Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
- Thời sự
- Thế giới
Dòng búp bê "MetaBox" tích hợp AI với 8 tính cách được cài đặt sẵn như nữ CEO, thư ký, bác sĩ... liên tục cháy hàng.
Ông Max, đại diện nhà sản xuất của dòng búp bê WM Doll, nói trước đây búp bê người lớn chỉ có những phản ứng đơn giản, thiếu khả năng giao tiếp chân thực với con người. Dòng búp bê này tích hợp các mô hình AI như ChatGPT, Llama nên có thể hiểu, phân tích và phản hồi con người thông minh và tự nhiên như thật.
Mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng thế hệ búp bê mới này có khả năng lưu trữ trí nhớ dài hạn và mang lại giá trị cảm xúc chân thực. Ví dụ, nếu người dùng có trải nghiệm tốt hơn lần trước, búp bê sẽ khen ngợi. Ngược lại, nếu trải nghiệm không tốt, nó có thể an ủi "Không sao đâu, hai phút cũng giỏi rồi".
"Búp bê có thể xây dựng hồ sơ về người dùng dựa trên thói quen giao tiếp. Nếu bạn nói chuyện thô lỗ, AI sẽ ghi nhớ và lâu dần có thể đối đáp theo cách tương tự", ông Max nói và dẫn ví dụ nếu hôm nay bạn bị ốm, nhưng lại rủ nó ra ngoài chơi, nó có thể sẽ nhắc nên nghỉ ngơi để hồi phục.
Ông Lưu, một đại diện khác của công ty chia sẻ sản phẩm bắt đầu được thử nghiệm từ tháng 12/2024. Lô đầu tiên gồm 200 sản phẩm được tung ra thị trường Bắc Mỹ, Nhật Bản, châu Âu đã cháy hàng. Đơn hàng có AI hiện chiếm khoảng 1/5 tổng số. Công ty dự đoán doanh số có thể tăng khoảng 30% sau khi phát hành phiên bản chính thức vào tháng 4 tới.
MetaBox cung cấp 8 tính cách cài đặt sẵn, bao gồm 6 nhân vật nữ (CEO, thư ký, bác sĩ, y tá, giáo viên, cảnh sát) và hai nhân vật nam. Người dùng có thể tùy chỉnh tính cách búp bê theo sở thích cá nhân. Sản phẩm cũng có 32 cảm biến không dây để phản hồi khi có tiếp xúc cơ thể.
"Trước đây, búp bê người lớn chỉ tập trung vào nhu cầu sinh lý cơ bản, nhưng AI mang đến cho chúng giá trị cảm xúc", ông Lưu nói.
Một trong những yếu tố khiến búp bê silicon AI trở thành tâm điểm bàn luận là mô hình thu phí. Giá sản phẩm từ 1.500 - 2.000 USD và người dùng cần trả trước 100 USD để mở khóa tính năng AI. Sau đó, người dùng phải nạp tiền định kỳ để tiếp tục sử dụng. Nếu không, sản phẩm chỉ còn là một búp bê thông thường, không thể nói chuyện.
Trong khi ngành vi điện tử của Nga tụt hậu xa so với phương Tây, các nhà đầu tư tư nhân tỏ ra thờ ơ vì chi phí tốn kém và rủi ro không thể thu hồi vốn.
Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, ngành công nghệ Nga đã phải vật lộn để thay thế các nhà sản xuất nước ngoài đã rời khỏi đất nước. Mặc dù ngành công nghệ Nga thu về một số lợi ích ngắn hạn từ sự ra đi của nhiều đối thủ ngoại và đầu tư trong nước, việc xây dựng một ngành công nghệ bền vững và có khả năng cạnh tranh là một thách thức lớn.
Một nghiên cứu gần đây của công ty đầu tư Kama Flow (Nga) cho biết, để nội địa hóa sản xuất vi điện tử và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, cần phải đầu tư hàng nghìn tỷ rúp.
Theo nghiên cứu, để đạt được mục tiêu của chính phủ nhằm thay thế hoàn toàn nhập khẩu trong ngành vi điện tử của Nga sẽ đòi hỏi khoản đầu tư lớn. Chỉ riêng việc xây dựng một nhà máy sản xuất vi mạch hiện đại sẽ tốn 1,5 – 2,5 nghìn tỷ rúp (14,2 – 23,7 tỷ USD), cộng với 3 – 5 nghìn tỷ rúp (28,4 – 47,4 tỷ USD) mua thiết bị. Việc thiết lập sản xuất nguyên liệu thô cơ bản sẽ cần thêm 10 – 15 tỷ rúp (94,8 – 142,1 triệu USD). Ngoài ra, cần có nguồn tài trợ hàng chục tỷ rúp để hỗ trợ các trung tâm thiết kế, nhà phát triển mạch tích hợp và nhà sản xuất thiết bị. Với hoàn cảnh hiện tại, những con số này hoàn toàn nằm ngoài tầm với so với mức đầu tư hiện tại vào lĩnh vực này.
Đầu tư của chính phủ cho công nghệ trong những năm gần đây không tương xứng với nhu cầu. Năm 2023, chính quyền Nga đã phân bổ khoảng 147 tỷ rúp (1,39 tỷ USD) ngân sách để phát triển lĩnh vực vi điện tử và thêm 210 tỷ rúp (1,99 tỷ USD) cho năm 2024. Bộ tài chính cho biết trong giai đoạn 2025 – 2027, quy mô đầu tư trung bình hàng năm vào lĩnh vực này dự kiến sẽ vào khoảng 175,3 tỷ rúp (1,66 tỷ USD).
Ngành vi điện tử của Nga bị tụt hậu
Bộ Công thương cho biết, năm 2024, sản lượng sản phẩm điện tử của Nga dự kiến sẽ tăng thêm 1/3 lên 3,5 nghìn tỷ rúp (33,2 tỷ USD) và đến năm 2030 sẽ đạt 6,3 nghìn tỷ rúp (59,7 tỷ USD). Đến thời điểm đó, Nga dự kiến sẽ sản xuất trong nước ít nhất 70% các linh kiện điện tử cần thiết.
Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, những mục tiêu này có vẻ không thực tế. Ngành công nghiệp vi điện tử thời Liên Xô đã sụp đổ vào đầu những năm 1990, không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất quốc tế khi đất nước mở cửa cho hàng nhập khẩu toàn cầu. Trong gần 2 thập kỷ, nhập khẩu đáp ứng gần hết nhu cầu vi mạch trong nước.
Hiện tại, Nga có 3 nhà máy có khả năng sản xuất vi mạch ở quy mô lớn, bao gồm Mikron, Angstrem và Milandr. Các nhà máy này chỉ có khả năng sản xuất chip 90 nanomet và đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt chip 65 nm vào năm 2028.
Trong khi đó, Mỹ đang cấp tốc chuyển sang chip 2nm, còn Trung Quốc đang cố gắng giảm xuống dưới 10 nm. Các chuyên gia ước tính trình độ vi điện tử của Nga tụt hậu 10 – 15 năm so với phương Tây.
Ít đầu tư
Theo Kama Flow, ngành công nghiệp điện tử của Nga đang cần gấp khoản đầu tư tư nhân lên tới 336 tỷ rúp (3,8 tỷ USD) để đạt được các mục tiêu ngắn hạn của chính phủ, trong khi mục tiêu thay thế hoàn toàn việc nhập khẩu vẫn chưa thể đạt được.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư tư nhân Nga tỏ ra thờ ơ với lĩnh vực điện tử.
Arseny Dabbakh, đồng sáng lập nhóm phân tích Dsight, nói với RBC rằng hiện tại có rất ít quỹ đầu tư tại Nga sẵn sàng đầu tư, hoặc là cực kỳ thận trọng khi đầu tư vào vi điện tử.
“Hầu như không có nhà đầu tư nào sẵn sàng đầu tư vào vi điện tử”, ông nói. “Hiện tại, các nhà đầu tư chính phủ, như Roselectronics, và các nhà đầu tư tư nhân, như GS Group, đang tỏ ra ít quan tâm”.
Vì vi điện tử đòi hỏi nhiều vốn, có thể cần tới hàng tỷ USD để triển khai một dự án trong khi thời gian hoàn vốn lại dài, nên các nhà đầu tư tư nhân không muốn bỏ tiền.
Fyodor Boyarkov, phó chủ tịch của tập đoàn sản xuất thiết bị điện tử GS Group, nói với RBC rằng có khu vực tư nhân có thể sẽ không đầu tư vào vi điện tử trong tương lai gần.
“Các dự án vi điện tử thường là những khoản tiền lớn và dài hạn, đi kèm với rủi ro khó thu hồi vốn”, ông giải thích. “Một số dự án sẽ không mang lại lợi nhuận dù chúng có thể thúc đẩy công nghệ trong nước”.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra vừa tròn 3 năm và đang xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng hơn bao giờ hết về hồi kết của cuộc chiến này.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra vừa tròn 3 năm và đang xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng hơn bao giờ hết về hồi kết của cuộc chiến này, nhưng trên thực tế việc chấm dứt chiến sự vẫn còn khá xa.
Lần đầu tiên sau 3 năm xung đột, hai quốc gia liên quan đặc biệt đến cuộc xung đột là Nga và Mỹ đã có những cuộc tiếp xúc thực chất và cấp cao từ cấp đặc phái viên đến ngoại trưởng, thậm chí còn đang xúc tiến cuộc gặp giữa hai tổng thống trong thời gian sớm nhất. Mỹ và Nga còn đang dọn đường cho các thỏa thuận kinh tế liên quan đến Ukraine, càng mở ra triển vọng chấm dứt xung đột tại đây.
Trong cuộc họp hôm 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng xem xét các dự án kinh tế lớn với Mỹ, trong đó bao gồm các dự án đất hiếm tại những vùng đất mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine. Ông còn đưa ra đề xuất Nga – Mỹ có thể hợp tác sản xuất nhôm vì hoạt động này có thể mang lại lợi ích tiềm năng cho cả hai bên.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng đàn mạng xã hội cho biết đang thảo luận nghiêm túc với người đồng cấp Nga về các thỏa thuận kinh tế giữa hai bên trong tương lai. Những tín hiệu tan băng về hợp tác kinh tế này đang tiếp thêm hy vọng có thể dẫn đến các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt xung đột tại Ukraine sau 3 năm.
Tuy nhiên, một cuộc chiến phức tạp, kéo dài liên quan tới nhiều bên như tại Ukraine rất khó có thể dàn xếp sớm chỉ bằng nỗ lực của hai thực thể là Nga và Mỹ. Trong khi đó cả khối châu Âu bên cạnh Ukraine còn đang ngày càng có quan điểm trái ngược với Mỹ về cuộc xung đột.
Chính Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/2 cũng tuyên bố trên truyền hình nước này rằng Moscow chỉ đang ở giai đoạn xây dựng lòng tin với Washington và một thỏa thuận chính thức để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine vẫn còn rất xa vời.
Theo ông Putin, các vòng đàm phán và tiếp xúc cấp cao giữa Nga và Mỹ trong thời gian tới nếu diễn ra vẫn tiếp tục dành cho việc xây dựng lòng tin giữa hai bên, trước khi có thể chuyển sang trạng thái đàm phán giải pháp cho xung đột.
Ông cũng tỏ ra thận trọng với triển vọng chấm dứt chiến tranh vì cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump dù đang tiếp cận cuộc xung đột tại Ukraine một cách lý trí chứ không phải cảm tính thì cuộc xung đột này vẫn rất khó có thể kết thúc sớm.
Trong khi đó, các nước châu Âu đang tìm mọi cách vận động và thống nhất với nhau để tác động đến cuộc xung đột tại Ukraine trong bối cảnh quan điểm xoay chiều nhanh chóng từ Chính phủ Mỹ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến công du Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump để bàn về vấn đề này. Ông thừa nhận khả năng sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong những tuần tới vì sự xuất hiện của ông Donald Trump trên chính trường đang làm “thay đổi cuộc chơi”.
Nhưng theo nhà lãnh đạo Pháp, thỏa thuận ngừng bắn ban đầu có thể sẽ chỉ bao gồm ngừng bắn trên không, trên biển và cơ sở hạ tầng chứ chưa phải chấm dứt hoàn toàn chiến sự tại Ukraine. Trong khi đó, ngày 25/2 cảnh báo các cuộc không kích của Nga vẫn vang khắp Ukraine khi chính quyền kêu gọi người dân trú ẩn để tránh các tên lửa của Nga.
Các dấu hiệu tiến tới thỏa thuận giữa các bên cho cuộc xung đột đang xuất hiện nhiều và rõ nét hơn từ bên ngoài, nhưng bên trong Ukraine dường như cuộc chiến vẫn không hề có sự thuyên giảm so với trước. Bối cảnh này cho thấy, sự phức tạp của cuộc xung đột và việc giải quyết sớm vẫn là một nhiệm vụ khó khả thi trong những ngày tới.
Quân đội Nga liên tiếp triển khai các cuộc tấn công nhằm vào nhiều vị trí quân sự của Ukraine tại Kursk.
Ở Kursk, lực lượng Ukraine bị đẩy lùi tại nhiều nơi
Ngày 26/02, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chính thức xác nhận đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Pogrebki và làng Orlovka ở vùng ngoại ô phía nam. Đây là một chiến thắng quan trọng khác của quân đội Nga tại khu vực Kursk.
Việc giải phóng Pogrebki và Orlovka của quân đội Nga đã được báo cáo vào ngày hôm trước (25/02). Những người lính xung kích của Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ riêng biệt số 34 của Nga đã kéo cờ Nga ở trung tâm ngôi làng. Sau đó, họ ngay lập tức giải phóng Orlovka.
Các lực lượng của Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 95 của Ukraine đang phòng thủ tại các khu định cư này đã rút lui về Malaya Loknya.
Theo các báo cáo sơ bộ từ chiến trường, lực lượng Nga cũng đang hoàn tất chiến dịch dọn dẹp ở Novaya Sorochina, khu vực nằm giữa Pogrebki và Malaya Loknya.
Một chiến thắng quan trọng khác của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã được báo cáo là tại làng Lebedevka, nằm ở phía tây bắc Sudzha. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa chính thức xác nhận quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư, nhưng lực lượng Nga đã hoàn tất các hoạt động dọn dẹp ở vùng ngoại ô.
Việc quân đội Nga tiến công từ Sverdlikovo về phía đông ở Lebedevka và về phía tây qua biên giới ở vùng Sumy đang đe dọa tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây bắc Sudzha. Các lực lượng Ukraine đã xây dựng một tuyến các vị trí kiên cố gần hồ địa phương để bảo vệ Sudzha khỏi các cuộc tấn công của Nga từ phía tây bắc. Tuy nhiên, việc quân đội Nga tấn công liên tục cho thấy, họ có thể bỏ qua việc tấn công trực diện vào tuyến phòng thủ này và sẽ chiếm giữ nó trong thế gọng kìm bằng các cuộc tấn công bên sườn.
Chiến thắng của Nga tại Sverdlikovo và xung quanh khu vực này đã làm tăng đáng kể hỏa lực của Nga trên tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine. Đây là tuyến đường tiếp vận cho các lực lượng đồn trú tại khu vực Kursk, từ Sumy đến Sudzha. Do nguồn cung cấp quân sự bị gián đoạn, Lực lượng Vũ trang Ukraine không còn khả năng chống cự và phải rút lui về mọi hướng xung quanh Sudzha.
Các đơn vị Ukraine rút lui đang phải chịu tổn thất nặng nề về cả trang thiết bị quân sự và nhân lực.
Nga phá hủy 128 máy bay không người lái Ukraine
Cũng trong đêm 26/02, lực lượng phòng không Nga đã cho thấy mức độ sẵn sàng cao khi vô hiệu hóa thành công 128 máy bay không người lái của Ukraine. Mục tiêu chính của trong đợt tấn công đêm qua là vùng Krasnodar, số lượng máy bay không người lái của Ukriane bị bắn hạ ở khu vực này lên đến 83 chiếc. 30 máy bay không người lái khác bị đánh chặn trên bầu trời Crimea.
Ngoài ra, phòng không Nga hoạt động trên Biển Azov và Biển Đen đã phá hủy lần lượt 8 và 5 máy bay không người lái ở đó, đồng thời loại bỏ một số máy bay không người lái trên bầu trời các khu vực Bryansk và Kursk.
Cuộc tấn công đêm 26/02 được đánh giá là một trong những cuộc tấn công lớn của Ukraine. Theo báo cáo có khoảng 40 vụ nổ, kèm theo những tia lửa sáng chói trên bầu trời. Các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn hạ đã gây ra thiệt hại tại địa phương gồm: Ở Tuapse, một đám cháy bùng phát tại tòa nhà dân cư nhưng đã được dập tắt ngay sau đó; ở quận Temryuk, các ngôi nhà bị hư hại và ở làng Dzhiginka gần Anapa, một tòa nhà phụ bị hư hại. May mắn thay, không có thương vong nào được ghi nhận.
Thống đốc Krasnodar, Krai Veniamin Kondratyev xác nhận rằng khu vực này đã phải hứng chịu một cuộc không kích lớn, nhưng nhờ sự nhanh chóng của quân đội và lực lượng cứu hộ, hậu quả đã được hạn chế.
Ấn Độ và Anh đều đang hạ quyết tâm kết thúc thành công tiến trình đàm phán dai dẳng nhiều năm nay về hiệp định thương mại tự do song phương ở vòng đàm phán thứ 15 này.
Sau khi nước Anh ra khỏi EU, thỏa thuận thương mại tự do với New Delhi càng quan trọng hơn với London. Thủ tướng Anh Keir Starmer có lợi ích to lớn với việc nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Ấn Độ. Cả ba người tiền nhiệm của ông Starmer - Boris Johnson, Liz Truss và Rishi Sunak, đều thuộc đảng Bảo thủ - đều đã xác định thời hạn cụ thể cho việc đạt được mục tiêu trên nhưng rồi đều thất bại.
Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 5, còn Anh là nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới. Thành lập được khu vực mậu dịch tự do với Ấn Độ sẽ giúp nước Anh giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn về kinh tế và thương mại nảy sinh từ việc nước Anh ra khỏi EU và từ việc chưa tìm kiếm được đối tác lớn và thị trường lớn giúp thay thế được EU. Có được thỏa thuận thương mại tự do với Ấn Độ sẽ giúp ông Starmer và Công đảng Anh gia tăng được uy tín và ảnh hưởng chính trị nội bộ trên đảo quốc.
Trong khi đó, Ấn Độ không những chỉ có được thêm đối tác kinh tế và thương mại lớn mới, mà còn có được cả đối trọng và lợi thế mới trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại với các đối tác khác trên thế giới.
Hai bên giờ hạ quyết tâm dồn bước tới đích bởi bị thúc ép bởi thời cuộc. Cụ thể ở đây là bởi sự trở lại cầm quyền của Tổng thống Donald Trump ở Mỹ, vốn đang sẵn sàng đưa ra nhiều biện pháp thuế quan. Vì thế, nếu đạt thỏa thuận thương mại tự do song phương, Anh và Ấn Độ sẽ dễ ứng phó Mỹ hơn và hạn chế hệ lụy nếu xảy ra xung khắc thương mại với Mỹ. Thời cuộc buộc cả hai phải thức tỉnh và hành động nên mới có quyết tâm mới.
Nguồn: Vnexpress; CafeF; Soha; Người Đưa Tin; Thanh Niên
Mỹ: Biểu tình ‘đả đảo Tesla’; Giành Greenland bằng mọi giá; Trump phát biểu trước QH; Kế hoạch cải tổ NATO; Đóng cửa loạt ĐSQ ở Tây Âu
Mỹ: Mọi ánh mắt dồn về FED; Elon Musk gặp ‘hạn; Loạt nghị sỹ giảm nhận thức; Quyết định choáng váng cho NATO; Vẫn muốn sáp nhập Canada?
Cháy rừng ở Nhật lan rộng; Nở rộ trung tâm lừa đảo ở ĐNA; Buồn của Nga; Ngày tàn của NATO; Kế hoạch xoay chiều cục diện ở Gaza
Buồn của Saudi Arabia; Thái Lan tiến thoái lưỡng nan; Syria bạo lực đẫm máu; Israel cắt nguồn điện cho Dải Gaza; Tân thủ tướng Canada là ai
Nghề tổ 1000 năm TQ điêu đứng; Cuộc đua lấp đầy hầm vàng; Kẻ hiếp dâm hàng loạt; Đồng minh lạnh lùng với Mỹ; Thế cuộc châu Á khó đoán
Mỹ: Showroom Tesla ở Nhà Trắng; Áp thuế nhôm, thép; Thế giới quan của JD Vance; Di dân tìm cách hồi hương tăng; Trump & toan tính Canada
Mỹ: Bão dữ, 26 người chết; ‘Lùng sục’ tìm mua trứng; Lần theo dấu fentanyl; ‘Logic thuế quan’ của Trump; Không kích thủ đô Yemen
Mỹ: Cháy rừng hoành hành; Trump châm ngòi cơn sốt tiền số; ‘Làm mới giấc mơ Mỹ’; ‘Bẫy hiểm’ của Trump; Dừng viện trợ Ukraine
Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá