Việt Nam: Bên trong trang trại 900 tỷ; Liên danh Vingroup tổng thầu 5 tuyến metro; Doanh nghiệp điều dưỡng được giao 13.000m²; Tài sản 5 tỉ phú vượt ngưỡng 47 tỉ USD

Bên trong trang trại 900 tỷ ở Nghệ An dùng công nghệ cao từ Trung Quốc: Chở heo bằng xe tải không người lái, không khí phải qua 4 lớp lọc

Đây là mô hình trang trại đầu tiên của BAF được áp dụng công nghệ cao từ đối tác Muyuan – Trung Quốc. Với tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng, dự án này ghi nhận suất đầu tư gấp tới 1,7 - 2 lần so với các mô hình chăn nuôi cũ.

Một báo cáo cập nhật mới đây từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) sau chuyến tham quan thực tế tại dự án Giai Xuân (Nghệ An) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HSX: BAF) đã hé lộ những công nghệ đang được áp dụng bên trong trang trại này.

Đây là mô hình trang trại đầu tiên của BAF được áp dụng công nghệ cao từ đối tác Muyuan – Trung Quốc. Với tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng, dự án này ghi nhận suất đầu tư gấp tới 1,7 - 2 lần so với các mô hình chăn nuôi cũ.

Tổ hợp chăn nuôi có diện tích 52 ha này được chia làm 2 giai đoạn xây dựng và vận hành.

Giai đoạn 1 là trại nái có quy mô 5.000 heo nái, dự kiến sẽ bắt đầu đi vào nhập nái từ tháng 7/2026 với khả năng cung ứng từ 175.000 đến 185.000 heo cai sữa mỗi năm.

Giai đoạn 2 là trại thịt, dự kiến hoàn thành xây dựng khu nuôi heo thịt sau khoảng 4 – 4,5 tháng so với trại nái. Trại dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 140.000 – 150.000 heo thịt thương phẩm hàng năm, tương ứng quy mô doanh thu 850 – 900 tỷ đồng/năm.

Một số công nghệ cao được áp dụng tại Trại nuôi mới BAF

Nền tảng công nghệ tại dự án Giai Xuân được triển khai dựa trên sự hợp tác với các đối tác Muyuan và Phenikaa . Trong đó, công nghệ từ Muyuan bao gồm hệ thống an toàn sinh học đa lớp, robot AI theo dõi sức khỏe đàn heo, hệ thống điều chỉnh môi trường trong chuồng nuôi, hệ thống cho ăn chính xác, hệ thống khử mùi... từ đối tác Muyuan. Hợp tác với Phenikaa để triển khai Xe không người lái vận chuyển heo giữa các trại, Robot sát trùng,...

Ngoài dự án trại Giai Xuân, BAF đang triển khai dự án Trại cao tầng Tây Ninh. Hiện nay, dự án cơ bản đã hoàn thành pháp lý và dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào quý 3 - quý 4/2026.

Dự án này áp dụng công nghệ chăn nuôi cao tầng Version 3 của Trung Quốc nhưng được điều chỉnh phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Quy mô dự án tối đa 64.000 heo nái sinh sản, cung ứng 1,6 triệu heo thương phẩm mỗi năm. BAF dự kiến vận hành từng phần, bắt đầu đi vào hoạt động sau 12- 15 tháng xây dựng và hoạt động 100% công suất sau 2 năm.

Xe tải không người lái vận chuyển heo: Tại trại Giai Xuân, BAF trang bị hệ thống lọc không khí và điều hòa điều chỉnh nhiệt độ dùng để vận chuyển 150 heo hậu bị/600 heo con/ lượt giúp heo tránh bị lây nhiễm chéo giữa các trại và đảm bảo an toàn cho heo.

Hệ thống test sức khỏe công nhân: Trước khi thực hiện công việc, các công nhân được test để đảm bảo âm tính (Trong trường hợp dương tính sẽ không được thực hiện công việc).

Hệ thống lọc khí 4 lớp: Không khí tươi trước khi đưa vào chuồng phải đi qua hệ thống lọc 4 lớp để loại bỏ 4 lớp lần lượt là: bụi bẩn, vi khuẩn, virus và khí độc.

Robot và AI: Sử dụng robot AI để giám sát an ninh, đếm số lượng, đo trọng lượng và theo dõi sức khỏe từng con heo. Hiện, BAF đã vận hành ở Tây Ninh, dự án Giai Xuân.

Hệ thống IoT: Tổ hợp Giai Xuân lắp đặt hơn 30,000 cảm biến, có yêu cầu cực cao về khả năng chống ăn mòn và chịu được độ ẩm cao trong chuồng nuôi. Mục tiêu để phân bổ thức ăn chăn nuôi phù hợp cho heo trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời.

Hệ thống vận chuyển bằng thang máy: Tại trại Tây Ninh, heo được vận chuyển giữa các tầng hoặc đi xuất bán thông qua hệ thống thang máy tự động, giúp tiết kiệm nhân lực và tránh cho heo bị stress.

Hệ thống xử lý mùi và nước thải: Mỗi tầng đều có hệ thống hầm phân và thu gom nước thải riêng biệt. Đồng thời, nước cũng được tái sử dụng để tiêu 500-600 m3 /ngày giúp tối ưu chi phí và giảm áp lực xử lý .

Kế hoạch phát triển của BAF

Trong năm 2026, BAF dự kiến mở rộng đàn nái lên 120.000 con trong Kịch bản cơ sở, tăng 35.000 con trong Kịch bản tích cực – (điều kiện thời tiết thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát). Theo đó, BAF sẽ cung cấp khoảng 1,2 triệu heo thịt thương phẩm.

Kế hoạch dài hạn, BAF đặt mục tiêu quy mô đàn đạt 2,5 – 3 triệu con heo vào năm 2027 và đạt 10 triệu con heo vào năm 2030.

BAF định hướng đẩy mạnh đầu tư chuỗi kép kín 3F - Feed, Farm, Food. BAF đang nghiên cứu triển khai thêm hệ thống phân phối, giết mổ và chế biến sâu,... Gần đầy, doanh nghiệp đang triển khai 4 dự án bao gồm: 2 dự án giết mổ và chế biến sâu, 1 dự án nuôi heo cao tầng, 1 dự án chăn nuôi gà xuất khẩu Trung Đông.

Về quỹ đất, hiện nay, quỹ đất cho chăn nuôi heo khá hạn chế, ưu tiên cho các doanh nghiệp có thể triển khai quy mô lớn. Bản thân BAF đã đảm bảo quỹ đất tới 2029.

Ngoài ra, BAF cho biết, tối ưu chi phí nuôi heo là một trong các ưu tiên của ngành trong giai đoạn 2026 – 2030

Trong nửa đầu năm 2026, chi phí giá vốn nuôi heo ở mức 45.000 -48.000 đồng/kg, tùy vào từng công ty mà mức giá vốn này có thể cao hơn hoặc thấp hơn.

BAF đặt mục tiêu đưa giá vốn về 35.000 -38.000 đồng/kg, chủ yếu nhờ cải tiến công thức thức ăn giúp giảm chi phí thức ăn và tăng tỷ lệ FCR, áp dụng công nghệ cao vào chăn nuôi để đảm bảo an toàn sinh học, giảm tỷ lệ chết, chi phí tiêm phòng bệnh.

Liên danh Vingroup được chọn làm tổng thầu 5 tuyến metro 1,3 triệu tỷ, ông Phạm Nhật Vượng đã chuẩn bị trước một năm

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội được giao làm chủ đầu tư 5 tuyến đường sắt này, trong khi Vinhomes và VinSpeed giữ vai trò tổng thầu EPC.

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô.

Theo công bố, 5 tuyến đường sắt đô thị có tổng chiều dài khoảng 303,5km, với tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Các tuyến được triển khai gồm:

- Tuyến số 1: Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài.

- Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa.

- Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá.

- Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh.

- Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm.

Đây là các tuyến nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 979km.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội được giao làm chủ đầu tư các dự án. Trong khi đó, liên danh gồm CTCP Vinhomes (VHM) và CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) được lựa chọn đảm nhận vai trò tổng thầu EPC.

Theo thành phố Hà Nội, liên danh này được đánh giá có lợi thế về năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn cùng mạng lưới đối tác là các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hạ tầng và đường sắt.

Dự kiến, cả 5 tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Sau khi đưa vào vận hành, các tuyến sẽ kết nối đồng bộ với tuyến metro số 3 và tuyến số 5 đang được triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn Thủ đô.

VinSpeed là doanh nghiệp được Tập đoàn Vingroup cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 5/2025, hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đường sắt, sản xuất đầu máy và toa xe.

Khi mới thành lập, VinSpeed có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người sở hữu 0,5% vốn. Các cổ đông còn lại gồm Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup (3%).

Sau nhiều lần tăng vốn, đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của VinSpeed đã được nâng lên 45.000 tỷ đồng. Hiện ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Vinhomes đang giữ chức Chủ tịch HĐQT VinSpeed.

Đáng chú ý, VinSpeed hiện cũng là cổ đông lớn thứ hai tại Vingroup với tỷ lệ sở hữu 10,7%, chỉ đứng sau CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

Bên cạnh các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, doanh nghiệp này còn đang nghiên cứu và triển khai hai dự án đường sắt quy mô lớn khác là tuyến Hà Nội - Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 5,3 tỷ USD và tuyến Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD.

Một doanh nghiệp ngành điều dưỡng được giao gần 13.000m² làm khu nhà ở tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa qua đã ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty cổ phần Tư vấn và dịch vụ xã hội Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Nam Hồng - Happy Town.

Cụ thể, Hà Nội cho Công ty cổ phần Tư vấn và dịch vụ xã hội Hà Nội được chuyển mục đích sử dụng 9.718m² đất nông nghiệp, đồng thời giao cho công ty này 3.207m² đất để sử dụng 12.925m² đất tại xã Phúc Thịnh thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Nam Hồng - Happy Town theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 5555/QĐUBND ngày 11/11/2025 của UBND Thành phố.

Trong tổng diện tích 12.925m² đất gồm: 7.749m² đất có chức năng quy hoạch đất nhóm nhà ở (gồm 3.914m² đất ở liên kế tại các ô quy hoạch ký hiệu LK-5A, LK-5B, LK-6A, LK-6B và 3.835m² đất ở biệt thự tại các ô quy hoạch ký hiệu BT-1, BT-2) được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, sử dụng trong thời hạn 50 năm.

1.332 m² đất để đầu tư xây dựng và khai thác, kinh doanh công trình hỗn hợp (tại ô quy hoạch ký hiệu HH) được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Phần còn lại 3.844 m² đất đường giao thông (nội bộ) được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, chủ đầu tư sử dụng để đầu tư xây dựng công trình theo tiến độ dự án được duyệt, sau khi xây dựng xong công trình thì bàn giao cho cơ quan chuyên ngành hoặc chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Nam Hồng - Happy Town được Nhà nước giao đất và cho thuê đất theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội và các khoản phải nộp đối với diện tích đất chuyên trồng lúa (nếu có), theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, nếu diện tích được giao hoặc cho thuê không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với kế hoạch, doanh nghiệp có thể được gia hạn tối đa 24 tháng nhưng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh. Hết thời gian gia hạn mà dự án vẫn chưa triển khai, Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư còn lại.

Về chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tư vấn và dịch vụ xã hội Hà Nội được thành lập vào tháng 6/2015, đăng ký ngành nghề hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

Tại thời điểm tháng 11/2017, doanh nghiệp tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông lúc này gồm Công ty cổ phần Quốc tế Nhân Ái sở hữu 36,6%, bà Nguyễn Thị Kim Thanh nắm 48%, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật; bà Nguyễn Thị Hương Lan 10% và ông Hồ Tiến Nghi 5%.

Tháng 5/2025, doanh nghiệp tăng vốn lên 75 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Hiện ông Trần Ngọc Diệp làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Được biết, bà Nguyễn Thị Kim Thanh cũng đồng thời là người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Quốc tế Nhân Ái. Công ty này thành lập năm 2006, tại Hà Nội, vốn điều lệ 23 tỷ đồng. Hoạt động chính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc.

Tổng tài sản 5 tỉ phú Việt vượt ngưỡng 47 tỉ USD

Theo cập nhật của Forbes (23.6.2026), tài sản tỉ phú Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh tăng lên, phản ánh diễn biến tích cực của giá trị doanh nghiệp và thị trường.

Tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup hiện được ước tính ở mức 33,9 tỉ USD, tăng khoảng 1,6 tỉ USD so với cập nhật ngày 6.6. Đáng chú ý, không chỉ gia tăng về giá trị tài sản, thứ hạng của ông Vượng cũng được cải thiện rõ rệt, từ vị trí 69 lên 67 thế giới.

Với mức tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng hiện đã vượt qua tỉ phú Jack Ma - nhà sáng lập Alibaba Group, người đang sở hữu khoảng 28 tỉ USD theo dữ liệu thời gian thực của Forbes.

Đà tăng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chủ yếu đến từ diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong phiên giao dịch ngày 23.6, mã VIC tăng mạnh, có thời điểm lên tới khoảng 219.800 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh), tiến sát vùng đỉnh lịch sử và thu hút dòng tiền lớn.

Sự lan tỏa không dừng ở VIC mà mở rộng sang các cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup. Cổ phiếu VHM tăng kịch biên độ lên 155.400 đồng/cổ phiếu, trong khi VPL duy trì giao dịch tích cực quanh vùng trên 91.900 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu “họ Vingroup”, đặc biệt là VIC và VHM, tiếp tục đóng vai trò trụ cột, góp phần nâng đỡ VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên. Đồng thời, vốn hóa của Vingroup tiếp tục cải thiện, củng cố vị thế trong nhóm doanh nghiệp lớn nhất thị trường.

Tại thị trường trong nước, ông Phạm Nhật Vượng vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất Việt Nam, với giá trị tài sản biến động theo diễn biến của các cổ phiếu chủ chốt trong hệ sinh thái Vingroup, đồng thời là một trong những tỉ phú có ảnh hưởng đáng kể tại khu vực Đông Nam Á.

Theo sau ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air. Hiện bà Thảo sở hữu tài sản trị giá 4,2 tỉ USD, tăng 27 triệu USD so với cập nhật tại Forbes trước đó. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang đứng thứ 1010.

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup với tài sản trị giá 3,8 tỉ USD, tăng 246 triệu USD so với ngày lần cập nhật tại Forbes trước đó. Hiện, bà đứng thứ 1.131 thế giới.

Tiếp theo, bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu tài sản trị giá 2,7 tỉ USD, tăng 173 triệu USD. Bà Hằng hiện đang đứng vị trí thứ 1.565 trên thế giới.

Cuối danh sách là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đang nắm giữ khối tài sản khoảng 2,6 tỉ USD, xếp thứ 1.606 trong danh sách tỉ phú toàn cầu.

Nguồn: CafeF; Người Quan Sát; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày

Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới

Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua

Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt

Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt

Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank

Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án

Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương

Lên đầu trang