Tòa án Landgericht Frankfurt am Main xét xử vụ tai nạn thảm khốc, khiến 2 anh em song sinh người Việt tử vong, một người Việt thương tật suốt đời

Cáo trạng ban đầu

Theo cáo trạng ban đầu của Văn phòng Công tố Frankfurt được công bố ngày 30.01.2026, tài xế Mohammad S., 24 tuổi bị khởi tố vì gây tai nạn chết người do bất cẩn và chạy quá tốc độ. Vụ tông xe khiến hai anh em song sinh người Việt là Duy Quang và Quang Minh (23 tuổi) tử vong vào đầu tháng 07.2025.
Cáo trạng nêu rõ sau khi dùng chất kích thích, Mohamad S. đã điều khiển ô tô đâm vào các nạn nhân đi xe điện scooter 2 bánh.
Cơ quan điều tra xác định ô tô chạy quá tốc độ quy định, trước đó tài xế được cho là đã sử dụng khí cười. Chiếc ô tô đã cán qua người hai nam thanh niên. Do chấn thương quá nặng, cả hai nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện chỉ vài giờ sau đó.
Ngoài 2 nạn nhân thiệt mạng, người bạn đi cùng Quang và Minh là Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi) bị thương nặng. Mohamad S. đã bị tạm giam từ ngày 15-7-2025.
Cáo trạng nêu rõ thay vì dừng lại, Mohammad S. tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Ngay sau đó, chiếc xe tiếp tục tông vào một chiếc xe điện khác do Hoàng Trung Hiếu điều khiển.
Cú va chạm khiến thanh niên 27 tuổi bị hất văng lên nắp capo, đầu đập vỡ kính chắn gió.
Công tố viên cấp cao Dominik Mies cho biết: "Nạn nhân bị xe kéo đi một đoạn khoảng 70 m trên nắp capo trước khi rơi xuống lòng đường và nằm bất động trên đường ray tàu điện".
Hoàng Trung Hiếu may mắn sống sót nhưng chịu thương tật nặng nề.
Ông Mies cho hay mặc dù bị can nhận thức được vụ va chạm với cả hai xe điện scooter và biết rõ nạn nhân 27 tuổi đang nằm trên nắp capo, y vẫn quyết định không dừng lại mà tiếp tục lái xe với tốc độ cũ. Đây là cơ sở cho cáo buộc giết người.
Sau chuỗi va chạm kinh hoàng, Mohamad S. đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc 3 nạn nhân. Đối tượng lái chiếc ô tô hư hỏng nặng đến đường Am Römerhof, tháo biển số xe nhằm phi tang. Vài giờ sau, thanh niên 24 tuổi này đến cơ quan cảnh sát đầu thú.

Khởi tố

Sau gần một năm sau tới đầu tuần này, ngày 29.06.2026, Tòa án Landgericht Frankfurt am Main đã chính thức mở phiên xét xử tài xế Mohammad S. Bị cáo đối mặt loạt cáo buộc mới đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hành vi gây tai nạn, bỏ trốn, kéo lê nạn nhân.

Tăng mức cáo buộc với tội danh giết người với hành vi che giấu tội lỗi
Theo cáo trạng mới được công bố tại phiên tòa, cơ quan công tố Đức đã nâng mức phạt hình sự đối với bị cáo Mohammad S. với các tội danh nghiêm trọng hơn so với giai đoạn điều tra ban đầu.
Ngoài hành vi vô ý làm chết người do điều khiển phương tiện gây tai nạn, bị cáo còn bị cáo buộc tội danh giết người liên quan đến hành vi đặc biệt nghiêm trọng khi cố tình bỏ chạy, không thực hiện trách nhiệm cứu hộ sau tai nạn và tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi xảy ra va chạm nghiêm trọng trên đường Mainzer Landstraße, tài xế đã không dừng xe cứu giúp mà tiếp tục điều khiển phương tiện trong tình trạng nạn nhân bị kéo lê trên đường. Viện kiểm sát cho rằng hành vi tiếp tục di chuyển sau tai nạn là yếu tố cấu thành hành vi giết người nhằm che giấu tội phạm. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng.
Không dừng lại ở đó, bị cáo còn bị cáo buộc lái xe đến khu vực vắng người, tháo biển kiểm soát nhằm xóa dấu vết trước khi ra đầu thú sau vài giờ.
Với tổng hợp các tình tiết gồm sử dụng chất kích thích, khí cười trước khi lái xe, chạy quá tốc độ, bỏ trốn sau tai nạn, kéo lê nạn nhân và có dấu hiệu hủy hoại chứng cứ, Mohammad S. có thể đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân nếu bị kết tội.

Hai anh em song sinh tử vong, một người sống sót mang thương tật suốt đời
Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của hai anh em song sinh Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh ở tuổi đời còn quá trẻ. Cả hai khi đó đang sinh sống và học tập tại Đức. Một nạn nhân tử vong tại hiện trường, người còn lại không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau đó, với sự hỗ trợ của cơ quan ngoại giao Việt Nam, thủ tục hậu sự và đưa tro cốt hai nạn nhân về nước đã được hoàn tất.
Trong khi đó, anh Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi, TikToker Bốp) - người đi cùng và là nạn nhân duy nhất sống sót phải gánh chịu những tổn thương nặng nề.
Theo thông tin cập nhật, anh Hiếu từng rơi vào tình trạng hôn mê sâu tại khoa hồi sức tích cực do chấn thương sọ não nghiêm trọng. Sau quá trình điều trị kéo dài và ca đại phẫu não phức tạp, anh đã tỉnh lại và có thể giao tiếp.
Tuy nhiên, hậu quả để lại là vô cùng lớn. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một phần chân phải để giữ tính mạng cho anh. Ngoài ra, anh còn gặp các tổn thương nội tạng, trong đó có tình trạng dập gan và tổn thương liên quan đến mật.
Đặc biệt, chấn thương não khiến trí nhớ của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Hiện anh vẫn phải tiếp tục điều trị phục hồi chuyên sâu tại Đức và chưa đủ điều kiện sức khỏe để di chuyển bằng đường hàng không về Việt Nam.
Theo luật sư của nạn nhân Hoàng Trung Hiếu, hậu quả của vụ tai nạn vẫn còn "thảm khốc" cho đến ngày nay. Do đó, luật sư của các nạn nhân yêu cầu, bị cáo bồi thường cho nạn nhân Hoàng Trung Hiếu ít nhất 300.000 Euro và lương hưu trọn đời.
Theo chủ tọa phiên tòa, nạn nhân 27 tuổi bị thương nặng hiện không thể làm chứng với tư cách là nhân chứng do tình trạng sức khỏe của anh ta. Theo tòa án, bạn gái của một trong những cặp song sinh thiệt mạng vào thời điểm đó, người sống sót sau vụ tai nạn mà không hề hấn gì, hiện cũng không thể bị thẩm vấn vì hậu quả tâm lý.
Vợ sắp cưới của anh Nguyễn Duy Quang may mắn không bị thương tích về thể chất nhưng chịu cú sốc tâm lý nặng nề vì trực tiếp chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Hỗ trợ tích cực từ cơ quan ngoại giao Việt Nam
Ngay từ thời điểm xảy ra vụ tai nạn đến giai đoạn xét xử hiện nay, các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Đức đã triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt phối hợp cùng cảnh sát và viện kiểm sát sở tại trong quá trình điều tra, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật Đức.
Cơ quan ngoại giao cũng hỗ trợ tổ chức tang lễ cho hai nạn nhân với sự phối hợp của cộng đồng người Việt, trường dạy nghề Altona và đơn vị nơi các nạn nhân thực tập trước khi hoàn tất thủ tục đưa tro cốt về Việt Nam.
Đối với nạn nhân Hoàng Trung Hiếu, phía Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ thị thực, thủ tục xuất nhập cảnh để thân nhân có thể sang Đức trực tiếp chăm sóc.
Hiện đại diện ngoại giao Việt Nam tiếp tục cử cán bộ theo dõi các phiên tranh tụng tại Frankfurt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân Việt Nam liên quan đến vụ án.
Phiên xét xử đang tiếp tục diễn ra và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.

Nguồn tham khảo: Thông cáo của Viện Công tố và báo phunumoi.net.vn

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang