Uống rượu bị tai nạn không được bảo  hiểm bồi thường

Nếu chẳng may bị thiệt mạng, người nhà do nạn nhân chịu trách nhiệm nuôi dưỡng sẽ được hưởng tiền hưu tuất của người quá cố gọi là Hinterbliebenenrente, do hãng bảo hiểm tai nạn chi trả. Tuy nhiên, nếu tai nạn do uống rượu có thể mất quyền lợi hưởng tiền hưu tuất.

Điển hình là vụ một người lao động có gia đình ở Hessen, 30 tuổi, bị tai nạn tử vong khi chạy xe trên đường từ hãng về nhà. Sau đó người nhà làm thủ tục nhận tiền hưu tuất, nhưng bị hãng bảo hiểm từ chối, liền viện đến toà án từ sơ thẩm tới trung thẩm tiểu bang.

Với án quyết số Az.: L 9 U 154/09, Toà án Xã hội Tiểu bang Landessozialgericht tại Darmstadt đứng về phiá hãng bảo hiểm, với chứng cứ kiểm tra nồng độ rượu trong máu của nạn nhân khi bị tai nạn là 2,2 phần nghìn. Theo luật định, đó là nồng độ say xỉn không thể điều khiển xe. Truy tìm nguyên nhân, liệu hãng nơi nạn nhân làm việc có phải gánh chịu phần lỗi hay không, thì hãng cho biết, trong hãng cấm uống rượu hoàn toàn. Trong khu vực làm việc của hãng chỉ bán những đồ uống không cồn. Nạn nhân đã uống trộm rượu trong giờ làm việc, hãng không hề hay biết.

Toà phán, như vậy nạn nhân phải gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tai nạn xảy ra không liên quan gì đến hãng.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang