Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu cừu, dê, gia cầm và động vật móng guốc chẵn từ nhiều nước châu Phi, châu Á và châu Âu.
Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu cừu, dê, gia cầm và động vật móng guốc chẵn từ nhiều nước châu Phi, châu Á và châu Âu do sự bùng phát các dịch bệnh gia súc như bệnh đậu cừu, bệnh đậu dê và bệnh lở mồm long móng.
Theo một loạt thông báo mới đây của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lệnh cấm này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố thông tin về các đợt bùng phát dịch bệnh ở nhiều quốc gia.
Lệnh cấm nói trên áp dụng với cả sản phẩm đã qua chế biến và chưa qua chế biến từ nhiều nước, trong đó có Ghana, Somalia, Qatar, Cộng hoà Dân chủ Congo, Nigeria, Tanzania, Ai Cập, Bulgaria, Eritrea...
Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu thịt lớn nhất thế giới, cũng cho biết đã ngừng nhập khẩu cừu, dê và các sản phẩm liên quan từ Palestine, Pakistan, Afghanistan, Nepal và Bangladesh do sự bùng phát bệnh đậu cừu và bệnh đậu dê.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng thông báo đã cấm nhập khẩu động vật móng guốc chẵn và các sản phẩm liên quan từ Đức sau khi quốc gia này ghi nhận sự bùng phát bệnh lở mồm long móng.
Bệnh lở mồm long móng (FMD), một căn bệnh từng hoành hành tại Bắc Phi và biến mất khỏi châu Âu suốt 30 năm, đang quay trở lại với những dấu hiệu đáng báo động. Sự xuất hiện của bệnh này tại Ba Lan và đặc biệt là Đức, ngay sát biên giới Bỉ, đã khiến ngành chăn nuôi nước này đứng trước nguy cơ lớn.
Ngày 10/1 vừa qua, một ổ dịch FMD đã được phát hiện tại Hönow, bang Brandenburg, Đức. Đàn trâu nước gồm 14 con, trong đó 3 con đã chết và 11 con còn lại bị tiêu hủy. Các trang trại lân cận và trong bán kính 20 km đã được khử trùng, trong khi dòng virus được xác định có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.
Việc FMD tái xuất hiện tại khu vực này đặc biệt đáng lo ngại khi Bỉ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ hậu quả của dịch bệnh lưỡi xanh, một căn bệnh virus khác gây thiệt hại nặng nề. Ông Philippe Duvivier, Chủ tịch Hiệp hội các nhà chăn nuôi và nông dân Bỉ (Fugea) đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình hiện tại của ngành chăn nuôi. Ông cho biết, các nhà chăn nuôi vẫn đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng của dịch bệnh lưỡi xanh và việc xuất hiện thêm bệnh lở mồm long móng sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ông chia sẻ nhiều nông dân đang rất vất vả và có thể không thể trụ vững nếu phải đối mặt thêm một dịch bệnh nữa.
Trước nguy cơ lây lan từ Đức, Cơ quan An toàn Thực phẩm Liên bang Bỉ (Afsca) đã nhanh chóng vào cuộc. Từ ngày 1/12/2024, Bỉ đã truy xuất nguồn gốc 228 con bò nhập khẩu từ bang Brandenburg. Các trang trại liên quan đều bị giám sát chặt chẽ, tạm ngưng mọi hoạt động vận chuyển gia súc và tiến hành kiểm tra lâm sàng cùng xét nghiệm.
Bà Aline Van Den Broeck, phát ngôn viên của Afsca, khẳng định tất cả các kết quả kiểm tra đều âm tính, và các trang trại đã được dỡ bỏ lệnh kiểm dịch. Tuy nhiên, Afsca sẽ tiếp tục giám sát tình hình tại Đức.
FMD là một bệnh do virus Aphtovirus gây ra, lây lan nhanh chóng giữa các động vật móng guốc chẵn như bò, lợn, cừu và dê. Dù không gây nguy hiểm cho con người, bệnh này gây sốt và các vết loét trong miệng động vật, làm giảm năng suất và có thể để lại vật mang mầm bệnh trong thời gian dài.
Trước đây, FMD từng được kiểm soát tại châu Âu nhờ vaccin, nhưng từ năm 1991, Liên minh châu Âu (EU) đã ngừng tiêm phòng do số ca bệnh giảm đáng kể. Tuy nhiên, từ năm 2013, các ổ dịch đã xuất hiện tại Algeria, Libya và Tunisia, khiến nguy cơ tái bùng phát tại châu Âu gia tăng.
Hiện tại, không có thuốc đặc trị cho FMD. Dù động vật trưởng thành có thể tự khỏi bệnh, nhưng năng suất giảm sút nghiêm trọng và khả năng mang mầm bệnh lâu dài đang trở thành mối đe dọa lớn. Ngành chăn nuôi Bỉ đang đứng trước thách thức kép: vừa phục hồi từ dịch lưỡi xanh, vừa phải đối mặt với nguy cơ bùng phát của FMD từ các nước láng giềng.
Người chăn nuôi và các cơ quan quản lý hy vọng vào các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để tránh kịch bản xấu nhất - một cuộc khủng hoảng ngành chăn nuôi có thể xảy ra trên diện rộng.
Thiết bị điện mặt trời, xe điện và pin lithium là bộ ba "làm mưa làm gió" của Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu, khiến phương Tây cảnh giác.
Năm ngoái, xuất khẩu mang về kỷ lục 5.980 tỷ USD cho Trung Quốc, theo Tổng cục Hải quan (GAC). Trong đó, cơ quan này cho hay nhiều sản phẩm, mô hình kinh doanh và thương hiệu mới giúp xuất khẩu công nghệ cao gia tăng đột biến.
Một trong những ví dụ được nhắc đến là xuất khẩu ôtô điện thuần và xe hybid (gọi chung là xe năng lượng mới - NEV), tăng 13,1% kim ngạch. Xét về sản lượng, 1,29 triệu chiếc NEV "made in China" được nước ngoài tiêu thụ năm ngoái, tăng 24,3%.
Xe điện cùng với pin lithium, thiết bị năng lượng mặt trời là "bộ ba mới" (new three) thể hiện sức mạnh xuất khẩu, chứng minh cho cơ cấu thương mại quốc tế của Trung Quốc tiếp tục được nâng cấp. Năm 2023, xuất khẩu các sản phẩm này lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ nhân dân tệ (gần 140 tỷ USD), tăng trưởng gần 30%. Trong 9 tháng đầu 2024, nhóm này tiếp cận được hơn 200 thị trường, mang về hơn 107 tỷ USD, theo GAC.
Tu Xinquan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu WTO Trung Quốc nói "bộ ba mới" xuất hiện nhờ các ngành công nghiệp thâm dụng công nghệ bùng nổ với các sản phẩm mang những đặc điểm mới như số hóa, cao cấp hóa và thân thiện môi trường.
"Xuất khẩu pin và ôtô năng lượng mới tăng trưởng nhanh chóng, vượt xa các sản phẩm truyền thống, với thị trường nước ngoài liên tục mở rộng", ông nhận xét.
Không rõ khái niệm "bộ ba sản phẩm mới" hay "xin san yang" trong tiếng Trung chính xác do ai đặt, nhưng một trong những quan chức Trung Quốc đầu tiên sử dụng nó là Lu Daliang, người phát ngôn của GAC tại cuộc họp báo vào tháng 4/2023.
Còn theo Citi Research - đơn vị nghiên cứu của CitiBank - trước đây Trung Quốc có khái niệm "bộ ba cũ" (three old product) gồm may mặc, nội thất và gia dụng. Đây là các ngành thâm dụng lao động và phát triển nhanh chóng nhờ lợi thế chi phí.
Nhưng hiện nay, khi xem xét sự chuyển đổi từ "bộ ba cũ" sang "bộ ba mới" Trung Quốc đã rõ ràng thăng tiến trong chuỗi giá trị và vẫn duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, theo Citi Research.
Theo đơn vị nghiên cứu của CitiBank, khả năng sản xuất từ hàng tiêu dùng giá trị thấp đến sản phẩm công nghệ cao sáng tạo mang lại khả năng phục hồi cho xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai thế giới. "Việc tiếp tục nâng cấp năng lực sản xuất, đầu tư nghiên cứu và phát triển, tập trung vào kiểm soát chi phí sẽ hỗ trợ duy trì tính cạnh tranh của Trung Quốc trong thương mại", Citi Research nhận xét.
Đưa "bộ ba mới" cất cánh
Dù thuật ngữ "bộ ba mới" khá mới mẻ nhưng nền tảng của chúng đã hình thành từ lâu. Chính sách hỗ trợ của Bắc Kinh có từ giữa những năm 2000 và nhất quán, đặt nền móng cho thành công ngày nay.
Nước này ban hành Luật Năng lượng tái tạo vào 2005. Hai năm sau, Bắc Kinh đưa năng lượng tái tạo thành chiến lược quốc gia. Năm 2008, ngành này được hỗ trợ gián tiếp từ gói kích thích 583 tỷ USD ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong đó, 210 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5% gói kích thích kinh tế) được dành cho các dự án tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và kỹ thuật sinh thái.
Đến 2012, Trung Quốc đã "hình thành chuỗi sản xuất vững chắc" cho ngành công nghiệp quang điện mặt trời, theo một báo cáo của chính phủ năm đó. Đà đi lên tiếp nối nhờ chiến lược "Made in China 2025", nhằm chuyển đổi sản xuất từ thâm dụng lao động sang công nghệ trong 10 năm.
Nhóm phân tích của Ngân hàng đầu tư Natixis (Pháp) cho rằng Bắc Kinh đã đạt được vị thế gần như độc quyền trong xuất khẩu pin mặt trời, chiếm khoảng 84% thị phần. Với lithium-ion và xe điện, thị phần lần lượt là 52,3% và 23,4%.
"Từ nguyên liệu thô đến các sản phẩm đầu cuối, ngành năng lượng mặt trời của Trung Quốc có một chuỗi ngành tích hợp", Li Dan, chuyên gia Hiệp hội Kinh tế Tuần hoàn Trung Quốc, cho biết.
Quy mô thị trường nội địa của nền kinh tế thứ hai thế giới cũng mang lại cho các công ty động lực lớn. Li Shuo, cố vấn chính sách toàn cầu của Greenpeace Đông Á cho biết sức mua lớn và các ưu đãi rất hào phóng. "Điều này nghĩa là Trung Quốc có thể sản xuất, tiêu thụ nhiều trong nước thiết bị năng lượng tái tạo", ông nói.
Một số chuyên gia cũng cho rằng, sự trỗi dậy của "bộ ba mới" phần lớn còn nhờ vào trợ cấp của chính phủ dành cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nhờ đó, chi phí lao động, sử dụng đất và tài chính của các công ty đã giảm đáng kể.
Alicia García Herrero, thành viên cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Bruege có trụ sở tại Brussels, nêu Trung Quốc từng có đối thủ cạnh tranh trong các lĩnh vực này. Điểm khác là Bắc Kinh trợ cấp nhiều, còn các đối thủ thì không hoặc đã ngừng.
Sản xuất pin mặt trời tại Liên minh châu Âu (EU) là ví dụ. Hồi 2010, EU cung cấp đến 60% pin mặt trời toàn cầu. Để thúc đẩy sản xuất, các nước châu Âu - đặc biệt là Đức và Tây Ban Nha - đã trợ cấp rất nhiều cho sử dụng năng lượng mặt trời. Nhưng do cuộc khủng hoảng tài chính, các nước khu vực này đã bãi bỏ trợ cấp.
"Không ai muốn lắp đặt tấm pin mặt trời mà không có trợ cấp ở châu Âu, vì vậy thị trường đã sụp đổ", Herrero kể.
Cùng thời điểm đó, Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh sáng kiến "mặt trời vàng", cung cấp trợ cấp lắp đặt điện mặt trời trên các tòa nhà, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và thúc đẩy một số công nghệ quan trọng.
Tương lai trong "gió ngược"
Hầu hết các chuyên gia tin rằng Trung Quốc sẽ duy trì lợi thế "bộ ba mới" trong tương lai gần. Alex Wang, chuyên gia Trường Luật UCLA kiêm Giám đốc Viện Emmett về biến đổi khí hậu và môi trường (Mỹ), cho rằng ý tưởng Mỹ và châu Âu có thể cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực này gần như không tưởng.
Còn theo Shuo, rất khó để các công ty phương Tây vượt qua đối thủ Trung Quốc trong ngắn hạn vì họ không có khả năng có cùng các điều kiện thuận lợi - từ hỗ trợ chính sách nhất quán đến chi phí sản xuất thấp.
"Tôi nghĩ sự thật này không thể chối cãi và là điều mà Mỹ, các nước châu Âu miễn cưỡng chấp nhận", ông nói, cảnh báo "bộ ba mới" đã trở thành "một vấn đề chính trị hơn là kinh tế", nhất là với phương Tây.
Tháng 12/2024, chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo kế hoạch tăng gấp đôi thuế các tấm wafer năng lượng mặt trời và polysilicon từ Trung Quốc, ở mức 50%. Chính sách này có hiệu lực từ 1/1/2025.
Trước đó, Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu với xe điện từ Trung Quốc lên 100%, pin lithium-ion 25%. Tại châu Âu, tháng 7/2024, EU đã áp đặt mức thuế lên tới 45% với xe điện nhập từ Trung Quốc. Một số nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ cũng áp thuế các sản phẩm thiết bị điện mặt trời, pin và xe điện vào tháng 6/2024. Tương tự, Canada áp thuế 100% với ôtô điện Trung Quốc từ tháng 10 năm ngoái.
Ở thời điểm đó, người phát ngôn của GAC - Lu Daliang tuyên bố việc một số quốc gia áp thuế "bộ ba mới" là không công bằng, bất hợp pháp và bảo hộ vô lý. GAC lập luận rằng nhóm sản phẩm này làm giàu nguồn cung toàn cầu, giảm áp lực lạm phát và đóng góp đáng kể vào chuyển đổi xanh.
Zhou Mi, nhà nghiên cứu tại Học viện Thương mại và Hợp tác kinh tế quốc tế Trung Quốc, cho rằng tăng trưởng xuất khẩu của sản phẩm trong "bộ ba mới" phản ánh kết quả do thị trường thúc đẩy. Bắc Kinh có vị thế tốt để cung cấp những mặt hàng này do hiệu quả về chi phí và chất lượng cao.
"Bất chấp vài gián đoạn bên ngoài, gồm các biện pháp bảo hộ không công bằng từ một số nước, nhu cầu với các sản phẩm của Trung Quốc vẫn đáng kể. Việc này phản ánh đôi bên cùng có lợi cho phát triển khi theo đuổi quá trình chuyển đổi xanh để phát triển bền vững", Zhou nói.
Một số chuyên gia khác như Louise Loo, nhà kinh tế tại tổ chức tư vấn Oxford Economics (Anh), nhấn mạnh xe điện, pin và thiết bị điện mặt trời còn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng chất lượng cao của nền kinh tế thứ hai thế giới.
Hiện các ngành này chưa bù đắp được hoàn toàn được những thách thức do các yếu tố kinh tế vĩ mô khác gây ra, do mới chiếm khoảng 11% GDP so với 25% GDP của bất động sản. Nhưng dự kiến đến 2027, "bộ ba mới" có khả năng bù đắp được lực cản từ các ngành truyền thống, chẳng hạn xây dựng và bất động sản.
Cổ phiếu của các công ty Mỹ giảm mạnh hôm thứ Hai (27/1), dẫn đầu là các cổ phiếu công nghệ, do thị trường dồn sự chú ý vào mô hình trí tuệ nhân tạo giá rẻ của công ty khởi nghiệp Trung Quốc DeepSeek, làm dấy lên nghi ngờ về định giá cao của ngành này.
Cổ phiếu toàn cầu lao dốc do việc bán tháo để chuyển đầu từ sang nơi an toàn hơn, với trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ tăng giá và các loại tiền tệ tương đối an toàn là đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ tăng mạnh.
DeepSeek, đã vượt qua đối thủ ChatGPT để trở thành ứng dụng miễn phí được đánh giá cao nhất trên App Store của Apple tại Hoa Kỳ, cho biết họ sử dụng chip giá rẻ hơn và ít dữ liệu hơn, thách thức việc đầu tư lớn trên thị trường với nhận định rằng AI sẽ thúc đẩy nhu cầu dọc theo chuỗi cung ứng từ các nhà sản xuất chip đến các trung tâm dữ liệu.
Chỉ số Dow Jones giảm 0,27% xuống 44.305, S&P 500 giảm 1,72% xuống 5.996 và Nasdaq Composite giảm khoảng 3% xuống 19.342.
Nvidia, công ty có chip là lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất các ứng dụng AI, đã giảm gần 12% vào đầu phiên giao dịch, trong khi các công ty cùng ngành là Broadcom và Marvell Technology đều giảm hơn 10%.
Chỉ số biến động CBOE, được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall, tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 20/12, lên 33% trong ngày.
Tại châu Âu, lĩnh vực công nghệ dẫn đầu chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,5%, trong khi chỉ số công nghệ STOXX Europe 600 giảm 4,5%, đánh dấu mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 10.
Lo ngại rủi ro
Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm cũng thúc đẩy các nhà đầu tư tìm cách tránh rủi ro trên các loại tài sản khác.
Lợi suất chuẩn trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ giảm 8,1 điểm cơ bản xuống 4,54%, đẩy đồng đô la xuống thấp hơn. Các loại tiền tệ tương đối an toàn là đối tượng hưởng lợi chính.
Đồng đô la đã giảm 1,1% so với đồng yên và 0,7% so với đồng franc Thụy Sĩ, hai loại tiền tệ thường tăng giá trong giai đoạn thị trường bất ổn.
Chỉ số đô la, đo lường đồng tiền của Hoa Kỳ so với sáu đồng tiền ngang hàng, đã giảm 0,5% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/12.
Thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ vẫn là chủ đề chính trên thị trường, với việc Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn chưa áp dụng các biện pháp đánh thuế thương mại rộng rãi.
Trung Quốc, Mexico và Canada vẫn đang phải đối mặt với sự chờ đợi căng thẳng sau khi ông Trump tuần trước tuyên bố ngày 1/2 sẽ áp dụng thêm thuế đối với các đối tác thương mại hàng đầu này.
Đồng đô la Mỹ tăng khoảng 1,5% so với đồng peso của Mexico nhưng không thay đổi nhiều so với đồng đôla Canada và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong giao dịch ngoại hối.
Biến động thị trường vào thứ Hai khởi đầu cho một tuần bận rộn khi cả Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ họp để ấn định lãi suất.
Trong các mặt hàng, giá dầu thô tương lai đã giảm sau khi ông Trump kêu gọi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm giá dầu vào thứ Sáu.
Dầu thô của Hoa Kỳ giảm 0,33% xuống còn 74,41 đô la một thùng và dầu Brent giảm xuống còn 78,30 đô la một thùng, giảm 0,25% trong ngày.
Vàng giảm 0,7% xuống còn 2.752 đô la một ounce.
Tiền điện tử hàng đầu bitcoin giảm hơn 3,6%, giảm xuống dưới 100.000 đô la lần đầu tiên trong một tuần, trước khi bật lên để giao dịch ở mức 101.276 đô la.
Trong khi Ấn Độ đang trên đà trở thành nền kinh tế 10.000 tỷ USD, thì Trung Quốc được dự báo sẽ chưa vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 15 năm tới.
Nền kinh tế toàn cầu đang trên đà tăng gấp đôi quy mô lên 221.000 tỷ USD theo giá trị danh nghĩa trong 15 năm tới. Điều này, theo các nhà dự báo, có được là nhờ sự tăng trưởng khi các quốc gia nghèo hơn bắt kịp các quốc gia giàu có hơn.
Tăng trưởng nhanh chóng ở các quốc gia châu Á như Indonesia – được dự đoán sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ mười thế giới vào năm 2039, vượt qua Italy và Tây Ban Nha – sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu.
Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) cho biết, Bangladesh đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ 21 trong 15 năm tới, tăng từ vị trí thứ 37, trong khi Philippines và Việt Nam sẽ lần lượt vươn lên vị trí thứ 23 và 25.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh đang trên đà lớn hơn 25,2% so với Pháp vào năm 2039, tăng từ mức 13,7% trong năm 2024. Mặc dù nền kinh tế Anh vẫn sẽ nhỏ hơn 19,8% so với Đức vào năm 2039, nhưng con số này nghĩa là khoảng cách đã được thu hẹp đáng kể từ mức 30,7% vào năm 2024.
Về mặt GDP danh nghĩa, Anh sẽ vẫn là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới cho đến năm 2039, CEBR cho biết, nhưng nói thêm rằng, trên cơ sở GDP bình quân đầu người – một thước đo mức sống, Anh sẽ xếp thứ 21 trong số 189 quốc gia, tụt hậu so với Mỹ, Đức, Ireland, Na Uy và Luxembourg.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói với cử tri "xứ sở sương mù" rằng hãy đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ ông trong suốt nhiệm kỳ quốc hội 5 năm dựa trên những cải thiện về mức sống và tăng trưởng kinh tế hàng đầu.
CEBR dự báo, triển vọng cho nền kinh tế Nga, không khác gì triển vọng cho cuộc chiến tranh Ukraine, là rất không chắc chắn.
"Cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ có lẽ yếu hơn bình thường, với rất nhiều chi tiêu liên quan đến chiến sự, nghĩa là lạm phát có thể sẽ vẫn ở mức cao trong ít nhất là năm tới, công ty tư vấn kinh tế có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) cho biết.
"Khi giao tranh kết thúc, vẫn còn phải xem chính phủ Nga hỗ trợ nền kinh tế thích nghi với thời bình trong bối cảnh các lệnh trừng phạt kinh tế hiện tại như thế nào", CEBR cho biết.
Những phát hiện từ ấn bản thứ 16 của báo cáo kinh tế thế giới World Economic League Table 2024 do CEBR thực hiện cho thấy rằng, Ấn Độ sẽ tiếp tục vươn lên trở thành một trong những siêu cường kinh tế của thế giới, vượt qua các thành viên G7 là Nhật Bản và Đức trong những năm tới.
"Ấn Độ đang trên đà trở thành nền kinh tế thứ 3 trên thế giới đạt 10.000 tỷ USD vào năm 2036. Sự trỗi dậy của nước này được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu đang phát triển, các cải cách cơ cấu và các khoản đầu tư có mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và năng lượng xanh", ông Pushpin Singh, chuyên gia kinh tế cấp cao tại CEBR, cho biết.
Về nền kinh tế số 1 châu Á, các biện pháp kích thích do chính quyền ở Bắc Kinh đưa ra, bao gồm cắt giảm lãi suất chủ chốt và hỗ trợ thị trường chứng khoán Trung Quốc, sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn, CEBR cho biết.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của công ty tư vấn này cũng lưu ý rằng, "những thách thức đang diễn ra trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và nhu cầu trong nước yếu" sẽ khiến nước này chưa thể vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 15 năm tới.
"Nền kinh tế Trung Quốc đang phải vật lộn với những thách thức đáng kể, bao gồm sự chậm lại trong hoạt động trong nước, áp lực giảm phát dai dẳng và gánh nặng của những thay đổi về nhân khẩu học", ông Sam Miley, chuyên gia kinh tế quản lý và là người đứng đầu bộ phận dự báo tại CEBR, cho biết.
"Mặc dù các biện pháp kích thích gần đây nhằm tăng cường khả năng phục hồi dài hạn đã được triển khai, nhưng tác động trong ngắn hạn của chúng có vẻ hạn chế nếu không có sự can thiệp tài chính mạnh mẽ hơn", vị chuyên gia nói.
Trong khi các nước châu Á thăng hạng về kinh tế, do các vấn đề về tài chính và siêu lạm phát, thứ hạng toàn cầu của Argentina sẽ giảm xuống vị trí thứ 27 vào năm 2039, từ vị trí thứ 23 vào năm 2024.
Tổng thống Argentina Javier Milei đã bắt đầu cắt giảm chi tiêu của chính phủ ở Buenos Aires và quy mô của khu vực nhà nước kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở quốc gia Nam Mỹ này năm 2023.
Tuvalu, một đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, sẽ là nền kinh tế nhỏ nhất thế giới vào năm 2039, CEBR cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói ông nghĩ Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland, nhấn mạnh tới tuyên bố mà ông đã lặp lại nhiều lần gần đây về hòn đảo Bắc Cực này. Có lần, ông còn nói "an ninh kinh tế" là lý do.
Trong khi lãnh thổ tự trị của Đan Mạch đã nhanh chóng phản hồi rằng họ không phải để bán, nguồn tài nguyên khoáng sản rộng lớn và hầu hết chưa được khai thác của Greenland đang nhận được nhiều sự chú ý.
Những đỉnh núi xám lởm chởm đột ngột xuất hiện trước mắt chúng tôi khi chiếc thuyền máy len lỏi qua vùng nước biển ven bờ dập dềnh và các vịnh hẹp hùng vĩ ở mũi phía nam Greenland.
"Những ngọn núi cao chót vót đó cơ bản là một vành đai vàng," ông Eldur Olafsson, giám đốc điều hành của công ty khai thác Amaroq Minerals, vừa nói, vừa chỉ tay.
Sau hai giờ đi thuyền, chúng tôi lên bờ tại một thung lũng hiu quạnh nằm dưới chân núi Nalunaq. Đây là nơi công ty Amaroq đang đào vàng.
Sau khi mua được giấy phép thăm dò trải rộng hơn 10.000 km vuông, công ty cũng đang khảo sát các dãy núi và thung lũng xung quanh, săn lùng các loại khoáng sản quý giá khác.
"Chúng tôi đang tìm đồng, niken và đất hiếm," ông chủ người Iceland nói.
"Vùng đất này chưa được khám phá và vẫn có tiềm năng có nhiều khu mỏ lớn."
Khu trại chính gồm một cụm các tòa nhà di động và lều trại màu cam sáng. Đây là nơi ở của hơn 100 nhân viên, gồm người Greenland, người Úc và những người Anh từng là thợ mỏ than.
Một con đường dẫn từ đó lên phía trên thung lũng. Chúng tôi lái xe trực tiếp vào khu mỏ vàng, tiến sâu vào một đường hầm tối vào bên trong và hướng lên phía trên của núi.
"Nhìn đây này," ông Olafsson nói khi chỉ vào một mạch thạch anh trắng và một đường kẻ mỏng sẫm màu.
"Vàng, vàng, vàng. Nhìn ra xa luôn. Quá tuyệt đúng không?"
Mỏ vàng, được Amaroq mua lại vào năm 2015, đã vận hành phần lớn thời gian của thập kỷ trước đó, nhưng đã phải đóng cửa do giá vàng giảm và chi phí vận hành cao.
Amaroq tin rằng giờ đây khu mỏ này có thể sinh lời.
Công ty có kế hoạch gia tăng sản lượng trong năm nay. Họ đã xây dựng một nhà máy chế biến mới để nghiền quặng và tinh chế kim loại quý thành vàng thỏi.
"Mỗi tháng, chúng tôi có thể rời khỏi khu mỏ với một va li đựng vàng, thay vì phải có một con tàu 30.000 tấn [để chở quặng]," ông Olafsson giải thích.
Ông nói rằng Greenland mang tới một cơ hội có một không hai do trữ lượng khoáng sản khổng lồ ở đây gần như chưa được khai thác.
"Greenland có thể là nhà cung cấp tất cả các loại khoáng sản mà phương Tây sẽ cần trong nhiều thập kỷ," ông Olafsson nói thêm.
"Và đó là một vị thế rất độc đáo."
Tuy nhiên, hiện tại chỉ có hai mỏ đang hoạt động trên toàn đảo này.
Greenland là một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch nhưng tự kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của mình.
Thiên nhiên ban cho Greenland trữ lượng các nguyên tố đất hiếm lớn thứ tám thế giới. Đây là loại khoáng sản rất quan trọng để sản xuất nhiều thứ, như điện thoại di động, pin và động cơ điện.
Hòn đảo này cũng có trữ lượng lớn các kim loại quan trọng khác, như lithium và coban.
Cũng có dầu và khí đốt ở Greenland, nhưng việc khoan mới bị cấm. Việc khai thác đáy biển cũng không thể thực hiện.
Christian Kjeldsen, giám đốc Hiệp hội Doanh nghiệp Greenland, cho biết "tình hình địa chính trị toàn cầu hiện nay đang thúc đẩy sự quan tâm dành cho hòn đảo lớn nhất thế giới".
Ông chỉ ra rằng Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, trong khi phương Tây muốn đảm bảo nguồn cung thay thế.
"Có một Trung Quốc rất mạnh đang nắm giữ rất nhiều nguyên liệu thô quan trọng," ông nói.
Điều đó đã khiến các quốc gia phương Tây ngày càng để ý tới việc tiếp cận trữ lượng khoáng sản của Greenland. Trung Quốc cũng rất muốn vào cuộc, nhưng bị hạn chế thâm nhập thị trường.
Gần đây, Reuters đưa tin rằng Mỹ đã vận động một công ty khai thác mỏ của Úc không bán dự án đất hiếm lớn nhất của Greenland cho các nhà mua tiềm năng của Trung Quốc.
Bà Naaja Nathanielsen, bộ trưởng Bộ Kinh doanh, Thương mại và Nguyên liệu thô của Greenland, , cho biết mối quan tâm đến khoáng sản của hòn đảo này đã "tăng lên rõ ràng trong khoảng năm năm trở lại đây".
Bà nói thêm:
"Chúng tôi đã quen với việc trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu. Chúng tôi muốn trở thành một phần của giải pháp."
Giấy phép hiện đã được cấp cho 100 khu vực trên khắp Greenland, nơi các công ty đang tìm kiếm các mỏ có thể khai thác.
Các công ty khai thác mỏ của Anh, Canada và Úc là những chủ sở hữu giấy phép nước ngoài lớn nhất, trong khi người Mỹ chỉ nắm giữ một giấy phép.
Nhưng vẫn còn nhiều bước phải làm trước khi những địa điểm này trở thành những khu mỏ tiềm năng.
Tuy Greenland có thể đang ngồi trên một lượng tài nguyên khoáng sản khổng lồ, bất kỳ "cơn sốt vàng" nào cũng đang định hình một cách chậm chạp.
Nền kinh tế của Greenland, với GDP hàng năm hơn 3 tỷ USD, vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực công và ngành đánh bắt cá.
Lãnh thổ này cũng dựa vào khoản trợ cấp hàng năm trị giá 600 triệu USD từ Đan Mạch.
Các chính trị gia Greenland hy vọng rằng doanh thu từ khai thác mỏ sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào khoản trợ cấp 600 triệu USD nói trên và thúc đẩy các nỗ lực giành độc lập.
Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, Greenland đang kiếm được nhiều tiền hơn từ ngành du lịch.
Theo ông Javier Arnaut, trưởng khoa Khoa học Xã hội Bắc Cực tại Đại học Greenland, khai thác mỏ vẫn là một yếu tố quan trọng cho mục tiêu độc lập.
"Nhưng trên thực tế, có thể thấy rằng rất ít giấy phép khai thác mỏ được cấp," ông nói.
Bà Nathanielsen thừa nhận rằng dù Greenland đang phát triển các mối quan hệ đối tác với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), nhưng "chúng tôi vẫn chưa thấy lượng tiền lớn đổ vào lĩnh vực này".
Bà mong rằng sẽ có thêm từ ba đến năm mỏ hoạt động trong thập kỷ tới.
Tuy nhiên, việc khai thác mỏ ở Greenland không hề dễ dàng vì vị trí địa lý xa xôi và thời tiết khắc nghiệt.
Đây là hòn đảo lớn nhất thế giới, với 80% diện tích được bao phủ bởi một lớp băng dày. Greenland có những dãy núi gồ ghề và không có đường bộ nối liền giữa các khu dân cư.
"Đây là một dạng địa hình Bắc Cực," ông Jakob Kløve Keiding từ Cục Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland, đơn vị đã lập bản đồ tài nguyên của hòn đảo này, cho biết.
"Chúng tôi gặp nhiều khó khăn do điều kiện khí hậu khắc nghiệt và hạ tầng cơ sở hạn chế. Nên là việc mở mỏ rất tốn kém."
Những chi phí cao kể trên, cùng với giá kim loại toàn cầu thấp, đã khiến các nhà đầu tư chùn bước.
Một số người cho rằng chính các thủ tục hành chính phức tạp đã khiến ngành khai thác mỏ tăng trưởng chậm chạp.
Greenland có các quy định môi trường và yêu cầu về tác động xã hội nghiêm ngặt, khiến việc xin giấy phép mất nhiều thời gian.
Bà Nathanielsen khẳng định rằng hầu hết cộng đồng ở Greenland đều ủng hộ hoạt động khai thác mỏ và cho rằng nó thúc đẩy kinh tế địa phương.
"Nhân viên các công ty khai thác mỏ nước ngoài này mua sắm tại các cửa hàng địa phương. Họ thuê nhân công địa phương. Họ thuê tàu hoặc trực thăng của địa phương," bà nói.
Tuy nhiên, Heidi Mortensen Møller, một cư dân tại Qaqortoq - thị trấn lớn nhất phía Nam của Greenland, ngờ vực về việc liệu các mỏ mới có mang lại việc làm cho người dân địa phương hay không.
"Khi họ nói rằng họ sẽ mang lại việc làm, họ đang nói về ai?"
Jess Berthelsen, người đứng đầu công đoàn địa phương, SIK, cho biết nhiều người nghĩ rằng thu nhập từ khai thác mỏ "sẽ bị chuyển ra khỏi đất nước" và không mang lại lợi ích cho Greenland.
Nhưng ông ủng hộ sự phát triển của lĩnh vực này.
"Greenland cần thêm thu nhập và kiếm tiền từ các cách khác ngoài đánh bắt cá."
Không rõ nước cờ mới nhất của ông Trump sẽ được thực hiện ra sao.
Tuy nhiên, Thủ tướng Greenland Mute Egede hồi đầu tháng Một đã nói rằng "chúng ta cần phải làm ăn với Mỹ" và "cánh cửa của lĩnh vực khai thác mỏ đang mở".
Ông Kjeldsen, từ hiệp hội doanh nghiệp, hy vọng nước cờ của ông Trump sẽ mang lại cho lĩnh vực này mức "đầu tư rất cần thiết"
"Mặt khác, nếu các tín hiệu từ ông Trump không chắc chắn và tiếp diễn trong một thời gian dài hơn, có nguy cơ điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư."
Nguồn: CafeF; Vnexpress; VOA; Người Đưa Tin; BBC
Mỹ: 100 ô tô tông liên hoàn; 14 bang kiện Trump-Musk; Lộ trình áp thuế các nước; Kế hoạch bất ngờ ở Gaza; Đàm phán hòa bình Kiev bắt đầu
Mỹ: Biểu tình phản đối dự án 2025; Đòn thuế chỉ là ‘bịp’; Trump gieo bất ổn, Tập thấy cơ hội; ‘Áp lực tối đa’ lên Iran; Đóng cửa toàn bộ USAID
Mỹ: Chuột tấn công thành phố; Vụ máy bay đâm nhau; Áp thuế Canada, Mexico, TQ; Tương lai cô độc; Trump ra lệnh không kích IS
Chuyện buồn kinh tế TQ; Cuộc chiến AI Mỹ-TQ chưa dừng; Vai trò đất hiếm Kiev; Dân Kiev chạy khỏi Ba Lan; Cuộc chiến Gaza nguy cơ trở lại
Bão tuyết bao vây Nhật Bản; Dịch cúm khuấy đảo Đài Loan; TQ kiện Mỹ lên WTO; Kiev thiếu nhân lực; Ngỡ ngàng Iskander-1000 của Nga
Mỹ: Tinh giảm bộ máy; Trump trừng phạt ICC; Chính sách ‘nước Mỹ khắp nơi’; Con rể Trump & tham vọng Gaza; USAID & quyền lực mềm
Cúm mùa hoành hành; Lebanon có Chính phủ mới; Biểu tình khắp Hàn Quốc; Đòn giáng mạnh tại chiến sự; Làn sóng đòi lật đổ chế độ ở Iran
Mỹ: Elon Musk chào mua OpenAI; Lợi thế trong thuế quan; Tăng thuế NK nhôm, thép; Thanh trừng sắc tộc & diệt chủng; ‘Rác mạng’ TQ cập bến
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá