Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu

Việt Nam có 2 thành phố vào top 10 ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố danh sách 'Những thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026'. Việt Nam có 2 đại diện góp mặt trong top 10.

Việt Nam có 2 thành phố lọt danh sách

Time Out là tạp chí du lịch, văn hóa và phong cách sống nổi tiếng toàn cầu, ra mắt gần 60 năm. Danh sách "Những thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026" được rút ra từ bảng xếp hạng "Những thành phố có ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026", dựa trên khảo sát từ 24.000 cư dân đô thị toàn cầu.

Mỗi người tham gia sẽ đánh giá giá cả, chất lượng ẩm thực tại nơi họ sống từ quán cà phê, địa điểm ăn sáng, thức ăn đường phố tới nhà hàng cao cấp.

Đứng đầu danh sách năm nay là TPHCM của Việt Nam với 63% người tham gia khảo sát bình chọn. Tờ tạp chí giới thiệu, đây là thành phố có 6 nhà hàng đạt sao Michelin, trong đó có những nơi "nâng tầm món ăn đường phố thành nghệ thuật".

"Tuy nhiên, để cảm nhận trọn vẹn hương vị của TPHCM, du khách không cần đặt bàn trước mà chỉ cần vào những con hẻm tấp nập xe máy quanh chợ Bến Thành, ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ ở góc phố gần nhất, bê một tô phở nóng hổi hoặc vừa đi vừa cắn ổ bánh mì với lớp vỏ giòn rụm", Time Out giới thiệu.

Đứng ngay sau TPHCM là Kuala Lumpur (Malaysia) với 62% số phiếu bình chọn; Jakarta (Indonesia) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cùng đạt 59%; Thành phố Mexico (Mexico) và Manila (Philippines) đạt 58%.

Hà Nội đứng ở vị trí thứ 7 với 57%.

Các vị trí còn lại trong danh sách lần lượt thuộc về Johannesburg (Nam Phi), Bangkok (Thái Lan) - 56% và Mumbai (Ấn Độ).

Nhiều lần khen ngợi ẩm thực TPHCM và Hà Nội

Đây không phải lần đầu tiên TPHCM và Hà Nội được Time Out vinh danh về ẩm thực.

Hồi tháng 6, TPHCM được xếp thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 do tạp chí này công bố.

Theo Time Out, sự kết hợp giữa các quán ăn lâu đời, văn hóa cà phê sôi động và làn sóng nhà hàng cao cấp đang phát triển mạnh đã đưa TPHCM trở thành một trong những điểm đến ẩm thực đáng chú ý nhất thế giới năm 2026.

Bánh mì, cơm tấm và cà phê sữa đá là những món ăn tiêu biểu phản ánh bản sắc ẩm thực của TPHCM. Đặc biệt, Time Out khuyến nghị du khách nên thử các món ốc. Theo tạp chí, ăn ốc không chỉ là trải nghiệm ẩm thực mà còn là một phần trong nhịp sống về đêm và văn hóa tụ họp của người dân thành phố.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/cSliaBW4dCXHJl7kB

Bắt Hoàng Hải Vân và 27 người, phong tỏa 2003 tài khoản, 3.000 tỷ đồng trong chuyên án đặc biệt lớn

Hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài.

Công an TP Hải Phòng tối 3/8/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT công an thành phố đã bắt tạm giam 28 đối tượng, khởi tố 9 đối tượng rửa tiền và 17 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 của khu đô thị thuộc xã Gia Lâm, Hà Nội.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 05 triệu đồng/tháng. Các căn hộ chung cư được thuê làm địa điểm hoạt động, nhân viên chia thành ba ca, duy trì hoạt động liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Theo điều tra, đối tượng Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Ẩn mình trong những căn hộ cao cấp giữa khu đô thị đông đúc, các đối tượng chia ca hoạt động 24/24 giờ, vận hành một “nhà máy xử lý dòng tiền” cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài. Cho đến khi toàn bộ mắt xích của đường dây bị lực lượng Công an đồng loạt bóc gỡ.

Bắt 28 đối tượng, phong tỏa 3.000 tỷ đồng

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hẳn một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 04 đến 05 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 07–10 triệu USDT; định kỳ hằng tuần đều hủy ví cũ, thay bằng ví mới nhằm cắt dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy mức độ chuyên nghiệp của đường dây này. Các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng hẳn một bộ tài liệu “Hỏi - Đáp” hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 09 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/KgzloMKibmSKnYNcP

Việt Nam lần đầu vào danh sách quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu

Các yếu tố kinh tế và chính trị đang thúc đẩy ngày càng nhiều người Mỹ nghỉ hưu tại nước ngoài. Dưới đây là danh sách 24 quốc gia hàng đầu với 96 địa điểm được tạp chí Forbes đề xuất, dựa trên các tiêu chí về tiện nghi, chi phí sinh hoạt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, rủi ro khí hậu và mức độ chào đón người về hưu từ Mỹ.

Ngày càng nhiều người Mỹ nghỉ hưu ở nước ngoài để tìm kiếm chi phí sinh hoạt thấp hơn, một lối sống khác biệt và thường là một môi trường chính trị thân thiện hơn. Theo số liệu thống kê chính thức gần nhất (tính đến cuối năm 2024), có 712.000 người Mỹ nhận trợ cấp an sinh xã hội khi đang sống ở nước ngoài, tăng 20% trong vòng 13 năm qua.

Để hỗ trợ những ai đang cân nhắc việc chuyển đến sống ở nước ngoài, Forbes đã chọn ra 96 địa điểm lý tưởng cho người nghỉ hưu tại 24 quốc gia thuộc 5 châu lục. Trong số 24 quốc gia này, có 12 nước thuộc châu Âu. Danh sách năm 2026 có sự góp mặt của hai cái tên mới: Mauritius và Việt Nam.

Khi đưa ra các lựa chọn, Forbes đã cân nhắc đến chi phí sinh hoạt tương đối; thuế; chất lượng và chi phí y tế (chương trình Medicare không áp dụng được ở nước ngoài, nhưng chi phí chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm thường rẻ hơn nhiều so với tại Mỹ); sự thuận tiện khi về thăm người thân; tình trạng tội phạm và bất ổn chính trị; cũng như nguy cơ bị cô lập về mặt xã hội, đặc biệt ở những nơi tiếng Anh không phổ biến và bạn không thông thạo ngôn ngữ chính tại đó.

Danh sách này cũng tính đến các yếu tố biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai tại nước sở tại. Đây là lý do chính khiến Philippines và Indonesia không có tên trong danh sách.

Đối với Việt Nam, tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới tư vấn cho người Mỹ rằng đất nước này là "điểm đến nhiệt đới giá cả phải chăng tại Đông Nam Á với nền văn hóa đặc sắc". Cụ thể, chi phí sinh hoạt thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình tại Mỹ; chăm sóc y tế đạt yêu cầu và đang được cải thiện, nhưng chất lượng vẫn chưa đồng đều…

Forbes nhận định, Việt Nam đã bắt đầu thu hút người Mỹ đến nghỉ hưu. Lý do chính là chi phí sinh hoạt chỉ bằng một phần tư so với Mỹ, cùng với những bãi biển tuyệt đẹp và vô số hoạt động vui chơi, ẩm thực phong phú. Tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng ở mức thấp. Tiếng Anh được sử dụng ở mức độ nhất định tại các thành phố lớn. Dịch vụ y tế đạt yêu cầu và đang được cải thiện, dù chất lượng vẫn chưa đồng đều; việc mua bảo hiểm y tế tư nhân là điều bắt buộc...

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/RFxaz3IL1J6QR8xgf

Shark Bình rửa tiền 320 tỉ, bị truy tố khung hình phạt 10-15 năm tù

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Gần 200 người bị truy tố trong vụ án này.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền phạm tội mà có.

Kết quả điều tra, truy tố cũng làm rõ vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Viện kiểm sát cáo buộc ông Bình đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra. Với hành vi này, ông Bình bị truy tố về tội rửa tiền.

Shark Bình bị cáo buộc biết sàn vi phạm vẫn duy trì hệ thống thanh toán

Ông Nguyễn Hòa Bình được nhiều người biết đến với biệt danh "Shark Bình" sau khi tham gia chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỉ). Ông là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng - đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.

Hồ sơ vụ án thể hiện khoảng năm 2018, sàn GKFX từng đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận.

Sau đó Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX để tiếp tục làm việc với Công ty Ngân Lượng. 

Sau khi báo cáo lãnh đạo, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối.

Theo kết luận điều tra, từ thời điểm này, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh khi nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn giao dịch.

Bước ngoặt xảy ra từ giữa năm 2020, khi Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.

Cáo trạng xác định nhân viên đã báo cáo sự việc cho ông Nguyễn Hòa Bình. Dù biết các sàn ngoại hối của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình bị cáo buộc vẫn chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Gần 320 tỉ đồng của 232 bị hại đi qua hệ thống ví thanh toán

Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.

Kết luận điều tra trước đó xác định sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu giao dịch, các tài liệu sẽ được chuyển ngược lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời. Trước khi phát hành, toàn bộ công văn đều được trình ông Nguyễn Hòa Bình xem xét trước khi tổng giám đốc ký với tư cách người đại diện theo pháp luật.

Theo cơ quan tố tụng, việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của các bị hại.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty cổ phần Ngân Lượng tại VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MB... trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.

Viện kiểm sát cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/DCTrU8CgqOP2sPpEw

Điều tra cán bộ kiểm dịch tiếp tay đường dây buôn lậu quy mô 1.000 tỉ đồng

Công an TP.Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ buôn lậu hàng hóa với tổng trị giá 1.000 tỉ đồng, làm rõ hành vi nhận hối lộ, bảo kê của nhiều cán bộ kiểm dịch để giúp đường dây đưa thực phẩm nhập lậu vào nội địa, trốn kiểm dịch và trốn thuế.

Lần theo đường dây buôn lậu xuyên biên giới

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, sau nhiều tháng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bóc gỡ đường dây buôn lậu với tổng giá trị hàng hóa lên tới 1.000 tỉ đồng hoạt động xuyên biên giới với phương thức tinh vi, khép kín từ khâu thu gom hàng hóa tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép vào Việt Nam đến hợp thức hóa chứng từ và tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Trước đó, vào đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng phát hiện nhiều đối tượng thường xuyên đưa cua, cà ra, nầm lợn từ Trung Quốc qua khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển về Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh để tiêu thụ.

Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) xác lập chuyên án để bóc gỡ đường dây buôn lậu.

Quá trình điều tra, ban chuyên án huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ, phối hợp công an nhiều địa phương rà soát hàng trăm chuyến hàng, theo dõi hoạt động vận chuyển và tiêu thụ để làm rõ từng mắt xích trong đường dây.

Kết quả điều tra xác định Phạm Văn Tùng (trú P.Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng cầm đầu. Tùng móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc thu gom thực phẩm không rõ nguồn gốc rồi cùng Nguyễn Kim Oanh tổ chức đưa hàng qua biên giới trái phép. Tham gia đường dây còn có Nguyễn Văn Mạnh, Đào Xuân Thịnh cùng hơn 20 người đảm nhận việc lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng và kế toán.

Đêm 18 và rạng sáng 19.3, ban chuyên án đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỉ đồng cùng 2,7 tỉ đồng tiền mặt. Thời điểm bắt giữ lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều thuyền gỗ đang vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa là hải sản không qua kiểm dịch đang tập kết lên các xe tải. 

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm của Phạm Văn Tùng đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép qua biên giới với khoảng 4.410 tấn cua, cà ra và nầm lợn, tổng giá trị khoảng 400 tỉ đồng.

Cán bộ kiểm dịch bị cáo buộc bảo kê

Từ kết quả điều tra đường dây của Phạm Văn Tùng, ban chuyên án tiếp tục mở rộng vụ án và phát hiện hoạt động của Công ty TNHH thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư (50 tuổi, trú P.Yên Sở, Hà Nội) làm giám đốc.

Theo tài liệu điều tra, doanh nghiệp này thường xuyên nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai. Để hàng hóa không phải thực hiện quy trình cách ly, kiểm dịch thú y và được thông quan nhanh, các đối tượng đã chi tiền cho một số cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I để bỏ qua các khâu kiểm dịch theo quy định.

Đây được xác định là mắt xích đặc biệt quan trọng của vụ án khi lực lượng kiểm dịch bị cáo buộc tiếp tay, tạo điều kiện để lượng lớn thực phẩm nhập lậu lưu thông vào thị trường.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 18 bị can về 5 nhóm tội danh gồm: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y; trốn thuế; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ; đưa và nhận hối lộ.

Trong đó, Nguyễn Thị Thư bị khởi tố về 3 tội danh gồm buôn lậu; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ và đưa hối lộ.

Đáng chú ý, Lưu Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I, cùng nhiều cán bộ, kiểm dịch viên đã bị khởi tố, điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định các bị can bị cáo buộc bảo kê, bao che để đường dây buôn lậu hoạt động trong thời gian dài.

Thu giữ nhiều tài sản, tiếp tục mở rộng điều tra

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư còn huy động chồng, em ruột, con trai, con dâu cùng nhiều người thân tham gia điều hành hoạt động của đường dây.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/D6R4jg3yHxEQ9pXtD

Nguồn: Báo Mới; Soha; Thanh Niên; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Từ cậu bé gốc Việt ở Texas đến nhà vô địch nước Mỹ; Nhà khoa học AI rời Google

Uống café giảm sa sút trí tuệ; Môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ; Người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp mỗi ngày; 4 thói quen giúp thần thái, diện mạo khởi sắc

Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn

Việt Nam: Công viên thủy cung lớn nhất thế giới; Truy tố băng nhóm đòi nợ thuê; Cầu vượt biển dài nhất miền Trung; Vụ chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Bác sĩ về nước sau 16 năm ở Mỹ; 5 người cứu cụ bà giữa động đất ở Nhật; Người đầu tiên “đánh lẻ” ở Kpop; Cộng đồng tại Nhật ổn định sau động đất

Người Việt hải ngoại: Thiên tài được UNESCO vinh danh; Biến 6,5 triệu người ở nước ngoài thành động lực; Hoàn thiện chính sách với Việt kiều; Quán ở Mỹ ghi điểm

Việt Nam: Shark Bình rửa tiền 1.000 tỷ; Xưởng gia công túi giả; 7 mặt hàng xuất khẩu vượt 10 tỷ USD; Khách quốc tế đổ xô đến Ninh Bình; Bắt nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Việt Nam: Khai thác “mỏ vàng” 4.000 tỷ USD; Một doanh nghiệp chơi lớn; Shark Bình rửa tiền; Thái Lan cho mở vali ký gửi; Khám nhà cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần

Lên đầu trang