TQ & đại kế hoạch lương thực; Tỷ lệ sinh ở Nhật chạm đáy; Người HQ tuần hành; Hậu khẩu chiến Trump-Zelensky; Căng thẳng ở Trung Đông

ĐẠI KẾ HOẠCH LƯƠNG THỰC CỦA TRUNG QUỐC

Trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu trở thành mối quan tâm ngày càng cấp bách, chiến lược nhằm đạt được sự "tự cung tự cấp" lương thực vào năm 2025 của Trung Quốc được cho đóng vai trò then chốt đối với sự ổn định trong nước nói riêng và bối cảnh lương thực toàn cầu nói chung.

Dù vẫn là nước sản xuất lương thực lớn nhất thế giới nhưng Trung Quốc vẫn cảnh giác về sự ổn định lâu dài của nguồn cung lương thực. Do đó, để đảm bảo sự tự chủ trong sản xuất nông nghiệp, Bắc Kinh tiếp tục ưu tiên các biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài; thúc đẩy sản xuất trong nước; tăng cường nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp lương thực đáng tin cậy và bền vững; nhận thức tính cấp thiết của việc bảo vệ tương lai nông nghiệp trong bối cảnh địa chính trị mong manh.

Việc Trung Quốc hôm 23-2 công bố "Văn kiện Trung ương số 1" năm 2025 càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Theo tờ Asia Times, văn kiện gồm 6 phần, nêu bật 6 lĩnh vực trọng tâm chính, gồm đảm bảo cung cấp lương thực và các sản phẩm nông nghiệp thiết yếu khác, củng cố thành tựu xóa đói giảm nghèo, phát triển các ngành công nghiệp địa phương, thúc đẩy xây dựng nông thôn, kiện toàn hệ thống quản trị nông thôn và tối ưu hóa hệ thống phân bổ nguồn lực nông thôn. Trong đó, 2 ưu tiên chính cho chiến lược an ninh lương thực quốc gia 2025 gồm đảm bảo nguồn cung ngũ cốc; thúc đẩy đổi mới về công nghệ nông nghiệp.

Là quốc gia nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới, Trung Quốc đóng vai trò then chốt trên thị trường ngũ cốc toàn cầu khi nhập khẩu hơn 157 triệu tấn ngũ cốc và đậu nành hồi năm ngoái. Mặc dù sản lượng ngũ cốc đạt mức cao kỷ lục trong những năm gần đây nhưng nhu cầu về ngũ cốc của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng chủ yếu do dân số tăng và chế độ ăn uống thay đổi. Do đó, việc duy trì nguồn cung ngũ cốc ổn định và đáng tin cậy trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

"Văn kiện Trung ương số 1" năm 2025 nêu rõ chiến lược đa hướng, gồm ổn định diện tích trồng ngũ cốc, tăng năng suất và cải thiện chất lượng cây trồng. Văn kiện ưu tiên mở rộng sản xuất đậu nành cũng như các loại hạt có dầu như đậu phộng, đồng thời tận dụng công nghệ sinh học và các chương trình trợ cấp có mục tiêu, chẳng hạn như các chương trình cho vay thí điểm nhằm khuyến khích sản xuất ngũ cốc và hạt có dầu ở các vùng trọng điểm.

Một báo cáo cho thấy, trong giai đoạn 2003-2013, sản lượng ngũ cốc do Trung Quốc sản xuất đã tăng từ con số 430 triệu tấn/năm lên hơn 600 triệu tấn/năm, đặc biệt là ở các vùng trọng điểm như sông Dương Tử, vùng Đông Bắc  và vùng đồng bằng phía Bắc Trung Quốc. Năm 2024, sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 706,5 triệu tấn, tăng 1,6% so với năm 2023. Để duy trì thành quả này, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc hồi tháng 1 đã đưa ra một tuyên bố, trong đó nêu rõ các mục tiêu đầy tham vọng, gồm tăng sản lượng ngũ cốc hàng năm thêm 50 triệu tấn vào năm 2030 và duy trì hơn 117 triệu hec-ta đất nông nghiệp dành cho việc trồng ngũ cốc. Trước đó, Kế hoạch Nông nghiệp 5 năm (2021-2025) của Trung Quốc cũng đặt mục tiêu đạt sản lượng ngũ cốc hàng năm hơn 770 triệu tấn vào năm 2025, qua đó giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ các nước phương Tây trong bối cảnh bất ổn về thương mại toàn cầu.

Đáng chú ý, "Văn kiện Trung ương số 1" năm 2025 còn nhấn mạnh công nghệ nông nghiệp là trọng tâm trong chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc. Theo văn kiện, Bắc Kinh có kế hoạch đẩy nhanh việc nghiên cứu và ứng dụng máy móc nông nghiệp tiên tiến được sản xuất trong nước cũng như các hệ thống canh tác thông minh, gồm trí tuệ nhân tạo (AI), 5G, dữ liệu lớn và các hệ thống ở độ cao thấp để nâng cao hiệu quả trong ngành sản xuất nông nghiệp. Theo đó, Trung Quốc đặt mục tiêu thành lập 500 tập đoàn công nghiệp hóa nông nghiệp cấp quốc gia vào năm 2025. Các tập đoàn này sẽ đảm trách việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các viện nghiên cứu, doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân; tập trung vào các loại cây trồng chịu hạn, máy móc thông minh và các hoạt động bền vững. Ngoài ra, Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục khuyến khích các nỗ lực đổi mới nông nghiệp để đạt được mục tiêu sản xuất lương thực quốc gia và an ninh lương thực.

 

 

TỶ LỆ SINH TẠI NHẬT BẢN CHẠM ĐÁY 125 NĂM

Nhân khẩu học của Nhật Bản khiến các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu lo ngại, vì đây cũng là quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất, với gần 30% dân số đã trên 65 tuổi.

Số lượng trẻ sơ sinh được sinh ra tại Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất mà đất nước này từng chứng kiến kể từ khi bắt đầu ghi nhận chỉ số này cách đây 125 năm, giảm năm thứ 9 liên tiếp bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm đảo ngược tình trạng này.

Nhật Bản đã ghi nhận 720.988 ca sinh vào năm 2024, giảm 5% so với năm trước, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hôm 27/2.

Sự suy giảm theo năm nhấn mạnh các vấn đề lâu dài của Nhật Bản về tình trạng dân số già hóa và suy giảm nhanh chóng, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và an ninh quốc gia của "xứ sở mặt trời mọc".

Năm ngoái, đất nước này đã chứng kiến kỷ lục 1,6 triệu ca tử vong, khiến dân số giảm gần 900.000 người, bao gồm cả những người nhập cư rời khỏi Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là cứ 2 người tử vong thì có một trẻ sơ sinh mới chào đời.

Phản ứng trước diễn biến này, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba thừa nhận một thực tế buồn rằng xu hướng giảm tỉ lệ sinh vẫn chưa được đảo ngược.

"Chúng ta cần lưu ý rằng xu hướng sinh giảm vẫn chưa dừng lại. Nhưng số lượng các cuộc hôn nhân đã tăng lên. Với mối liên hệ chặt chẽ giữa số lượng các cuộc hôn nhân và số lượng các ca sinh, chúng ta cũng nên tập trung vào khía cạnh này", Thủ tướng Ishiba cho biết.

Nhân khẩu học của Nhật Bản khiến các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu lo ngại, vì đây cũng là quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất, với gần 30% dân số đã trên 65 tuổi.

Các chuyên gia cho rằng việc người Nhật ít kết hôn hơn trong những năm gần đây là do hậu quả của đại dịch Covid-19. Nhưng đáng nói, đà suy giảm dân số sẽ tiếp tục mặc dù tỉ lệ kết hôn đã được cải thiện.

"Tác động có thể kéo dài đến hết năm 2025", ông Takumi Fujinami, một nhà kinh tế tại Viện nghiên cứu Nhật Bản, nói với Reuters.

Số lượng các cuộc hôn nhân tăng nhẹ 2,2% lên 499.999 vào năm 2024, sau khi giảm mạnh tới tận 12,7% vào năm 2020.

Chính phủ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, người tiền nhiệm của ông Ishiba, đã sử dụng các biện pháp để thúc đẩy việc sinh con, bao gồm mở rộng các cơ sở chăm sóc trẻ em, cung cấp trợ cấp nhà ở và thậm chí ra mắt ứng dụng hẹn hò do chính phủ điều hành để khuyến khích người dân kết hôn và sinh con.

Trong các biện pháp quyết liệt hơn, các cơ quan chính phủ đã triển khai tuần làm việc 4 ngày thử nghiệm cho nhân viên của Chính quyền đô thị Tokyo, một trong những trung tâm việc làm lớn nhất của đất nước.

Năm ngoái, ông Kishida cho biết, đây là "tình huống bây giờ hoặc không bao giờ". Ông nói, "Nhật Bản đang đứng trước bờ vực, quyết định liệu chúng ta có thể tiếp tục hoạt động như một xã hội hay không".

"Tập trung sự chú ý vào các chính sách liên quan đến trẻ em và việc nuôi dạy trẻ em là vấn đề không thể chờ đợi và không thể hoãn lại", ông nói.

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, các chuyên gia dự đoán rằng sự suy giảm dân số của Nhật Bản sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ do cơ cấu dân số hiện tại. Ngay cả khi tỉ lệ sinh tăng ngay lập tức, dân số sẽ tiếp tục giảm cho đến khi sự mất cân bằng giữa thế hệ trẻ và thế hệ già ổn định.

 

 

HƠN 100.000 NGƯỜI HÀN QUỐC TUẦN HÀNH VỤ LUẬN TỘI TỔNG THỐNG

Hơn trăm nghìn người dân Hàn Quốc hôm nay (1/3) đã diễu hành trên nhiều con đường ở thủ đô Seoul, để ủng hộ hoặc phản đối việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Tờ Korea Times dẫn số liệu thống kê sơ bộ từ cảnh sát Hàn Quốc cho biết, hơn 110.000 người dân nước này vào chiều 1/3 đã xuống đường tham gia vào các cuộc tuần hành, được các nhóm ủng hộ hoặc phản đối việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, tổ chức.

Hàng chục chính trị gia thuộc đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền ở Hàn Quốc đã tham gia vào cuộc tuần hành của những người ủng hộ Tổng thống Yoon diễn ra tại khu vực Yeouido thuộc quận Yeongdeungpo, Seoul.

Trong khi đó, cuộc tuần hành được tổ chức bởi đảng Dân chủ (DP) và 4 đảng chính trị khác đối lập ở Hàn Quốc lại diễn ra bên trong nội đô Seoul lúc 15h30 chiều 1/3 (giờ địa phương). Hàng chục nghìn người tham gia cuộc tuần hành này đã cầm theo các biểu ngữ ủng hộ luận tội Tổng thống Yoon và nhiều cựu quan chức cấp cao Hàn Quốc liên quan tới vụ áp thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.

Để duy trì trật tự, cảnh sát Hàn Quốc đã phải điều động 6.400 nhân viên cùng 230 phương tiện tham gia công tác đảm bảo an ninh cho các cuộc tuần hành. Trong đó, hơn 5.000 cảnh sát được điều động đến khu Gwanghwamun, số nhân viên an ninh còn lại duy trì trật tự ở khu Yeouido.

Ở một diễn biến khác, hãng thông tấn Yonhap hôm nay dẫn số liệu thống kê từ Công ty tư vấn và phân tích Gallup có trụ sở tại Mỹ cho biết, có gần 60% người tham gia cuộc khảo sát được tổ chức gần đây nói rằng họ ủng hộ luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol xoay quanh việc ông này đã áp lệnh thiết luật vào đêm 3/12 năm ngoái.

Được biết, cuộc khảo sát trên được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 25-27/2, với hơn 1.000 người Hàn Quốc trưởng thành tham gia.

 

 

HẬU KHẨU CHIẾN TRUMP-ZELENSKY: HÌNH ẢNH ĐẠI SỨ UKRAINE GÂY BÃO MXH, NGA CÓ PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN

Bức ảnh chụp Đại sứ Ukraine Oksana Markarova trong cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ông Trump và ông Zelensky tại Phòng Bầu dục đang gây bão mạng xã hội với hơn 2 triệu lượt xem.

Hình ảnh Đại sứ Ukraine gây bão mạng xã hội

Tạp chí Newsweek (Mỹ) đưa tin, bức ảnh chụp Đại sứ Ukraine Oksana Markarova với gương mặt cúi gằm, áp vào tay trong cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 28/2 đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Bức ảnh do phóng viên Kaitlan Collins của hãng tin CNN chia sẻ trên mạng xã hội X, tính đến thời điểm hiện tại đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Cuộc gặp này - vốn dự kiến tập trung vào việc tiếp tục viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, cũng như các thỏa thuận an ninh dài hạn - đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc tranh cãi nảy lửa khi ông Zelensky phản đối lập trường của Trump về việc đàm phán ngừng bắn với Nga.

Sau màn "đối đầu", ông Zelensky rời Nhà Trắng mà không ký kết thỏa thuận khoáng sản quan trọng với Mỹ.

Theo Newsweek, cử chỉ của bà Markarova đã phản ánh sự thất vọng sâu sắc trước diễn biến quan hệ Mỹ-Ukraine trong những tuần gần đây. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã đổ lỗi cho Ukraine về việc khơi mào chiến tranh Nga-Ukraine và công khai gọi ông Zelensky là một "nhà độc tài."

Cuộc thảo luận ngoại giao vốn được kỳ vọng sẽ bàn về tương lai của Ukraine đã nhanh chóng tan vỡ khi ông Trump và ông Vance chỉ trích ông Zelensky, cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine sử dụng sự hỗ trợ của Mỹ như một "con bài mặc cả" trong đàm phán với Nga.

"Thưa ngài Tổng thống, tôi nghĩ rằng thật thiếu tôn trọng khi ngài đến Phòng Bầu dục và tranh cãi điều này trước mặt truyền thông Mỹ" - Ông Vance nói với ông Zelensky.

Khi ông Zelensky phản ứng, ông Trump đã ngắt lời bằng tông giọng cao hơn: "Ngài đang đánh cược với sinh mạng của hàng triệu người".

Sau đó, ông cáo buộc ông Zelensky đang đẩy thế giới vào nguy hiểm bằng việc từ chối đàm phán ngừng bắn.

"Ngài đang đánh cược với Chiến tranh Thế giới thứ III, và những gì ngài đang làm là rất thiếu tôn trọng với đất nước này, nơi đã hỗ trợ ngài nhiều hơn những gì nhiều người nghĩ là nên làm" - Ông Trump nói, nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang thể hiện thái độ "thiếu tôn trọng".

Hai bên vốn dự định ký kết một thỏa thuận và tổ chức một cuộc họp báo chung, nhưng cả hai đều bị hủy bỏ. Sau đó, ông Zelensky đột ngột rời khỏi Nhà Trắng.

"Những đĩa salad còn nguyên và các món ăn khác đang được đóng gói bên ngoài phòng Nội các - nơi bữa trưa giữa ông Trump, ông Zelensky và các đoàn đại biểu của họ dự kiến diễn ra" - Newsweek mô tả.

Phản ứng 3 bên sau cuộc khẩu chiến

Ngay sau cuộc gặp, ông Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social với nội dung: "Chúng tôi đã có một cuộc gặp rất ý nghĩa tại Nhà Trắng hôm nay. Nhiều điều đã được làm rõ. Những điều này không thể hiểu được nếu không có cuộc trao đổi trong hoàn cảnh căng thẳng và áp lực như vậy.

Thật đáng ngạc nhiên trước những điều được bộc lộ thông qua cảm xúc, và tôi đã xác định rằng Tổng thống Zelensky chưa sẵn sàng cho hòa bình nếu Mỹ tham gia, bởi vì ông ấy cảm thấy sự tham gia của chúng tôi mang lại cho ông ấy lợi thế lớn trong đàm phán.

Tôi không muốn lợi thế, tôi muốn HÒA BÌNH. Ông ấy đã thiếu tôn trọng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Phòng Bầu dục linh thiêng của chúng ta. Ông ấy có thể quay lại khi đã sẵn sàng cho hòa bình".

Trong khi đó, trả lời Fox News, ông Zelensky nói rằng, ông không cảm thấy cần phải xin lỗi ông Trump sau cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng.

Về phía Nga, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản ứng trước đoạn video ghi lại cuộc tranh cãi với ông Trump và ông Zelensky bằng 1 từ "Historic" (Lịch sử) trong bài đăng trên X.

Hãng thông tấn TASS Nga đăng bài viết với tiêu đề, ông Zelensky "đã ngắt lời, tranh cãi và thô lỗ với báo chí".

Trong khi đó, RIA Novosti đăng bài viết với nội dung: Hành động của ông Zelensky tại Nhà Trắng đã khiến Quốc hội Ukraine sốc nặng.

 

 

CĂNG THẲNG TẠI TRUNG ĐÔNG: ISRAEL CHẤP THUẬN NGỪNG BẮN TRONG THÁNG RAMADAN

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel vào rạng sáng ngày 2/3, Israel đã chính thức chấp thuận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn tạm thời tại Dải Gaza trong tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo và kỳ nghỉ lễ Passover của người Do Thái.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn hiện tại sắp hết hạn. Trước đó, Israel và Hamas đã thực hiện thỏa thuận ngừng bắn 42 ngày kể từ ngày 19/1, trong đó Hamas đã thả 33 con tin và Israel phóng thích hơn 1.700 tù nhân Palestine.

Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng về các điều khoản tiếp theo. Israel muốn gia hạn giai đoạn một của thỏa thuận thêm 42 ngày, trong khi Hamas kiên quyết từ chối và yêu cầu chuyển sang giai đoạn hai của thỏa thuận. Căng thẳng còn gia tăng khi Hamas công bố đoạn video về con tin Israel đang bị giam giữ, được Israel coi là "chiến tranh tâm lý". Trong khi đó, các cuộc đàm phán tại Ai Cập vẫn đang tiếp diễn nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể.

Liên quan đến tình hình tại Bờ Tây, ngày 1/3, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra tuyên bố bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực đang gia tăng nghiêm trọng tại khu vực này. Theo người phát ngôn của EU, chiến dịch quân sự kéo dài 40 ngày của Israel, cùng với các hành động bạo lực từ phía người định cư đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo đáng báo động. Tác động của chiến dịch quân sự đã khiến khoảng 40.000 người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy và gây ra thương vong đáng kể.

EU kêu gọi Israel tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và đảm bảo an toàn cho người dân di tản trở về nhà. Đặc biệt, EU lên án mạnh mẽ bạo lực từ các nhóm định cư cực đoan, bao gồm cả ở khu vực Đông Jerusalem. EU nhấn mạnh rằng Israel, với tư cách là lực lượng chiếm đóng, phải có trách nhiệm bảo vệ dân thường và đưa những kẻ gây bạo lực ra trước công lý. Ngoài ra, EU còn bày tỏ lo ngại về việc gia tăng các trạm kiểm soát và hạn chế di chuyển, làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế và nhân đạo vốn đã mong manh ở Bờ Tây.

Trước thềm tháng lễ Ramadan, EU kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm leo thang tình hình và đảm bảo các hoạt động tôn giáo diễn ra trong hòa bình. Đồng thời, EU tái khẳng định cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước và an ninh của Israel.

Cùng ngày, Quốc vương Abdullah II của Jordan, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập con đường chính trị hướng tới hòa bình công bằng và toàn diện tại Palestine.

Trong một diễn biến khác, Ai Cập tuyên bố sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện lực lượng cảnh sát Palestine để triển khai tại Dải Gaza, như một phần trong kế hoạch tái thiết toàn diện khu vực này sau cuộc xung đột.

Thông tin được Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty công bố trong cuộc họp báo chung ngày 1/3 với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Mohammad Mustafa tại Cairo. Theo kế hoạch, Ai Cập đang gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên đoàn Arab về Gaza vào ngày 4/3. Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch này là vai trò của Ủy ban hỗ trợ cộng đồng - được thành lập từ tháng 11/2024 với sự đồng thuận của các phe phái Palestine. Ủy ban này sẽ gồm 10 - 15 chuyên gia độc lập, phụ trách các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, viện trợ nhân đạo và tái thiết.

Trong khi đó, Thủ tướng Palestine Mustafa khẳng định kế hoạch tái thiết Gaza sẽ có lộ trình thời gian cụ thể, đồng thời cam kết người dân Palestine sẽ được tiếp tục sinh sống tại quê hương. Ông nhấn mạnh việc duy trì an ninh tại Gaza là ưu tiên hàng đầu và các lực lượng sẽ được huấn luyện chuyên nghiệp để thực thi pháp luật.

 

Nguồn: Báo Cần Thơ; Người Đưa Tin; Vietnamnet; Soha; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang