Tú ông cầm đầu đường dây bán dâm; Tấn công, xâm hại bé gái; Đốt phòng trọ người yêu vì ghen; Giết vợ hờ vì bị chửi

Chân dung "tú ông" cầm đầu đường dây bán dâm của nữ nhân viên massage

Lê Văn Phúc Huy yêu cầu khách đến các nhà nghỉ, khách sạn thuê phòng rồi báo Huy chở nhân viên đến bán dâm.

Ngày 3-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Văn Phúc Huy (30 tuổi; ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Trước đó, vào tối 17-5, Huy môi giới cho 3 nhân viên nữ quê Đồng Tháp, Kiên Giang và Hậu Giang bán dâm cho khách tại một nhà nghỉ ở, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Sau khi Huy chở các nhân viên vào nhà nghỉ thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức phát hiện, bắt quả tang.

Làm việc tại cơ quan điều tra, các cô gái thừa nhận đến bán dâm cho khách theo môi giới của Huy. Qua lấy lời khai, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin ban đầu, trước đây, Huy làm quản lý cơ sở massage. Thấy các nhân viên có nhu cầu bán dâm nên Huy đã bàn bạc, thỏa thuận đứng ra tìm khách mua dâm cho nhân viên.

Trong đó, Huy sẽ thu lợi một phần tiền từ tiền nhân viên bán dâm cho khách. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì liên lạc với Huy qua số điện thoại hoặc tài khoản Zalo.

Sau đó, Huy yêu cầu khách đến các nhà nghỉ, khách sạn thuê phòng rồi báo Huy chở nhân viên đến bán dâm.

(Nguồn: Kenh14)

Bắt kẻ tấn công bé gái 14 tuổi ở khu rẫy hoang tại Đồng Nai

Bé gái 14 tuổi được người dân phát hiện nằm trong khu rẫy bỏ hoang với nhiều thương tích trên người và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngày 3-6, Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Hồng Huy (SN 2006, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cố ý gây thương tích.

Vào rạng sáng 1-6, bà H. phát hiện bé gái 14 tuổi (ngụ xã Phú Thanh) đang nằm trong rẫy hoang với nhiều biểu hiện bất thường.

Vào cuộc, công an đã tới hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhận định cháu bé bị tấn công gây thương tích và bị hiếp dâm, công an tung các mũi điều tra theo nhiều hướng.

Tuy nhiên, cha mẹ bé gái không biết rõ con đi đâu, làm gì và không biết gì về các mối quan hệ bạn bè của cháu.

Bằng nhiều biện pháp, công an đã tìm ra kẻ thủ ác và bắt khẩn cấp đối với Đinh Hồng Huy.

Công an huyên Tân Phú khuyến cáo các bậc phụ huynh cần dành nhiều thời gian phối hợp nhà trường, các tổ chức xã hội quan tâm, chăm sóc, quản lý và giáo dục con cái nhất là về giới tính, hướng dẫn trẻ em tự biết cách bảo vệ bản thân trước những hành vi xâm hại của các đối tượng xấu.

(Nguồn: Soha)

Đốt phòng trọ người yêu, 7 người bị bỏng nặng ở Đồng Nai

Do ghen tuông, Hiếu đã đốt phòng người yêu đang ở, sau đó phóng hoả phòng của mình khiến 7 người bị bỏng nặng.

Ngày 3/6, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ở nhà trọ khiến 7 người bị bỏng nặng.

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Trí Hiếu (45 tuổi), T.T.K.T (33 tuổi, quê TP Cần Thơ); H.H.S (15 tuổi, con bà T.), V.N.A (13 tuổi, ngụ Long Thành); V.H.P (13 tuổi); D.A.T (15 tuổi) và một người tên K.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, người dân tại xã Phước Bình, huyện Long Thành nghe tiếng kêu cứu ở dãy nhà trọ gồm 15 phòng của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (44 tuổi).

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã đến hiện trường tiến hành dập lửa và phối hợp với người dân thực hiện các biện pháp cấp cứu người bị nạn.

Khu vực bị cháy được xác định ở phòng trọ số 3 và số 10 có tất cả 11 người ở. Vụ cháy khiến 7 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bước đầu, công an nhận định Nguyễn Trí Hiếu sống phòng số 10, do ghen tuông đã đốt phòng số 3 nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hoả phòng của mình.

(Nguồn: Vietnamnet)

Bình Thuận: Bắt tạm giam người đàn ông giết vợ hờ vì bị chửi bới

Sáng 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt tạm giam người đàn ông giết vợ hờ.

Liên quan đến vụ người phụ nữ chết bất thường trong nhà xảy ra vào ngày 28/2, trên địa bàn thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiêp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuật, SN 1981, trú tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc.

Đây là đối tượng đã gây ra cái chết của chị Lê Thị Thu L., SN 1983, là vợ hờ của Thuật.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 27/2, sau khi tổ chức ăn nhậu tại nhà xong, giữa Thuật và chị L. xảy ra cãi vã và đập phá đồ đạc trong nhà.

Bực tức vì bị chị L. chửi bới, thách thức nên Thuật lấy một sợi dây dù siết cổ chị L. đến khi không còn cử động mới thả ra.

Nghi ngờ chị L. giả chết, đối tượng kéo nạn nhân vào phòng rồi đi ngủ. Do không biết chị L. đã tử vong nên khoảng 1h sáng ngày 28/2 đối tượng ra khỏi nhà. Đến chiều cùng ngày, Thuật về và phát hiện chị L. đã tử vong.

Làm việc với cơ quan điều tra, do lo sợ việc mình gây ra cái chết cho chị L. nên đối tượng Thuật đã nhiều lần quanh co, khai báo gian dối, không thừa nhận hành vi giết chị L..

Nhưng với những tài tiệu, chứng cứ thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và quá trình hỏi cung bị can, đối tượng đành phải cúi đầu nhận tội.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang