.jpg)
TÚ BÀ ĐIỀU "ĐÀO" ĐI KHÁCH GIÁ 15 TRIỆU ĐỒNG/ĐÊM
"Tú bà" tuyển chọn các cô gái có ngoại hình và khuôn mặt ưa nhìn, tuổi từ 20 đến 30 đi bán dâm với giá từ 6 triệu đồng một lần đến 15 triệu đồng/đêm.
C.T.H (SN 1995, trú ở xã Thị Diễn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thấy nhiều khách nam giới có nhu cầu mua dâm nên lập Zalo “Hoa Híp Hana” để tham gia hội nhóm trên mạng xã hội, tuyển các cô gái xinh xắn, tuổi từ 20 – 30 đi bán dâm tại Hà Nội.
Các cô gái này sẽ gửi ảnh “nhạy cảm” của bản thân mình cho Hoa để chuyển tiếp cho “khách hàng” lựa chọn. Giá bán dâm được đưa ra là từ 6 – 15 triệu/lần hoặc từ 12 – 15 triệu đồng/đêm.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm rõ ngày 29/3/2023, H. đã môi giới mại dâm 2 lần. Khoảng 21h ngày 25/3/2023, người đàn ông tên Mai Xuân H., khách quen của H. có liên lạc nhờ tìm gái bán dâm. Anh này đặt mua dâm cô gái tên Q. với giá 15 triệu đồng cho một lần qua đêm. Trước đó, cuối tháng 12/2022, C.T.H từng môi giới cho vị đại gia mua dâm Q. với giá 9 triệu đồng.
Ngày 29/3/2023, anh H. hẹn Q. đến bán dâm tại một khách sạn trên đường Tố Hữu, Hà Nội. Khi gặp Q., anh H. đã chuyển khoản tiền mua dâm cho C.T.H. Khi đang mua dâm thì cơ quan công an kiểm tra hành chính phát hiện hành vi mua bán dâm.
Một khách hàng khác là anh T. đã liên lạc với C.T.H để mua dâm vào ngày 28/3/2023. C.T.H đã gửi ảnh người bán dâm cho khách chọn. Anh T. sau đó chọn một người tên P. và đồng ý mua dâm với giá 9 triệu đồng/lần. Khi anh T. và P. đang mua bán dâm ở trong một khách sạn tại Khu đô thị Văn Quán, Hà Nội thì bị công an bắt quả tang. Hai vị khách này sau đó đã bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng/người.
Ngày 30/3/2023, cơ quan công an bắt giữ C.T.H trong trường hợp khẩn cấp. C.T.H thừa nhận, ngoài hai lần kể trên đã nhiều lần môi giới mại dâm cho khách.
Vào tháng 8/2023, TAND quận Hà Đông cũ tuyên phạt C.T.H 42 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm". Bị cáo cho rằng hình phạt quá nặng nên kháng cáo xin giảm nhẹ.
Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào sáng 25/10/2023, TAND TP. Hà Nội, tuyên giảm án cho C.T.H xuống 36 tháng tù.
CÔNG AN THÔNG TIN VỤ NỮ CÁN BỘ ĐÁNH GHEN, RẠCH MẶT MỘT PHỤ NỮ TẠI BỮA NHẬU
Tức giận trước lời thách thức của chồng rằng đang nhậu cùng bạn gái, một nữ cán bộ ở Đồng Tháp đã thuê taxi đến tận nơi đánh ghen, rồi rạch mặt "tình địch".
Ngày 31/10, Công an xã Long Hưng (Đồng Tháp) cho biết đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để hoàn tất hồ sơ xử lý một nữ cán bộ về hành vi cố ý gây thương tích, liên quan đến vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 25/10, chị Lê Huỳnh Anh (39 tuổi, ngụ phường Thanh Hòa, Đồng Tháp) đang nhậu ở nhà bạn tại phường Trung An thì gọi điện cho chồng là anh B.K.G. (41 tuổi).
Qua điện thoại, anh G. công khai cho Huỳnh Anh biết đang nhậu ở nhà của bạn gái là N.T.H.Tr (33 tuổi, ngụ xã Long Hưng, Đồng Tháp), còn thách thức Huỳnh Anh đến nhà chị Tr.
Tức giận trước thái độ của chồng, Huỳnh Anh thuê taxi chở mình cùng hai người bạn (một nam, một nữ) đến nhà chị Tr. để “nói chuyện”.
Khi đến nơi, thấy anh G. và chị Tr. đang ngồi nhậu cùng vài người khác, Huỳnh Anh tiến lại gần, dùng dao rọc giấy rạch liên tục vào vùng mặt chị Tr. khiến nạn nhân bị thương.
Sau đó, Huỳnh Anh và anh G. xảy ra giằng co, mọi người vào can ngăn. Chị Tr. được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương vùng mặt, đầu, vai và mất nhiều máu.
Nhận tin báo, Công an xã Long Hưng đã có mặt bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc và phối hợp bệnh viện kiểm tra thương tích của nạn nhân.
Tại cơ quan công an, Lê Huỳnh Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Theo Công an xã Long Hưng, chị Huỳnh Anh là cán bộ công chức đang công tác tại một phường của tỉnh Đồng Tháp.
Huỳnh Anh đã bị tạm giữ ngay sau khi vụ việc xảy ra để phục vụ điều tra.
KINH HOÀNG MẸ NÉM CON TRAI 18 THÁNG TUỔI XUỐNG GIẾNG SÂU TỬ VONG VÌ NGHĨ "KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG NUÔI BA CON"
.jpg)
Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.
Theo thông tin từ báo Vietnamnet, sáng 1/11, Công an phường Ea Kao cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, bắt giữ Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú tại phường Ea Kao) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc bé L. (SN 2024) bị mất tích.
Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhận định sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành đấu tranh, lấy lời khai những người thân trong gia đình nạn nhân.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ Nguyễn Thị Lê (mẹ của bé L.) chính là thủ phạm đã gây ra cái chết cho con trai.
Tại cơ quan công an, Lê khai năm 2008 kết hôn với ông T. (45 tuổi), có hai con chung và sinh sống tại phường Ea Kao - báo Dân Trí cho hay. Đến tháng 2/2024, Lê phát sinh quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác và sinh ra cháu L.
Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.
Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống giếng, đưa thi thể cháu bé lên phục vụ công tác khám nghiệm.
Hiện Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lê để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
BẮT KẺ PHÓNG HỎA ĐỐT NHÀ KHIẾN 2 NGƯỜI TỬ VONG VÌ GHEN TUÔNG
Thấy chị N. cùng anh C. đang nằm ngủ ở phòng cuối cùng của căn nhà nên Duy bực tức, ghen tuông và nảy sinh ý định đốt nhà để sát hại chị N. và anh C.
Theo Cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh Gia Lai, ngày 30/10/2025, VKSND tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy về tội Giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Chị T.T.T.N. và anh N.B.C. là vợ chồng và có một người con chung, đến năm 2024 thì ly hôn. Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm và được Nguyễn Anh Duy giúp đỡ trong quá trình kinh doanh tiệm spa tại nhà số 257/19 Đỗ Trạc thuộc tổ 1 Tây Sơn, phường An Khê, tỉnh Gia Lai.
Quá trình chị N. và Duy quen nhau thì anh C. nhiều lần thách thức đòi đánh nhau với Duy nhưng được chị N. can ngăn. Sau đó, giữa chị N. và Duy xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.
Đến tối 18/10, anh C. đến tiệm spa để chơi với con rồi ngủ lại. Đến khoảng 0h ngày 19/10, sau khi uống thuốc diệt cỏ trong chai có ký hiệu A&A, Nguyễn Anh Duy đi bộ đến tiệm spa tìm chị N. giải quyết mâu thuẫn.
Vì có thời gian ở căn nhà trên nên Duy biết cửa bên hông nhà thường xuyên không khóa nên Duy mở cửa đi vào trong. Tại đây, Duy thấy chị N. cùng anh C. đang nằm ngủ ở phòng cuối cùng của căn nhà nên Duy bực tức, ghen tuông và nảy sinh ý định đốt nhà để sát hại chị N. và anh C.
Nguyễn Anh Duy đi bộ sang nhà bên cạnh lấy một can nhựa màu vàng rồi đi bộ đến khu vực Bưu điện An Khê gặp ông H.V.Đ. (làm nghề lái xe ôm) nhờ ông Đ. chở đi mua xăng với lý do xe hết xăng.
Tại cây xăng dầu số 9, Duy mua 400.000 đồng tiền xăng đựng vào can nhựa. Sau khi mua xăng xong, ông Đ. chở Duy đến đoạn đường ngã ba Trần Phú - Trần Hưng Đạo cách tiệm spa khoảng 1km thì xuống xe đi bộ lại nhà chị N..
Đến nơi, Duy mở cửa chính rồi đổ xăng trong can nhựa vào phòng ngủ và nhiều nơi khác trong nhà. Lúc này, chị N. cùng với anh C. và cháu nhỏ vẫn đang ngủ.
Sau khi tưới xăng, Duy cầm một cái thùng quẹt dạng bấm và đi vào căn phòng thứ nhất gần bếp nấu ăn rồi bật thùng quẹt châm lửa đốt làm lửa bùng lên cháy căn nhà. Phát hiện cháy, anh C. đã ôm cháu nhỏ chạy ra trước cửa nhà rồi chạy ra đường Đỗ Trạc nhưng cả hai đều bị bỏng nên được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để điều trị. Đến ngày 28/10 thì anh C. tử vong. Còn chị T.T.T.N. không chạy kịp nên tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi châm lửa đốt, Duy kéo cửa tôn bên hông nhà và chạy ra đường luồng bên cạnh. Do lửa cháy lớn nên Duy cũng bị ngạt khói, bỏng ở tai và mu bàn chân. Lúc này do ngấm thuốc cỏ đã uống trước đó nên Duy khó thở, bị bội nhiễm nên được đưa đến Trung tâm y tế An Khê cấp cứu và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai để điều trị.
Thấy rằng hành vi của Nguyễn Anh Duy là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội và đã phạm vào tội Giết người, sau khi xác định tình trạng sức khỏe ổn định và được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho xuất viện; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy về tội Giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND tỉnh Gia Lai để xem xét phê chuẩn.
Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án cũng như tránh việc bị can bỏ trốn, VKSND tỉnh Gia Lai đã kịp thời phê chuẩn quyết định và lệnh trên để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt bị can để tạm giam và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.
Nguồn: Đời sống & Pháp luật; Vietnamnet; Kenh14; Người Đưa Tin
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá