.jpg)
TỬ HÌNH KẺ SÁT HẠI BẠN GÁI DÃ MAN SAU MÀN CẦU HÔN
Tòa tuyên án tử hình nam thanh niên đã ra tay sát hại dã man bạn gái sau màn cầu hôn từng gây xôn xao trên mạng xã hội.
Ngày 13-4, tại UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Phan Văn Minh (28 tuổi, trú xã Tân lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về tội giết người và cướp tài sản.
Minh bị cáo buộc là đã sát hại bạn gái của mình tại một nhà nghỉ ở Đà Nẵng.
Theo cáo trạng từ năm 2023, Phan Văn Minh có quan hệ tình cảm với Y Hải (24 tuổi, trú xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).
Sáng 15-10-2024, Minh cùng Hải đến nhà nghỉ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu do Minh thuê trước đó để nghỉ.
Chiều cùng ngày, Minh và Hải đi mua nhẫn rồi đến nhà hàng tại quận Liên Chiểu để ăn uống và Minh cầu hôn chị. Sau đó cả hai về nhà nghỉ trên ngủ.
Sáng 16-10-2024, Minh yêu cầu Hải về tỉnh Kon Tum để gặp gia đình và bàn chuyện kết hôn với Minh nhưng Hải chưa đồng ý. Hai bên xảy ra tranh cãi, Hải có ý định bỏ đi nên Minh cởi quần áo của chị này nhằm không cho ra khỏi phòng.
Minh xuống tầng 1 của nhà nghỉ lấy 2 con dao mà mình đã mua trước đó để trong cốp xe mang lên phòng đặt trên giường nhằm đe dọa người yêu. Sau đó Minh đã dùng 2 con dao đâm 9 nhát vào nhiều chỗ trên cơ thể Hải.
Sau khi ra tay tàn nhẫn, Minh lấy điện thoại di động iPhone 12 Pro Max của Hải rồi lái xe máy bỏ trốn.
Đến xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) Minh mua 2 chai thuốc diệt cỏ rồi đi vào khu vực đồi núi uống tự tử.
Uống xong, Minh dùng điện thoại di động của mình gọi vào tổng đài cảnh sát 113, gọi Công an quận Liên Chiểu để tự thú về hành vi giết người và thông báo vị trí của Minh cho công an biết.
Công an đến nhà nghỉ kiểm tra thì phát hiện Hải đã qua đời.
Công an quận Liên Chiểu đến xã Đại Đồng để tìm Minh thì phát hiện y đang trong tình trạng sức khỏe yếu do đã uống thuốc diệt cỏ. Minh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tại tòa, bị cáo Minh thừa nhận hành vi giết người nhưng đề nghị xem xét đối với tội cướp tài sản.
Hội đồng xét xử đã tuyên án Minh tử hình về tội giết người; 7 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.
HIẾP DÂM, CƯỚP VÀNG NGƯỜI PHỤ NỮ U60
Lê Hoàng Minh Long là nghi phạm khống chế, bóp cổ người phụ nữ trong rẫy điều để hiếp dâm vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.
Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Lê Hoàng Minh Long (45 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, ngày 10/4, bà H. (60 tuổi, ngụ huyện Long Thành) vào rẫy cách nhà khoảng 4km để nhặt hạt điều. Tại đây, bà bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận, khống chế và đòi quan hệ tình dục.
Bà H. kiên quyết phản đối thì bị đối tượng dùng tay bóp cổ, doạ giết rồi đè xuống đất nhằm thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, người phụ nữ này chống cự quyết liệt nên đối tượng không thực hiện được ý định.
Thay vào đó, đối tượng cướp một sợi dây chuyền vàng và một chiếc điện thoại di động của bà H. trước khi rời khỏi hiện trường.
Tiếp nhận tin báo, Đồn Công an sân bay Long Thành phối hợp Công an xã Bình Sơn và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt nghi phạm.
Đến khoảng 21h tối 11/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Hoàng Minh Long khi đang lẩn trốn tại khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa.
Tại cơ quan công an, Long khai nhận sau khi gây án đã mang sợi dây chuyền đi bán được 14,3 triệu đồng. Còn điện thoại đem bán tại một tiệm điện thoại ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom với giá 500.000 đồng.
Từ lời khai của nghi phạm, Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra.
'TÚ ÔNG' ĐIỀU HÀNH ĐƯỜNG DÂY MẠI DÂM CÓ CA SĨ, NGƯỜI MẪU
.jpg)
Điều hành 7 nhóm kín, thu hút 66.000 thành viên, "tú ông" Nguyễn Hữu Thái đã sử dụng điện thoại lưu trữ 285 video nhạy cảm và đăng tải lên mạng xã hội Telegram.
Ngày 14/4, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thái (27 tuổi, ngụ TPHCM) 15 năm tù chung cho 2 tội “Môi giới mại dâm” và 3 năm tù về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ”.
Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Hữu Thái khai bắt đầu môi giới mại dâm từ tháng 6/2022 tới tháng 1/2024 và thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.
Về phương thức hoạt động, bị cáo Thái khai, sau khi những cô gái bán dâm gửi hình ảnh, số đo 3 vòng thì Thái cho đăng lên mạng xã hội. Mỗi lần khách có nhu cầu mua dâm, Thái giới thiệu và được hưởng từ 2 - 3 triệu đồng.
Bị cáo Thái khai số tiền thu lợi, Thái dùng chi tiêu cá nhân và gửi chi phí sinh hoạt cho mẹ đẻ hơn 5,5 tỷ đồng. Có mặt tại phiên tòa, mẹ bị cáo khai không biết nguồn tiền Thái cho và đã dùng để mua đất. Chị gái bị cáo Thái khai đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng giúp mẹ và đã nộp lại số tiền hơn 100 triệu đồng.
Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nhận xét, chưa tới 2 năm mà bị cáo Thái đã thu lợi hơn 15 tỷ đồng. Kiếm tiền quá dễ dàng nên bị cáo môi giới mại dâm cho hàng ngàn người.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Thái từng bị phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng bản án đó vẫn không đủ răn đe".
Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thái từ 15 - 17 năm tù chung cho 2 tội “Môi giới mại dâm” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Theo cáo trạng, ngày 17/1/2024, Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 kiểm tra khách sạn Bros Hotel (quận 1, TPHCM), phát hiện 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2022, Nguyễn Hữu Thái sử dụng các số điện thoại không chính chủ, lấy tên là “Triệu Mẫn Nhà Đất” để lên mạng xã hội lấy thông tin về những cô gái có nhu cầu bán dâm.
Thái lập 7 nhóm telegram, trong đó có hai nhóm thu phí người tham gia nhóm là "Doanh Nghiệp Mới” (158 thành viên), “Bất Động Sản” (771 thành viên)... Thái đăng tải hình ảnh các cô gái kèm tên, mã số, năm sinh, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, video nhạy cảm của họ và giá bán dâm. Người nào muốn tham gia nhóm thì đóng phí 2 triệu đồng/người nếu vào hai nhóm có thu phí.
Đối với 5 nhóm còn lại, Thái thu phí số tiền 500.000 đồng khi người mua dâm yêu cầu gửi hình ảnh gái bán dâm.
Thái đã thỏa thuận giá bán dâm từ 5 - 6 triệu đồng/lần, qua đêm từ 10 - 15 triệu đồng. Sau khi thống nhất giá với người mua dâm, Thái cung cấp thông tin, số điện thoại của người mua dâm để gái bán dâm liên hệ trao đổi về thời gian, địa điểm mua bán dâm.
Người mua dâm trả tiền trực tiếp cho gái bán dâm, Thái sẽ thu phí môi giới.
NGHI ÁN VỢ TẤN CÔNG CHỒNG LÚC NỬA ĐÊM
Đang nằm ngủ cùng con nhỏ lúc nửa đêm, người đàn ông ở Đắk Lắk bất ngờ bị vợ cầm dao tấn công...
Chiều 13/4, thông tin từ Công an xã Ea Kao (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp đưa người đàn ông bị vợ chém đi cấp cứu kịp thời.
Nạn nhân là anh Đ.V.Q. (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Ea Kao, Tp.Buôn Ma Thuột).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 ngày 13/4/2025, Công an xã Ea Kao nhận được tin báo về việc xảy ra vụ việc người đàn ông bị vợ dùng dao chém. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ea Kao đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thì xác định vụ việc xảy ra tại địa bàn thôn 22 (xã Hòa Khánh, Tp.Buôn Ma Thuột) – nơi vợ chồng anh Q. làm rẫy và giáp ranh với xã Ea Kao.
Lúc này, lực lượng Công an xã Ea Kao đã nhanh chóng khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và mời nghi phạm lên làm việc đồng thời, báo cho lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Q. đang ngủ cùng con nhỏ tại nhà riêng, thì bất ngờ bị Triệu Thị H. (là vợ của nạn nhân, SN 1996, cùng trú tại thôn 2, xã Ea Kao) cầm dao cứa vào cổ. Khi anh Q. vùng dậy chạy ra ngoài sân kêu cứu thì tiếp tục bị chị H. đuổi theo chém trúng vào vùng đầu.
Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Vietnamnet; Kenh14; Người Đưa Tin
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá