- Thời sự
.jpg)
Sau khi cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng, Khu đô thị mới G8 quy mô khoảng 46 ha đang được hoàn thiện các thủ tục để có thể khởi công vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.
Dự án có chi phí sơ bộ gần 12.600 tỷ đồng, chưa gồm khoảng 660 tỷ đồng dành cho hỗ trợ, bồi thường và giải phóng mặt bằng.
Chiều 26/8, UBND xã Thiên Lộc, Hà Nội phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức công bố, bàn giao Đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới G8, tỷ lệ 1/500.
Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có diện tích khoảng 46 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 4.800 người. Đây sẽ là khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, với các nhóm đất dành cho nhà ở, giáo dục, thương mại dịch vụ, công cộng, cây xanh, thể thao, giao thông và bãi đỗ xe.
Trong cơ cấu sử dụng đất, khoảng 12,4 ha được dành cho đất công cộng đô thị, dự kiến bố trí các công trình thương mại dịch vụ, khách sạn và văn phòng. Quỹ đất giáo dục khoảng 5,7 ha, gồm các trường THPT, THCS, tiểu học và mầm non.
Đáng chú ý, khu đô thị có khoảng 6,2 ha đất nhà ở thấp tầng, 0,8 ha đất chung cư và gần 2,4 ha dành cho nhà ở xã hội. Phần đất nhà ở xã hội được bố trí tại ba ô đất NOXH-1, NOXH-2 và NOXH-3. Khu vực trung tâm dự án được quy hoạch hệ thống công viên, cây xanh và mặt nước nhằm hình thành không gian công cộng và cảnh quan cho toàn khu.
Về tiến độ, dự án hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên diện tích hơn 46 ha. UBND xã Thiên Lộc đang báo cáo thành phố để thực hiện thủ tục ban hành quyết định giao đất. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn tất trong tháng 9.
Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, dự án có thể được khởi công vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Thời gian triển khai toàn bộ dự án dự kiến 5 năm kể từ thời điểm có quyết định lựa chọn nhà đầu tư.
Khu đô thị mới G8 được Hà Nội đưa ra tìm kiếm nhà đầu tư từ năm 2024, khi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố mời các doanh nghiệp quan tâm đăng ký thực hiện dự án tại khu vực huyện Đông Anh cũ. Khi đó, Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex - WTO) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký.
Theo phương án được công bố, dự án có chi phí sơ bộ gần 12.600 tỷ đồng. Khoản này chưa bao gồm khoảng 660 tỷ đồng chi phí hỗ trợ, bồi thường và giải phóng mặt bằng.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/EQBSAyYmGQRoYth4B
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc mong muốn Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho PowerChina thúc đẩy, mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt là phát triển các dự án năng lượng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) Trần Quang Phúc vào sáng nay (27/8) tại Trụ sở Chính phủ.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực của PowerChina. Trong thời gian vừa qua Tập đoàn đã tham gia vào các dự án quan trọng tại Việt Nam với vai trò nhà thầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
Phó Tổng giám đốc PowerChina Trần Quang Phúc đã giới thiệu về hoạt động đầu tư kinh doanh của PowerChina, nhấn mạnh những thế mạnh của Tập đoàn về phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, các dự án cấp nước, năng lượng tái tạo, thủy điện…
Mong muốn Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho PowerChina thúc đẩy, mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt là phát triển các dự án năng lượng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh, chào đón, khuyến khích PowerChina thúc đẩy, mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.
Trong đó, đề nghị Tập đoàn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, gắn triển khai các dự án với chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chung giữa hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
PowerChina được thành lập vào năm 2009, là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trực tiếp dưới sự quản lý và giám sát của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc trực thuộc Quốc vụ viện, có vốn đăng ký khoảng 4,5 tỷ USD và có hoạt động tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Năm 2025, PowerChina đạt doanh thu khoảng 190 tỷ USD và xếp thứ 100 trong danh sách Fortune Global 500. Lĩnh vực hoạt động của PowerChina chủ yếu tập trung vào quản lý nước và thủy điện, nhiệt điện, đường truyền tải và trạm điện cao thế, xây dựng hạ tầng, chế tạo thiết bị, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo, xử lý nước thải và môi trường. Ngoài ra, PowerChina cũng tham gia góp vốn, đầu tư vào các dự án.
PowerChina bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam từ năm 2000, có văn phòng tại Hà Nội và TPHCM, hiện nay có khoảng 1.100 nhân viên.
Trong hơn 20 năm hoạt động, PowerChina đã triển khai và thực hiện hơn 70 dự án tại Việt Nam, với tổng giá trị hợp đồng lên tới khoảng 9 tỷ USD, chủ yếu trong vai trò nhà thầu thực hiện dự án.
Là một tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng, PowerChina sở hữu năng lực toàn diện trong đầu tư, tư vấn, thiết kế, xây dựng và tổng thầu EPC với kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, hạ tầng đô thị và môi trường.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/ZLavFYJB54c5kuJoQ
Nhiều lần được chị L cũng như cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả số tiền nhưng Thới vẫn cố tình chiếm giữ và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Ngày 26/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lâm Văn Thới - SN: 1993, nơi thường trú: Khu phố 28, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản theo khoản 1, Điều 176 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Theo tài liệu điều tra, ngày 09/4/2024, chị P.T.T.L - SN 1994, nơi thường trú: phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại đã thao tác nhầm và chuyển số tiền 130.000.000 đồng vào tài khoản mang tên LAM VAN THOI.
Nhận thấy sai sót, chị L đã đến ngân hàng đề nghị tra soát, khiếu nại về việc chuyển tiền nhầm, đồng thời chị L cùng ngân hàng đã nhiều lần liên hệ với Thới và yêu cầu Thới trả lại số tiền trên nhưng Thới chặn liên lạc với chị L và không sinh sống tại địa phương.
Sau một thời gian truy tìm đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Lâm Văn Thới đang sinh sống tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long nên đã tiến hành làm việc với Thới.
Quá trình làm việc, Thới khai nhận: Mặc dù biết rõ số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình và nhiều lần được chị L cũng như cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả số tiền trên nhưng Thới vẫn cố tình chiếm giữ và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/xAUEPeYWBwyS5dsFN
Khi đi vào vận hành đầy đủ, dự án lọc dầu, năng lượng chục tỷ USD này dự kiến đóng góp khoảng 30% tăng trưởng GRDP cho tỉnh Quảng Ngãi.
Siêu dự án lọc dầu, năng lượng 20 tỷ USD tại Dung Quất yêu cầu sớm hoàn thiện đề án
Sáng 27/8, tại Quảng Ngãi, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm Đề án hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, cùng một số dự án hạ tầng, năng lượng quan trọng.
Đối với đề án này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng đây không phải vấn đề mới. Chính phủ đã quan tâm và có thông báo kết luận về nội dung này. Bộ trưởng đề nghị Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ Tài chính để sớm hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Khu kinh tế Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi từng bước trở thành nơi hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia đầu tiên của Việt Nam - Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.
Theo đề xuất của Bộ Công Thương, dự án trung tâm lọc dầu và năng lượng quốc gia có tổng mức đầu tư 16,1-20,5 tỷ USD, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2025-2030, dự án này được đầu tư 14,1-17,5 tỷ USD; và bổ sung khoảng 2-3 tỷ USD đến 2045.
Đến năm 2050, Trung tâm được định hướng trở thành đầu tàu năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới trở thành một trong những trung tâm lọc, hóa dầu lớn bậc nhất Đông Nam Á.
Khi hoàn thành, Trung tâm dự kiến đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước, bảo đảm dự trữ tương đương 30 ngày sản xuất và tiêu thụ.
Dự án cũng dự kiến tạo khoảng 30.000 việc làm, đóng góp 30% vào GRDP của tỉnh Quảng Ngãi và thúc đẩy các ngành phụ trợ như logistics, công nghiệp hỗ trợ.
Dẫn kinh nghiệm dự trữ dầu của một số quốc gia, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng kho dự trữ dầu thô chiến lược phải gắn với nhà máy lọc, hóa dầu và phải đổi hàng liên tục.
Quảng Ngãi kiến nghị loạt dự án hạ tầng, năng lượng
Bên cạnh Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia, Quảng Ngãi kiến nghị triển khai thủ tục thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 kết nối giữa tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và tỉnh Kon Tum (cũ).
Tỉnh cũng kiến nghị triển khai Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn III và IV; phát triển đặc khu Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển - đảo quốc gia; đồng thời bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57.
Về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió khu vực Kon Tum, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thống nhất cao với định hướng của tỉnh và đề nghị triển khai sớm.
Đối với hệ thống hạ tầng đường quốc lộ, Bộ trưởng đánh giá các công trình Quảng Ngãi đề xuất là cần thiết, đồng thời đề nghị tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để triển khai sớm, qua đó mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh và khu vực.
Riêng tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Bộ Tài chính sẽ có ý kiến với Bộ Xây dựng để rà soát kỹ. Trên cơ sở quyết tâm của địa phương, Bộ sẽ nghiên cứu, cân đối và trình Chính phủ xem xét bố trí vốn thực hiện.
Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công
Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao là 8.017 tỷ đồng.
Lũy kế đến ngày 20/8/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 2.797 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 36,2% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương.
Nếu loại trừ 743 tỷ đồng vốn Thủ tướng Chính phủ mới giao cho tỉnh, tỷ lệ giải ngân của Quảng Ngãi đạt 38,5%.
Từ nay đến cuối năm, tỉnh xác định tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao.
Quảng Ngãi cũng đang tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Theo hệ thống cơ sở dữ liệu 751, tỉnh có 111 dự án cần tháo gỡ, gồm 61 dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 29 của Quốc hội và 50 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết khó khăn của tỉnh.
Đến nay, tỉnh đã giải quyết 28/61 dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù; dự kiến giải quyết thêm 18 dự án trong tháng 8/2026 và đến hết tháng 11/2026 sẽ giải quyết dứt điểm 61/61 dự án.
Đối với 50 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh, Quảng Ngãi đã giải quyết 16 dự án, dự kiến giải quyết thêm 20 dự án trong tháng 9/2026 và hoàn tất xử lý 50/50 dự án vào cuối tháng 11/2026.
Phát triển hạ tầng phải gắn với hiệu quả kinh tế
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả tích cực Quảng Ngãi đạt được, trong đó có những điểm sáng về thu ngân sách và cơ cấu phát triển kinh tế.
Theo Bộ trưởng, cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh hiện cơ bản đi đúng hướng và có xu hướng bền vững. Kinh tế biển, khai thác điện gió, nuôi trồng thủy sản không chỉ tạo động lực kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào việc gìn giữ chủ quyền biển đảo.
Ông đề nghị Quảng Ngãi phát huy lợi thế về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch nghỉ dưỡng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tổ chức sản xuất theo hướng xanh, sạch và chế biến sâu.
Đối với Lý Sơn, Bộ trưởng cho rằng địa phương cần đẩy mạnh phát triển du lịch nhưng phải giữ được môi trường. Định hướng được đặt ra là phát triển du lịch sinh thái, tạo không gian trải nghiệm về môi trường biển, đồng thời phát huy các giá trị lịch sử, xây dựng điểm đến khơi dậy lòng tự hào và ý thức gìn giữ biển đảo của các thế hệ.
Bộ trưởng nhấn mạnh, với các công trình hạ tầng, tỉnh cần thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên.
Theo Bộ trưởng, đầu tư hạ tầng không chỉ nhằm tạo kết nối kinh tế mà phải khai thác hiệu quả không gian hai bên về đất đai, khu công nghiệp, du lịch, thương mại, đô thị và nhà ở.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/z4FIjWKouN91B6X7k
Nguồn: CafeLand; CafeF; Người Quan Sát
Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế
Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh
Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines
Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài
Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê
Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày
Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá