Việt Nam: Công trình lịch sử sắp về đích; Bắt Chủ tịch, Giám đốc Công ty Đầu tư y tế; 249 giảng viên dùng bằng giả; Cựu Chủ tịch tỉnh nhận lại 21 tỷ đồng; Điều tra số tiền 30 triệu

Công trình chưa từng có tại Việt Nam sắp về đích: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ 13/13 nhịp, nhà biểu diễn 4.000 chỗ lớn hơn nơi trao giải Oscar dần lộ diện

Đại công trường xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút.

Trong đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang bước vào giai đoạn tăng tốc với 3.000 công nhân tham gia tất cả các khâu, riêng đội ngũ thi công kết cấu khoảng 2.000 người cùng hàng trăm máy móc, thiết bị được huy động, thi công liên tục để bảo đảm tiến độ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Sau hơn một năm triển khai, công trình đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu chính và hệ mái quy mô lớn, hiện chuyển sang giai đoạn hoàn thiện ngoại thất bên ngoài và chuẩn bị thi công nội thất.

Cụ thể, công trình đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép và lắp đủ 13/13 nhịp mái thép. Theo thiết kế, hệ mái công trình có tổng khối lượng kết cấu thép lên tới 12.000 tấn, tương đương gần 100 máy bay Boeing. Trải rộng trên kích thước hơn 300 m chiều dài và 165 m chiều rộng và 40 m cao, hệ mái được chia thành 13 nhịp kết cấu chính, mỗi nhịp nặng hàng trăm tấn. Riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn, trong khi các nhịp giữa dao động quanh mức 677 - 703 tấn, tạo thành một kết cấu liên hoàn với khẩu độ lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Nhà thầu đang đồng loạt triển khai lợp mái, bao che, cơ điện, mặt dựng và hoàn thiện nội thất. Dự kiến hoàn tất phần mái và cơ bản khép kín vỏ công trình vào giữa tháng 8/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào cuối tháng 10/2026 và hoàn thiện nội thất vào ngày 31/1/2027.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn xây dựng 157.375m² với 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, sở hữu không gian triển lãm - ballroom vượt nhịp 81m không cột, diện tích 11.050m², vượt qua ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum ở Las Vegas (10.220m²).

Công trình có thể tổ chức sự kiện cho tới 10.000 người, không gian tiệc cho 5.000 người, khu Dinner Show sức chứa 2.000 chỗ ngồi do Cirque du Soleil dàn dựng và trung tâm báo chí quốc tế đáp ứng khoảng 3.000 - 4.000 phóng viên tác nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà biểu diễn đa năng có tổng diện tích sàn xây dựng 67.720m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ ngồi, do các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu của Mỹ như SOM và Apeiro tham gia thiết kế. Quy mô này biến Nhà biểu diễn đa năng APEC vào nhóm lớn ở châu Á, thậm chí hơn cả Dolby Theatre (Mỹ) nơi diễn ra lễ trao giải Oscar (3.400 chỗ ngồi).

(Xem tiếp tại đường Link =>https://cafef.vn/cong-trinh-chua-tung-co-tai-viet-nam-sap-ve-dich-mai-thep-12000-tan-da-lap-du-13-13-nhip-nha-bieu-dien-4000-cho-lon-hon-noi-trao-giai-oscar-dan-lo-dien-188260726085233242.chn ).

Cựu Chủ tịch và Giám đốc Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ bị bắt

Cựu Chủ tịch Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ Bùi Chân Phương bị cáo buộc nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược khi nhập về Việt Nam và khai gian để nhập lậu hàng hóa.

Tối 25/7, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã bắt tạm giam Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc công ty; và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán, để điều tra về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ được thành lập năm 2007, do ông Phương nắm 90% cổ phần. Theo dữ liệu đấu thầu công khai, từ năm 2018 đến nay doanh nghiệp này trúng hàng trăm gói thầu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

C03 bước đầu xác định Phương thành lập và điều hành ba doanh nghiệp tại Việt Nam gồm Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim và Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai. Đồng thời, Phương bị cáo buộc lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho rằng phần lớn hàng hóa được nâng giá trước khi bán vào các cơ sở y tế trong nước, qua đó thu lợi bất chính, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

Ngoài ra, theo C03, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, Phương còn bị cáo buộc lợi dụng giấy phép nhập khẩu được Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo thiết bị đi kèm, qua đó đưa các thiết bị khác vào Việt Nam trái quy định.

(Xem tiếp tại đường Link =>https://vnexpress.net/cuu-chu-tich-va-giam-doc-cong-ty-dau-tu-y-te-viet-my-bi-bat-5101634.html ).

249 giảng viên sẽ bị cho thôi việc do dùng bằng tiến sĩ giả để được tuyển dụng

249 giảng viên thỉnh giảng tại các trường cao đẳng công lập ở Karnataka sẽ phải đối mặt với các vụ án hình sự sau khi bị phát hiện sử dụng bằng tiến sĩ giả để được tuyển dụng.

Theo The New Indian Express, vụ việc gây chấn động được phát hiện cách đây vài ngày. Ngày 21/7, Ủy viên Giáo dục Đại học và Kỹ thuật Karnataka (Ấn Độ) ban hành chỉ thị, yêu cầu hiệu trưởng các trường lập tức chuyển hồ sơ để xử lý hình sự những giảng viên bị phát hiện nộp bằng tiến sĩ giả, đồng thời gửi báo cáo kết quả xử lý trong vòng một tuần.

Theo các nguồn tin, Ủy viên Giáo dục Đại học và Kỹ thuật đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến với hiệu trưởng các trường cao đẳng và lãnh đạo cấp cao của ngành để thông báo biện pháp xử lý những giảng viên nộp bằng tiến sĩ giả nhằm được tuyển dụng.

249 giảng viên này sẽ bị cho thôi việc ngay lập tức và bị đưa vào danh sách đen, không được tham gia bất kỳ quy trình tuyển dụng nào trong tương lai.

Trong quá trình tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng, cơ quan tuyển dụng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định tuyển dụng.

Sau đó, hồ sơ được gửi đến các trường đại học liên quan để xác minh tính xác thực của bằng cấp. Theo thông tin được công bố, các trường đại học đã xác nhận toàn bộ 249 bằng tiến sĩ được gửi đi xác minh đều không hợp lệ.

Phần lớn trường hợp ở khu vực Kalyana Karnataka

Sau khi nhận được kết quả xác minh từ các trường đại học, Ủy viên Giáo dục Đại học quyết định tiến hành xử lý những người sử dụng bằng giả.

Các nguồn tin cho biết trước năm 2016, bằng tiến sĩ không phải là điều kiện bắt buộc để được tuyển làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường cao đẳng công lập. Đây là lần đầu tiên bang Karnataka phát hiện số lượng lớn ứng viên sử dụng bằng giả như vậy.

(Xem tiếp tại đường Link =>https://vietnamnet.vn/249-giang-vien-se-bi-cho-thoi-viec-do-dung-bang-tien-si-gia-de-duoc-tuyen-dung-2538768.html ).

Cựu Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành được nhận lại 21 tỷ đồng và 330.000 USD

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự và được Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trả lại 21,3 tỷ đồng, 330.000 USD.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), đã hoàn thành nghĩa vụ  thi hành án dân sự trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh, thành.

Trong đó, gia đình ông Thành đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Cơ quan thi hành án tịch thu của ông Thành 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD sung quỹ Nhà nước theo bản án của tòa; đồng thời đối trừ 300 triệu đồng vào nghĩa vụ của ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Đáng chú ý, Thi hành án dân sự Hà Nội đã trả lại cho ông Lê Duy Thành số tiền trên 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD. Số tiền này được thi hành án chuyển cho người thân trong gia đình ông Thành.

Đến nay gia đình ông Lê Duy Thành chưa có đơn gửi Thi hành án dân sự Hà Nội xin cấp Giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự - thủ tục cần thiết để xin giảm nhẹ án tù sau này.

Liên quan đến số tiền nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/6/2025, hội đồng xét xử công bố cơ quan tố tụng tạm giữ 1,63 triệu USD và hơn 41 tỷ đồng của ông Lê Duy Thành. Đây là tiền gia đình ông Thành chủ động nộp và cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nhà riêng.

Theo cáo buộc, ông Thành nhận hối lộ 1,3 triệu USD và 20 tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Toàn bộ số tiền này, ông Thành xin nộp lại để sung quỹ Nhà nước. Gia đình cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc còn xin nộp thêm 300 triệu đồng để khắc phục chung hậu quả vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Thành xin hội đồng xét xử trả lại 330.000 USD và hơn 20 tỷ đồng, tương đương trên 28 tỷ đồng (tạm tính tại thời điểm đó).

(Xem tiếp tại đường Link => https://dantri.com.vn/phap-luat/cuu-chu-tich-tinh-le-duy-thanh-duoc-nhan-lai-21-ty-dong-va-330000-usd-20260725215957723.htm ).

Công an điều tra số tiền 30.000.000 đồng gửi tới tài khoản của Nguyễn Thị Kim Yên SN 1964, 1 người phụ nữ trú cùng địa phương được mời tới làm việc với cơ quan chức năng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, sáng ngày 25/7/2026, Công an xã Hiệp Hòa tiếp nhận thông tin từ bà Nguyễn Thị Kim Yên, sinh năm 1964, trú tại thôn Dinh Hương, xã Hiệp Hòa. Bà Yên trình bày về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 30.000.000 đồng từ một tài khoản lạ. Nghi ngờ đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, bà Yên đã chủ động đến trụ sở Công an xã trình báo và nhờ hỗ trợ tìm chủ nhân thực sự để hoàn trả.

Sau khi tiếp nhận xử lý vụ việc, lực lượng Công an xã Hiệp Hòa đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh, phối hợp cùng phía ngân hàng để rà soát thông tin giao dịch. Chỉ sau một thời gian ngắn làm việc khẩn trương và chính xác, Công an xã đã xác định được danh tính người chuyển tiền nhầm.

Tại trụ sở Công an xã Hiệp Hòa, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, số tiền 30 triệu đồng đã được trao trả đầy đủ cho chính chủ (Nguyễn Thị Kim Yến, trú cùng xã Hiệp Hòa). Khi nhận lại số tài sản, chị Yến - chủ nhân số tiền đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các bên.

(Xem tiếp tại đường Link =>https://cafef.vn/cong-an-dieu-tra-so-tien-30000000-dong-gui-toi-tai-khoan-cua-nguyen-thi-kim-yen-sn-1964-1-nguoi-phu-nu-tru-cung-dia-phuong-duoc-moi-toi-lam-viec-cung-co-quan-chuc-nang-188260726144036793.chn )

Nguồn: CafeF; Vnexpress; Vietnamnet; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Từ cậu bé gốc Việt ở Texas đến nhà vô địch nước Mỹ; Nhà khoa học AI rời Google

Uống café giảm sa sút trí tuệ; Môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ; Người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp mỗi ngày; 4 thói quen giúp thần thái, diện mạo khởi sắc

Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn

Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu

Việt Nam: Công viên thủy cung lớn nhất thế giới; Truy tố băng nhóm đòi nợ thuê; Cầu vượt biển dài nhất miền Trung; Vụ chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Bác sĩ về nước sau 16 năm ở Mỹ; 5 người cứu cụ bà giữa động đất ở Nhật; Người đầu tiên “đánh lẻ” ở Kpop; Cộng đồng tại Nhật ổn định sau động đất

Người Việt hải ngoại: Thiên tài được UNESCO vinh danh; Biến 6,5 triệu người ở nước ngoài thành động lực; Hoàn thiện chính sách với Việt kiều; Quán ở Mỹ ghi điểm

Việt Nam: Shark Bình rửa tiền 1.000 tỷ; Xưởng gia công túi giả; 7 mặt hàng xuất khẩu vượt 10 tỷ USD; Khách quốc tế đổ xô đến Ninh Bình; Bắt nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Lên đầu trang