.jpg)
CHIẾN DỊCH QUY MÔ LỚN CỦA MỸ: GẦN 900 CUỘC KHÔNG KÍCH NHẮM VÀO IRAN CHỈ TRONG NỬA NGÀY
Trong 12 giờ đầu tiên của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lực lượng Mỹ đã thực hiện khoảng 900 cuộc tấn công.
Phóng viên Jennifer Griffin của Fox News trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, trong 12 giờ đầu tiên của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lực lượng Mỹ đã thực hiện khoảng 900 cuộc tấn công từ nhiều hướng, bao gồm đất liền, trên không và trên biển, trong đó có cả các đòn tấn công bằng máy bay không người lái. Đồng thời, Iran cũng thực hiện một cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn.
"Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa. Họ có 2000 tên lửa tầm xa và 2000 tên lửa tầm ngắn. Họ đã tăng cường kho vũ khí của mình kể từ mùa hè năm ngoái", bài đăng nêu rõ.
Theo bà Jennifer Griffin, tại Bahrain, Iran đã tấn công một nhà kho bỏ trống và hệ thống radar Ray Dome. Đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các hệ thống dự phòng đã được triển khai trong khu vực và không có sự cố nào ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
Một quan chức Mỹ cho biết chiến dịch có thể kéo dài vài tuần, dù Tổng thống Trump có thể quyết định kết thúc sớm hơn tùy theo diễn biến thực tế. Hiện, một phần hệ thống phòng không của Iran vẫn đang hoạt động và dự kiến sẽ cần thêm vài ngày để vô hiệu hóa hoàn toàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định phát động chiến dịch quân sự được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran thất bại. Theo ông, các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả, buộc Washington phải lựa chọn phương án quân sự.
Trong một diễn biến mới, CNN đưa tin, Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài và có kế hoạch tiếp tục các hoạt động quân sự, đồng thời khẳng định khả năng tên lửa của nước này vẫn còn nguyên vẹn.
Theo nhiều nguồn tin, Iran dự định tiếp tục các hoạt động quân sự, nhấn mạnh sẽ không lùi bước khỏi chiến lược đã chọn. Tehran khẳng định các cuộc tấn công gần đây không làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này.
"Iran dự định sẽ tiếp tục cuộc tấn công... Khả năng tên lửa và phòng thủ của Iran chưa bị thiệt hại đáng kể nào, và Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài", CNN viết.
THẾ GIỚI PHẢN ỨNG RA SAO VỀ VỤ TẤN CÔNG IRAN?
Quân đội Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố trên khắp Iran, sự kiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là "các chiến dịch quân sự lớn".
Ông Trump kêu gọi người dân Iran nổi dậy và chính phủ hãy đầu hàng sau điều mà Israel gọi là "cuộc tấn công phủ đầu". Sau đó, ông nói rằng Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã bị giết. Iran cũng đã xác nhận điều này.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố họ đang đáp trả các cuộc tấn công bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tài sản của Mỹ trên khắp Trung Đông như một phần của chiến dịch "Lời thề đích thực 4" (Truthful Promise 4).
Điều này diễn ra sau nhiều tuần đe dọa và đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Dưới đây là phản ứng từ quốc tế.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án việc leo thang quân sự và cảnh báo rằng hòa bình và an ninh quốc tế đang bị phá hoại.
Ông nói: "Việc Hoa Kỳ và Israel sử dụng vũ lực nhắm vào Iran cũng như sự trả đũa sau đó của Iran trên khắp khu vực đang phá hoại hòa bình và an ninh quốc tế."
"Tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và xuống thang. Nếu không làm như vậy, nguy cơ sẽ dẫn đến một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với những hậu quả nghiêm trọng đối với thường dân và sự ổn định khu vực."
Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York chiều 28/2, Đại sứ Mỹ Mike Waltz cho biết các cuộc tấn công "nhằm vào các mục tiêu cụ thể và chiến lược: phá hủy khả năng tên lửa đe dọa các đồng minh, làm suy yếu các tài sản hải quân được sử dụng để gây bất ổn vùng biển quốc tế và làm gián đoạn bộ máy trang bị vũ khí cho các lực lượng dân quân ủy nhiệm và đảm bảo rằng chế độ Iran không bao giờ có thể đe dọa thế giới bằng vũ khí hạt nhân".
Đại sứ Israel Danny Danon cho hay: "Israel cùng với Hoa Kỳ đã hành động để ngăn chặn mối đe dọa hiện hữu đối với Israel, đối với các đồng minh của chúng tôi và đối với sự ổn định toàn cầu.
"Khi một chế độ hô hào 'cái chết cho Israel', 'cái chết cho nước Mỹ', chúng tôi xem điều đó là lời đe dọa. Chúng tôi tin họ sẽ làm vậy và chúng tôi hành động. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng."
Nga, đồng minh của Iran, đã lên án các cuộc tấn công. "Sự gây hấn mà Iran phải hứng chịu ngày hôm nay đã dẫn đến sự leo thang trong khu vực và có thể lan rộng ra ngoài biên giới của nước này," Đại sứ Nga Vasily Nebenzia cảnh báo.
Trước đó, Moscow đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đánh giá những gì họ gọi là "các hành động vô trách nhiệm nhằm phá hoại hòa bình, ổn định và an ninh" ở Trung Đông.
Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi – người đã làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran tuần này – cho biết ông "rất thất vọng".
"Các cuộc đàm phán tích cực và nghiêm túc lại một lần nữa bị phá hoại," ông viết trên X, nói với Mỹ rằng các cuộc tấn công không phục vụ lợi ích của họ hay hòa bình thế giới. "Tôi kêu gọi Hoa Kỳ đừng sa lầy thêm nữa. Đây không phải là cuộc chiến của các vị."
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel là "hoàn toàn vô cớ, bất hợp pháp và phi chính đáng".
Trong một bài đăng trên X, ông nói rằng ông Trump đã biến "Nước Mỹ trên hết thành Israel trên hết - điều đó luôn có nghĩa là nước Mỹ sau cùng".
Ả Rập Xê Út chỉ trích các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Bahrain, UAE, Qatar, Jordan và Kuwait khi họ lên án "mạnh mẽ nhất hành động gây hấn trắng trợn của Iran".
"Vương quốc [Ả Rập Xê Út] khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn và ủng hộ kiên định đối với các quốc gia anh em và sẵn sàng huy động mọi nguồn lực của mình để hỗ trợ bất kỳ biện pháp nào mà họ có thể thực hiện," bộ ngoại giao nước này tuyên bố.
Một tuyên bố chung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng kêu gọi Iran "tìm kiếm một giải pháp đàm phán".
Tuyên bố, được Đại sứ quán Đức tại London đăng tải trên X, cho biết các nước này đã liên tục kêu gọi chế độ Iran chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa, kiềm chế "các hoạt động gây bất ổn" và chấm dứt "bạo lực và đàn áp khủng khiếp đối với chính người dân của mình".
"Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công này," ba nhà lãnh đạo cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ đang liên lạc với các đối tác quốc tế, bao gồm Mỹ, Israel và các nước khác trong khu vực.
"Chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo Iran tìm kiếm một giải pháp đàm phán. Cuối cùng, người dân Iran phải được phép tự quyết định tương lai của mình," họ nói.
Ông Starmer cho hay máy bay Anh "đã hoạt động trên bầu trời hôm nay [28/2]" ở Trung Đông như một phần của "các hoạt động phòng thủ khu vực phối hợp để bảo vệ người dân, lợi ích và đồng minh".
Trước đó, ông Macron nói "sự bùng phát" này đem đến "hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế" và cảnh báo rằng việc leo thang liên tục là "nguy hiểm cho tất cả mọi bên". "Pháp cũng sẵn sàng triển khai các nguồn lực cần thiết để bảo vệ các đối tác thân cận nhất của mình theo yêu cầu của họ," ông nói thêm.
Đức thông tin rằng họ đã được thông báo trước về vụ tấn công và Thủ tướng Merz đã tham khảo ý kiến các bộ trưởng an ninh có liên quan.
Kaja Kallas, lãnh đạo ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), gọi những diễn biến mới nhất là "nguy hiểm".
"EU đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Iran và ủng hộ các giải pháp ngoại giao, bao gồm cả vấn đề hạt nhân," bà nói trong một tuyên bố trên X, đồng thời cho biết thêm bà đã nói chuyện với các bộ trưởng ngoại giao của Israel và các nước khác trong khu vực.
"Bảo vệ thường dân và luật nhân đạo quốc tế là ưu tiên hàng đầu."
Văn phòng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho hay họ sẽ tham vấn các đồng minh và các nhà lãnh đạo khu vực để hỗ trợ các nỗ lực giảm căng thẳng.
Trong một tuyên bố, chính phủ Brazil lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel và bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc".
Thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố nước ông ủng hộ Mỹ "hành động để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và ngăn chặn Iran tiếp tục đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế".
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk kêu gọi kiềm chế và thúc giục tất cả các bên "hãy suy nghĩ lý trí, xuống thang và quay trở lại 'bàn đàm phán'".
"Như thường lệ, trong bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào, thường dân là những người phải trả giá cuối cùng", ông nói, trước khi nhắc nhở những người liên quan rằng bảo vệ thường dân là "cốt yếu" theo luật quốc tế.
Trước đó vào hôm 28/2, ông Trump đã đăng một video dài trên trang web Truth Social của mình, xác nhận sự can thiệp của Mỹ:
"Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa có thể xảy ra từ chế độ Iran," ông nói, bổ sung thêm rằng mục tiêu của Washington là "đảm bảo rằng Iran không có được vũ khí hạt nhân".
Ông cũng kêu gọi người dân Iran ở yên trong hầm trú ẩn và không rời khỏi nhà.
"Khi chúng tôi hoàn thành, hãy chiếm lấy chính phủ của các bạn," ông nói. "Nó sẽ thuộc về các bạn. Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của các bạn trong nhiều thế hệ."
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng kêu gọi toàn thể người dân Iran "hãy rũ bỏ ách thống trị và mang lại một Iran tự do và hòa bình".
Nói lời cảm ơn ông Trump, ông nhắc lại thông điệp của mình rằng Iran "không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân mà giúp nước này đe dọa toàn nhân loại".
"Hành động chung của chúng ta sẽ tạo điều kiện cho người dân Iran dũng cảm nắm lấy vận mệnh của chính mình."
BIỂU TÌNH BÙNG PHÁT KHẮP NƯỚC MỸ SAU KHÔNG KÍCH IRAN, ÔNG KHAMENEI THIỆT MẠNG
.jpg)
Hàng trăm người xuống đường tại nhiều thành phố Mỹ phản đối các cuộc không kích nhằm vào Iran, giữa lúc truyền thông Tehran xác nhận ông Ali Khamenei thiệt mạng.
Biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ sau khi truyền thông nhà nước Iran xác nhận lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran.
Theo báo The Guardian ngày 28/2, từ khu vực bên ngoài Nhà Trắng ở Washington, D.C. đến Quảng trường Thời đại ở New York City, hàng trăm người đã tập trung phản đối việc Washington can thiệp quân sự vào Trung Đông.
Người biểu tình cho rằng các cuộc tấn công không được Quốc hội phê chuẩn và chỉ trích Tổng thống Donald Trump hành động đơn phương.
Hàng loạt cuộc tuần hành do liên minh các nhóm cánh tả tổ chức, trong đó có ANSWER Coalition, National Iranian American Council, American Muslims for Palestine và Democratic Socialists of America.
Trong ngày 28/2, biểu tình diễn ra tại nhiều đô thị lớn như Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles và Miami; các hoạt động tương tự tiếp tục được lên kế hoạch trong ngày 1/3.
Tuyên bố chung của các nhà tổ chức gọi cuộc không kích nhằm vào Iran là “hành động chiến tranh phi pháp”, cảnh báo nguy cơ đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực mới.
Thị trưởng New York Zohran Mamdani nhận định đây là “bước leo thang thảm khốc”, mở rộng thêm một mặt trận xung đột mà người dân Mỹ không mong muốn.
Trong bối cảnh đó, FBI được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết đang phối hợp các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật liên bang để theo dõi, ngăn chặn mọi mối đe dọa an ninh nội địa.
VÌ SAO ÔNG TRUMP CHẤP NHẬN “CANH BẠC LỚN” VỚI IRAN?
Trước khi phát động chiến dịch không kích Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump được báo cáo đây là kịch bản “rủi ro cao, lợi ích lớn”, với nguy cơ thương vong đáng kể và khả năng xung đột lan rộng tại Trung Đông.
Rủi ro được cảnh báo trước
Trước cuộc tấn công vào Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được các báo cáo đánh giá thẳng thắn về nguy cơ thương vong lớn đối với binh sĩ Mỹ, đồng thời nhấn mạnh khả năng tạo ra một sự chuyển dịch mang tính thế hệ tại Trung Đông theo hướng có lợi cho lợi ích của Washington, một quan chức Mỹ nói với Reuters.
Chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Operation Epic Fury” (tạm dịch là Cơn thịnh nộ kinh hoàng), được phát động ngày 28/2, đã đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột mới với diễn biến khó lường. Quân đội Mỹ và Israel đã tiến hành không kích nhiều mục tiêu trên khắp Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Iran nhằm vào Israel và một số quốc gia Arab vùng Vịnh lân cận.
Theo quan chức giấu tên, những người thực hiện bản báo cáo đã mô tả với Tổng thống Donald Trump rằng đây là một kịch bản “rủi ro cao, lợi ích lớn”. Bản thân ông Trump dường như cũng thừa nhận tính chất đó khi đề cập những hệ lụy có thể xảy ra ngay khi chiến dịch bắt đầu, nói rằng “sinh mạng của những người hùng Mỹ dũng cảm có thể bị mất đi”.
“Tuy nhiên, chúng ta làm điều này không chỉ cho hiện tại, mà cho tương lai, và đây là một sứ mệnh cao cả”, ông Trump nhấn mạnh trong thông điệp video rạng sáng 28/2 (theo giờ Mỹ) công bố việc khởi động các hoạt động tác chiến quy mô lớn.
Các cuộc họp báo cáo từ nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Trump cho thấy vì sao ông quyết định theo đuổi chiến dịch quân sự được đánh giá là rủi ro nhất của Mỹ kể từ năm 2003.
Trước khi tiến hành không kích, ông Trump đã nhận nhiều báo cáo từ các quan chức cấp cao, trong đó có Giám đốc CIA John Ratcliffe, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Hôm 26/2, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) – phụ trách khu vực Trung Đông, đã quay về Washington để tham gia các cuộc thảo luận tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng.
Một quan chức khác của Mỹ cho biết trước các cuộc tấn công, Nhà Trắng đã được thông báo về nhiều rủi ro liên quan, trong đó có khả năng Iran phóng tên lửa tấn công nhiều căn cứ Mỹ trong khu vực với quy mô có thể vượt quá năng lực phòng thủ, cũng như nguy cơ các lực lượng ủy nhiệm của Iran nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Iraq và Syria.
Quan chức này nói thêm rằng, dù Mỹ đã tăng cường đáng kể hiện diện quân sự trong khu vực, các hệ thống phòng không được triển khai khẩn cấp vẫn có những giới hạn nhất định.
Các chuyên gia cảnh báo xung đột đang diễn biến có thể rẽ sang những hướng nguy hiểm. Kế hoạch của Lầu Năm Góc dường như không bảo đảm chắc chắn kết cục của bất kỳ cuộc xung đột nào.
Mục tiêu rộng lớn của Tổng thống Trump
Trong những tuần trước cuộc tấn công, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tăng cường đáng kể lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Đông. Reuters trước đó đưa tin về các kế hoạch quân sự nhằm tiến hành một chiến dịch kéo dài chống lại Iran nếu Tổng thống Mỹ lựa chọn phương án này, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào từng quan chức cụ thể của Iran.
Một quan chức Israel cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khameneivà Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đều nằm trong danh sách mục tiêu.
Trong phát biểu qua video đăng trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Trump cho thấy mục tiêu của ông tại Iran mang tính toàn diện, khẳng định sẽ chấm dứt mối đe dọa từ Tehran đối với Mỹ và tạo cơ hội cho người dân Iran thay đổi lãnh đạo. Ông tuyên bố sẽ phá hủy phần lớn năng lực quân sự của Iran và ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân, dù Tehran nhiều lần phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân.
“Chúng ta sẽ phá hủy các tên lửa của họ và san phẳng ngành công nghiệp tên lửa… Chúng ta sẽ xóa sổ hải quân của họ”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định sẽ bảo đảm các lực lượng ủy nhiệm của Iran mà Washington coi là khủng bố trong khu vực không còn khả năng gây bất ổn hay tấn công lực lượng Mỹ.
Quyết định của Tổng thống Donald Trump cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro gia tăng, vượt xa so với thời điểm ông điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ tới Venezuela hồi tháng 1 trong một chiến dịch táo bạo nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Chiến dịch hiện tại cũng được đánh giá rủi ro hơn so với khi ông ra lệnh không kích các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ nhằm vào mọi căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực, đồng thời khẳng định các đòn đáp trả sẽ tiếp diễn cho đến khi “đối phương bị đánh bại hoàn toàn”.
Các chuyên gia nhận định Iran có nhiều phương án đáp trả, bao gồm tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và cả tấn công mạng.
Ông Daniel Shapiro, cựu Đại sứ Mỹ tại Israel và từng là quan chức cấp cao phụ trách Trung Đông tại Lầu Năm Góc, cho rằng bất chấp các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran vẫn có khả năng gây tổn thất đáng kể.
“Iran có nhiều tên lửa đạn đạo có thể vươn tới các căn cứ Mỹ hơn số lượng tên lửa đánh chặn mà Mỹ đang có… một số vũ khí của Iran có thể sẽ lọt qua”, ông Daniel Shapiro nói, đồng thời nhận định đây là “một canh bạc lớn”.
Nguồn: Soha; BBC; VOH; VOV
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá