- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Danh sách 5 tỉ phú giàu nhất Đông Nam Á, ông Phạm Nhật Vượng dẫn đầu, sau đó là đại diện đến từ Thái Lan.
Ông Phạm Nhật Vượng (Việt Nam)
Danh sách tỉ phú thế giới do Forbes cập nhật (19.5.2026), ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup của Việt Nam đang sở hữu khối tài sản trị giá 35,3 tỉ USD, đứng thứ 60 trên thế giới.
Ông Phạm Nhật Vượng đang là người giàu nhất khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là người giàu nhất Việt Nam.
Ông Dhanin Chearavanont (Thái Lan)
Cũng theo cập nhật của Forbes ngày 19.5, tỉ phú Thái Lan - ông Dhanin Chearavanont (Tập đoàn CP) hiện sở hữu 18,7 tỉ USD, xếp hạng 146 thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, ông vươn lên vị trí thứ 2 trong top 5 người giàu nhất.
Dhanin Chearavanont là chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Charoen Pokphand - một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và gia súc lớn nhất thế giới.
Ông Sarath Ratanavadi (Thái Lan)
Ông Sarath Ratanavadi sở hữu khối tài sản trị giá 16,9 tỉ USD, giữ vị trí thứ 168 toàn cầu và vươn lên vị trí thứ 3 trong top 5 người giàu nhất tại Đông Nam Á.
Sarath Ratanavadi là Giám đốc điều hành của Gulf Development - là một trong những tập đoàn lớn nhất Thái Lan, kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Ông Prajogo Pangestu (Indonesia)
Ông Prajogo Pangestu - Indonesia là tỉ phú giàu nhất Indonesia, và là người giàu thứ 4 tại Đông Nam Á. Hiện tài sản của ông chạm mốc 16,7 tỉ USD, đứng thứ 169 thế giới.
Tỉ phú Prajogo Pangestu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu và năng lượng, thông qua các công ty như Barito Pacific, Barito Renewables Energy.
Ông lần đầu xuất hiện trong danh sách tỉ phú của Forbes năm 2017, khi sở hữu tài sản khoảng 1,8 tỉ USD.
Ông Low Tuck Kwong (Indonesia)
Ông Low Tuck Kwong cũng là một trong những tỉ phú giàu bậc nhất tại Indonesia. Trong danh sách tỉ phú thế giới, ông Low Tuck Kwong đang sở hữu khối tài sản trị giá 16,4 tỉ USD, đứng thứ 173 và là người giàu thứ 5 tại Đông Nam Á.
Tỉ phú thế giới Low Tuck Kwong là nhà sáng lập Bayan Resources, công ty khai thác than lớn tại Indonesia. Đồng thời ông điều hành Metis Energy, doanh nghiệp năng lượng tái tạo có trụ sở ở Singapore, và nắm cổ phần tại The Farrer Park Company clung Samindo Resources.
Gần nửa năm sau khi tuyên án sơ thẩm, hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) cùng cấp dưới tiếp tục hầu tòa để cấp phúc thẩm xem xét lại trách nhiệm hình sự.
Sáng nay (20/5), Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét đơn kháng cáo của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) là ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.
Trước đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội (cấp sơ thẩm) tuyên phạt ông Phong 20 năm tù, bà Nga 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
Cùng tội danh, bị cáo Lê Hoàng (chồng của Trần Việt Nga) lĩnh 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn (đều là cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị tuyên lần lượt 12 năm và 7 năm tù.
Các bị cáo còn lại là cấp dưới tại Cục bị tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.
Sau khi tuyên án sơ thẩm, ông Phong và bà Nga có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt; một số khác xin hưởng án treo hoặc phạt bằng thời hạn tạm giam.
Bản án sơ thẩm xác định, quá trình thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP, do có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.
Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi.
Gây khó khăn, tạo cơ chế 'xin - cho' buộc doanh nghiệp chi tiền
Về phía doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận, để tránh việc xét duyệt hồ sơ và công bố sản phẩm bị kéo dài dẫn đến không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường nên nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa tiền từ 5 - 10 triệu đồng/1 hồ sơ ngoài lệ phí phải nộp theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP.
Lợi dụng các quy định pháp luật, từ 2018 - 2025, một số chuyên viên báo cáo nội dung các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP cho lãnh đạo cấp phòng, trung tâm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đồng ý cho phép nhân viên nhận tiền để hướng dẫn giúp đỡ khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ cho các doanh nghiệp, cá nhân.
Bản án xác định, sau khi được Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, đồng ý cho chủ trương trên, lãnh đạo phòng, trung tâm trao đổi lại với các chuyên viên thống nhất thực hiện.
Kết quả điều tra xác định từ 2018 - 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 34 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là gần 94 tỷ đồng, cấp giấy xác nhận là hơn 12 tỷ đồng và giấy chứng nhận GMP là hơn 1 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất, gần 44 tỷ đồng, bị cáo Trần Thị Nga nhận hơn 8 tỷ đồng.
TPHCM đang nỗ lực tháo gỡ các thủ tục đầu tư để thu hút tiềm năng hợp tác rộng mở với Australia.
Ngày 19/5, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, UBND TPHCM tổ chức chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” (Meet Australia 2026).
Tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - cho biết, sự kiện “Gặp gỡ Australia” lần đầu tổ chức tại TPHCM thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia của hai nước tham dự. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Australia ngày càng quan tâm đến tiềm năng hợp tác song phương, trong bối cảnh hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3/2024
Kim ngạch thương mại song phương của hai nước đã vượt 15 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD. Australia cũng đang triển khai mạnh mẽ Chiến lược “Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040”, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai nước.
Tuy nhiên, dù chỉ số kết nối giữa 2 nước tăng cao nhưng ông Ngô Hoàng Minh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - thừa nhận thu hút đầu tư từ Australia vào TPHCM còn rất khiêm tốn, chỉ với 35 doanh nghiệp và tổng mức đầu tư khoảng hơn 770.000 USD.
Lý giải về điều này, ông Ngô Hoàng Minh cho biết, các nhà đầu tư chiến lược Australia rất quan tâm tới các thủ tục đầu tư và vấn đề này đang là một trong các điểm nghẽn của TPHCM về thu hút đầu tư từ Australia.
Ông Minh kỳ vọng sắp tới, với các cơ chế vượt trội, đặc biệt là Luật đô thị đặc biệt, các vướng mắc sẽ được tháo gỡ, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa các thủ tục, từ đó thu hút các nhà đầu tư.
"Hy vọng trong thời gian tới có sự chuyển hướng của các tập đoàn Australia tham gia đầu tư vào TPHCM thông qua những cơ chế vượt trội để thành phố thu hút nhà đầu tư chiến lược" - ông Minh nói.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700km² và dân số trên 14 triệu người, hướng đến mô hình phát triển nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn và có năng lực cạnh tranh quốc tế cao hơn. Thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao, giáo dục - đào tạo và kinh tế xanh.
Theo ông Hà, TPHCM không chỉ mong muốn thu hút đầu tư mà còn hướng tới cùng các đối tác quốc tế kiến tạo hệ sinh thái hợp tác dài hạn, biến tầm nhìn thành các chương trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể. Trong đó, khu vực phía Bắc TPHCM với hạt nhân là hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ - đổi mới sáng tạo đang nổi lên như một không gian chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu này.
Thông tin mới nhất về tuyến vành đai hơn 85.500 tỷ đồng; Hành lang công nghiệp, đô thị TP.HCM - Tây Ninh tăng tốc với loạt tuyến đường, khu công nghiệp lớn; Chỉ 633 căn nhưng có tới 3.987 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án ở Đà Nẵng... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.
Thông tin mới nhất về tuyến vành đai hơn 85.500 tỷ đồng
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, toàn tuyến Vành đai 4 có chiều dài khoảng 113,52 km. Trong đó, tuyến chính dài 103,82 km và khoảng 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Đoạn qua Hà Nội dài khoảng 57,52 km, qua Hưng Yên khoảng 19,3 km và qua Bắc Ninh khoảng 35,7 km.
Tổng mức đầu tư của 7 dự án thành phần đã được phê duyệt là khoảng 85.563 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ ngân sách trung ương, ngân sách các địa phương và phần vốn của nhà đầu tư tham gia theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn ba tỉnh, thành phố về cơ bản đã hoàn thành với tổng diện tích khoảng 1.426 ha, đạt 100% theo kế hoạch. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn chưa thể bàn giao dứt điểm do còn tồn tại hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, cùng một số nhà dân, nhà xưởng và diện tích đất cần tiếp tục xử lý.
Theo kế hoạch, các địa phương sẽ hoàn thành toàn bộ các phần việc còn lại trong các tháng 5, 6 và 7/2026 để tạo mặt bằng sạch liên tục cho các nhà thầu thi công.
Chỉ đạo nóng của Hưng Yên với hai tuyến đường hơn 2.800 tỷ đồng kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi
Sáng 19/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường Đông - Tây I (đoạn từ ĐT.378 đến ĐT.382B) và dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 (đoạn từ ĐT.378 đến Quốc lộ 5).
Đây là hai công trình hạ tầng quan trọng của tỉnh, có vai trò kết nối khu vực Văn Giang với các tuyến giao thông chiến lược của vùng Thủ đô, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ.
Dự án đường Đông - Tây I có chiều dài hơn 4,5 km, đi qua các xã Văn Giang và Nghĩa Trụ, với tổng mức đầu tư 1.310 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đến nay xã Văn Giang đã bàn giao khoảng 600 m mặt bằng để thi công, trong khi xã Nghĩa Trụ vẫn chưa bàn giao diện tích nào.
Dù mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ, nhà thầu đã hoàn tất việc chuẩn bị bãi đúc cấu kiện bê tông, dầm cầu, thí nghiệm vật liệu đầu vào và bắt đầu dọn dẹp hiện trường từ ngày 16/5.
Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ dự án sẽ được bàn giao trước ngày 30/5. Phần đất ở dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9.
Hành lang công nghiệp, đô thị TP.HCM - Tây Ninh tăng tốc với loạt tuyến đường, khu công nghiệp lớn
Ngày 19/5, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì họp Tổ công tác triển khai hành lang công nghiệp, đô thị, dịch vụ TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ) - Tây Ninh nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đề xuất phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Hành lang công nghiệp, đô thị, dịch vụ TP.HCM - Tây Ninh là một phần trong Đề án hình thành và phát triển Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á dọc hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương.
Theo báo cáo, Tổ công tác đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện hành lang công nghiệp, đô thị, dịch vụ TP.HCM - Tây Ninh.
UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Đề án hình thành và phát triển Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á dọc hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương. Trong đó, một số nội dung đề xuất gồm: khu vực 1 là Khu phức hợp Công nghiệp - Đô thị - Logistics tại xã Thạnh Đức với diện tích 5.499ha; khu vực 2 là Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bến Củi tại xã Lộc Ninh với diện tích 1.067ha.
Các khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp giữa công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực cửa ngõ kết nối TP.HCM với Tây Ninh.
Hà Nội đang giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, đồng loạt triển khai 27 công trình trọng điểm
Hà Nội hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với 1.428 dự án trên toàn địa bàn, trong đó có 27 công trình lớn, quan trọng và trọng điểm. Đây là khối lượng công việc rất lớn, được thành phố xác định là nhiệm vụ then chốt để khơi thông nguồn lực đất đai và tạo động lực tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.
Theo UBND TP Hà Nội, trong tổng số 1.428 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, có 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Nhiều công trình trong số này là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, khu đô thị quy mô lớn và các dự án có tác động trực tiếp đến diện mạo đô thị của Thủ đô trong nhiều năm tới.
Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai con số trong năm 2026, Hà Nội xác định đẩy nhanh giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất. Thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban.
Theo UBND TP Hà Nội, từ những tháng cuối năm 2025 đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến rõ rệt. Nhiều dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm đã hoàn thành, trong đó có các dự án hạ tầng quan trọng như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tuyến Tam Trinh và các cây cầu vượt sông Hồng gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi.
Chỉ 633 căn nhưng có tới 3.987 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án ở Đà Nẵng
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn 8100/SXD-QLN liên quan đến nội dung xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại khối nhà A, B thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2.
Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông tin, dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 do Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư.
Dự án được triển khai tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Quy mô dự án gồm 03 khối nhà chung cư với tổng số 957 căn hộ, khối nhà trẻ - sinh hoạt cộng đồng, nhà xe có mái che, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà bao gồm sân thể thao - vui chơi, công viên cây xanh, khu kỹ thuật bán ngầm, giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chữa cháy;…
Trên cơ sở đề nghị của Chủ đầu tư, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 4229/TB-SXD ngày 27/5/2025 về việc mở bán nhà ở xã hội tại Khối nhà A, B thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2.
Theo đó số lượng căn hộ nhà ở xã hội mở bán 633 căn hộ. Thời gian hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ tại dự án từ ngày 28/5/2025 đến hết ngày 22/7/2025. Sau khi hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án, chủ đầu tư tiếp nhận được khoảng 3.987 hồ sơ.
Nguồn: Lao Động; Tiền Phong; CafeF; CafeLand
Doanh nghiệp Đức đối mặt khủng hoảng kép; Canada và Đức hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu
Việt Nam: Shopee tiếp sức - doanh nghiệp bứt phá; Tổng Bí thư chứng kiến Sun Group bắt tay ‘Vua bán lẻ’ Thái Lan; Giá vàng 29.5 đảo chiều tăng; Bất động sản Đồng Nai “lên đời”
Việt Nam: Kinh tế “như rồng bay lên”; Đại gia rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" tại Lào; Dàn startup, nhà đầu tư 'cá mập' hội tụ; Hàng tồn kho của đại gia bất động sản lớn cỡ nào?
Việt Nam: “Cỗ máy” sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày; Khoan sâu 46.000m, phát hiện 40 mỏ vàng và 70 loại kho báu mới; Tuyến đường “đắt nhất hành tinh”
Việt Nam: 1.000 tấn hàng Trung Quốc chỉ mất 7 ngày '"đổ" về Đồng Nai; FLC mang quân bài tới nền kinh tế 1.800 tỷ USD; Khối nội tung 5.000 tỷ mua cổ phiếu Vingroup
Việt Nam: Vingroup hỗ trợ đổi vàng mua nhà; “Rần rần” giá thuê căn hộ ven sông Hàn; Mời đầu tư khu đô thị 1 tỷ USD; Công ty Thương mại Xây dựng tất toán trái phiếu trước hạn
Việt Nam: Có 1.233 người siêu giàu; Đấu giá 47 lô đất Hà Nội; Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư sang Mỹ; Hà Nội kinh doanh xuyên đêm; Doanh nghiệp BĐS vào cuộc đại phẫu
Việt Nam: Doanh nghiệp khổ nhất Việt Nam; Vay 3,4 tỷ nuôi gà vịt, nay phải trả 4,2 tỷ; Nhóm DN Thái kinh doanh thế nào trên đất Việt?; Phá các điểm kinh doanh hàng giả
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá