Việt Nam: Cân nhắc mua bất động sản; Mùa săn “hàng ngộp” bất động sản; VinFast xây nhà xưởng 7.000 tỷ; Xử lý khoản nợ Trương Mỹ Lan; Một doanh nghiệp nợ gấp 8 lần vốn

Mua bất động sản thời điểm này, đâu là những tiêu chí đáng cân nhắc?

Hơn 11 triệu tỷ đồng tiền gửi dân cư đang nằm trong hệ thống ngân hàng, tiết kiệm trở thành lựa chọn của nhiều người có dòng tiền nhàn rỗi trước biến động khó lường của vàng và chứng khoán. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, tiền gửi dân cư đã tăng thêm khoảng 733.000 tỷ đồng, trong khi lãi suất tiết kiệm được nhiều ngân hàng duy trì ở mức hấp dẫn, phổ biến quanh 7%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng, một số ngân hàng thậm chí thỏa thuận mức lãi suất lên tới mức 8-9%/năm. Vậy mua bất động sản ở thời điểm này cần lưu ý điều gì?

Câu trả lời cho bài toán trên phụ thuộc vào bản chất khác biệt giữa hai kênh. Tiền gửi tiết kiệm mang lại lợi nhuận cố định, nhưng dừng lại ở đó - không có thêm dư địa gia tăng giá trị. Trong khi đó, một bất động sản có khả năng khai thác thực tế (cho thuê, kinh doanh) vừa tạo dòng tiền định kỳ, vừa có khả năng tăng giá theo thời gian, nếu chọn đúng tài sản. Đây chính là xu hướng được các nhà đầu tư lựa chọn trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Hai lưu ý trước khi xuống tiền

Thứ nhất, vị trí và mật độ dân cư thực tế - yếu tố quyết định. Thị trường cho thuê nhà phố, shophouse tại nhiều đô thị lớn thời gian qua cho thấy sự phân hóa rất rõ: có những vị trí đạt tỷ suất lợi nhuận cho thuê 8-12%/năm, nhưng cũng không ít trường hợp chỉ đạt 1-2%/năm, thậm chí thấp hơn lãi suất tiết kiệm, do nằm ở khu vực chưa hình thành đủ mật độ dân cư và nhu cầu mua sắm thực tế. Sự chênh lệch này không đến từ thiết kế sản phẩm, mà đến từ vị trí của khu đô thị có “đắc địa” không, có thực sự đông dân cư sinh sống, hay thuận lợi đón dòng khách tự nhiên hay không.

Thứ hai, cơ cấu vốn và chi phí lãi vay phù hợp với năng lực tài chính. Trong bối cảnh lãi suất vay bất động sản phổ biến 12-14%/năm theo DXS-FERI, nên chọn dự án có phương án cho vay hợp lý, ân hạn nợ gốc, chặn trần lãi suất để giảm thiểu rủi ro lãi suất biến động tăng cao. Tỷ lệ vay và thời điểm trả gốc, trả lãi cần được tính toán dựa trên dòng tiền thực tế.

Eurowindow Light City - Liền kề/shophouse tại trung tâm thủ phủ Thanh Hóa

Tại Eurowindow Light City, các sản phẩm liền kề/shophouse Phân khu Mặt Trời có mặt tiền từ 6m, diện tích 76-244 m², thiết kế kết hợp không gian an cư và kinh doanh - tầng một phù hợp khai thác kinh doanh, cho thuê hoặc làm văn phòng, các tầng trên dùng để ở.

Về tài chính, chủ đầu tư hỗ trợ khách hàng vay tới 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 18 tháng đầu; 24 tháng tiếp theo áp dụng mức trần lãi suất 9,5%/năm. Người mua chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá trị sản phẩm, số còn lại (70%) được ngân hàng hỗ trợ cho vay với chính sách đặc biệt, đồng thời có thêm gói ưu đãi lên tới 15,5% giá trị sản phẩm, gồm chiết khấu thanh toán sớm tối đa 12%, ưu đãi chào hè 1,5% và hỗ trợ an cư 2%.

Với căn liền kề/shophouse giá trung bình 6,5 tỷ đồng, khách hàng cần khoảng 1,95 tỷ đồng vốn tự có (30%), vay 4,55 tỷ đồng (70%) và được ân hạn gốc, lãi trong 18 tháng đầu. Sau khi nhận nhà, khách hàng cần khoảng 2 tháng để hoàn thiện nội thất (chi phí ước tính từ 300-400 triệu đồng, trung bình khoảng 350 triệu) trước khi đưa vào kinh doanh, cho thuê.

Sau 2 năm kinh doanh cho thuê với doanh thu khoảng 25 triệu đồng/tháng, tổng tiền thuê thu về khoảng 600 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, khách hàng đã trải qua hơn 3 năm kể từ lúc mua (bao gồm cả thời gian chờ bàn giao và hoàn thiện nội thất).

Sau 18 tháng ân hạn toàn bộ gốc và lãi, đến tháng thứ 19 khoản vay 4,55 tỷ đồng vẫn còn nguyên vẹn, và ngân hàng bắt đầu thu nợ theo phương thức trả gốc đều: dư nợ được chia đều cho 282 tháng vay còn lại (25 năm trừ 18 tháng đã ân hạn), tương đương khoảng 16,1 triệu đồng gốc mỗi tháng, cộng với phần lãi tính trên dư nợ giảm dần theo mức trần 9,5%/năm. Trong 20 tháng đầu của giai đoạn này - từ tháng 19 đến tháng 38, tổng gốc và lãi phải trả cộng dồn vào khoảng 1,019 tỷ đồng (gốc 323 triệu đồng, lãi 696 triệu đồng). Thay vì phải bỏ ra 1,369 tỷ đồng (bao gồm 350 triệu phí hoàn thiện nội thất và 1,019 tỷ tiền trả gốc lẫn lãi), khách hàng chỉ phải trả 769 triệu đồng do đã có khoản 600 triệu đồng tiền cho thuê trong 24 tháng bù vào.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/DZxpHyQNAHS26tDmE

Thị trường bất động sản vào mùa đi săn 'hàng ngộp'

Áp lực từ lãi suất cao, trong khi thời gian ưu đãi vay mua nhà sắp hết, khiến hàng loạt chủ nhà “ngộp thở”, phải rao bán cắt lỗ với mức cắt lên tới hàng chục % giá trị sản phẩm. Điều này mở ra mùa đi săn hàng giá thấp tốt nhất trong hơn 2 năm qua.

“Cắt đến xương”

Không phải tới bây giờ, chuyện cắt lỗ mới diễn ra. Ngay từ cuối năm 2025, đầu năm 2026, khi lãi suất rục rịch tăng lên, những nhà đầu cơ nhạy bén nhất đã “đánh hơi” thấy mùi nguy hiểm và nhanh chân rút chạy bằng việc cắt 100 – 200 triệu đồng/căn hộ. Sau Tết Nguyên đán, tình trạng cắt lỗ diễn ra ồ ạt hơn, mạnh mẽ hơn, mức cắt phổ biến đã lên tới 300 – 500 triệu đồng/căn hộ. Cho đến tháng 8/2026, mức cắt đã lên tới hàng tỷ đồng/căn hộ.

Điển hình, một chủ sở hữu đang rao bán căn hộ 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh diện tích 65,7m2 tại một khu đô thị lớn phía tây Hà Nội với giá chỉ 5,6 tỷ đồng (tương đương 85 triệu đồng/m2). So với thời điểm mua vào cách đây một năm, chủ nhà này đang chịu lỗ tới 1,3 tỷ đồng. Nhưng kể cả như vậy, căn hộ này vẫn chưa bán được và chủ nhà thậm chí đã chấp nhận hạ giá xuống tiếp 5 tỷ đồng với hi vọng bán nhanh trước khi chính sách hỗ trợ lãi suất kết thúc vào cuối tháng 10 tới.

Ghi nhận thực tế cho thấy áp lực bán đang đè nặng nhất lên 2 nhóm. Một là những nhà đầu cơ, sử dụng gói vay có ưu đãi ngắn hạn (3 – 6 tháng) để lướt sóng ăn chênh. Hai là người mua nhà hình thành trong tương lai đang cận kề ngày bàn giao nhà – cũng đồng thời là thời điểm kết thúc gói hỗ trợ lãi suất. Với tình trạng lãi suất sau ưu đãi (lãi suất thả nổi) neo ở mức rất cao, phổ biến 13% – 14%, thậm chí 15% – 16%, khoản vay mua nhà trở thành một hòn than nóng rực, khiến người này chỉ muốn nhanh chóng chuyền sang tay người khác. 

Điều đáng nói là tình trạng này không chỉ diễn ra ở một hay một vài địa bàn, mà phổ biến gần như một mẫu số chung của thị trường; không chỉ xuất hiện ở một vài phân khúc mà phủ hầu khắp loại hình sản phẩm. 

Trao đổi với Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch Tập đoàn G6, cho biết có ít nhất 4 nguyên nhân khiến làn sóng cắt lỗ khó có thể dừng lại trong thời gian ngắn. Một là giá đã qua đỉnh, đồng nghĩa khả năng tăng giá gần như không còn. Hai là lãi suất neo cao và nhiều khả năng vẫn tiếp tục leo cao khiến áp lực trả nợ rất lớn. Ba là nguồn cung tương lai rất dồi dào, trong đó nhiều nhất là nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp trong các khu đô thị đa mục tiêu. Bốn là tâm lý kỳ vọng giá giảm của thị trường đang rất mạnh. 

“Thay vì cung ít cầu nhiều như trước đây, thị trường tương lai lại ở trạng thái cung lớn hơn cầu, khiến triển vọng giá giảm càng được củng cố và tâm lý chờ đợi càng thêm tăng cường. Vì thế, chủ nhà hiện tại buộc phải chấp nhận cắt lỗ sâu hơn để đẩy hàng đi”, ông Quê nhìn nhận.

Dù đã “sale sập sàn” như vậy, nhưng theo ông Quê, thanh khoản thị trường thứ cấp vẫn không có nhiều cải thiện. Nguyên do không chỉ là người mua có tâm lý chờ đợi mà còn vì nỗi sợ “bắt dao rơi”, nếu bắt không trúng thì chính họ sẽ “cụt tay”. Ngoài ra, thời gian qua, kinh tế khó khăn, người dân có xu hướng ưu tiên giữ tiền mặt để duy trì cuộc sống và các công việc làm ăn chính, không chú trọng mang tiền đi đầu tư bất động sản như trước.

Thế khó với chủ đầu tư

Tình trạng giá rơi trên thị trường thứ cấp đã tạo ra tình cảnh nan giải với các chủ đầu tư dự án mới. Thực tế cho thấy, không ít chủ đầu tư đã phải trì hoãn kế hoạch xây dựng hoặc mở bán dự án. Trong trường hợp dự án đã mở bán trước đó, thế khó lại được đẩy lên một tầng khác: giữ hay giảm giá cho giỏ hàng tiếp theo. 

Nói với Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, đại diện một chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp tại trung tâm Hà Nội, thừa nhận trong khoảng 3 tháng trở lại đây, hoạt động bán hàng gần như “đứng hình”, bởi giá niêm yết đang ở mức cao so với sức mua của người dân, trên 110 triệu đồng/m2. Dù thanh khoản “tắc tị”, nhưng quyết định giảm giá lại không dễ dàng đưa ra, bởi điều này sẽ gây tổn hại lớn đến những người mua đầu tiên, khiến niềm tin của nhà đầu tư vào dự án và thương hiệu doanh nghiệp bị tổn thương, chưa kể đến sự sụt giảm biên lợi nhuận - vốn dĩ cũng đã bị tình trạng lãi suất cao bào đi một phần đáng kể.

Một chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp khác tại Bắc Ninh phân trần rằng mức giá 75 triệu đồng/m2 đang chào ra thị trường đã là “lùi hết cỡ”, bởi giá vốn phát triển dự án đã ở mức rất cao, giảm nữa thì không còn được bao nhiêu lãi. Vì thế, giải pháp tạm thời là doanh nghiệp chi một khoản lớn mời chuyên gia bán hàng (tức các giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing có danh tiếng) về “cầm quân đánh trận”.

Tuy vậy, thị trường có thể đã khắc nghiệt hơn với một số đơn vị, buộc họ phải chấp nhận “mang tiếng” khi quyết định chiết khấu sâu giá sản phẩm để thu tiền về. Hình thức chiết khấu vô cùng đa dạng, từ trừ thẳng vào giá bán khi thanh toán sớm, thanh toán không vay vốn, đến tặng chiết khấu cho “khách quen” (đã từng mua sản phẩm ở dự án trước đó), rồi tặng cả “voucher” (phiếu giảm giá). Tổng mức chiết khấu của một số dự án có thể lên tới hàng chục %, gợi nhắc đến thời kỳ đen tối của thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm 2022 - đầu năm 2023.

Trên thực tế, chuyện chủ đầu tư chia ba, chia hai giá sơ cấp để đẩy hàng đã từng diễn ra nhiều lần trong quá khứ, ngay cả với những dự án nổi tiếng. Chẳng hạn hồi 2012 – 2013, chủ đầu tư một dự án mang tính biểu tượng ở quận Cầu Giấy (cũ), TP. Hà Nội đã giảm giá bán từ mức 45- 50 triệu đồng/m2 của 2 năm trước đó xuống chỉ còn một nửa. Điều này cho thấy nếu trong thời gian tới, thị trường xuất hiện tình trạng chia ba, chia hai giá sơ cấp ban đầu, đó cũng không phải chuyện quá ngạc nhiên.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/Nyr0byIM3UEOEspBy

VinFast đầu tư hơn 7.000 tỷ xây dựng nhà xưởng và công trình phụ trợ tại Khu kinh tế Vũng Áng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast thực hiện dự án Xây dựng công trình nhà xưởng và phụ trợ tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo giấy chứng nhận, dự án có mục tiêu xây dựng nhà xưởng cho thuê và các công trình phụ trợ, phù hợp với quy hoạch và định hướng thu hút ngành nghề của Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Dự án được triển khai trên một phần lô đất ký hiệu CN4-3 thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng với diện tích sử dụng đất khoảng 821.081,4m2. Toàn bộ diện tích thực hiện dự án được VinFast thuê lại từ CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh - chủ đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 7.056 tỷ đồng, do CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast làm nhà đầu tư.

Theo tiến độ đăng ký, giai đoạn 1 dự kiến triển khai từ quý III/2026 đến quý II/2027, tập trung xây dựng kho linh kiện phục vụ sản xuất, xuất khẩu và các công trình phụ trợ. Giai đoạn 2 thực hiện từ quý II/2027 đến quý II/2029, gồm xây dựng nhà xưởng cùng các hạng mục phụ trợ khác. Dự án có thời hạn hoạt động đến ngày 13/7/2092.

Việc VinFast triển khai dự án quy mô lớn tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được kỳ vọng bổ sung thêm một mắt xích quan trọng vào hệ sinh thái công nghiệp đang hình thành tại Khu kinh tế Vũng Áng, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và các dịch vụ công nghiệp trên địa bàn.

Đáng chú ý, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư yêu cầu dự án ưu tiên lựa chọn các dự án thứ cấp sử dụng công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường; đẩy mạnh tự động hóa, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, đồng thời bảo đảm hệ thống thu gom, xử lý khí thải, nước thải và chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường của Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các cam kết đã đăng ký; đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, công nghệ, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, quốc phòng và an ninh.

Trước đó, ngày 19/8/2025, Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng của Tập đoàn Vingroup chính thức được khởi công.

Khu công nghiệp có tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 1.992 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm. Dự án được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 13/7/2024, với chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh, thuộc Tập đoàn Vingroup.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/E9DVwawoZy1hznmCu

Quốc Cường Gia Lai ra thông báo quan trọng, tiếp tục xử lý khoản nợ hơn 1.500 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Theo nghị quyết, nội dung lấy ý kiến liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với Điều lệ công ty. HĐQT đồng thời giao Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của QCG thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc lấy ý kiến theo quy định.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 18/9/2026, thời gian thực hiện dự kiến trong quý III năm nay.

Theo nghị quyết, nội dung lấy ý kiến liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với Điều lệ công ty. HĐQT đồng thời giao Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của QCG thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc lấy ý kiến theo quy định.

Động thái này diễn ra sau khi QCG có thay đổi đáng chú ý về người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Bến Du thuyền Đà Nẵng.

Cụ thể, HĐQT QCG đã miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc QCG, khỏi vị trí người đại diện phần vốn góp của công ty tại Bến Du thuyền Đà Nẵng. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Lại Thế Hà, Chủ tịch HĐQT QCG.

Ông Hà sẽ đại diện cho hơn 50,6 triệu cổ phần mà QCG đang sở hữu tại Bến Du thuyền Đà Nẵng, tương ứng tỷ lệ 65,48% vốn điều lệ.

Bến Du thuyền Đà Nẵng hiện là một trong ba công ty con của Quốc Cường Gia Lai. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 773 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Theo quy định của QCG, người đại diện phần vốn góp có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn tại doanh nghiệp nhận vốn góp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho HĐQT và thực hiện biểu quyết các vấn đề quan trọng theo chỉ đạo của công ty.

Về hoạt động kinh doanh, kết quả của Quốc Cường Gia Lai trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận.

Trong quý II, doanh thu của QCG chỉ đạt gần 11,5 tỷ đồng, giảm khoảng 91% so với mức 131 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh lên 167 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 9.356%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng đột biến chủ yếu do QCG ghi nhận khoản thu nhập khác từ hoạt động chuyển nhượng tài sản.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của QCG đạt khoảng 80 tỷ đồng, mới hoàn thành khoảng 3% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 228 tỷ đồng, tương đương 66% mục tiêu cả năm.

Một trong những khoản mục đáng chú ý nhất trên báo cáo tài chính bán niên của QCG tiếp tục là dự án Phước Kiển. Tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp ghi nhận gần 5.407 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án này, chủ yếu gồm tiền đền bù đất, chi phí tư vấn, thiết kế, san lấp mặt bằng và các chi phí trực tiếp khác.

QCG cho biết Cơ quan Thi hành án hiện vẫn giữ một số hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án Phước Kiển. Công ty chỉ được nhận lại số hồ sơ này sau khi hoàn trả đầy đủ 2.882,8 tỷ đồng đã nhận theo hợp đồng Hứa mua, Hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, nhằm bảo đảm nghĩa vụ thi hành án liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan theo bản án phúc thẩm ngày 3/12/2024.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/e7QD0YCU2zGMmviS4

Một doanh nghiệp bất động sản có nợ phải trả gấp gần 8 lần vốn, duy trì lỗ lũy kế

Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và Phát triển thương mại Việt An vừa công bố thông tin tình hình tài chính nửa đầu năm 2026 với tổng nợ phải trả tăng mạnh và tình hình kinh doanh vẫn thua lỗ.

Công bố thông tin về tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 27/8 của Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và Phát triển thương mại Việt An cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 4.349,5 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng nợ phải trả đạt 33.733,2 tỷ đồng, tăng 134,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng nợ phải trả của Đầu tư kinh doanh và phát triển thương mại Việt An gấp 7,8 lần vốn chủ sở hữu tính tới cuối tháng 6/2026.

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ phải trả khác chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 25.046 tỷ đồng, chiếm 72,2% tổng nợ phải trả. Tiếp theo là nợ vay từ phát hành trái phiếu với 6.937,2 tỷ đồng. Con số này tăng mạnh so với mức 1.247,2 tỷ đồng nợ vay từ phát hành trái phiếu cùng kỳ năm trước. Còn lại là 1.750 tỷ đồng nợ vay ngân hàng.

Nửa đầu năm 2026, Công ty báo lỗ sau thuế 66 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi sau thuế 51,2 tỷ đồng. Với việc lỗ sau thuế nửa đầu năm 2026, lỗ lũy kế của Công ty tính tới cuối tháng 6/2026 đạt 96,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ lũy kế 65,2 tỷ đồng.

Đầu tư kinh doanh và phát triển thương mại Việt An hiện sở hữu 1 lô trái phiếu mã VACCB2426001 có giá trị phát hành 1.250 tỷ đồng, lãi suất 9,8%/năm. Nửa đầu năm 2026, Công ty đã thanh toán đúng hạn hơn 60,7 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu này.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/peeN2jfBaRMwzKBYm

Nguồn: Đại Đoàn Kết; VietnamFinance; Người Quan Sát; CafeF; Tin Nhanh Chứng Khoán

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cơ hội bất động sản tâm linh; Xây tổ hợp giáo dục 10ha; Quy hoạch khu lấn biển 132.600ha; Công trình nước lớn nhất thế giới; Khởi công nhà máy xe điện Trung Quốc

Việt Nam: Giá đất nền giảm mạnh; Giá trị Vingroup lên kỷ lục; Giá đất quyết định giá mặt bằng; Bất động sản hướng đến nhu cầu thực; Phát tập đoàn Bất động sản Quốc gia

Việt Nam: Lãi suất BIDV hôm nay; Giá bất động sản đang giảm; Ngân hàng kỳ vọng hưởng lợi từ 18 dự án trọng điểm; Dự thảo Luật Đất đai

Việt Nam: Hòa Phát lọt top đầu thị trường; Tình hình giá vàng; Dư nợ bất động sản vượt 2,5 triệu tỷ đồng; Cuộc đua ô tô điện; Khởi tố 2 chủ cơ sở kinh doanh

Việt Nam: Quốc lộ 13 chưa mở rộng giá nhà đã tăng; Xây mới chung cư; Gửi 500 triệu, lãi suất 9,4%; Trung tâm dưỡng lão lớn nhất nước; Phở gói, nông sản lên livestream

Việt Nam: Đại gia bất động sản “để dành” 300.000 tỷ; 1 doanh nghiệp về tay Thái Lan; 500 đoàn doanh nghiệp quốc tế tìm cơ hội; Lợi nhuận Vingroup tăng thêm 530 tỷ

Việt Nam: Gửi 200 triệu lãi suất 9,2%; Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng; “Cú huých” bất động sản TP.HCM; Hòa Phát lãi 4.300 tỉ; Làm giả 309 ảnh chuyển khoản

Việt Nam: Mái che tự động lớn nhất hành tinh; Dự án 56.000 căn hộ; Quy trình sản xuất gạo ST25; Tiền chảy vào phân khúc bất động sản nào; 39.000 doanh nghiệp TPHCM đóng cửa

Lên đầu trang