- Thời sự
.jpg)
Ngày 25/4/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh – đại đô thị biển quy mô hơn 6.200ha nằm bên Vịnh Hạ Long, Di sản Thiên nhiên Thế giới. Với hệ sinh thái tiện ích "all in one" quy mô lớn cùng hàng loạt công trình mang tầm quốc tế, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của Quảng Ninh và khu vực phía Bắc.
Theo giới thiệu, Vinhomes Global Gate Hạ Long được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp với 7 hệ sinh thái nổi bật, bao trùm các lĩnh vực văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng, thương mại, tài chính và dịch vụ cao cấp.
Điểm nhấn nổi bật nhất của dự án là hệ sinh thái văn hóa - sự kiện - lễ hội với Công viên vui chơi giải trí VinWonders có quy mô lên tới 81ha. Tổ hợp được thiết kế theo nhiều chủ đề độc đáo, tái hiện các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylon, La Mã, đồng thời đưa du khách khám phá những vùng đất huyền thoại như thành phố Atlantis dưới đáy đại dương, thế giới băng tuyết hay rừng rậm Amazon.
Đáng chú ý, VinWonders sẽ sở hữu công viên thủy cung có quy mô khoảng 24ha - được giới thiệu là lớn nhất thế giới, rộng hơn Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (17,5ha). Thủy cung có sức chứa hơn 450 triệu lít nước, tương đương thể tích có thể lấp đầy toàn bộ tòa tháp Landmark 81.
Công trình được chia thành hai khu vực gồm thủy cung nước mặn rộng 12ha với chủ đề "Hai vạn dặm dưới biển" và thủy cung nước ngọt rộng 12ha mang chủ đề "Rừng rậm Amazon". Bên trong còn có nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ ngồi, được giới thiệu là lớn nhất thế giới.
Bên cạnh thủy cung, VinWonders còn bao gồm công viên chủ đề (Theme Park) rộng 36ha tái hiện các nền văn minh cổ đại; công viên nước rộng 12ha lấy cảm hứng từ Đế chế Inca; cùng công viên Xứ sở Tuyết rộng 9ha với không gian làng Giáng sinh và kỷ Băng hà tiền sử.
Không chỉ gây ấn tượng với tổ hợp vui chơi giải trí, Vinhomes Global Gate Hạ Long còn sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn với khách sạn và resort 5 sao do các thương hiệu quốc tế quản lý, khu casino trong khách sạn, quần thể 12 sân golf rộng khoảng 950ha, công viên câu cá rừng ngập mặn 800ha cùng bến du thuyền Wonder Marina.
Ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ, dự án phát triển hệ sinh thái mua sắm - ẩm thực - lifestyle hoạt động 24/7 với chuỗi outlet, Vincom Mega Mall, khu phố thương mại Vincom Collection, tổ hợp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp VinBeauty rộng 2,4ha cùng nhiều tiện ích cao cấp khác.
Song song với đó, chủ đầu tư cũng quy hoạch khu trung tâm kinh tế - tài chính - thương mại (CBD) với các tòa tháp văn phòng cao từ 30 đến 45 tầng, hướng tới hình thành một trung tâm kinh doanh mới bên Vịnh Hạ Long.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/j14kKapNCjI6jsxGy
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 56 bị can trong đường dây cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo và cho vay lãi nặng quy mô lớn. Nhóm này thiết lập các công ty "ma" về mua bán nợ để thực hiện hành vi đòi nợ thuê bằng các thủ đoạn tàn độc, gây hoang mang dư luận.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố Ngô Duy Thanh (51 tuổi), Hồ Thành Được (35 tuổi), Lê Tuấn Phong (40 tuổi) và 53 đồng phạm về các tội cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đưa hối lộ.
Lập công ty núp bóng đòi nợ khủng bố
Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2025, trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận xuất hiện hàng loạt công ty hoạt động dưới danh nghĩa mua bán nợ nhưng thực chất là các tổ chức đòi nợ thuê bất hợp pháp.
Các công ty tiêu biểu như Đất Bắc, Công ty 620, Hoàng Phát, Bắc Nam VN, Lê Phong Gia Lai và Nhất Tín đã ký kết các hợp đồng mua bán nợ giả cách với chủ nợ để đối phó với cơ quan chức năng.
Cầm đầu các tổ chức này là những đối tượng như Ngô Duy Thanh (Giám đốc Công ty Đất Bắc), Hồ Thành Được (Công ty 620), Đỗ Văn Hoàng (Công ty Hoàng Phát), Võ Thanh Hải (Công ty Bắc Nam VN), Lê Tuấn Phong (Công ty Lê Phong Gia Lai) và Hồ Minh Đạt (Công ty Nhất Tín). Các đối tượng này được xác định đã lợi dụng tư cách pháp nhân để chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi cưỡng đoạt tài sản chuyên nghiệp.
Thủ đoạn của các nhóm này cực kỳ manh động và tinh vi. Sau khi tiếp nhận hồ sơ nợ, các đối tượng cho nhân viên mặc đồng phục công ty, mang theo giấy giới thiệu đến tận nhà, nơi làm việc của con nợ để gây áp lực. Tại đây, các đối tượng la hét, chửi bới, sử dụng bạo lực hoặc đe dọa vũ lực để ép buộc người nợ phải trả tiền.
Quay phim, chụp ảnh, cắt ghép đăng lên mạng xã hội để khủng bố tinh thần con nợ
Đáng chú ý, các nhóm đòi nợ này còn sử dụng công nghệ để "khủng bố" tinh thần bằng cách quay phim, chụp ảnh cảnh đòi nợ, sau đó cắt ghép và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của nạn nhân và gia đình họ.
Một vụ việc điển hình là nhóm của Hồ Thành Được cùng nhân viên nhiều lần đến nhà bà H. tại TP.HCM và Bình Dương (cũ) để đòi nợ số tiền 500 triệu đồng. Do bà H. không trả, Được đã chỉ đạo nhân viên tìm số điện thoại và nơi làm việc của con trai bà H. để đòi nợ.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/fb7QRdxNlxppB92z7
Ngày 8/8, UBND TP. Huế cho biết đang yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân về tên gọi công trình cầu qua cửa biển Thuận An, phường Thuận An, nhằm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Việc lấy ý kiến được thực hiện trên cơ sở báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế về kết quả khảo sát người dân trên ứng dụng Hue-S, đồng thời phục vụ quá trình hoàn thiện hồ sơ trình thông qua nghị quyết đặt tên công trình.
Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố kéo dài thời gian khảo sát trên ứng dụng Hue-S, tạo điều kiện để người dân tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến.
Người dân có thể đăng nhập ứng dụng Hue-S, chọn banner Khảo sát đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An, sau đó lựa chọn phương án tên và gửi ý kiến. Kết quả khảo sát sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo UBND TP. Huế trước ngày 20/8.
Hiện có 2 phương án được đưa ra lấy ý kiến gồm cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương.
Cầu qua cửa biển Thuận An là hạng mục quan trọng thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng.
Công trình được khởi công từ tháng 3/2022, ban đầu dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, tiến độ nhiều lần phải điều chỉnh do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế là chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty CP 479 Hòa Bình đảm nhận thi công.
Với chiều dài khoảng 2,36 km và rộng 20 m, công trình có 4 làn xe, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Đây được xem là cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung.
Điểm nhấn về kỹ thuật là hệ kết cấu dầm - cáp hỗn hợp (Extradosed), với nhịp chính vượt 200 m. Thiết kế này cho phép tàu có tải trọng đến 5.000 tấn lưu thông qua cửa biển, đáp ứng đồng thời yêu cầu giao thông đường bộ và đường thủy.
Toàn bộ công trình được đỡ bởi 2 mố và 50 trụ trên hệ móng cọc khoan nhồi có đường kính từ 1,5-2 m. Do nằm trong môi trường biển có điều kiện khắc nghiệt, các hạng mục như lan can, khe co giãn, gối cầu... được thiết kế và thi công bằng vật liệu chống ăn mòn theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, nhằm bảo đảm độ bền và tuổi thọ công trình.
Không chỉ gây chú ý bởi quy mô và yêu cầu kỹ thuật, cây cầu còn có thiết kế kiến trúc hiện đại. Hệ thống trụ tháp kết hợp dây văng hình chữ A sơn đỏ tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian cửa biển, được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới của đô thị biển Huế.
Ngày 30/4/2026, TP. Huế đã tổ chức thông xe kỹ thuật công trình. Sau sự kiện này, các đơn vị thi công tiếp tục tập trung hoàn thiện phần đường dẫn và những hạng mục còn lại để chuẩn bị đưa toàn bộ dự án vào khai thác.
Đến nay, tuyến đường bộ ven biển cùng cây cầu qua cửa biển Thuận An cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang thực hiện những phần việc cuối cùng như hoàn thiện hệ thống cây xanh, vệ sinh công trường và các hạng mục phụ trợ trước khi bàn giao cho chủ đầu tư.
Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ xóa bỏ sự chia cắt giữa hai bờ cửa biển Thuận An, nơi người dân từng phải phụ thuộc vào hoạt động đò ngang trong nhiều năm. Đây cũng là cây cầu đầu tiên kết nối trực tiếp hai bờ cửa biển Thuận An sau hàng trăm năm.
Không chỉ tạo thêm một tuyến kết nối giao thông mới, công trình còn được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển về phía biển cho TP. Huế.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/5kYmf8wQmLRxjPhME
Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy tìm người đàn ông quê Nghệ An nghi liên quan vụ lập khống tờ khai hải quan để chuyển hơn 12 triệu đô la Mỹ ra nước ngoài.
Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm Đào Văn Đức (29 tuổi, quê Nghệ An) để phục vụ công tác giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.
Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận tin tố giác của một ngân hàng, với nội dung H.A.Q. và N.T.V.C. có hành vi thành lập doanh nghiệp, lập khống tờ khai hải quan và hồ sơ chuyển tiền quốc tế tại các tổ chức tín dụng để chuyển hơn 12 triệu đô la Mỹ ra nước ngoài.
Vụ việc trên xảy ra từ năm 2024 đến năm 2025 ở địa bàn tỉnh Khánh Hòa và một đơn vị, địa phương khác có liên quan.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Đào Văn Đức có liên quan đến vụ việc, nhưng chưa rõ đang ở đâu nên ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/y913E9FdoM9TTIJK9
Nguồn: Người Quan Sát; Tuổi Trẻ; Dân Trí
Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế
Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh
Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines
Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài
Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop
Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê
Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá