Trung Quốc suy tàn 2025; Ukraine ‘đánh cược’ tại Kursk, Hy vọng mới thỏa thuận Gaza; Biểu tình tại Philippines; Mỹ với chương trình nhập cư H-1B

10 TÍN HIỆU CẢNH BÁO TRUNG QUỐC SUY TÀN 2025

Liên quan tình hình ĐCSTQ vào năm 2025, trong chương trình bình luận chính trị “Tam Quốc diễn nghĩa” trên đài truyền hình CTS Đài Loan hôm 28/12/2024, học giả chính trị Tống Quốc Thành của Đài Loan đã tổng kết 10 tín hiệu suy thoái chính mà ĐCSTQ có thể phải đối mặt vào năm nay. Tóm lược như sau:

1. Vị thế trong Đảng của Tập Cận Bình suy yếu

Những hình ảnh xuất hiện trước công chúng gần đây của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình cho thấy phong thái và thần sắc thể hiện rất xấu (đi loạng choạng, phản ứng chậm…). Có thể thấy sức khỏe của ông Tập rất có vấn đề và tâm trạng như đầy lo lắng, điều này cũng ảnh hưởng đến những người bên cạnh, khiến tất cả đều như đang “đồng hành với hổ”.

Vấn đề sức khỏe của ông Tập Cận Bình thực ra tương ứng với khủng hoảng của ĐCSTQ. Gần đây, các tờ báo quân sự của ĐCSTQ đã đăng nhiều bài về “lãnh đạo tập thể” để thách thức cơ chế trách nhiệm tập trung tại Quân ủy Trung ương của ông Tập. Hiện tượng này được ông Tống Quốc Thành nhận định là “xu thế chống Tập” trong ĐCSTQ, cho thấy quyền lực của ông Tập đang bị thách thức.

2. Thất bại trong chiến lược đối ngoại

Kế hoạch thế kỷ “Vành đai và Con đường”của ông Tập Cận Bình liên tục xuất hiện các công trình dang dở, thậm chí đã xảy ra những sự kiện tẩy chay Trung Quốc ở một số nước, khả năng hoàn trả nợ suy giảm, vốn đầu tư liên tục thu hẹp, cái gọi là “cộng đồng vận mệnh” đã trở thành “cộng đồng thảm họa”.

Thứ nữa, hầu hết các đối tác chiến lược thân cận với Trung Quốc đều rất xui xẻo, bao gồm thất bại thảm hại của Hamas, cầu hòa của Hezbollah, bản thân nhà cầm quyền Iran cũng hấp hối, đặc biệt là sau khi Al-Assad ở Syria sụp đổ, những thế lực đen tối mà độc tài ĐCSTQ và Al-Assad liên minh đều bị lật đổ. Tất cả những điều này cho thấy toàn bộ chính sách đối ngoại của ông Tập về cơ bản đã phá sản, thậm chí có người hỏi: Có phải tình cảnh Al-Assad hiện nay là tương lai của Tập Cận Bình không?

Ông Tống Quốc Thành cũng chỉ ra liên minh quốc tế chống ĐCSTQ về cơ bản đã hình thành: Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu chống chính sách nhà nước trợ cấp doanh nghiệp của Trung Quốc, thanh kiếm thuế quan của ông Trump đã sẵn sàng…. Do đó có thể nói chiến lược ngoại giao sói chiến gây thù địch khắp nơi của ông Tập đang bị quả báo.

3. Tài sản người dân suy giảm

Hiện nay kinh tế Trung Quốc suy thoái đang hướng tới xu thế “đóng băng”, về cơ bản tiêu dùng của xã hội Trung Quốc không khác gì đóng băng.

Nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với thách thức mang tính cơ cấu mới mà ông Tống Quốc Thành gọi là “bẫy thu nhập thấp”. Hiện tượng này khác với truyền thống gọi là bẫy thu nhập trung bình, có nghĩa là khi một nền kinh tế yếu kém nỗ lực phát triển được đến mức thu nhập trung bình thì rất khó để vào hàng ngũ nước thu nhập cao.

Tình hình hiện tại của Trung Quốc không chỉ bị đình trệ trong giai đoạn thu nhập trung bình, thậm chí còn cho thấy xu hướng đảo ngược vì thực tế mức thu nhập và chi tiêu quốc dân giảm mạnh, động lực tăng trưởng kinh tế suy yếu đáng kể.

Theo thống kê năm 2024 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trên thế giới có 41 nước được xếp vào nước có nền kinh tế phát triển, theo đó không có Trung Quốc. Dữ liệu của IMF cho thấy tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ bằng 17% của Mỹ, 25% của Đức và 34% của Nhật Bản. Kinh tế Trung Quốc chỉ đạt tương đương 27% mức trung bình của 41 nền kinh tế phát triển này.

Ngoài ra, theo Chỉ số Phát triển Con người (HDI) do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố, Trung Quốc xếp thứ 75 trên thế giới với số điểm 0,788, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của các nước phát triển. Điều này cho thấy khoảng cách giữa Trung Quốc và các nước phát triển đang ngày càng gia tăng trong các lĩnh vực phát triển con người như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.

4. Tính liên kết giữa các tầng lớp xã hội suy yếu

Mô hình phân tầng kinh tế xã hội của truyền thống Trung Quốc đã dần tan rã, mô hình đó cụ thể là: nhà tư bản đầu tư, tầng lớp trung lưu vận hành, tầng lớp thấp hơn lao động. Theo đó cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các tầng lớp đã có vấn đề dẫn đến xã hội ngày càng bất ổn. Giai cấp tư sản do tỷ lệ lợi nhuận vốn giảm và sự cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt, xuất hiện hiện hiện tượng di cư vốn và chuyển giao công nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận của một số doanh nghiệp thấp tới 0,2% -0,3%, môi trường kinh doanh xấu đi dẫn đến sự thiếu tin tưởng của các nhà tư bản vào thị trường trong nước, hiện tượng thoát vốn này tiếp tục đang ngày càng làm sự yếu động lực nội tại của nền kinh tế Trung Quốc.

Đồng thời lực lượng chính của tiêu dùng xã hội là tầng lớp trung lưu thì vài năm gần đây do tăng trưởng thu nhập trì trệ và áp lực kinh tế tăng lên, khiến năng lực chi tiêu giảm đáng kể. Tình cảnh này khiến xã hội phổ biến hiện tượng “thắt lưng buộc bụng”, tiếp tục dẫn đến nhu cầu tiêu dùng tổng thể yếu, kìm hãm sức sống kinh tế. Hiện tượng “sụp đổ hóa” này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả thị trường mà còn khiến tầng lớp trung lưu khó trở thành động lực quan trọng của phục hồi kinh tế.

Tình trạng khó khăn của tầng lớp dưới cùng còn nghiêm trọng hơn. Nhiều người lao động phải đối mặt với các vấn đề như nợ lương, không trả lương và thất nghiệp. Chỉ riêng năm 2023 đã có 47 triệu người thất nghiệp, hiện nay số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học dự kiến vào năm 2025 sẽ đạt 12,2 triệu, càng làm trầm trọng thêm áp lực việc làm. Một số lượng lớn thanh niên vì không thể lập nghiệp ở thành thị nên buộc phải trở về quê để sống với ham muốn thấp, họ gia nhập vào cái gọi là cuộc sống điền viên, nhưng nguyên nhân chính là nhượng bộ bất đắc dĩ đối với thực tế. Hiện tượng “tốt nghiệp tức thất nghiệp” này phản ánh thất vọng và lựa chọn thụ động của thanh niên Trung Quốc đối với tương lai sự nghiệp, là hình ảnh thu nhỏ khác của thực trạng đứt gãy giữa các tầng lớp xã hội.

5. Thâm hụt tài chính ngày càng lớn

Vấn đề nợ của chính quyền địa phương đã trở thành thách thức nòng cốt trong quản trị kinh tế hiện nay của Trung Quốc, phương thức giải quyết vẫn chỉ giới hạn ở bơm tài chính và vay nợ này trả nợ kia.

Mô hình gọi là “phát hành nợ mới để trả nợ cũ” chỉ có thể giảm bớt áp lực tài chính trong ngắn hạn, nhưng không thể giải quyết cơ bản tình trạng khó khăn tài chính địa phương, chỉ có thể tạm thời tránh được thâm hụt lớn hơn nhưng không thể giúp thay đổi vấn đề cơ cấu tài chính.

Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương gần đây của Trung Quốc đã đưa ra chính sách nới lỏng tiền tệ thích hợp và chính sách tài khóa thâm hụt, có kế hoạch tăng thâm hụt ngân sách lên 4% GDP vào năm 2025 – điều chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, các chính sách liên quan không chạm đến vấn đề cốt lõi là kích thích tiêu dùng, ngược lại tiếp tục giảm không gian vay vì nếu tiếp tục có thể vượt quá phạm vi khả năng trả nợ. Điều này sẽ dẫn đến các ngân hàng buộc phải in tiền mua trái phiếu kho bạc để bù đắp lỗ hổng tài chính, tiếp tục làm suy yếu niềm tin và sự ổn định của thị trường đối với trái phiếu kho bạc.

6. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng

Chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng của Trung Quốc đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định xã hội.

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Phân phối Thu nhập Trung Quốc của Đại học Sư phạm Bắc Kinh cho biết, khoảng 960 triệu người Trung Quốc có thu nhập hàng tháng dưới 2.000 nhân dân tệ (khoảng 6,8 triệu Việt Nam), 99% tài sản của cả nước nằm trong 1% dân số, phần còn lại của dân số chỉ có thể chia sẻ nguồn lực cực kỳ hạn chế. Vấn đề bất bình đẳng giàu nghèo nghiêm trọng này thực sự là “cái tát” vào chính sách “thoát nghèo” của ông Tập.

Ngoài ra, vấn đề tham nhũng trong nội bộ Quân đội Trung Quốc gần đây càng phản ánh vấn đề bất bình đẳng giàu nghèo này.

Mặc dù ĐCSTQ tiếp tục chống tham nhũng ở mức độ cao nhưng hiện tượng tham nhũng trong quân đội ngày càng nghiêm trọng, thể hiện cấu trúc “chuỗi thức ăn” nằm trong từng lớp quan trường chiếm độc quyền. Một khi chống tham nhũng chạm đến lợi ích sâu sắc sẽ làm tổn hại đến tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đội, không ngừng làm suy yếu khả năng kiểm soát của ĐCSTQ đối với quân đội.

Thực trạng tham nhũng sâu sắc này có liên quan chặt chẽ đến nạn độc quyền của tầng lớp quyền lực đối với tài sản quốc gia, như vậy chính sách chống tham nhũng và xóa đói giảm nghèo do ông Tập Cận Bình chủ trương không thay đổi cơ bản hiện trạng tập trung cao quyền lực và tài sản vào một nhóm người. Do đó áp lực kép của cuộc khủng hoảng nợ địa phương và khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, ĐCSTQ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn ở cả cấp độ kinh tế và xã hội.

7. Suy yếu tính hợp pháp của chế độ

Thực tế như kinh tế suy thoái cùng lo lắng xã hội gia tăng không chỉ đe dọa đến trật tự kinh tế của Trung Quốc, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến nền tảng cầm quyền của ĐCSTQ, tính hợp pháp của chính quyền Trung Quốc đang dần sụp đổ giống như những tòa nhà cao tầng được xây dựng trên bãi biển.

Trong thời kỳ khó khăn kinh tế, hành vi tiêu dùng của người dân đã thay đổi đáng kể. Trong năm qua, ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống của Trung Quốc đã thất bại thảm hại, nhưng cách mua đồ tiện lợi và giá rẻ đã trở thành hình ảnh tiêu biểu về thực trạng xã hội lo lắng do áp lực kinh tế. So với mô hình tiêu dùng theo đuổi sự đa dạng và chất lượng trong quá khứ, sự lựa chọn ngày nay của người Trung Quốc có vẻ đơn giản và thụ động hơn, phản ánh áp lực kép của mức thu nhập giảm và chi phí sinh hoạt tăng.

Ông Tống Quốc Thành cũng trích dẫn một bài báo trên tờ WSJ gần đây tiết lộ, một cơ quan tư vấn vào đầu năm nay đã viết báo cáo cho ông Tập Cận Bình, theo đó cho rằng Trung Quốc có thể rơi vào vòng xoáy giảm phát nếu không kiên trì thực hiện các biện pháp thúc đẩy kinh tế. Nhưng ông Tập vặn hỏi: “Giảm phát có gì sai? Mọi người không thích giá cả rẻ hơn sao?” Sự thiếu hiểu biết và thái độ coi thường của Tập khiến giới hoạch định chính sách của Trung Quốc không dám nhắc lại chủ đề giảm phát nữa.

Ông Tống nhận định: “Nghe những lời này cảm thấy rất chua cay, tại sao? Bởi vì người dân chỉ có thể thích mua hàng giá rẻ chính là do họ không đủ khả năng mua hàng giá cao. Có thể thấy đầu óc người lãnh đạo của ĐCSTQ đã đến mức u mê!”

Đồng thời lo lắng về sinh kế của người dân đang lan rộng từ lĩnh vực tiêu dùng sang cấp độ xã hội rộng lớn hơn: bất bình đẳng phân phối thu nhập, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, phúc lợi xã hội yếu kém – thực trạng dần dần hình thành cảm giác áp bức tiềm ẩn đối với nhiều người.

Nếu không thể có biện pháp hiệu quả đảo ngược tình hình này, huyền thoại về ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế mà ĐCSTQ dựa vào để duy trì chế độ có thể sẽ suy sụp khiến nền tảng cầm quyền cũng ngày càng yếu ớt.

8. Tính hình địa chính trị xấu đi

Chính sách địa chính trị của ĐCSTQ đang nhanh chóng xấu đi, đồng thời xuất hiện nhiều tín hiệu nguy cơ. “Ngoại giao Chiến lang” hung hăng của ĐCSTQ từng nổi tiếng thì bây giờ dường như đã chuyển thành “ngoại giao mèo ốm” yếu ớt. Đằng sau thay đổi này phản ánh tình hình ngày càng bị cô lập của Trung Quốc trong cục diện địa chính trị quốc tế.

Vấn đề ủng hộ của ĐCSTQ đối với Nga trong cuộc chiến tranh Nga – Ukraine không chỉ không thể ổn định quan hệ song phương, ngược lại còn khiến nhiều nước nghi ngờ lập trường của Trung Quốc.

Ở Trung Đông, ĐCSTQ tích cực can thiệp vào tình hình khu vực phức tạp này, nhưng không thể cân bằng hiệu quả lợi ích của tất cả các bên. Trong khi đó, việc gây rắc rối ở Biển Đông – Việt Nam và các hoạt động quân sự ở chuỗi đảo thứ nhất càng bị cộng đồng quốc tế coi là hành động khiêu khích, càng làm trầm trọng thêm bất an và căng thẳng địa chính trị đối với các nước xung quanh.

Các “đối tác chiến lược” được Bắc Kinh ủng hộ đều rơi vào khủng hoảng hoặc mất đi ảnh hưởng, bao gồm Assad ở Syria, tổ chức Hamas, Iran, chính quyền Maduro ở Venezuela,…; trong khi đó Triều Tiên vốn luôn nghiêng về phía Trung Quốc, hiện nay cũng đã rơi vào vòng tay của Nga.

Tháng 10 năm nay, kết quả một cuộc thăm dò do Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu công bố cho thấy, quan điểm ủng hộ của người Mỹ đối với Trung Quốc đã chạm mức thấp mới, giảm xuống mức thấp nhất kể từ vụ Thiên An Môn năm 1989, và giảm đáng kể trong 2 năm qua.

Tất cả cho thấy Trung Quốc đang đối mặt vấn đề khủng hoảng niềm tin chưa từng có trên phạm vi toàn cầu, chính sách địa chính trị của họ vào vòng luẩn quẩn bế tắc của tiêu cực, hiện tượng này không chỉ làm tổn hại lớn đến hình ảnh quốc tế của ĐCSTQ mà còn thách thức tính hợp pháp cầm quyền của họ.

Chuyên gia Đài Loan chỉ ra hiện nay Trung Quốc đang dần bị coi là sát thủ địa chính trị, chứ không phải là bên tham gia quốc tế có trách nhiệm.

Nhìn chung, suy thoái địa chính trị của Trung Quốc đã trở thành một thực tế không thể bỏ qua. Trong bối cảnh liên tục suy giảm thiện cảm từ cộng đồng quốc tế và sự tích lũy các chính sách sai lầm khiến ĐCSTQ đang phải đối mặt với những thách thức ngoại giao chưa từng có, và điều này cũng là một trong những tín hiệu cho thấy ĐCSTQ đang suy tàn.

9. Quan hệ Mỹ – Trung rơi vào nhạy cảm

Việc quan hệ Mỹ-Trung tồi tệ sẽ khởi đầu “một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất của Trung Quốc” vào năm 2025. Chính quyền Trump 2.0 cho biết sẽ tăng thuế 60% đối với hàng Trung Quốc, thậm chí cũng có thể loại bỏ Quy chế PNTR (đối xử với nước được ưu ái) đối với Trung Quốc.

Mấu chốt là nhìn vào thành viên nội các do Trump đề cử cho thấy toàn nhân vật diều hâu đối với Trung Quốc. Trong tình huống này có thể Trump không còn cạnh tranh có kiểm soát hay tránh xung đột với Trung Quốc, cảm thấy ông ấy sẽ áp dụng cái gọi là “chiến lược săn bắn” đối với Trung Quốc, ít nhất sẽ có 3 hiệu ứng chính:

-Thứ nhất, thị trường của các nước tư bản toàn cầu rõ ràng là sẽ thờ ơ với đầu tư và hàng hóa của Trung Quốc, không còn coi Trung Quốc là lựa chọn ưu tiên cho đầu tư xuyên quốc gia.

-Thứ hai, các nước đã tăng cường kiểm soát rủi ro nhập khẩu đối với Trung Quốc, bao gồm xem xét rủi ro an ninh và rủi ro bán phá giá giá thấp gây áp lực lên thị trường nước họ. Thêm nữa là quy mô đầu tư và ảnh hưởng của “Vành đai và Con đường” liên tục thu hẹp và áp lực nợ của Trung Quốc tăng, dẫn đến các dự án liên quan “Vành đai và Con đường” phải đối mặt với rủi ro lớn hơn từ nợ xấu.

-Thứ ba, chính sách thuế quan của Trump cũng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ tăng thuế quan cao 60% đối với Trung Quốc, thực tế cho dù chỉ tăng 30% cũng sẽ dẫn đến GDP của Trung Quốc giảm 0,8% – 1%. Trong bối cảnh đó GDP của Trung Quốc năm 2025 về cơ bản sẽ không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 5%. Nếu ông Trump thực hiện đầy đủ mức thuế 60% thì GDP của Trung Quốc có thể bị giảm hơn nữa.

10. Đứt gãy chuỗi cung ứng

Sau hạn chế xuất khẩu sang Mỹ các vật liệu như gali, germani và đất hiếm, Bộ Thương mại Trung Quốc vào tháng 9 năm nay một lần nữa ban hành lệnh cấm xuất khẩu đối với một số mặt hàng liên quan đến antimon và vật liệu siêu cứng. Động thái của Bắc Kinh rõ ràng là phản ứng đối với việc Mỹ hạn chế Trung Quốc tiếp cận các công nghệ quan trọng như chip cao cấp.

Về vấn đề này, chuyên gia Tống Quốc Thành cho rằng ĐCSTQ cố gắng tạo ra “khan hiếm” đối với các khoáng sản hiếm bằng cách cắt đứt chuỗi cung ứng thượng nguồn, nhưng đây không phải là vấn đề thị trường thực sự thiếu hụt. Ông lưu ý: “Trước đây Trung Quốc sản xuất nhiều và giảm giá, do đó khiến doanh giới phương Tây giảm sản lượng hoặc ngừng khai thác. Nhưng bây giờ một khi Trung Quốc cắt đứt sản lượng thì chắc chắn sẽ đẩy giá lên, hệ quả kích thích doanh giới phương Tây khởi động lại khai thác đất hiếm hoặc tăng cường đầu tư vào chuỗi cung ứng thay thế. Vì vậy tình huống này không khác gì Trung Quốc tự ghè đá vào chân, tự hủy hoại lợi thế của họ trong chuỗi cung ứng khoáng sản quý hiếm”.

Vấn đề nữa là về mặt tiền tệ, Trung Quốc cố gắng đối phó với cuộc phản công chiến lược của Mỹ bằng cách bán trái phiếu Mỹ, phá giá nhân dân tệ và thậm chí thao túng tỷ giá hối đoái.

Tất cả những điều trên cho thấy ĐCSTQ sẵn sàng phát động “chiến tranh chuỗi cung ứng” và “chiến tranh tiền tệ” với Mỹ – biểu hiện của việc Trung Quốc tự chủ động tách rời trước.

Gần đây, chính quyền Tổng thống Biden cũng tuyên bố sẽ mở “cuộc điều tra 301”đối với các chất bán dẫn quy trình trưởng thành của Trung Quốc, mục tiêu điều tra bao gồm chất nền cacbua silic và tấm wafer được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn. Dự kiến sẽ có báo cáo trong vòng 3 – 6 tháng và qua đó sẽ mở đường cho các hành động tiếp theo.

Chuyên gia Tống Quốc Thành cũng chỉ ra rằng vào năm 2025 ông Trump nhất định sẽ bắt đầu thu hồi về Mỹ nguồn vốn đã/hoặc chuẩn bị đầu tư vào Trung Quốc.

Thậm chí gần đây gần đây còn nói muốn lấy lại kênh đào Panama để ngăn chặn xâm nhập của Trung Quốc, đảm bảo tính trung lập và ổn định của kênh đào này, đồng thời nhắc lại muốn mua đảo Greenland. Chuyên gia Đài Loan nhận định: “Lấy lại Panama thực ra là loại trừ xâm nhập nguy hiểm của ĐCSTQ tại kênh đào Panama và vùng Nam Mỹ; lấy lại đảo Greenland là chuẩn bị tiến hành phong tỏa Trung Quốc và Nga xâm nhập ở Bắc Cực”.

 

UKRAINE ĐÁNH CƯỢC GẤP ĐÔI VÀO KURSK: KẾ HOẠCH CÓ NHƯ MONG ĐỢI?

Nỗ lực của Kiev dường như đang đánh cược rằng khu vực này có thể là một quân bài có giá trị trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow.

Đồng hồ đếm ngược đang quay với Ukraine

Ukraine đang nỗ lực giữ vững quyền kiểm soát các địa bàn giành được tại tỉnh Kursk của Nga trong bối cảnh sức ép dữ dội từ các lực lượng Nga nhằm giành lại khu vực này.

Sau nhiều tuần lực lượng Nga và Triều Tiên tiến vào Kursk, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào ngày 12/1 để đẩy lùi lực lượng và giữ quyền kiểm soát khoảng 300 dặm vuông mà quân đội Ukraine vẫn đang chiếm giữ.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức với lời hứa sẽ chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đang tập trung gấp đôi vào Kursk như một nhu cầu chiến lược và một quân bài mặc cả, bất chấp những câu hỏi về giá trị chiến thuật của chiến dịch này.

Ông Zelensky gọi chiến dịch Kursk, được phát động trong một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8 năm ngoái và đánh dấu lần đầu tiên Nga bị một lực lượng nước ngoài tấn công kể từ Thế chiến II, là "một trong những chiến thắng lớn nhất của chúng ta, không chỉ vào năm ngoái mà còn trong suốt cuộc chiến".

Ukraine có khả năng giữ vững lãnh thổ đó trong tương lai gần, nhưng quân đội của họ phải đối mặt với thách thức lớn.

Kể từ khi Nga bắt đầu giành lại lãnh thổ, Ukraine đã mất khoảng 40% diện tích từng nắm giữ ở Kursk. Nhưng một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết rằng bất chấp áp lực, Ukraine "vẫn tiếp tục chống lại một loạt các cuộc tấn công bất thường của Nga" ở Kursk và trên các tiền tuyến ở miền đông Ukraine.

Quan chức này nói rằng Kiev chỉ có thể đàm phán với Tổng thống Vladimir Nga Putin khi có thêm áp lực đối với Moscow.

Mick Ryan, thiếu tướng nghỉ hưu trong Quân đội Úc, cho biết Ukraine cũng sẽ được hưởng lợi khi giữ được bất kỳ diện tích lãnh thổ nào có thể khi các cuộc đàm phán, nếu có, bắt đầu.

Ukraine đang phải đối mặt với thời gian gấp rút khi ông Trump chuẩn bị nhậm chức vào ngày 20/1. Tổng thống đắc cử Mỹ đã vận động tranh cử với lời hứa sẽ chấm dứt chiến tranh trong ngày đầu tiên nhậm chức nhưng đã hạ thấp tham vọng đó trong những tuần gần đây.

Các kịch bản cho Ukraine

Rafael Loss, thành viên chính sách tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR), cho biết ông không chắc liệu Ukraine có thể giữ được lãnh thổ ở Kursk lâu hơn nữa hay không. Ông mô tả khu vực này là "ngày càng khó khăn" để bảo vệ.

Cả hai bên đều phải đối mặt với những thách thức cấp bách, khi Nga phải đối mặt với suy thoái kinh tế, trong khi Ukraine đang phải vật lộn để đảm bảo nhân lực và giữ vững vị thế.

Ông Trump đưa ra rất ít chi tiết về cách ông có thể giải quyết cuộc chiến.

Trọng tâm của các cuộc thảo luận được cho là Nga sẽ tuyên bố chủ quyền đối với 4 vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine đã sáp nhập vào Liên bang Nga để đổi lấy các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Nhưng sau gần một tuần diễn ra chiến dịch phản công của Ukraine ở Kursk tháng 1/2025, có vẻ như không có nhiều tiến triển. Ukraine đạt được những bước tiến rất khiêm tốn ở một số khu vực nhưng Nga vẫn tiến đều đặn dọc theo sườn trái.

Ukraine đã duy trì được quyền kiểm soát trong khu vực kể từ tháng 8 nhưng sau đó liên tục mất địa bàn khi Nga tập trung hỏa lực mạnh mẽ ở đây.

"Đó là những ngày khó khăn", một người lính Ukraine được triển khai đến khu vực này đã viết trong một tin nhắn, nói về những ngày đầu tiên của cuộc phản công với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của chiến dịch.

"Người Nga đã tấn công từ nhiều hướng khác nhau cùng một lúc. Họ đã thành công trong một số cuộc tấn công".

Khi lễ nhậm chức của ông Trump đang đến gần, Moscow với lợi thế về nhân sự và nguồn lực có ít lý do hơn Ukraine để coi việc Tổng thống đắc cử Mỹ nhậm chức là một sự thay đổi ngay lập tức.

"Có những dấu hiệu cho thấy Nga muốn gặp ông Trump, nhưng điều đó không nên nhầm lẫn với mong muốn đàm phán. Không rõ tại sao Moscow lại đàm phán ngay bây giờ, xét đến quỹ đạo của cuộc chiến", ông Michael Kofman, thành viên cấp cao của Chương trình Nga và Âu Á tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nói.

Robert Kagan, thành viên cấp cao tại Viện Brookings, thậm chí còn đưa ra một viễn cảnh tồi tệ hơn cho Ukraine khi dự báo "có khả năng sẽ thua trong vòng 12 đến 18 tháng tới" và ông Putin không quan tâm đến các cuộc đàm phán.

 

HY VỌNG MỚI VỀ THỎA THUẬN GAZA

Israel đã cử phái đoàn do ông David Barnea, Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad, dẫn đầu đến Qatar để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn - thả con tin tại Dải Gaza.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11-1 đưa ra thông tin nói trên nhưng không cho biết thời điểm ông Barnea đến Qatar. Thành phần phái đoàn còn có lãnh đạo Cơ quan An ninh nội địa (Shin Bet), các cố vấn quân sự và chính trị.

Hãng tin EFE hôm 11-1 dẫn một nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán mới nhất do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian đang ở "giai đoạn cuối cùng". Các nhà trung gian hòa giải đang chờ phái đoàn Israel đến Doha để thông qua nội dung thỏa thuận tiềm tàng.

Bản dự thảo mới nhất quy định trong giai đoạn đầu tiên, quân đội Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi hành lang Philadelphi (biên giới giữa Dải Gaza với Bán đảo Sinai ở Ai Cập) và rút một phần lực lượng khỏi nhiều địa điểm khác tại Dải Gaza.

Trong giai đoạn này, Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ được phép duy trì "các trạm gác" ở Dải Gaza. Đến ngày cuối cùng của giai đoạn thứ 3, Israel sẽ phải rút toàn bộ lực lượng khỏi Dải Gaza.

Nguồn tin không cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận nhưng khẳng định hầu hết bất đồng liên quan đến việc trao đổi con tin ở Dải Gaza lấy tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel đã được giải quyết. Dù vậy, nguồn tin này cảnh báo rằng vẫn còn bất đồng về một số điểm và cách diễn đạt trong nội dung thỏa thuận.

Trong khi đó, tờ The National (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) ngày 11-1 cho biết nhóm vũ trang Hamas đã bớt cứng rắn trong lập trường về một số điều kiện cốt lõi nhằm đạt được thỏa thuận với Israel.

Động thái này diễn ra sau khi phía trung gian thúc đẩy mạnh mẽ các bên nhanh chóng đi đến thỏa thuận cuối cùng. Tờ báo dẫn một số nguồn tin nắm rõ tiến trình đàm phán cho biết đề xuất mới nhất kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn trong 60 ngày. Trong giai đoạn này, số con tin còn lại bị Hamas cầm giữ từ tháng 10-2023 sẽ được thả.

Cũng theo The National, ông Steve Witkoff, người được Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đề cử làm đặc phái viên Trung Đông trong chính quyền sắp tới, đã đến Israel hôm 11-1 để cập nhật cho Thủ tướng Netanyahu về tình hình đàm phán.

Trước đó một ngày, ông Witkoff đã gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Doha để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại khu vực, đặc biệt là nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần rồi nhận định đàm phán về Gaza đã "đạt tiến triển thật sự". Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ được hoàn tất trước khi chuyển giao hoạt động ngoại giao cho chính quyền mới của ông Trump.

Tổng thống Mỹ đắc cử không ít lần cảnh báo Hamas sẽ phải trả giá đắt nếu không thả con tin trước lễ nhậm chức của ông vào ngày 20-1.

Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Dải Gaza được cho là đang cầm giữ khoảng 100 con tin Israel, trong khi quân đội Israel cho biết khoảng 40 người trong số này đã thiệt mạng.

 

LÀN SÓNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI LUẬN TỘI PHÓ TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Khoảng 1,6 triệu người trong giáo phái Iglesia ni Cristo ở Philippines tập trung biểu tình tại thủ đô để phản đối luận tội Phó tổng thống Sara Duterte.

Các thành viên giáo phái bảo thủ Iglesia ni Cristo hôm nay mặc áo trắng, đem theo biểu ngữ kêu gọi đoàn kết và tập trung ở khu Quirino Grandstand tại thủ đô Manila để tham dự "cuộc biểu tình toàn quốc vì hòa bình". Sự kiện nhằm phản đối luận tội Phó tổng thống Philippines Sara Duterte, con gái của cựu tổng thống Rodrigo Duterte.

"Người dân còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Có những điều không thể đạt được nếu xảy ra xung đột", phát ngôn viên giáo phái Edwil Zabala nói trước đám đông biểu tình, tuyên bố các sự kiện tương tự cũng dự kiến diễn ra tại hàng chục địa điểm trên toàn quốc.

Cảnh sát Philippines ước tính có tới 1,6 triệu người tham gia, thêm rằng hơn 5.000 sĩ quan đã được triển khai để đảm bảo an ninh. Giới chức Philippines đã đóng cửa các trường học, văn phòng chính quyền và chặn những tuyến đường chính ở Manila trước khi biểu tình diễn ra.

Thư ký điều hành Lucas Bersamin của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết cuộc biểu tình là "một phần của cuộc đối thoại toàn quốc".

Bà Sara đang đối mặt ba vụ luận tội, tập trung vào cáo buộc sử dụng sai mục đích hàng triệu USD tiền công quỹ và âm mưu ám sát Tổng thống Marcos. Bà phủ nhận tất cả cáo buộc.

Giáo phái Iglesia ni Cristo, ước tính gồm hơn hai triệu thành viên, có sức ảnh hưởng đáng kể tại Philippines do thành viên có xu hướng bỏ phiếu theo nhóm và thường được các chính trị gia quan tâm. Giáo phái này có thể quyết định các vị trí trong quốc hội và chính quyền địa phương của Philippines khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 12/5.

 

CHƯƠNG TRÌNH VISA H-1B CHO LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ

Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định của ông đối với chương trình visa H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao, nhận định đây là một “chương trình tuyệt vời” và khẳng định đã áp dụng rộng rãi chương trình này tại các cơ sở kinh doanh thuộc quyền sở hữu của ông. Đây là một chuyển biến đáng chú ý so với chính sách hạn chế mà ông Trump từng áp dụng đối với chương trình này trong nhiệm kỳ Trump đầu tiên.

“Tôi luôn thích chương trình visa này, tôi luôn ủng hộ nó. Đó là lý do vì sao chúng ta có nó”, ông Trump nói với tờ New York Post.

Ông Trump cũng tiết lộ rằng: “Tôi có nhiều nhân viên sử dụng chương trình visa H-1B tại các cơ sở [kinh doanh] của tôi. Tôi luôn là người tin tưởng vào chương trình H-1B. Tôi đã sử dụng chương trình này nhiều lần. Đây là một chương trình tuyệt vời”. 

Ông Trump đã quyết định đứng cùng phía với ông Elon Musk, doanh nhân đầy ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ và cũng là người ủng hộ mạnh mẽ của ông, trong nỗ lực bảo vệ chương trình visa H-1B. 

Chương trình visa H-1B, vốn là một phần của Đạo luật Nhập cư năm 1990, thường có thời hạn ba năm. Visa H-1B là loại visa không định cư, cho phép các nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ thuê lao động nước ngoài trong một khoảng thời gian để đảm nhận các ngành nghề chuyên môn. Tuy nhiên người sở hữu có thể gia hạn hoặc nộp đơn xin thẻ xanh.

Trong năm 2024, công ty sản xuất ô tô điện Tesla của ông Elon Musk đã tiếp nhận 724 visa H-1B. Theo Built In, Apple, Google, Microsoft và Amazon là những công ty tài trợ cho chương trình visa H-1B nhiều nhất.

Cuộc tranh luận về chương trình visa H-1B đã tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ những người ủng hộ ông Trump. Một số đặt trọng tâm thực hiện chương trình nghị sự “Nước Mỹ Trên hết” nhằm hạn chế di dân nhập cư, trong khi một số khác nhận ra giá trị không thể phủ nhận của chương trình này đối với các ngành công nghiệp như công nghệ.

Lập luận của phe ủng hộ

Ông Elon Musk, một công dân Hoa Kỳ nhập tịch sinh ra tại Nam Phi, từng sở hữu visa H-1B, và cũng là CEO của đại công ty Tesla lẫn SpaceX, đã công khai cam kết sẽ “chiến đấu” để bảo vệ chương trình mà ông cùng nhiều lãnh đạo khác trong ngành công nghệ coi là trụ cột đối với ngành công nghệ của Hoa Kỳ.

Ông Musk nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình visa H-1B chính là nền móng giúp xây dựng những công ty đột phá như SpaceX và Tesla. Ông cho rằng sự thành công của các công ty này không thể tách rời khỏi những đóng góp to lớn của lực lượng lao động nước ngoài được đưa vào Hoa Kỳ thông qua chương trình này.

“Lý do tôi ở Mỹ cùng với rất nhiều người quan trọng đã xây dựng SpaceX, Tesla và hàng trăm công ty khác làm cho nước Mỹ mạnh mẽ là nhờ H-1B”, ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Ông Musk cũng lên tiếng phàn nàn trong nhiều bài đăng về sự thiếu hụt nhân tài nội địa để lấp đầy các vị trí cần thiết trong các công ty công nghệ của Mỹ.

Ngoài ra, ông Musk cũng thẳng thắn chỉ trích những người phản đối, bao gồm cả một số chính trị gia hoạt động trong nghị trình “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA), viện dẫn sự nhầm lẫn giữa di dân nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp khiến những nhà lãnh đạo chống lại chương trình visa này.

Ông Vivek Ramaswamy cũng lên tiếng bảo vệ chương trình visa H-1B, khẳng định rằng hệ thống giáo dục Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đào tạo đầy đủ nhân tài STEM có tay nghề cao từ đó đã tạo ra nhu cầu không thể thay thế cho chương trình này. 

Thậm chí, ông Ramaswamy còn thẳng thắn quy trách nhiệm cho văn hóa Mỹ hiện đại là nguyên nhân then chốt gây ra sự thất bại của hệ thống giáo dục tại Hoa Kỳ, viện dẫn lý do chính khiến các công ty công nghệ tuyển dụng kỹ sư gốc nước ngoài và thế hệ đầu tiên di cư đến Mỹ thay vì người Mỹ “bản địa” là do văn hóa giáo dục Hoa Kỳ cổ xúy sự tầm thường, thay vì phấn đấu để đạt đến sự xuất sắc.

“Một nền văn hóa ca ngợi nữ hoàng vũ hội hơn là nhà vô địch Olympic toán học, hoặc cầu thủ bóng bầu dục hơn là thủ khoa, sẽ không bao giờ tạo ra những kỹ sư giỏi nhất”, ông Ramaswamy nhận định trong một bài đăng dài trên mạng xã hội X.

Ông Ramaswamy cho rằng đây chính là vấn đề cốt lõi cần được giải quyết, đồng thời kêu gọi đất nước thức tỉnh và tận dụng thời cơ để khôi phục một nền văn hóa xuất sắc đề cao trí tuệ và sự chăm chỉ.

“Đây có thể là khoảnh khắc Sputnik của chúng ta. Chúng ta từng tỉnh giấc từ cơn mê trước đây và chúng ta có thể thực hiện lại một lần nữa. Cuộc bầu cử [tổng thống] của ông Trump được kỳ vọng sẽ khởi đầu một kỷ nguyên hoàng kim mới ở Mỹ, nhưng chỉ khi văn hóa của chúng ta thực sự tỉnh giấc. Một nền văn hóa một lần nữa ưu tiên thành tựu hơn là sự bình thường; xuất sắc hơn là sự tầm thường; tính học thuật hơn là tuân thủ; sự chăm chỉ hơn là lười biếng”, ông Ramaswamy nói thêm. 

Lập luận của phe phản đối

Những nhà hoạt động cực hữu, chẳng hạn như ông Stephen Miller và bà Laura Loomer đã bày tỏ quan ngại rằng chương trình visa này có thể khiến lực lượng lao động nội địa tại Hoa Kỳ suy yếu. 

Ông Miller đề xuất áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với chương trình visa H-1B. 

Ông Miller, vị cố vấn cấp cao của ông Trump cũng từng có ảnh hưởng đối với một dự luật đề xuất những hạn chế lớn đối với chương trình visa H-1B, như yêu cầu các ứng viên phải làm việc ở nước ngoài ít nhất 10 năm, theo The Times of India.

Bà Loomer lên án quyết định bổ nhiệm nhà đầu tư người Mỹ gốc Ấn Sriram Krishnan giữ cương vị cố vấn chính sách trí tuệ nhân tạo, nhận định rằng động thái này đi ngược lại tinh thần của nghị trình “Nước Mỹ Trên hết“. Bà Loomer cho rằng ông Krishnan sẽ có ảnh hưởng đến các chính sách nhập cư của chính quyền Trump thứ hai. 

“Thật đáng báo động khi thấy số lượng những người cánh tả chuyên nghiệp hiện đang được bổ nhiệm vào chính quyền Trump [thứ hai], trong khi họ có quan điểm trái ngược hoàn toàn với chương trình nghị sự ‘Nước Mỹ Trước Tiên’ của [ông] Trump”, bà Loomer viết.

Bà Nicole Shanahan, chính trị gia đồng hành tranh cử cùng cựu ứng cử viên tổng thống Robert F. Kennedy Jr. cho chức vị phó tổng thống, cho rằng quy trách nhiệm cho văn hóa là nguyên nhân chính khiến Mỹ không đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực công nghệ là điều xúc phạm. Bà Shanahan mạnh mẽ phản bác luận điểm cho rằng văn hóa Mỹ là nguyên nhân khiến các công ty phụ thuộc vào lao động nước ngoài, ngược lại, bà thẳng thắn chỉ trích các công ty công nghệ đang cố tình lợi dụng chương trình visa H-1B để tìm kiếm lao động giá rẻ, gây tổn hại đến lối sống Mỹ truyền thống.

“Tôi không đồng tình với một số tranh luận … cho rằng ‘văn hóa lười biếng của người Mỹ’ là nguyên nhân chính khiến chúng ta cần tiếp tục chương trình visa H-1B. Hãy thực tế: các công ty công nghệ được hưởng lợi lớn từ lao động giá rẻ với chi phí là lối sống của người Mỹ là một hành động mang tính bóc lột. Việc đổ lỗi cho văn hóa vì lý do sinh viên tốt nghiệp STEM người Mỹ không nhận những công việc lương thấp là điều vô lý và xúc phạm”, bà Shanahan viết trên mạng xã hội X.

Ông Steve Bannon, một cố vấn lâu năm của ông Trump, đã cũng lên tiếng chỉ trích các “đại gia công nghệ” vì ủng hộ chương trình visa H-1B đồng thời nhận định nhập cư là một mối đe dọa đối với nền văn minh phương Tây.

“Ưu tiên nước Mỹ có nghĩa là ưu tiên người Mỹ. Chúng ta không ưu tiên vaccine. Chúng ta không ưu tiên công ty công nghệ. Chúng ta không ưu tiên tổ hợp công nghiệp quân sự. Không, chúng ta ưu tiên người dân Mỹ trước tiên”, biên tập viên Jack Posobiec của Human Eventsviết trên mạng xã hội X.

Những nhà phê bình như Dân biểu Marjorie Taylor Greene lại kêu gọi cải cách toàn diện hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục STEM, nhằm giúp các công ty công nghệ giảm sự phụ thuộc vào chương trình visa H-1B, cũng như chuẩn bị một lực lượng lao động nội địa Hoa Kỳ có tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Để tiến lên phía trước, chúng ta phải thay đổi hệ thống giáo dục, tạo ra một nền văn hóa tôn trọng sự chăm chỉ và năng suất, cắt giảm lãng phí/chí phí/chế tài của chính phủ để tạo ra một nền kinh tế lành mạnh, mạnh mẽ, giảm lạm phát và trả lương cao hơn cho lực lượng lao động Hoa Kỳ, để visa H-1B không còn cần thiết và có thể bị hủy bỏ”, nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene viết trên mạng xã hội X.

Theo một báo cáo từ tháng 2 năm 2024, Hoa Kỳ hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng mù chữ trong lĩnh vực giáo dục STEM và dữ liệu. Điểm số môn toán của học sinh 15 tuổi tại Hoa Kỳ đã giảm 13 điểm trên thang điểm toàn cầu vào năm 2023, theo The Hill.

Hiệp hội Quản trị Nguồn nhân lực (Society for Human Resource Management) cho biết trong một thông cáo báo chí rằng Hoa Kỳ cần “thúc đẩy giáo dục STEM để chuẩn bị cho gần 3,5 triệu việc làm trong lĩnh vực STEM cần được lấp đầy vào năm 2025”.

 

Nguồn: RFI; Soha; CafeF; Vnexpress; FB Thiên Vân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang