Tòa án tiểu bang Thüringen xử 2 thiếu niên ủng hộ tổ chức khủng bố; Nóng: Đức khó khăn trục xuất tị nạn từ chục năm qua

Tòa án Tiểu bang Thüringen xử 2  thiếu niên ủng hộ tổ chức khủng bố

Bị cáo

Hai thiếu niên 16 và 17 tuổi bị cáo buộc ủng hộ nhóm khủng bố cực hữu mang tên "Làn sóng phòng vệ cuối cùng Last Wave of Defense" và tìm cách tấn công một nơi trú ẩn của người tị nạn, tiếp tay cho các vụ ám sát bất thành. Văn phòng Công tố Liên bang đệ đơn khởi tố hai bị cáo ra Tòa án Tiểu bang Oberlandesgericht Thüringen tại thành phố Jena. Tòa án có nhiệm vụ xem xét, liệu có xét xử hai thiếu niên Đức này hay không.

Cáo trạng

Theo cáo trạng của Viện Công tố Liên bang, hai bị cáo được cho là đã cùng đồng phạm đến một nơi trú ẩn dành cho người xin tị nạn ở Schmölln, quận Altenburger Land của Thüringen vào đầu tháng 01.2025 để phóng hỏa trại tỵ nạn. Với mục  đích đó, nhóm đã đập vỡ một cửa sổ và bắn pháo chứa chất nổ vào bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, hỏa hoạn cháy cả tòa nhà đã không xảy ra.

Theo Văn phòng Công tố Liên bang, một trong hai bị cáo bị cáo buộc thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo còn lại đã quay phim hành động khủng bố này để kích động ủng hộ chống người nước ngoài. Do đó, 2 bị cáo bị nghi ngờ rất nặng có động cơ hỗ trợ tổ chức khủng bố trong nước khi đang ở độ tuổi trưởng thành có trách nhiệm với hành vi của mình. Cả hai cũng bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho âm mưu giết người, cố ý phóng hỏa dẫn đến tử vong và với mục đích gây tội ác nghiêm trọng.

Hai thiếu niên 16 và 17 tuổi chỉ bị bắt cách đây vài tuần tại quận Altenburger Land và ở Gera thuộc tiểu bang Thüringen. Một trong hai bị cáo vẫn đang bị tạm giữ. Lệnh bắt giữ đối với bị cáo còn lại đã đình chỉ vào ngày 22.07.2026.

Phán quyết chống lại thủ phạm chính

Vào đầu tháng Tám, Tòa án Trung thẩm OLG ở Hamburg đã kết án bảy thành viên trẻ và một người ủng hộ tổ chức khủng bố  "Làn sóng Phòng vệ Cuối cùng" với mức án  từ một năm rưỡi đến năm năm tù giam. Theo tòa án, nhóm này đã tiến hành và lên kế hoạch phóng hỏa cũng như các vụ nổ nhằm vào nơi ở của người xin tị nạn và các cơ sở Đảng cánh tả.

Trong đó có năm bị cáo bị bắt sau các cuộc tấn công khủng bố ở Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg và Hessen vào tháng 5 năm ngoái. Ba người khác đã bị tạm giữ vào thời điểm đó. Các cuộc truy bắt đã được tiến hành ở Sachsen và Thüringen.

Vài ngày sau khi phiên tòa bắt đầu, Văn phòng Công tố Liên bang đã khám xét các cơ sở ở Mecklenburg-Vorpommen, Rhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt và Schleswig-Holstein trong một cuộc đột kích nhằm vào tổng cộng mười bị cáo khác.

Nóng: Đức khó khăn trục xuất tị nạn từ chục năm qua

Năm 2026

Trong nửa đầu năm 2026, có 9.663 vụ trục xuất, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các vụ trục xuất, có 1.698 vụ được chuyển giao theo Hiệp định Dublin III (giảm 45% so với nửa đầu năm 2025). Ba quốc gia điểm đến hàng đầu là Thổ Nhĩ Kỳ (1.384 người), Gruzia (602) và Algeria (391). Cứ năm người bị trục xuất thì có một người là nữ; 14% trẻ vị thành niên (trong đó 16 người là trẻ vị thành niên không có người đi kèm).

Trong cùng thời gian, khoảng 17.900 người đã tự nguyện rời Đức với "giấy chứng nhận qua biên giới". Ba quốc tịch chính là: Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 4.600 người), Syria (2.800 người) và Nga (662 người). 9.276 người đã tự nguyện xuất cảnh thông qua chương trình tài trợ liên bang- REAG/GARP – đặc biệt là trở về Syria (khoảng 2.800 người), Thổ Nhĩ Kỳ (2.800 người) và Nga (530 người). Con số này tăng 26% so với năm trước. 

Năm 2025

Trong năm 2025 có 22.787 người bị trục xuất - tăng khoảng 13% so với năm 2024. Trong số đó có 5.377 chuyển giao theo Quy định Dublin III. Các vụ trục xuất thường xuyên nhất là đến Thổ Nhĩ Kỳ (2.297 người), Georgia (1.690 người) và Tây Ban Nha dưới dạng chuyển giao Dublin (1.162 người). 21% số người bị trục xuất là phụ nữ. 16% là trẻ vị thành niên.

Năm 2025 gần 36.200 người rời Đức tự nguyện với giấy chứng nhận qua biên giới. Trong số đó, khoảng 8.300 người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, 4.400 người từ Syria, 1.800 người từ Albania và 1.700 người từ Liên bang Nga. Trong cùng thời gian, khoảng 16.600 người đã tự nguyện rời Đức thông qua chương trình tài trợ REAG/GARP, khoảng 4.400 người từ Thổ Nhĩ Kỳ, 3.700 người từ Syria và 1.300 người từ Liên bang Nga.

Bảng tổng kết 10 năm tính tới nửa đầu năm nay 2026

Năm

Trục xuất

Chuyển giao theo Hiệp định Dublin III

Tự nguyện theo chương trình (REAG/GARP)

2026

9.663

1.698

9.276

2025

22.787

5.377

16.576

2024

20.084

5.827

10.225

2023

16.430

5.053

10.763

2022

12.945

4.158

7.877

2021

11.982

2.656

6.800

2020

10.800

2.953

5.706

2019

22.097

8.423

13.105

2018

23.617

9.209

15.962

2017

23.966

7.102

29.587

2016

25.375

3.968

54.069

Có bao nhiêu người bị từ chối ở biên giới?

Nếu người nước ngoài muốn vượt biên giới vào Cộng hòa Liên bang Đức và bị cảnh sát biên phòng chặn lại, thì điều đó được gọi là "từ chối" nhập cảnh. Ngược lại, khi người nước ngoài đã vượt biên vào Đức sau đó bị từ chối, phải rời khỏi nước Đức thì đượ gọi là trục xuất.

Theo Cảnh sát Liên bang trong nửa đầu năm 2026, khoảng 13.900 người đã bị từ chối hoặc trục xuất. Năm quốc tịch phổ biến nhất là Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan, Algeria và Kosovo. 534 trong số những người bị từ chối là người xin tị nạn.

Năm trước 2025, khoảng 41.500 người đã bị từ chối hoặc trục xuất tại biên giới, trong đó có khoảng 24.400 người tính từ tháng 05.2025 (do chính sách tăng cường kiểm soát biên giới). Khoảng 1.200 người trong số họ là người xin tị nạn. 242 người đã được phép nhập cảnh vào nước do thuộc diện chiếu cố, bởi đặc biệt dễ bị tổn thương.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang