U90 xâm hại bé gái; Rủ bạn gái online ra đồng hiếp dâm; Bắt kẻ đăng tải clip đồi trụy; Tên cướp 'biến thái'

Truy tố bị can U90 xâm hại bé gái còn nói 'xin lỗi, lần sau không thế nữa'

(Ảnh minh họa).

Biết chuyện con gái bị hàng xóm xâm hại, người mẹ sang nhà ông Dương Văn Toan để hỏi rõ. Lúc này bị can nói: “Nếu tôi có làm gì sai với con cô thì cho tôi xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa”.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Dương Văn Toan (SN 1937, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo buộc, khoảng năm 2022, bị can Toan sinh sống tại quận Long Biên, Hà Nội, gần nhà cháu P. (SN 2016).

Khoảng 18h ngày 30/6/2022, khi ông Toan đi đổ rác về thì thấy cháu P. đang mặc váy, ngồi chơi trước cửa nhà. Lúc này bị can đã nảy sinh ham muốn tình dục với bé gái.

Quan sát thấy xung quanh vắng người, ông Toan đã rủ bé gái vào nhà mình. Tại đây, bị can bảo cô bé đứng dựa vào ghế ở phòng khách rồi thực hiện hành vi xâm hại P. Sau khi đã thỏa mãn nhu cầu tình dục, ông Toan bảo nạn nhân đi về nhà.

Sáng ngày 1/7/2022, mẹ cháu P. được con kể lại sự việc nên đã sang nhà ông Dương Văn Toan để hỏi rõ. Lúc này bị can nói: "Nếu tôi có làm gì sai với con cô thì cho tôi xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa”.

Sau đó, mẹ cháu P. đã đến Công an phường Ngọc Thụy để trình báo sự việc.

(Nguồn: Vietnamnet)

Điều tra gã trai rủ bạn gái online ra đồng ngô để hiếp dâm

Công an huyện Lâm Thao vừa bắt giữ 1 đối tượng trú tại huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) vì hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngày 25.5, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đối tượng Lê Hoài Nam (sinh năm 2000, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Lê Hoài Nam khai nhận, sau khi quen biết chị N qua mạng xã hội, Nam đã hẹn gặp, sau đó chở chị N đến cánh đồng ngô ven sông Hồng, thuộc khu Vu Tử, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với ý định để quan hệ tình dục với chị N nhưng chị N không đồng ý. Sau đó, Nam đã sử dụng vũ lực để đánh đập chị N, đồng thời dùng dao đe dọa sẽ giết nếu chị N không cho quan hệ tình dục.

Trong lúc vật lộn, Nam đã giật điện thoại trên tay chị N, lợi dụng sơ hở của đối tượng, chị N vùng dậy và chạy thoát, sau đó được người dân xung quanh đưa đến trình báo tại Công an huyện Lâm Thao.

Hiện, các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

(Nguồn: Lao Động)

Bắc Kạn: Khởi tố nam thanh niên chia sẻ, đăng tải hơn 190 clip đồi trụy

(Ảnh minh họa).

Theo cơ quan chức năng, trong các ngày từ 4 - 9/5, bị can Luân đã sử dụng điện thoại thông minh chia sẻ 33 lần với 192 video clip, tổng thời lượng là 295,1 phút lên nhóm kín trên nền tảng Zalo.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1991, trú tại tổ 17, phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn) về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện Nguyễn Văn Luân tham gia nhóm trên zalo chia sẻ những video clip có nội dung khiêu dâm.

Theo cơ quan chức năng, trong các ngày từ 4 - 9/5, bị can Luân đã sử dụng điện thoại thông minh chia sẻ 33 lần với 192 video clip, tổng thời lượng là 295,1 phút lên nhóm kín.

Nhận định hành vi của đối tượng là nghiêm trọng, gây phản cảm và lan truyền văn hóa đồi trụy có thể làm phát sinh tội phạm xâm hại tình dục trong xã hội, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp xác minh, bắt giữ đối tượng để ngăn ngừa hành vi phát tán, lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận vào tháng 4/2023 đã nhận tin nhắn từ tài khoản zalo có tên "Amine" mời vào nhóm kín trên zalo có tên "Bhahha" để xem các video có nội dung khiêu dâm.

Để tham gia nhóm mỗi thành viên phải nộp lệ phí 100 nghìn đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Nhóm này gồm 47 thành viên, có những thành viên dưới 18 tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

Hà Nội: Bắt gã cướp "biến thái" gây án với thủ đoạn gây phẫn nộ

Đối tượng Vũ Kỳ Anh thường nhằm vào… “vòng 1” của chị em phụ nữ khiến họ hoảng sợ ngã xuống đất để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngày 25/5, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Kỳ Anh (SN 2004, trú ở xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin từ An ninh thủ đô, từ khoảng tháng 3/2023, do không có việc làm ổn định, cần tiền ăn tiêu nên Vũ Kỳ Anh nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Phương tiện đối tượng sử dụng gây án là chiếc xe máy Honda Wave 110 màu trắng (dán decan màu trắng đen) BKS: 29Y7 - 521.58, lấy khẩu trang che phần BKS.

Thủ đoạn của gã trai 19 tuổi này là ra đầu làng Phúc Tiến ngồi rình chị em phụ nữ nào đi xe máy một mình qua thì sẽ bám theo, đến khu vực vắng người, gã điều khiển xe máy vượt lên ép xe, dùng tay tấn công "vòng 1" làm cho nạn nhân ngã xe. Sau đó, Kỳ Anh nhảy xuống xe, đi tới dùng vũ lực ôm, khống chế, đe dọa cướp tài sản.

Cơ quan công an làm rõ, vào 22h30 ngày 23/3, tại đường Truyền Thống thuộc thôn Khai Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, đối tượng Kỳ Anh ép xe, khống chế và cướp của chị N. (SN 1987, nhà ở huyện Phú Xuyên) 8 triệu đồng.

Trước đó chừng 30 phút, cũng tại đường Truyền Thống, đối tượng Kỳ Anh chặn đường, khống chế chị M. (SN 1998, trú ở thôn Khai Thái, xã Khai Thái) nhưng không cướp được gì.

Ba ngày sau, khoảng 20h30, vẫn vị trí cũ và chiêu trò cũ, Kỳ Anh chặn ép xe của chị C. (SN 1988, trú ở thôn Khai Thái) nhưng không cướp được tài sản gì. Tối hôm ấy, đối tượng rình thêm gần 2 tiếng, chặn ép xe chị N. (SN 1989, trú ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên), song...tiếp tục trắng tay.

Theo Gia đình & Xã hội, ngoài 4 vụ việc nói trên, đối tượng Kỳ Anh khai nhận còn gây ra 5 vụ cướp tài sản khác.

Vụ thứ 1, đối tượng cướp được khoảng 8 triêu đồng của một phụ nữ đi xe máy tuyến đường Truyền Thống thuộc thôn Khả Liễu, xã Phúc Tiến.

Liên tiếp sau đó đối tượng Kỳ Anh gây ra 4 vụ, chặn 4 người phụ nữ đi xe máy quanh khu vực tuyến đường Truyền Thống nhưng đều không cướp được tài sản gì.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đề nghị ai là bị hại của các vụ cướp tài sản trên, hoặc biết thông tin về những vụ việc trên, thông báo đến cơ quan CSĐT – Công an huyện Phú Xuyên để giải quyết. (Liên hệ đồng chí Trần Văn Đông – SĐT: 0918.845.111).

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang