U60 bán dâm trong nhà nghỉ; Xâm hại bé gái dẫn đến có con; Ép quay video thoát y để đòi nợ; Đại gia rởm lừa phụ nữ trung niên

BẮT QUẢ TANG U60 BÁN DÂM TRONG NHÀ NGHỈ

Công an phường Trảng Dà kiểm tra đột xuất một nhà nghỉ trên địa bàn vào đêm qua, bắt quả tang một người phụ nữ 54 tuổi đang thực hiện hành vi bán dâm.

Đêm 2/12, Công an phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kiểm tra đột xuất một nhà nghỉ thuộc KP3 phát hiện, bắt quả tang N.T.P (54 tuổi) chủ một quán cà phê võng phường đang bán dâm cho N.T.H (35 tuổi).

Qua làm việc P. khai, khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ thoả thuận, rồi dẫn đi nhà nghỉ bán. Một lần P. bán dâm giá 400 ngàn đồng (trong đó, trả nhà nghỉ 60 ngàn đồng). Công an phường đã lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; đồng thời, sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý quyết liệt các cơ sở kinh doanh ngành, nghề nhạy cảm trên địa bàn.

 

 

BÉ GÁI 15 TUỔI BỊ XÂM HẠI DẪN ĐẾN CÓ CON

Đi dự sinh nhật của bạn, bé gái 15 tuổi ở Trà Vinh bị nam thanh niên đưa vào nhà trọ để xâm hại dẫn đến có con.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Trà Vinh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Tấn Phước (28 tuổi, cư trú ấp Hòa Lạc B, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, ngày 23/11/2023, bị can Phước cùng bị hại D.G.T. (15 tuổi, cư trú Phường 6, TP.Trà Vinh) đi dự sinh nhật của bạn.

Đến 3h ngày 24/11/2023, sau khi tàn tiệc, bị can Phước chở bị hại vào nhà trọ ở Phường 6, TP.Trà Vinh và thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi phát hiện con gái có thai thì gia đình bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh tố giác hành vi của Phước.

Đến ngày 12/8, bị hại sinh con. Tại bản kết luận giám định ADN của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM xác định con của bị hại có quan hệ huyết thống cha, con với bị can Phước.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

2 VỢ CHỒNG BỊ ÉP THOÁT Y ĐỂ QUAY CLIP ĐÒI NỢ

Ngoài dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người quay video đòi nợ còn có thể bị khởi tố tội “Làm nhục người khác”.

Mới đây, Công an huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt tạm giam Vi Thị Quỳnh (43 tuổi, ngụ huyện Lang Chánh) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo công an, Quỳnh cho 2 người dân trên địa bàn huyện Lang Chánh vay tiền với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thu lời bất chính hơn 170 triệu đồng.

Kiểm tra điện thoại, lực lượng chức năng phát hiện có 2 đoạn video cho thấy Quỳnh dùng thủ đoạn ép buộc một cặp vợ chồng ở huyện Lang Chánh cởi bỏ hết quần áo để quay video, gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Xét thấy đây là hành vi có dấu hiệu Cưỡng đoạt tài sản, Công an huyện Lang Chánh đã chuyển hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, nhận xét hành động của Vi Thị Quỳnh là coi thường pháp luật.

Ngoài dấu hiệu Cưỡng đoạt tài sản, Vi Thị Quỳnh còn thực hiện hành vi ép buộc một cặp vợ chồng cởi quần áo để quay video.

Hành động này trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cặp vợ chồng, tùy theo mức độ nguy hiểm và hậu quả để lại Vi Thị Quỳnh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Theo đó, người có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Vi Thị Quỳnh có thể bị khởi tố tội Làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. Vi Thị Quỳnh sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Song để cơ quan chức năng xem xét tội này thì phải có đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Bởi người phạm tội Làm nhục người khác theo chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi người bị hại có yêu cầu khởi tố hình sự.

 

 

ĐẠI GIA RỞM LỪA PHỤ NỮ TRUNG NIÊN

Nghiện cờ bạc, cá độ bóng đá và không có việc làm ổn định, Cường kết bạn, làm quen với các chị em phụ nữ trung niên thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder rồi hứa hẹn cưới xin. Sau đó, Cường mượn tiền của họ rồi chiếm đoạt và cao chạy xa bay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1981, quê Thanh Hóa, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vỏ bọc của đại gia rởm đam mê đỏ đen

Theo điều tra, Cường nghiện cờ bạc , cá độ bóng đá trên mạng và không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định lừa tiền các phụ nữ trung niên có sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder.

Để che giấu thông tin cá nhân của mình, Cường lên mạng tìm đặt căn cước công dân, giấy phép lái xe giả mang tên Nguyễn Trần Hoàng Minh (SN 1981, ngụ quận 1) với giá 5 triệu đồng. Hình ảnh trên các loại giấy tờ giả là hình thật của Cường.

Tháng 5, thông qua báo chí, Cường biết ông N.V.T. (SN 1971, quê Bình Dương) có con gái đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới (quận 5) và cần có mạnh thường quân hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh.

Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của ông T., Cường tìm đến cho tiền rồi nhờ ông đứng tên, đăng ký giùm 2 tài khoản ngân hàng và 2 số điện thoại để nhận mã OTP với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Cường còn nhờ ông T. đứng tên thuê căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) để tạo vỏ bọc gia đình khá giả.

Tiếp đến, Cường lên ứng dụng hẹn hò Tinder làm quen, kết bạn với các phụ nữ trung niên và tự giới thiệu bản thân đang làm việc trong cơ quan Nhà nước. Để tạo sự tin tưởng, Cường mời nạn nhân đi ăn uống, đưa về căn hộ thuê "cho biết nhà".

Khi các nạn nhân đã ưng thuận, đại gia rởm tiếp tục hứa hẹn sẽ tiến tới hôn nhân. Sau đó, Cường lấy lý do mượn tiền để lo công việc rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá độ bóng đá, đồng thời cắt liên lạc với nạn nhân.

Sập bẫy

Tháng 5, Cường lấy tên Nguyễn Trần Hoàng Minh để kết bạn, làm quen với chị B.T.G (SN 1986, ngụ quận 1) thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder . Sau đó, hai bên kết bạn Zalo để tiếp tục trò chuyện.

Nhiều lần nhắn tin qua lại, cả hai hẹn gặp mặt ăn trưa tại một quán ăn ở quận 7. Sau bữa ăn, Cường mời chị G. về căn hộ thuê ở quận 7 chơi và cho biết đây là một trong những căn hộ của gia đình do chị gái của Cường đứng tên. Đối tượng còn “nổ” bản thân đang làm việc tại “Phòng quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình giao thông miền Nam của Thanh tra nhà nước”, trụ sở đặt tại quận 3.

Để chị G. hoàn toàn tin tưởng, Cường còn lấy giấy phép lái xe hạng B2 cho xem, giao một thẻ thang máy, mật khẩu căn hộ để chị G. sử dụng ra, vào căn hộ và hứa hẹn chuyện cưới xin .

Từ tháng 5 đến tháng 10, Cường thường xuyên đưa ra lý do liên quan đến công việc để vay mượn tiền của chị G. và hứa hẹn sẽ trả đầy đủ. Đồng thời, đối tượng còn bịa đặt, rằng bản thân là đảng viên, không thể sử dụng tài khoản cá nhân vì sẽ bị kiểm tra dòng tiền theo định kỳ để cung cấp số tài khoản của ông T. cho chị G. chuyển tiền.

Tin tưởng "đại gia" này sau này là chồng của mình, chị G. nhiều lần đưa tiền mặt, chuyển khoản với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Nhận được tiền, Cường sử dụng để đánh bạc, cá độ bóng đá và bị thua sạch. Đối tượng âm thầm dọn đồ rời khỏi căn hộ thuê, cắt mọi liên lạc với chị G. và bỏ trốn về khu vực TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tối 18/10, chị G. liên lạc với bạn trai không được nên đến căn hộ kiểm tra thì thấy đồ đạc đã được dọn đi. Biết mình bị lừa, ngày 19/10, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 1 xác định người đàn ông tên Minh mà chị G. quen biết chính là Nguyễn Văn Cường nên tiến hành truy xét.

Ngày 4/11, lực lượng chức năng phát hiện Cường thuê phòng tại một khách sạn trên đường số 19 (phường An Khánh, TP Thủ Đức) để tiếp tục lừa các phụ nữ khác nên đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Cường khai nhận hành vi phạm tội và đã thực hiện hành vi tương tự với nhiều phụ nữ khác.

Mở rộng điều tra, Công an quận 1 đã mời ông T. về trụ sở làm việc. Ông T. khai được Cường nhờ đứng tên 2 sim điện thoại và mở 2 tài khoản ngân hàng . Bản thân ông T. không biết Cường nhờ mở tài khoản ngân hàng giùm là để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

 

Nguồn: Kenh14; Người Đưa Tin; Người Lao Động; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang