Truy bắt ‘con quỷ điên loạn’ ở TQ; Cuộc đua tìm thuốc ‘trường sinh’; Thế hệ triệu phú mới; Trốn ‘vòng kim cô’ TQ; Khi chuỗi pháo đài sụp đổ

CUỘC TRUY BẮT 'CON QUỶ ĐIÊN LOẠN' SÁT HẠI 67 NGƯỜI Ở TRUNG QUỐC

Với 67 nạn nhân được chứng minh chỉ trong 3 năm, Dương Tân Hải đã gây ra chuỗi án mạng kinh hoàng, với số nạn nhân cao nhất trong lịch sử tội phạm hiện đại.

Sáng 14/2/2004, Dương Tân Hải, kẻ đã khiến cả xã hội Trung Quốc rúng động bởi chuỗi tội ác giết người, hiếp dâm và cướp bóc, được hai cảnh sát áp giải ra pháp trường, khép lại hành trình đẫm máu kéo dài hơn 4 thập kỷ.

Từ năm 2000 đến 2003, "con quỷ điên loạn" Dương Tân Hải đã sát hại 67 người, hiếp dâm 23 phụ nữ trong số các nạn nhân ở bốn tỉnh An Huy, Hà Nam, Sơn Đông và Hà Bắc. Trung bình mỗi vụ, hắn đoạt mạng 3 người.

Điều bí ẩn là Dương Tân Hải không có động cơ gây án nhất định, chỉ đơn giản thích cảm giác giết người. Tại phiên tòa xét xử, hắn từ chối quyền kháng cáo. Ngay trước khoảnh khắc bị xử bắn, tên sát nhân điên loạn kết thúc cuộc đời bằng ba chữ lạnh người: "Tôi xứng đáng!".

Dương Tân Hải thú nhận sát hại 67 người. (Nguồn: ATI)

"Thiên tài" hướng nội

Dương Tân Hải sinh năm 1968 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, trong một gia đình có 6 anh chị em. Gia đình hắn là một trong những hộ nghèo nhất trong làng. Cả gia đình 8 người sống chen chúc trong một căn nhà đất tồi tàn nơi mùi phân và nước tiểu bốc lên nồng nặc. Anh chị em hắn thường xuyên rơi vào cảnh thiếu ăn, điều kiện thiếu thốn.

Trong suốt thời gian đi học, thành tích của Dương Tân Hải khiến người xung quanh thán phục vì luôn nằm trong top học sinh đứng đầu trường. Giáo viên còn cho rằng hắn có năng khiếu hội họa và viết lách. Sự thông minh và thành tích xuất sắc ấy từng là niềm hy vọng đổi đời của cả gia đình.

Tuy nhiên, ẩn đằng sau vẻ thông minh là một đời sống nội tâm đầy phức tạp. Hắn tìm cách giải tỏa cảm xúc qua sở thích vẽ tranh và viết lách. Những tác phẩm này cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tâm lý bất ổn của tên sát nhân này, bởi nội dung rùng rợn và thiên hướng mô tả những vụ án mạng đẫm máu.

Dù được gia đình tạo điều kiện, bản thân Dương Tân Hải cũng phải làm những công việc cực nhọc như gánh củi thuê để phần nào trang trải tiền học, bởi y tự ý thức rằng chỉ có học hành mới có thể giúp thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Nhưng cũng chính cái nghèo đã khiến con đường học tập của hắn dang dở.

Năm 17 tuổi, Dương xa quê, làm cùng lúc nhiều công việc như đào than, bán trái cây, làm việc ở công trường với hy vọng thay đổi cuộc đời. Đáng tiếc, mọi cố gắng thoát khỏi cảnh khốn khó của hắn dường như đều bị cuộc đời dập tắt.

Làm việc trong hầm mỏ khắc nghiệt, ông chủ không trả lương cả năm rồi quỵt, Dương Tân Hải dần nuôi lòng uất ức và hình thành sự căm phẫn sâu sắc đối với xã hội. Trong cơn giận dữ, hắn trộm đồ ở mỏ than, và chính vụ trộm này đã trở thành bước ngoặt, mở đầu cho chuỗi phạm tội kinh hoàng của Dương Tân Hải.

Chuỗi án mạng kinh hoàng

Từ năm 1988 đến 1991, Dương Từ Hải liên tiếp phạm tội trộm cắp, bị đưa vào nhiều trại lao động khác nhau. Đến năm 1996, hắn bị kết tội cố ý hiếp dâm nhưng không thành, do đó thụ án 3 năm. Hắn được thả tự do năm 1999, đây cũng là thời điểm chuỗi giết người khét tiếng nhất Trung Quốc bắt đầu.

Hiện trường đẫm máu của một trong số các vụ án. (Nguồn: ATI)

Không rõ chính xác vụ giết người đầu tiên của tên sát nhân xảy ra ở đâu, nhưng theo điều tra, nhiều khả năng là ở Phú Dương, tỉnh An Huy.

Tại đây, ngày 1/10/2000, người ta phát hiện bà Ngột Tuấn Anh, cùng cháu trai 7 tuổi và cháu gái 12 tuổi, đều bị sát hại trong nhà. Điều thương tâm là cô cháu gái Trương Á Đằng còn bị cưỡng hiếp trước khi chết. Theo cảnh sát điều tra, hung thủ dùng búa và dao tấn công các nạn nhân sau khi lẻn vào nhà vào ban đêm, điều này rất giống phương thức gây án đặc trưng sau này của Dương Tân Hải.

Những vụ án tương tự liên tục xảy ra ở cả 4 tỉnh An Huy, Hà Nam, Sơn Đông và Hà Bắc. Trong vòng 4 năm, cảnh sát cho biết Dương Tân Hải đã giết hại tổng cộng 67 mạng người trong 26 vụ án.

Tội ác của hắn hết sức tàn bạo. Tân Hải chọn nhà nạn nhân để tấn công một cách ngẫu nhiên, không tha bất cứ ai, từ trẻ em cho tới người già. Hắn không có động cơ rõ ràng nào và cũng không có mối liên hệ gì với các nạn nhân.

Với đầu óc thông minh và nhanh nhạy, Dương Tân Hải luôn tính toán kỹ để tránh bị phát hiện. Hắn mặc quần áo mới cho mỗi vụ án và đi giày lớn hơn cỡ thật vài số nhằm cố ý đánh lừa điều tra viên. Sau khi gây án, hắn luôn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không bao giờ ở lại một thị trấn quá lâu, khiến cảnh sát càng khó khăn hơn trong việc điều tra dấu vết.

Việc hắn không có địa chỉ, công việc ổn định hay bất cứ mối quan hệ thân thiết nào càng khiến việc điều tra hành tung và quá trình di chuyển của hắn gần như bất khả thi. Trong suốt ba năm, Tân Hải ẩn dật như một bóng ma, nay đây mai đó, trong khi số lượng nạn nhân cứ tiếp tục tăng lên.

Lần theo kẻ thủ ác

Qua việc khám nghiệm hiện trường cùng lời khai của một số nạn nhân may mắn thoát chết, cơ quan điều tra nhận định hung thủ chỉ có thể là một tên duy nhất, khoảng 30-40 tuổi, thân hình nhỏ con, am hiểu thói quen sinh hoạt ở vùng nông thôn và từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp, quấy rồi tình dục.

Tại hiện trường, một vài sợi tóc của hung thủ được tìm thấy để xét nghiệm ADN, nhưng điều kỳ lạ là cảnh sát không bao giờ thu được dấu vết tinh dịch dù hắn cưỡng hiếp tới 23 nạn nhân nữ.

Cảnh sát áp giải Dương Tân Hải ra tòa ngày 1/2/2004. (Nguồn: China Daily)

Việc bắt giữ Dương Tân Hải diễn ra nhờ sự may mắn của cảnh sát, chứ không phải kết quả từ một cuộc điều tra chính thức. Theo BBC, tháng 11/2003, cảnh sát đang tiến hành kiểm tra một hộp đêm ở Thương Châu thì phát hiện một người đàn ông khả nghi. Sau quá trình thẩm vấn, cảnh sát xác định đó chính là Dương Tân Hải, kẻ gieo rắc hàng loạt tội ác ở nhiều tỉnh khác nhau.

Khi bị bắt, "quái vật sát nhân" bình thản thú nhận tội ác của mình chứ không chống cự. Hắn còn cung cấp thêm những chi tiết rùng rợn mà cảnh sát chưa phát hiện ra. Kết quả xét nghiệm ADN của Dương Tân Hải trùng khớp hoàn toàn với mẫu tóc thu được từ hiện trường gây án.

Dù rất thành khẩn khi khai báo, nhưng Dương Tân Hải không đưa ra một động cơ gây án nào cụ thể, hắn cũng chỉ nói vào ngày xử tử: "Khi giết người, tôi cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Điều đó thôi thúc tôi giết thêm càng nhiều người càng tốt".

Phiên tòa xét xử Dương Tân Hải năm 2004 chỉ kéo dài vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Hắn không phản bác các cáo buộc và cũng không xin được khoan hồng. Hắn chấp nhận số phận, nói rằng bản thân không hề muốn là một phần trong xã hội.

Ngày 14/2/2004, Dương Tân Hải bị xử tử, khép lại chuỗi tội ác của một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất Trung Quốc.

 

 

CUỘC ĐUA TỶ USD ĐI TÌM THUỐC 'TRƯỜNG SINH BẤT LÃO'

Giấc mơ kéo dài tuổi thọ trở thành một ngành công nghiệp tỷ USD, thu hút các tỷ phú công nghệ, nhà khoa học và hàng loạt start-up sinh học.

Sự phát triển nhanh của công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và các liệu pháp tế bào đã tạo ra bước tiến lớn, khiến mục tiêu “sống lâu – sống khỏe” không còn là kỳ vọng xa vời mà trở thành hướng nghiên cứu nghiêm túc của cộng đồng khoa học toàn cầu.

“Phòng thí nghiệm sống”

Một trong những gương mặt gây chú ý nhất trong cuộc đua trường sinh là Bryan Johnson, triệu phú Mỹ đang chi hàng triệu USD cho dự án Blueprint.

Không chỉ dừng ở những biện pháp chăm sóc sức khỏe thông thường, Johnson theo dõi cơ thể ở mức độ vi mô, từ xét nghiệm máu, mô, hormone đến phân tích hệ vi khuẩn đường ruột.

Để tối ưu hóa tuổi thọ, ông duy trì lối sống được kiểm soát gần như tuyệt đối: chế độ ăn nghiêm ngặt, giấc ngủ được chuẩn hóa và các bài tập cường độ cao được lên lịch chi tiết.

Song song với đó, Johnson thử nghiệm nhiều liệu pháp sinh học tiên tiến như bổ sung NAD+, sử dụng tế bào gốc hay thậm chí truyền huyết tương từ chính con trai mình.

Doanh nhân Mỹ và chuyên gia sinh học Bryan Johnson đã chi 2 triệu USD mỗi năm để đảo ngược quá trình lão hóa.

Những biện pháp này biến ông trở thành người thử nghiệm đầu tiên cho ngành công nghiệp chống lão hóa, một minh họa sống động cho tham vọng can thiệp vào cơ chế lão hóa ở cấp độ tế bào.

Tuy vậy, hiệu quả lâu dài của chúng vẫn đang được cộng đồng khoa học tiếp tục đánh giá và kiểm chứng.

Tham vọng của Lonvi

Tại Trung Quốc, startup Lonvi Biosciences đang thu hút sự chú ý khi theo đuổi hợp chất PCC1 – hợp chất tự nhiên được chiết xuất từ hạt nho và được kỳ vọng có khả năng loại bỏ tế bào già, giảm viêm mãn tính và cải thiện chức năng các cơ quan.

Dù mới ở giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm, Lonvi Biosciences được xem là ví dụ tiêu biểu cho nhóm startup chọn hướng đi hẹp nhưng đầy tham vọng, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn công nghệ sinh học lớn trong cuộc đua chống lão hóa.

Những kết quả bước đầu này cho thấy nỗ lực của Lonvi đang được cộng đồng khoa học theo dõi sát sao.

Không chỉ các cá nhân hay startup, những “ông lớn” công nghệ cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu chống lão hóa bằng cách đi thẳng vào cơ chế sâu nhất của cơ thể – cấp độ tế bào và gene.

Công ty công nghệ sinh học Calico, do Google hậu thuẫn, tập trung phân tích các gene và protein liên quan đến lão hóa, với mục tiêu tìm ra cách can thiệp trực tiếp vào quá trình suy giảm chức năng tế bào.

Tại Nhật Bản, công ty Insilico Medicine ứng dụng AI để sàng lọc và phát hiện các phân tử mới có khả năng kéo dài tuổi thọ, rút ngắn thời gian nghiên cứu và chi phí thử nghiệm.

Điểm chung của các nỗ lực này là đặt trọng tâm vào “gốc rễ” của lão hóa, xem đây là quá trình sinh học có thể đo lường và can thiệp.

Tuy nhiên, đây cũng là cuộc đua đầy cạnh tranh, đòi hỏi nguồn vốn lớn, chu trình thử nghiệm kéo dài và mức độ rủi ro cao, đặc biệt trong bối cảnh hiệu quả thực tế vẫn cần thời gian kiểm chứng.

Ngành công nghiệp tỷ đô và những câu hỏi về đạo đức

Cùng với sự nổi lên của các liệu pháp mới, một thị trường chống lão hóa trị giá hàng tỷ USD đang hình thành, nơi những người có tiềm lực tài chính sẵn sàng chi mạnh cho các phương pháp kéo dài tuổi thọ.

Từ NAD+ (viết tắt của Nicotinamide Adenine Dinucleotide, là phân tử giúp tế bào tạo năng lượng và sửa chữa tổn thương), resveratrol đến metformin, nhiều người giàu tại Mỹ và châu Âu kết hợp các loại bổ sung này với chế độ ăn uống nghiêm ngặt, giấc ngủ được tối ưu và loạt xét nghiệm định kỳ nhằm “tinh chỉnh” cơ thể theo hướng trẻ hóa.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của thị trường này kéo theo loạt thách thức. Chi phí cao khiến phần lớn liệu pháp chỉ nằm trong tầm với của một nhóm nhỏ, trong khi hiệu quả của nhiều phương pháp vẫn chưa được xác nhận rộng rãi qua các thử nghiệm quy mô lớn. Trung bình, chi phí điều trị tế bào gốc có thể dao động từ 5.000 đến 50.000 USD.

Điều này đặt ra câu hỏi về tính công bằng: ai sẽ được tiếp cận các công nghệ hứa hẹn kéo dài tuổi thọ? Liệu chúng có tạo ra khoảng cách sức khỏe ngày càng lớn giữa người giàu và phần còn lại?

Trong bối cảnh đó, viễn cảnh con người sống khỏe mạnh ở tuổi 120 hay thậm chí 150 năm vẫn còn gây tranh luận.

Ngay cả khi công nghệ tiến bộ, chưa có gì đảm bảo rằng những thành tựu này sẽ được phổ cập, hay chúng sẽ chỉ là đặc quyền của một bộ phận nhỏ có khả năng chi trả.

Đây chính là bài toán đạo đức mà ngành công nghiệp chống lão hóa buộc phải đối mặt trong chặng đường phía trước

 

 

THẾ HỆ TRIỆU PHÚ MỚI NHỜ INTERNET

Nhiều người sáng tạo nội dung trẻ đang trở thành triệu phú, định hình thói quen tiêu dùng xa xỉ và tạo cơ hội cho các thương hiệu toàn cầu.

Nền kinh tế nhà sáng tạo toàn cầu hiện được định giá khoảng 250 tỷ USD. Theo dự báo của Goldman Sachs, ngân hàng đầu tư và công ty dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới ở Mỹ, con số này có thể gần như tăng gấp đôi, đạt 480 tỷ USD vào năm 2027.

Trên khắp thế giới, Gen Z và một số người Gen Alpha đang trở thành triệu phú ngay từ phòng ngủ, tạo nên một tầng lớp người tiêu dùng xa xỉ mới mà các thương hiệu lớn không thể bỏ qua. Từ các streamer đơn lẻ đến những "ông trùm" livestream ở Trung Quốc, internet đã tạo nên một tầng lớp cá nhân siêu giàu hoàn toàn mới. Xu hướng triệu phú trẻ này đang lan rộng khắp châu Á.

Trên Douyin của Trung Quốc, streamer Xiao Yang đã chuyển mình từ nghệ sĩ giải trí sang doanh nhân, sở hữu hơn 50 công ty trong lĩnh vực truyền thông, thương mại điện tử và du lịch. Three Sheep Network, mạng lưới đa kênh (MCN) của Xiao, hiện quản lý 2.487 tài khoản liên kết với tổng cộng 387 triệu người theo dõi, tạo ra doanh thu hàng chục tỷ nhân dân tệ hàng năm.

Chủ nghĩa tiêu dùng hiệu suất

Nền kinh tế mới này phát triển mạnh mẽ nhờ tiêu dùng hiệu suất. Các xu hướng trên YouTube như "Kỳ nghỉ một USD so với 250.000 USD" hay "Mua thứ đắt nhất..." biến việc chi tiêu thành giải trí, khi các nhà sáng tạo nội dung triệu phú phô trương sự giàu có để thu hút lượt xem.

Theo báo cáo mới của PwC, giới trẻ ngày nay có xu hướng tìm tới "đồ xa xỉ trong tầm tay": đầu tư vào matcha, giày thể thao resale, các sản phẩm lai giữa chăm sóc da và trang điểm thay vì những biểu tượng địa vị truyền thống. "Những lựa chọn này thể hiện sự tự hoàn thiện và cá tính hơn là thứ bậc", chuyên gia phân tích Ali Furman của PwC nhận định.

Bất chấp xu hướng phô trương sự giàu có tràn lan trên YouTube, một số nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc lại thu hút sự chú ý và kiếm được nguồn thu đáng kể nhờ ghi lại cuộc sống nông thôn truyền thống. Dianxi Xiaoge, 35 tuổi, là một vlogger ẩm thực nổi tiếng người Vân Nam với 12,1 triệu người theo dõi trên YouTube. Cùng thế hệ, vlogger Lý Tử Thất (Li Ziqi) cũng xây dựng lượng người hâm mộ trung thành thông qua các video ghi lại đời sống ở quê nhà thuộc huyện Bình Vũ, Miên Dương.

Doanh nhân sáng tạo tại Trung Quốc

"Thời trang đường phố đã phát triển hơn, tạo không gian cho nhiều mô hình kinh doanh do các nhà sáng tạo, KOL và influencer dẫn dắt", Peter Zhong, nhà sáng lập kiêm tổng biên tập tạp chí văn hóa trẻ Nowre, nhận định. "Họ xây dựng doanh nghiệp dựa trên sức ảnh hưởng trực tuyến, và ở Trung Quốc hiện có nhiều cách làm điều đó hơn bao giờ hết".

Nhận xét của Zhong phản ánh một lợi thế mang tính cấu trúc: nhờ gần chuỗi cung ứng, các nhà sáng tạo Trung Quốc có thể nhanh chóng thiết kế mẫu, sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường - thường còn nhanh hơn các thương hiệu xa xỉ lâu đời. Trước khi tuyên bố giải nghệ sau bê bối bán sản phẩm kém chất lượng, streamer Douyin Trịnh Hương Hương từng gây chú ý khi đạt doanh số 13,7 triệu USD chỉ trong một tuần.

Cơ hội cho các nhãn hàng

Đối với tầng lớp triệu phú kỹ thuật số này, tiêu dùng vừa là cách tự thể hiện, vừa là khoản đầu tư cho công việc. Họ phô diễn thời trang đường phố phiên bản giới hạn, siêu xe khó với tới và những trải nghiệm xa xỉ trên máy bay riêng, đồng thời cũng chi mạnh cho ê-kíp sản xuất, xây dựng thương hiệu cá nhân và không gian cộng đồng dành cho người hâm mộ.

Một nghiên cứu của Oxford Economics cho thấy các nhà sáng tạo trên YouTube đóng góp khoảng 2,9 tỷ USD cho kinh tế Anh trong năm 2024, tạo ra khoảng 45.000 việc làm trên toàn quốc. Trong khi đó, nhiều nhà sáng tạo trên OnlyFans thậm chí còn mua quảng cáo ở Las Vegas và London, cho thấy sự bình thường hóa của một nền kinh tế sáng tạo từng bị gạt ra ngoài lề.

Tháng 7/2025, L’Oréal thể hiện sự ủng hộ đối với ngành sáng tạo nội dung khi công bố Urban Decay hợp tác với ngôi sao OnlyFans Ari Kytsya, trở thành một trong những thương hiệu làm đẹp lớn đầu tiên bắt tay với một nhà sáng tạo nội dung người lớn.

Tại Trung Quốc, OnlyFans không có pháp nhân chính thức và vẫn bị chặn do các biện pháp kiểm soát Internet của Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc và "Tường lửa vĩ đại" (Great Firewall).

Nhiều động thái gần đây cho thấy các nhãn hàng đang bắt nhịp mạnh hơn với văn hóa influencer, chẳng hạn hashtag #PorscheandPilates, hay thông báo hợp tác giữa Bentley Motors và chuỗi thương hiệu nước ép Joe & The Juice của Đan Mạch vào tháng 9/2025.

Chuỗi đồ uống "healthy" đang trở thành hiện tượng trên TikTok này nghe có vẻ không liên quan tới thương hiệu xe sang. Nhưng thực tế, nhiều KOL đăng vlog tập pilates hoặc thường xuyên mua nước ép của Joe & The Juice lại chính là nhóm có thu nhập dư dả, đủ khả năng mua xe Bentley hay Porsche.

Dù các thương hiệu xa xỉ như Jacquemus hay Balenciaga đã bắt đầu nhắm tới người tiêu dùng trẻ, nhóm "người giàu mới nổi" với thói quen chi tiêu phô trương vẫn là đối tượng cần được chú ý hơn để tận dụng xu hướng tiêu dùng khoe sự giàu có.

Hợp tác với các triệu phú sáng tạo nội dung đồng nghĩa với việc tiếp cận những khán giả vừa mua sắm vừa sinh hoạt trực tuyến. Khi thế hệ này chuyển từ nổi tiếng trên mạng sang kinh doanh quy mô lớn, thói quen và chi tiêu của họ sẽ định hình đáng kể xu hướng tiêu dùng hàng xa xỉ.

 

 

CUỘC ĐUA THOÁT KHỎI 'VÒNG KIM CÔ' TRUNG QUỐC: PHÁT HIẾM 21 TRIỆU TẤN ĐẤT HIẾM, QUỐC GIA LÁNG GIỀNG NGAY LẬP TỨC TRỞ THÀNH CỨU TINH CHO MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY

Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng căng thẳng và nguồn cung nguyên liệu chiến lược bị vũ khí hóa, quốc gia này đang trở thành một lựa chọn mới để khai thác đất hiếm với nguồn cung dồi dào.

Trong thế giới đất hiếm, cái tên Trung Quốc luôn bao trùm như một thế lực không thể thay thế. Từ xe điện, robot, máy bay chiến đấu đến máy MRI trong bệnh viện, 17 nguyên tố đất hiếm (REE) là nền tảng cho các công nghệ trọng yếu. Trung Quốc không chỉ dẫn đầu về khai thác mà còn thống trị tuyệt đối trong tinh luyện, đặc biệt là nhóm đất hiếm nặng như dysprosium và terbium - những nguyên tố then chốt trong động cơ nam châm vĩnh cửu của turbine gió và động cơ điện.

Tuy nhiên, khi các báo cáo gần đây cho thấy Bắc Kinh đang bán phá giá đất hiếm để bóp nghẹt doanh nghiệp Mỹ và đồng minh, áp lực xây dựng chuỗi cung ứng mới nằm ngoài Trung Quốc trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Và đó là lý do Brazil, cụ thể là công ty Brazilian Rare Earths (BRE), đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư và các chính phủ phương Tây.

BRE tuyên bố đã tìm thấy một “tỉnh khoáng sản có ý nghĩa toàn cầu” ở vùng đông bắc Brazil, bao gồm trữ lượng lớn đất hiếm nhẹ và nặng. Công ty dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2028 và hoàn thiện nhà máy tinh luyện vào năm 2030, tốc độ được xem là đáng nể trong ngành khai khoáng, khi thường mất từ 10 đến 15 năm để một dự án đi vào hoạt động thương mại.

Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance, CEO BRE Bernardo da Veiga nhấn mạnh rằng mục tiêu của công ty không chỉ là khai thác mỏ, mà là giúp phương Tây “thoát khỏi Trung Quốc” trong nguồn cung đất hiếm. Ông lý giải rằng Trung Quốc đang hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô để tập trung sản xuất hàng hóa giá trị cao, đặc biệt là ô tô điện.

Da Veiga nói: “Trung Quốc không muốn bán đất hiếm cho bạn, họ muốn bán xe.”

Theo ông, Bắc Kinh hiểu rõ rằng việc nắm giữ nguồn đất hiếm nặng - loại khó tìm và đắt đỏ, đồng nghĩa với lợi thế lớn trong sản xuất công nghệ tương lai. Vì vậy, những nước muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc cần các nhà cung ứng nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của nước này, trong đó Brazil hiện nổi lên như một điểm tựa chiến lược.

BRE không phải là công ty duy nhất theo đuổi cơ hội này. Chính phủ Mỹ đã đầu tư vào dự án đất hiếm Serra Verde ở miền trung Brazil, và tại Mỹ, Australia cùng nhiều quốc gia giàu tài nguyên khác, làn sóng huy động vốn mới cho đất hiếm đang bùng nổ. Theo Jefferies, nhu cầu nam châm đất hiếm sẽ tăng mạnh nhờ xe điện, robot và công nghệ hàng không mới. Mỹ dự kiến nhu cầu nam châm sẽ tăng gấp 5 lần trước năm 2035.

Điều khiến BRE nổi bật hơn so với các đối thủ là chất lượng quặng. Da Veiga giải thích rằng không phải mọi tỷ lệ phần trăm đất hiếm đều có giá trị như nhau. Một mỏ có hàm lượng đất hiếm cao nhưng chủ yếu là các nguyên tố rẻ tiền thì không thực sự hấp dẫn. Giá trị thật nằm ở tỷ lệ đất hiếm nặng, vốn hiếm hơn nhiều và có giá lên đến hàng nghìn USD/kg.

Theo BRE, mỏ của họ có tỷ lệ đất hiếm nặng thuộc hàng cao nhất bên ngoài Trung Quốc, giúp giảm chi phí khai thác cũng như tác động môi trường do không phải đào bới một lượng đất khổng lồ để thu được sản phẩm có giá trị. Đây là lý do cổ phiếu BRE đã tăng hơn 80% từ đầu năm đến nay, dù công ty vẫn chưa khai thác được tấn quặng nào.

Dĩ nhiên, triển vọng này không phải không có rủi ro. Việc cấp phép có thể chậm trễ, còn Trung Quốc hoàn toàn có thể tiếp tục “dìm giá” đất hiếm để cạnh tranh. Tuy nhiên, Da Veiga tỏ ra lạc quan rằng vùng khai thác của BRE không nằm trong khu vực môi trường nhạy cảm nên việc xin phép sẽ diễn ra suôn sẻ.

Về năng lực kỹ thuật, BRE đã ký thỏa thuận với công ty đất hiếm Carester của Pháp để nhận hỗ trợ chuyên môn trong sản xuất và tinh luyện. Đây là sự hợp tác mang tính đôi bên cùng có lợi khi BRE được chuyển giao công nghệ, còn Carester có quyền mua lại một phần sản lượng trong tương lai.

Chính nhu cầu với sản lượng dành cho đối tác mua trước như thế này là yếu tố khiến các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao cho một doanh nghiệp chưa bước vào giai đoạn khai thác.

 

 

KHI CHUỖI PHÁO ĐÀI SỤP ĐỔ

Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Alexey Leonkov, các lực lượng Nga đang chiến thắng trên mọi mặt trận và sẽ không nhường chiến thắng cho ai.

Không nhường chiến thắng

Alexey Leonkov chia sẻ với hãng RIA rằng thành phố Kupyansk mới được quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn là một địa điểm chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Ông Leonkov giải thích rằng Kupyansk là một phần của chuỗi "thành phố pháo đài", những trung tâm đô thị mà quân đội Ukraine phải quyết giữ bằng mọi giá.

Một khi những pháo đài này sụp đổ, không gì có thể ngăn cản bước tiến của quân đội Nga và lực lượng quân sự Ukraine sẽ không thể sử dụng thường dân làm lá chắn sống.

"Chúng tôi đang chiến thắng và sẽ không nhường chiến thắng của mình cho bất kỳ ai", chuyên gia Leonkov nhấn mạnh.

Ông cho rằng các sáng kiến 'hòa bình' mới nhất làm nổi bật thực tế này vì các cường quốc phương Tây lo ngại rằng chiến tuyến của Ukraine có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Vì vậy, phương Tây đang cố gắng hết sức để tránh kịch bản này và bảo vệ Quân đội Ukraine, sử dụng các biện pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn hoặc ít nhất là làm chậm bước tiến của Nga.

Vị chuyên gia này chỉ ra rằng mối lo ngại của họ là dễ hiểu vì chiến dịch mùa đông sắp tới sẽ là một thảm họa hoàn toàn đối với Ukraine.

Không có tán lá để ẩn náu khỏi máy bay không người lái trinh sát, lực lượng Ukraine sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga, những người sẽ liên tục tấn công các vị trí tiền tuyến và hậu phương của Ukraine một cách không thương tiếc.

"Giờ đã đến lúc bất kỳ dấu hiệu nhiệt nào cũng cho thấy sự hiện diện của quân đội hoặc thiết bị quân sự. Do đó, thương vong của quân đội Ukraine sẽ tăng theo cấp số nhân", học giả Leonkov nói.

Ông nói thêm rằng quân đội Ukraine không còn có thể ngăn chặn lực lượng Nga nữa khi đối mặt với tình trạng thiếu thuốc nổ cần thiết để rải bãi mìn mới cũng như thiếu đội ngũ điều khiển máy bay không người lái lành nghề.

Việc nên làm

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nhấn mạnh vào hôm 21 tháng 11 rằng hiệu quả hoạt động của quân đội Nga sẽ thuyết phục Ukraine rằng tốt hơn là nên đàm phán và thực hiện ngay bây giờ, thay vì để sau.

"Hoạt động hiệu quả của lực lượng vũ trang Nga sẽ thuyết phục Tổng thống Zelensky và chính quyền của ông rằng tốt hơn là nên đàm phán và thực hiện ngay bây giờ, tốt hơn là thực hiện ngay bây giờ", ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn cũng cho biết hành động của lực lượng vũ trang Nga là nỗ lực ép buộc ông Zelensky phải tìm kiếm giải pháp hòa bình, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ hành động nào tiếp theo đều vô nghĩa và nguy hiểm cho Ukraine.

"Không gian để Tổng thống Zelensky đưa ra quyết định đang bị thu hẹp khi ông ấy mất lãnh thổ trong các hành động tấn công của lực lượng vũ trang Nga", phát ngôn viên Peskov nói thêm.

Cũng theo vị phát ngôn viên này, Mỹ có một số ý tưởng liên quan đến giải pháp cho Ukraine, nhưng hiện tại vẫn chưa có thảo luận cụ thể nào.

Về phần mình, Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình vì thành công của chúng, chứ không phải vì lợi ích của tiến trình này.

Để tiến trình này được thực hiện một cách hiệu quả, một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là cần thiết.

Cùng với đó, Nga và Mỹ chưa đạt được nhiều tiến triển trong việc loại bỏ những vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ song phương.

Hiện Moscow sẵn sàng đối thoại về giải quyết vấn đề Ukraine dựa trên các cuộc thảo luận diễn ra tại Anchorage.

 

Nguồn: Báo Mới; CafeF; Vnexpress; Kenh14; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang