ngày 26/7.

Quy định này có thể tạo thêm cơ sở để triển khai các dự án quy mô lớn, đồng thời mở rộng cơ hội để kinh tế tư nhân tiếp cận đất đai theo tinh thần Nghị quyết 68.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng một số quy định vẫn có thể trở thành điểm nghẽn đối với doanh nghiệp.

Đáng chú ý là quy định tại điểm e khoản 3 Điều 35. Theo đó, với dự án thực hiện thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, nếu đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích còn lại.

PGS.TS Nguyễn Thị Nga đánh giá đây là cơ chế có ý nghĩa trong việc tháo gỡ tình trạng dự án đình trệ do không thể thỏa thuận với một bộ phận người sử dụng đất.

Tuy nhiên, yêu cầu đồng thời đạt trên 75% cả về diện tích và số lượng người sử dụng đất có thể tạo rào cản cho doanh nghiệp, nhất là những dự án có nhiều thửa đất nhỏ hoặc quyền sử dụng đất phân tán.

Chuyên gia dẫn ví dụ, với dự án 100 ha có 1.000 người sử dụng đất, doanh nghiệp đã thỏa thuận được 95 ha nhưng mới đạt 740 người. Khi đó, dù đã đạt 95% diện tích, doanh nghiệp vẫn không đủ điều kiện do mới đạt 74% số người sử dụng đất.

Ngược lại, nếu đã thỏa thuận với 950 người nhưng mới đạt 60% diện tích, doanh nghiệp cũng không đáp ứng điều kiện.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Nga, vấn đề không hẳn nằm ở việc ngưỡng 75% cao hay thấp mà ở cách kết hợp hai tiêu chí này.

Bà đề xuất nghiên cứu xác định rõ phương pháp tính tỷ lệ 75%, có thể áp dụng một trong hai tiêu chí về số lượng người đồng ý hoặc diện tích đất. Đồng thời, cần quy định cụ thể căn cứ để HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi phần diện tích còn lại.

Nếu không, ngay cả khi doanh nghiệp đã bỏ nhiều thời gian, chi phí và đạt tỷ lệ đồng thuận rất cao, họ vẫn không chắc chắn phần đất còn lại có được Nhà nước thu hồi hay không.

Không nên chỉ dùng diện tích đất để quyết định thu hồi

Một vấn đề khác được PGS.TS Nguyễn Thị Nga lưu ý là quy định về trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa với tiêu chí quy mô từ 50 ha.

Theo bà, diện tích đất chỉ phản ánh quy mô dự án, không phản ánh đầy đủ hiệu quả kinh tế xã hội hay vai trò của dự án đối với hệ thống hạ tầng quốc gia và liên vùng.

Một trung tâm logistics 30 40 ha phục vụ một cảng biển hoặc sân bay quan trọng có thể mang lại hiệu quả lớn hơn dự án 55 ha ở một vị trí khác.

Do đó, chuyên gia đề xuất bỏ ngưỡng cứng 50 ha và chuyển sang đánh giá tổng thể dựa trên quy hoạch sử dụng đất, hiệu quả dự án, cấp độ và công suất cảng, tính chất hạ tầng dùng chung, khả năng kết nối liên vùng và lợi ích mà dự án mang lại cho cộng đồng.

Bà cũng cho rằng cần kiểm soát chặt quy định thu hồi đất để tạo quỹ đất thanh toán cho các dự án BT. Nếu tiếp tục duy trì cơ chế này, quỹ đất thanh toán cần được xác định, công khai từ trước và định giá minh bạch.

Đặc biệt, Nhà nước nên ưu tiên sử dụng đất công hoặc quỹ đất đang quản lý trước khi thu hồi đất của doanh nghiệp và người dân đang sử dụng hợp pháp, ổn định.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Nga, việc thu hồi đất của một doanh nghiệp để hình thành nguồn tài sản thanh toán cho một doanh nghiệp khác có thể phát sinh nhiều vấn đề nếu thiếu cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, chuyên gia đề nghị rà soát quy định về các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất theo thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư và tránh tình trạng doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương nhưng vẫn gặp khó trong việc tập trung đủ quỹ đất.

Một vấn đề khác là quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai. Dự thảo quy định trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng đất thì phải nộp tiền lũy tiến, nếu vẫn không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi.

PGS.TS Nguyễn Thị Nga cho rằng quy định này có ý nghĩa trong việc hạn chế đầu cơ, găm giữ đất và dự án chậm triển khai. Tuy nhiên, cần lượng hóa cụ thể thời gian thế nào được xem là “không sử dụng đất”, “chậm sử dụng đất” và “vẫn không đưa đất vào sử dụng”.

Việc thiếu mốc thời gian rõ ràng có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa các địa phương, đồng thời làm gia tăng rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là với các dự án quy mô lớn cần thời gian dài để chuẩn bị và triển khai.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/okLck1RC0U6MgCx3T

Nguồn: Lao Động; VOV; Người Quan Sát

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cơ hội bất động sản tâm linh; Xây tổ hợp giáo dục 10ha; Quy hoạch khu lấn biển 132.600ha; Công trình nước lớn nhất thế giới; Khởi công nhà máy xe điện Trung Quốc

Việt Nam: Giá đất nền giảm mạnh; Giá trị Vingroup lên kỷ lục; Giá đất quyết định giá mặt bằng; Bất động sản hướng đến nhu cầu thực; Phát tập đoàn Bất động sản Quốc gia

Việt Nam: Hòa Phát lọt top đầu thị trường; Tình hình giá vàng; Dư nợ bất động sản vượt 2,5 triệu tỷ đồng; Cuộc đua ô tô điện; Khởi tố 2 chủ cơ sở kinh doanh

Việt Nam: Quốc lộ 13 chưa mở rộng giá nhà đã tăng; Xây mới chung cư; Gửi 500 triệu, lãi suất 9,4%; Trung tâm dưỡng lão lớn nhất nước; Phở gói, nông sản lên livestream

Việt Nam: Đại gia bất động sản “để dành” 300.000 tỷ; 1 doanh nghiệp về tay Thái Lan; 500 đoàn doanh nghiệp quốc tế tìm cơ hội; Lợi nhuận Vingroup tăng thêm 530 tỷ

Việt Nam: Cân nhắc mua bất động sản; Mùa săn “hàng ngộp” bất động sản; VinFast xây nhà xưởng 7.000 tỷ; Xử lý khoản nợ Trương Mỹ Lan; Một doanh nghiệp nợ gấp 8 lần vốn

Việt Nam: Gửi 200 triệu lãi suất 9,2%; Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng; “Cú huých” bất động sản TP.HCM; Hòa Phát lãi 4.300 tỉ; Làm giả 309 ảnh chuyển khoản

Việt Nam: Mái che tự động lớn nhất hành tinh; Dự án 56.000 căn hộ; Quy trình sản xuất gạo ST25; Tiền chảy vào phân khúc bất động sản nào; 39.000 doanh nghiệp TPHCM đóng cửa

Lên đầu trang