- Thời sự

Chuyên gia pháp lý đề xuất cần tiếp tục rà soát, cân nhắc, làm rõ, quy định cụ thể một số nội dung về đền bù, thu hồi đất khi sửa Luật Đất đai 2024.
Thực tế cho thấy, việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng đất, khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), mới đây, tại một Hội thảo do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, ThS Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, chính sách thu hồi đất cần hướng tới việc người dân sau khi bị thu hồi đất phải có nơi ở, điều kiện sống và khả năng tạo sinh kế được phục hồi, ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn trước khi thu hồi đất.
“Một hộ gia đình bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh có thể được bồi thường đầy đủ về đất và nhà, đồng thời được bố trí một căn nhà tái định cư có chất lượng tốt. Tuy nhiên, nếu địa điểm tái định cư khiến hộ gia đình không thể tiếp tục kinh doanh và mất nguồn thu nhập chính thì xét về tài sản họ đã được bồi thường, nhưng xét về tái thiết cuộc sống và sinh kế thì mục tiêu chính sách vẫn chưa đạt được”, Luật sư Tuấn bày tỏ.
Cũng theo ông Tuấn, trong khi chủ trương mới đặt trọng tâm cao hơn vào việc ổn định và tái thiết cuộc sống, Dự thảo lại chưa xác định ngay trong Luật các nhóm hỗ trợ cơ bản như trong Điều 108 Luật Đất đai 2024 mà giao Chính phủ quy định - Đây là những chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi của người bị thu hồi đất, đặc biệt là khả năng phục hồi thu nhập, việc làm và sinh kế.
Vì vậy, Luật sư Tuấn đề nghị, nên xác định các loại hỗ trợ cơ bản và phạm vi quyền được hỗ trợ, còn Chính phủ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, mức, thời gian và phương thức thực hiện.
Với những lập luận nêu trên, Luật sư Tuấn kiến nghị sửa đổi, làm rõ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo 2 hướng:
Thứ nhất , bổ sung tại Điều 42 nguyên tắc: “Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm người có đất thu hồi có nơi ở, điều kiện sống và sinh kế bằng hoặc tốt hơn trước khi Nhà nước thu hồi đất”. Đồng thời, giao Chính phủ quy định tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ phục hồi về nơi ở, điều kiện sống, việc làm và thu nhập, làm cơ sở tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả chính sách sau thu hồi đất.
Thứ hai , xem xét quy định ngay trong Luật các nhóm hỗ trợ cơ bản khi Nhà nước thu hồi đất (giống như Điều 108 Luật Đất đai 2024) như hỗ trợ ổn định đời sống; ổn định sản xuất, kinh doanh; đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tái định cư và các hỗ trợ cần thiết khác. Trên cơ sở đó, giao Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, điều kiện, mức và phương thức hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp và các biện pháp hỗ trợ khác.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/JSTRFS7EsF3as8s8V
Nhiều tổ công tác trực tiếp đến từng thôn, thậm chí vào từng nhà dân để thu thập thông tin sổ đỏ, đất đai.
Tại thôn Nước Mọc, xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ, nhà văn hóa thôn những ngày qua trở thành nơi tiếp nhận, kiểm tra thông tin đất đai của người dân.
Ông Bùi Văn Hạnh - Trưởng thôn Nước Mọc - cho biết, thôn được hình thành sau khi sáp nhập với xóm Óng trước đây, hiện có 736 hộ dân.
Để phục vụ việc làm sạch dữ liệu, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường của xã Đức Nhàn xuống trực tiếp nhà văn hóa, hướng dẫn người dân mang sổ đỏ đến kiểm tra.
Theo ông Hạnh, cách làm này giúp cán bộ có thể đối chiếu trực tiếp giấy chứng nhận với thông tin đang có trên hệ thống. Những trường hợp thiếu dữ liệu, thông tin chưa khớp hoặc giấy tờ có thay đổi được ghi nhận để tiếp tục xử lý.
“Cán bộ xuống tận thôn thì người dân thuận tiện hơn. Nhiều người lớn tuổi không quen với các thủ tục điện tử, nếu phải tự tìm hiểu hoặc đi xa sẽ mất nhiều thời gian”, ông Hạnh chia sẻ.
Từ những cuốn sổ đỏ được đặt trên bàn, cán bộ lần lượt kiểm tra thông tin người sử dụng đất, số giấy chứng nhận, diện tích và các nội dung liên quan. Hồ sơ sau đó được chụp, quét để phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu.
Ông Hạnh cho biết thêm, đến nay toàn thôn Nước Mọc gần như đã rà soát xong dữ liệu đất đai. Quá trình rà soát không gặp khó khăn nào.
Không chỉ tổ chức tại nhà văn hóa, việc rà soát còn được triển khai đến từng hộ khi cần thiết. Những trường hợp vắng mặt, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thông tin chưa thể đối chiếu được tiếp tục được cán bộ phối hợp với thôn rà soát.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Đỗ Minh Khánh - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Hòa Bình - cho biết, địa phương bắt đầu triển khai rà soát từ tháng 7.2026.
Các tổ công tác được phân về cơ sở để thu thập số liệu, kiểm tra sổ đỏ và bổ sung thông tin còn thiếu. Việc cán bộ trực tiếp gặp người dân giúp phát hiện những trường hợp mà dữ liệu trên hệ thống chưa phản ánh đầy đủ.
Theo ông Khánh, phường Hòa Bình hiện có khoảng 39.308 thửa đất cần đo đạc mới. Đây là khối lượng lớn, nhưng địa phương đặt mục tiêu hoàn thành trong thời gian 180 ngày.
Các tổ công tác đến lấy thông tin sổ đỏ, đất đai thực hiện trong chiến dịch 180 ngày làm sạch dữ liệu đất đai của tỉnh Phú Thọ.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, địa phương có 926.308 trong tổng số 1.348.538 thửa đất được chuẩn hóa, đồng bộ ba nhóm dữ liệu, đạt 68,69%. Trong đó, 738.472 thửa đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/sEoIJJO5e244xLgdo
Những ngày cuối tháng 8, Nha Trang (Khánh Hòa) trở thành một trong những tâm điểm của hành trình Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam. Tối 27/8, 111 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã hội tụ tại Nhà hát Đó để tham gia Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 với chủ đề Soul of Heritage – Linh hồn di sản, đồng thời diễn ra các nội dung World Designer và Top Model. Thông tin này được Miss World và VOV xác nhận trong các bản tin mới nhất về cuộc thi.
Điều đáng chú ý là địa điểm được lựa chọn cho sự kiện cũng mang trong mình một câu chuyện đặc biệt về văn hóa Việt. Không chỉ sở hữu hình thức kiến trúc khác lạ, Nhà hát Đó còn trở thành một phần trong cách ban tổ chức đưa nghệ thuật bản địa vào không gian của một sự kiện sắc đẹp quốc tế.
Từ chiếc ngư cụ quen thuộc đến lớp kết cấu 270 tấn thép
Tọa lạc tại Nha Trang, Nhà hát Đó có kiến trúc lấy cảm hứng từ chiếc "đó" – dụng cụ đánh bắt thủy sản quen thuộc trong đời sống của người Việt. Nhà hát Đó đã được xác lập kỷ lục với nội dung "Nhà hát có kiến trúc văn hóa bản địa độc đáo, lấy cảm hứng từ chiếc Đó lớn nhất Việt Nam".
Để biến hình ảnh một ngư cụ dân gian thành công trình kiến trúc quy mô lớn, phía bên ngoài nhà hát được bao quanh bởi hệ kết cấu thép lộ thiên. Theo tài liệu kỹ thuật của Zamil Steel Việt Nam, đơn vị thực hiện thiết kế, chế tạo và thi công phần kết cấu này, tổng khối lượng thép của hạng mục đạt khoảng 270 tấn.
Các cấu kiện rỗng tiết diện tròn được bố trí nhằm gợi lại những nan của chiếc đó. Chúng được mạ kẽm nhúng nóng và hoàn thiện bề mặt để vừa bảo vệ kết cấu, vừa đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ. Zamil Steel cho biết một số cấu kiện còn được lắp thử tại nhà máy trước khi đưa ra công trường nhằm đảm bảo độ chính xác.
Bên trong lớp vỏ đặc biệt ấy là một nhà hát rộng khoảng 2.500 m², khán phòng 536 chỗ. Báo Khánh Hòa cho biết hệ thống cơ khí, kỹ thuật sân khấu, âm thanh và ánh sáng của công trình được nhập khẩu từ châu Âu.
Đáng chú ý hơn, khu vực sân khấu còn được thiết kế để phục vụ cả biểu diễn trên cạn và dưới nước, với bể biểu diễn khoảng 240 m². Chính cấu trúc này tạo điều kiện cho những loại hình nghệ thuật như rối nước có thể xuất hiện đồng thời cùng múa, âm nhạc và các kỹ thuật sân khấu hiện đại.
Tuy nhiên, tại sự kiện Miss World vừa diễn ra, dấu ấn văn hóa Việt không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc của công trình.
Sân khấu Miss World lấy cảm hứng từ chính một show diễn bản địa
Theo BTC, thiết kế sân khấu của Vietnam Beauty Fashion Fest tại Nhà hát Đó được lấy cảm hứng từ CHUM Show, một chương trình nghệ thuật đang được trình diễn tại đây. Đặc biệt, đêm diễn không mở đầu ngay bằng những bước catwalk mà bằng một trích đoạn CHUM Show do ê-kíp và các diễn viên của Nhà hát Đó trình diễn.
Thanh Niên cũng ghi nhận trích đoạn CHUM Show xuất hiện ngay phần mở màn trước khi các thí sinh bước vào Top Model, tạo cầu nối giữa nghệ thuật trình diễn bản địa và thời trang đương đại.
CHUM Show bản thân cũng chứa nhiều lớp chất liệu văn hóa. Theo tài liệu Nhà hát Đó, chương trình khởi nguồn từ huyền thoại Bãi Tiên và sự giao thoa giữa ba dòng chảy văn hóa Chăm, Tây Nguyên và Kinh. Âm hưởng từ nhạc cụ bản địa được kết hợp cùng kỹ thuật xiếc, nghệ thuật trên không và vũ điệu đương đại để tái hiện thiên nhiên, con người Khánh Hòa.
Báo Khánh Hòa từng cho biết khi chương trình được giới thiệu năm 2025, CHUM Show là show nghệ thuật thứ hai của Nhà hát Đó, với ý tưởng bắt đầu từ hình ảnh chiếc chum – vật dụng từng quen thuộc trong đời sống người Việt – và khai thác sắc màu nghệ thuật của người Chăm, các dân tộc Tây Nguyên cùng cộng đồng người Kinh.
Bởi vậy, tại một đêm diễn quy tụ các đại diện nhan sắc từ khắp thế giới, văn hóa bản địa không chỉ đóng vai trò trang trí cho sân khấu mà được đặt ngay ở điểm bắt đầu của chương trình.
Bể biểu diễn 240m² phục vụ một thế giới rối cách tân
CHUM Show không phải chương trình nghệ thuật duy nhất gắn với công trình này. Trước đó, Nhà hát Đó được biết đến với Rối Mơ – Life Puppets, show kết hợp nhiều hình thức múa rối trong cùng một không gian.
Trên sân khấu cơ khí đa tầng, Rối Mơ kết hợp rối nước, rối dây, rối bóng, rối hoạt hình, múa đương đại, cùng phần trình diễn trực tiếp của dàn nhạc cụ dân tộc. Chính bể nước tích hợp trong sân khấu giúp loại hình rối nước có thể xuất hiện song song với các lớp biểu diễn khác. VnExpress cũng ghi nhận giữa sân khấu Nhà hát Đó có hồ nước phục vụ biểu diễn rối, phía sau là khu vực dành cho diễn viên chuẩn bị và thay trang phục.
Nếu Rối Mơ đưa nghệ thuật múa rối truyền thống vào một không gian trình diễn mới, CHUM Show lại kể câu chuyện về Khánh Hòa thông qua sự giao thoa của nhiều cộng đồng văn hóa. Hai chương trình, theo những cách khác nhau, đều tiếp tục tinh thần mà hình dáng chiếc "đó" bên ngoài công trình đã gợi mở.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/v3Ec0HEnSdr5ppBYG
Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện 2 đối tượng đi máy bay, mang theo 4 vali chứa hơn 180.000 con tôm hùm giống từ nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam.
Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với Stevanus Donny Kurnain (25 tuổi, quốc tịch Indonesia) và Ngô Duy Linh (41 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa), về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Trước đó, hôm 17/8, tại sân bay Cam Ranh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện 4 vali ký gửi của Stevanus Donny Kurnain và Linh có dấu hiệu nghi vấn. Khi công an khám xét, công an phát hiện bên trong có 112 bịch ni lông chứa hơn 180.000 con tôm hùm giống.
Làm việc với cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển số tôm hùm giống trên cho một đối tượng chưa rõ lai lịch, với tiền công 4,5 triệu đồng. Khi vừa đáp xuống sân bay Cam Ranh và chuẩn bị đi giao hàng, 2 đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, khi nhập khẩu về Việt Nam, số tôm hùm giống trên có tổng giá trị ước tính hơn 7 tỷ đồng (40.000 đồng/con). Toàn bộ con giống này không được làm thủ tục khai báo hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam, không có phiếu kiểm dịch, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn ương dưỡng tôm hùm giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số tôm này sau đó bị lực lượng chức năng thu giữ, tiêu hủy.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/hjoXOhwRUgu8jdcyk
Nguồn: CafeF; Lao Động; Kenh24; Dân Trí
Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế
Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh
Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines
Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài
Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop
Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê
Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá