.png)
Tội phạm kinh doanh: Án quyết tù chủ tiệm cầm đồ ở Hamburg
Án phạt
Tòa án khu vực đã kết án từ 5 năm 3 tháng đến 7 năm 4 tháng tù giam, với tội danh gian lận băng đảng thương mại lên đến hai con số hàng triệu Euro, đối với 4 bị đàn ông 60, 52, 40 và 54 tuổi, đã gây thiệt hại lên tới hơn 14 triệu Euro. Nạn nhân gồm hơn 400 nhà đầu tư bị lừa đảo.
.png)
Án quyết
Vào năm 2020, các bị cáo đã lên dự án xây dựng một tiệm cầm đồ ở Schanzenviertel của Hamburg và thuyết phục các nhà đầu tư đầu tư mạnh vào hoạt động kinh doanh. Để làm được điều này, các bị cáo đã thuê một tòa nhà ngân hàng cũ và mua các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ, đồ trang sức, thảm và tranh vẽ, mà họ cất giữ trong tầng trình bày của cửa hàng.
Các đồ vật trên được dùng để đánh lừa các nhà đầu tư. Theo cáo buộc, hàng hóa bị cáo cônb bố có giá trị mười hai triệu Euro, nhưng trên thực tế, theo một chuyên gia giám định, tổng giá trị chỉ khoảng 20.000 Euro.
Sau khi các nhà đầu tư trở nên nghi ngờ, tố cáo, lập tức các cuộc điều tra của văn phòng công tố bắt đầu. Vào ngày 15.10 năm ngoái, cảnh sát đã khám xét tiệm cầm đồ và mười hai căn hộ cũng như cơ sở kinh doanh khác ở Hamburg và Schleswig-Holstein, kết quả bắt giữ hai nghi phạm. Sau đó bắt tiếp một nghi phạm, tổng cộng cả ba bị cáo chính đều bị giam giữ.
Một đồng phạm khác, người không bị buộc tội trong phiên tòa này, đã tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng ở Kitzbühel ở Áo và miền nam nước Đức và thuyết phục họ mua trái phiếu của công ty. Các bị cáo cũng chào bán trái phiếu thông qua các sàn giao dịch chứng khoán, nhờ đó họ kiếm được phần lớn tiền môi giới.
Các khoản đầu tư vào tiệm cầm đồ được quảng cáo là hoạt động tốt sẽ kiếm được tới 25% lãi suất hàng năm và việc hoàn trả vốn đầu tư cũng được hứa hẹn. Trên thực tế, ba bị cáo chính đã sử dụng phần lớn số tiền này cho riêng mình và không hoàn trả.
Với tư cách là giám đốc điều hành của công ty họ, họ đã sử dụng bị cáo 40 tuổi như một người rơm. Người này đã ký các hợp đồng. Tuy nhiên, bị cáo này theo đuổi nghề bồi bàn thực sự của mình không hưởng lợi từ lừa đảo, nên đã thoát khỏi một bản án tù treo do Viện Công tố đề xuất.
Thỏa thuận
Phán quyết được đưa ra sau một thỏa thuận giữa các bên tham gia phiên tòa, gồm bị cáo và bịt hại. Trước đó, các bị cáo đã thú tội. Phiên tòa ban đầu dự kiến kéo dài 43 ngày, nhưng bản án đã được công bố vào ngày thứ 24.
.png)
Xử trắng án thủ phạm đâm chết người trong trại tỵ nạn Mecklenburg-Vorpommern
Gần một năm sau cái chết bạo lực của một người tị nạn trong nhà ở tập thể trên biển Baltic, bị cáo đã được tha bổng do thoát khỏi tội ngộ sát trong cáo trạng. Người đàn ông được chứng minh đã hành động để tự vệ, gây hậu quả chết người.
Cáo trạng
Người đàn ông 47 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã dùng dao bếp đâm chết một người Afghanistan 50 tuổi vào đầu tháng 12.2024 tại chỗ ở tập thể tại Beckerwitz gần Wismar. Nạn nhân bị chảy máu đến chết trước khi các dịch vụ cứu hộ đến. Theo văn phòng công tố, vũ khí giết người là một chiếc dao có lưỡi dài khoảng 20 cm.
Tranh tụng tại Tòa
Trong phiên tòa, bị cáo đến người Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa nhận vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng trong một tuyên bố do luật sư bào chữa đọc. Theo đó, hai bên đã có những tranh chấp lặp đi lặp lại trước đây, bao gồm cả tranh chấp về việc phân chia các phòng ở trong căn hộ tập thể, nơi có ba người tị nạn có quốc tịch khác nhau sinh sống. Tối hôm đó, xung đột leo thang, 2 bên uống rượu, nồng độ trong máu lên tới 2,2 phần nghìn, liên tục lăng mạ lẫn nhau.
Khi đối thủ người Afghanistan rút dao đâm bị cáo bị thương, bị cáo phản ứng bằng cách vớ một con dao đặt trên bếp bên cạnh đâm trở lại đối thủ, bởi bị cáo lúc đó hoảng sợ tưởng chết, nên phải đâm trả, để tự cứu mạng sống cho mình.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá