Trộm tiền loạt giáo viên; 9 lần cạy cửa ôtô; Vờ mua rồi cướp tiệm vàng; Vụ Tịnh thất Bồng Lai; Đường dây ma túy liên tỉnh

TRUY XÉT KẺ TRỘM TIỀN HÀNG LOẠT GIÁO VIÊN KHI CẢ TRƯỜNG ĐANG CHÀO CỜ

(Ảnh minh hoạ).

Lợi dụng lúc cả trường tiểu học đang làm lễ chào cờ, một người đàn ông bịt khẩu trang, đột nhập vào các phòng học trộm tiền của nhiều giáo viên.

Công an phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức vừa chuyển giao hồ sơ vụ trộm cắp xảy ra ở trường tiểu học Bình Chiểu trên địa bàn cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức để điều tra, truy xét.

Cụ thể, khoảng từ 7h đến 7h20 sáng 16/1, thầy cô giáo và toàn bộ học sinh của trường tiểu học Bình Chiểu đang thực hiện nghi thức chào cờ tại sân trường. Lúc này, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh ngắn tay, quần tây đen, mang giày, đeo khẩu trang che mặt, đeo ba lô, đột nhập vào trong trường.

Người đàn ông vào các phòng tại tầng trệt và tầng 1 của trường trộm tiền của nhiều giáo viên để trong túi xách ở lớp học.

Sau đó người này thản nhiên ra khỏi trường, lấy xe gắn máy rời đi. Camera ở ngoài trường còn ghi nhận BKS xe gắn máy của kẻ trộm này là 54-U5 2137.

Phía nhà trường đã trình báo về vụ trộm. Hiện Công an đã lập hồ sơ, truy xét kẻ đột nhập nói trên.

(Nguồn: Vietnamnet)

BẮT ĐỐI TƯỢNG 9 LẦN CẠY CỬA Ô TÔ ĐỂ TRỘM TÀI SẢN

Chiều 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, các trinh sát của đơn vị đã khống chế, bắt Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1992, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận do không có tiền mua ma túy nên vào đêm khuya dùng xe máy chạy quanh các khu dân cư trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng để trộm cắp tài sản. Mục tiêu mà Thành nhắm đến là những xe ô tô đậu ngoài đường trong các khu dân cư.

Vào lúc 2 giờ ngày 8/11/2022, Thành phát hiện xe ô tô đậu trên đường Trần Quang Diệu (phường An Thới, quận Bình Thủy) liền cạy cửa lấy trộm 3 chỉ vàng 24K, bán được 9,2 triệu đồng mua ma túy sử dụng.

Thành khai nhận thời gian qua đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm tài sản trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 1 xe máy biển kiểm soát 65B2-232.16, 3 kìm bấm, 3 tuốc nơ vít, 6 ống điếu, 4 cờ lê là phương tiện đối tượng Thành dùng để hành nghề trộm cắp.

Hiện, vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ bàn giao cho Công an quận Bình Thủy điều tra theo thẩm quyền.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo, để phòng ngừa các vụ mất trộm tài sản, nhất là thời điểm sát Tết Nguyên đán, người dân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản; không đậu xe những nơi vắng, không người trông coi, để hạn chế thấp nhất nguy cơ kẻ gian trộm cắp tài sản; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

(Nguồn: Kenh14)

BẮT KẺ SAY XỈN VỜ HỎI MUA, RỒI CƯỚP TẠI TIỆM VÀNG

(Ảnh minh hoạ).

Ngày 18/1, Công an quận 6, TP.HCM đang điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên đường Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6.

Theo đó, khoảng 14h ngày 17/1, một người đàn ông đến tiệm vàng, cầm đồ Thành An 2 trên đường Tân Hòa Đông, phường 14.

Người này yêu cầu chủ tiệm cho xem một số sợi dây chuyền vàng, sau đó bất ngờ cầm dây chuyền rồi bỏ chạy ra ngoài, chưa thanh toán tiền cho chủ tiệm vàng.

Chủ tiệm vàng nhanh trí hô hoán, cùng người dân đuổi bắt, khống chế đối tượng sau đó.

Nhận tin báo, Công an quận 6 có mặt tại hiện trường để tiếp nhận, lấy lời khai của đối tượng, người làm chứng để làm rõ vụ việc.

Nhân chứng cho biết trên báo Công an TP.HCM, thời điểm gây ra vụ việc người đàn ông có biểu hiện say xỉn.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 6 tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến việc cướp tiệm vàng, ngày 17/1, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Duy Khánh (22 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim Thoa (22 tuổi, cùng ở TP Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Thông tin trên Tri thức trực tuyến, chiều 4/1, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo từ Công an thị trấn Mỹ Luông về việc vừa xảy vụ cướp tại tiệm vàng Kim Chi.

Đôi nam nữ (sau này xác định là Khánh và Thoa) giả vờ mua vàng, sau đó cướp dây chuyền vàng trọng lượng 3 chỉ, mặt dây chuyền vàng trọng lượng chỉ và vòng đeo tay vàng trọng lượng 2 chỉ, tổng trị giá trên 32 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, truy bắt nhanh thủ phạm. Đến 16h cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Khánh và vợ, khi cả đang lẩn trốn tại vườn xoài ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới.

Khánh và Thoa khai nhận đã giả vờ vào tiệm mua vàng để cướp. Chủ tiệm đưa cho Thoa xem. Thoa kêu chủ tiệm tính tiền, Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt chủ tiệm vàng để Thoa lấy số vàng trên, sau đó tẩu thoát.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

VỤ "TỊNH THẤT BỒNG LAI": DIỄN BIẾN MỚI LIÊN QUAN SỨC KHỎE BỊ ÁN LÊ TÙNG VÂN

Sức khỏe bị án Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai yếu do tuổi già và mắc nhiều bệnh kinh niên.

Ngày 18-1, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có thông báo đề nghị bị án Lê Tùng Vân (91 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh Tây) có mặt tại nhà để Hội đồng giám định y khoa tỉnh này đến kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, trong phiên xét xử vào ngày 5-12-2022, bị án Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân". Thời hạn phạt tù tính từ ngày 3-11-2022.

Tuy nhiên, đến ngày 19-12-2022, TAND huyện Đức Hòa lại nhận đơn hoãn chấp hành hình phạt tù của bị án Lê Tùng Vân do bị cáo có sức khỏe yếu vì tuổi già, mang nhiều bệnh tật kinh niên như: tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, thiếu máu mạn tính, hẹp mạch vành, hội chứng viêm loét dạ dày tá tràng… Đồng thời, đề nghị chánh án cho kiểm tra, xem xét hoàn cảnh và sức khỏe thực tế để ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

Ngày 22-12-2022, TAND huyện Đức Hòa đã ra quyết định trưng cầu giám định và đề nghị Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Long An tiến hành giám định tình trạng bệnh đối với bị án Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, đến nay, bị án Lê Tùng Vân vẫn chưa đến trung tâm này để giám định.

Trước đó, vào ngày 3-11, kết thúc phiên xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", TAND tỉnh Long An y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù.

Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.

(Nguồn: Soha)

HÀ TĨNH: TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY MA TÚY LIÊN TỈNH MIỀN TRUNG

(Ảnh minh hoạ).

Sau khi liên hệ với các đối tượng ở ngoại tỉnh để mua ma túy với số lượng lớn, Lê Xuân Minh đã phân phối cho các điểm mua bán lẻ ma túy tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Mới đây, Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh – Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Khắc Đăng Khoa; Lê Xuân Minh; Lê Văn Nghi; Hồ Đắc Thuận để làm rõ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện đối tượng Lê Xuân Minh (41 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Minh thường liên hệ với các đối tượng ở địa bàn ngoại tỉnh để mua ma túy với số lượng lớn về phân phối cho các điểm mua bán lẻ tại các địa bàn như huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh.

Sau quá trình mật phục, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định vào ngày 6/1, nhóm đối tượng sẽ di chuyển bằng xe ô tô từ Tp.Đà Nẵng ra tỉnh Quảng Trị nhận ma túy rồi vận chuyển ra tỉnh Hà Tĩnh giao cho Lê Xuân Minh. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên huy động lực lượng, phương tiện chia thành nhiều mũi công tác để bắt giữ các đối tượng.

Vào khoảng 22h, ngày 6/1, các mũi trinh sát đã ập vào nhà Lê Xuân Minh, bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Lê Xuân Minh – chủ nhà; Võ Xuân Khánh (30 tuổi, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Khắc Đăng Khoa (27 tuổi), Hồ Đắc Thuận (24 tuổi), Lê Hồ Đình An (26 tuổi), Lê Văn Nghi (26 tuổi) cùng trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2kg ma túy đá, 1 xe ô tô và nhiều tang vật có liên quan đến vụ án...

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy nói trên được Trần Khắc Đăng Khoa, Lê Văn Nghi, Hồ Đắc Thuận mua từ Quảng Trị đưa ra Hà Tĩnh bán cho Lê Xuân Minh. Sau đó, Minh sẽ bán lại cho các điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định, đối tượng Trần Khắc Đăng Khoa đã nhiều lần nhận ma túy của một đối tượng không biết tên (đang sinh sống tại địa bàn tỉnh Quảng Trị), sau đó chỉ đạo Nghi và Thuận đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Các đối tượng khai nhận, trước đó, đã 6 lần vận chuyển ma túy với số lượng khoảng 62kg (trong đó có 60kg ketamine, 2kg ma túy đá) từ Quảng Trị đi đến các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai và TPHCM để tiêu thụ.

Hiện, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố có liên quan để đấu tranh mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây này.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

(Xem thêm:

=> Lao ôtô vào nhóm người; Vợ chồng cướp tiệm vàng; Bẻ khóa xưởng may; Cướp điện thoại bé gái; Lừa đảo kêu gọi đầu tư ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang