Tình hình Covid châu Á; Mưa lũ khắc nghiệt ở Úc; Coca-Cola bị tẩy chay; Vừa đánh vừa đàm & thế bất lợi; Biển thủ tiền công đức ở Thái Lan

TÌNH HÌNH COVID-19 TẠI CHÂU Á: NHIỀU NƯỚC KÊU GỌI TIÊM VẮC-XIN TĂNG CƯỜNG

Số ca mắc COVID-19 tăng đột biến được ghi nhận trên khắp châu Á trong vài tuần qua.

Một số lượng lớn các ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore, hai trong số những thành phố lớn nhất châu Á. Các cơ quan y tế tại Hồng Kông và Singapore, Trung Quốc và Thái Lan đã kêu gọi mọi người tiêm vắc-xin tăng cường mới.

Bộ Y tế Singapore cho biết: "Mặc dù số ca mắc COVID-19 tăng có thể là do các yếu tố bao gồm khả năng miễn dịch của cộng đồng đang suy yếu nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy các biến thể đang lưu hành dễ lây lan hơn - hoặc gây ra các ca bệnh nghiêm trọng hơn - so với trong thời kỳ đại dịch".

Kênh NDTV đưa tin nhiều ca bệnh mới cũng được ghi nhận tại Ấn Độ. Theo đó, bang Maharashtra nơi có TP Mumbai - thủ phủ tài chính của Ấn Độ - có mức tăng đột biến từ 12 lên 56 ca mắc COVID-19 trong một tuần.

Hiện tại, Ấn Độ có 257 ca mắc COVID-19, trong đó các bang Kerala, Maharashtra và Tamil Nadu ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất.

Các quan chức y tế nói với hãng thông tấn PTI: "Ấn Độ hiện có 257 ca và đang theo dõi tình hình với sự cảnh giác cao hơn. Theo thông tin sơ bộ, các ca mắc COVID-19 đa số ở mức độ nhẹ, không nghiêm trọng hoặc tử vong bất thường".

Biến thể JN.1 và các biến thể liên quan thuộc họ Omicron được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19 trên khắp châu Á.

Theo các cơ quan y tế Singapore, các biến thể mới, LF.7 và NB.1.8, là biến thể "con cháu" của biến thể JN.1, đang lưu hành nhanh chóng.

Chủng JN.1 vốn là hậu duệ của chủng Omicron BA.2.86 (một biến thể phụ của Omicron).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại chủng JN.1 là "biến thể đáng quan tâm" chứ chưa phải là "biến thể đáng lo ngại". WHO cho rằng rủi ro sức khỏe cộng đồng toàn cầu do JN.1 gây ra là thấp.

Các dấu hiệu và triệu chứng của biến thể JN.1

Hầu hết người nhiễm JN.1 thường có các triệu chứng nhẹ ở đường hô hấp trên. Những bộ phận như mũi, hầu, họng, xoang và thanh quản được tính là đường hô hấp trên.

Các triệu chứng phổ biến bao gồm: sốt, chảy mũi, đau họng, đau đầu, mệt mỏi cực độ, yếu cơ, kiệt sức và một số vấn đề tiêu hóa nhẹ.

Trong một số trường hợp, có thể kèm theo chán ăn và buồn nôn kéo dài.

Những triệu chứng này thường nhẹ và cải thiện sau khoảng 4-5 ngày.

Trước tình hình ca bệnh tăng nhanh, cơ quan chức năng các nước đang theo dõi chặt chẽ. Người dân được khuyến cáo rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp phòng dịch để bảo đảm an toàn.

MƯA LŨ KHẮC NGHIỆT TẠI ÚC, HƠN 50.000 NGƯỜI NGUY CƠ BỊ CÔ LẬP

Mưa lớn đã trút xuống phía đông nam nước Úc vào ngày 22.5, gây ra lũ quét và hơn 50.000 cư dân được cảnh báo phải chuẩn bị cho nguy cơ bị cô lập, trong khi các quan chức Úc phải ban hành lệnh sơ tán mới.

Lũ lụt lớn đang xảy ra ở một số thị trấn nông thôn tại vùng Hunter và bờ biển trung bắc thuộc tiểu bang New South Wales của Úc. Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo thời tiết khắc nghiệt ở cả 2 khu vực thuộc New South Wales.

Cảnh sát cho biết thi thể của một người đàn ông (63 tuổi) được tìm thấy trong một ngôi nhà bị ngập lụt gần thị trấn Taree, cách Sydney hơn 300 km về phía bắc. Thị trấn nông thôn này là một trong những nơi bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất, nhiều trang trại bị cuốn trôi và nhà cửa, đường sá và cầu cống bị phá hủy.

"Tôi rất tiếc vì cái chết của nạn nhân đó. Chúng ta nên chuẩn bị đón nhận nhiều tin tức khó khăn hơn trong 24 giờ tới. Thảm họa thiên nhiên này thật khủng khiếp đối với cộng đồng này", lãnh đạo New South Wales Chris Minns nói với ABC News.

Ông Minns gửi xin lỗi những người dân phải chờ đợi đội cứu hộ trong nhiều giờ, đồng thời cho hay chính quyền đã cử 2.500 nhân viên dịch vụ khẩn cấp tại hiện trường.

"Có 140 cảnh báo lũ lụt, 50.000 người đang trong phạm vi được yêu cầu chuẩn bị sơ tán và có nguy cơ bị cô lập, và có 9.500 bất động sản ở khu vực lân cận bị ngập lụt. Điều đó cho thấy tình trạng hiện tại vẫn chưa thể sớm chấm dứt", theo ông Chris Minns.

Chính quyền cho biết hơn 100 trường học đã đóng cửa vào ngày 22.5, trong khi hàng ngàn ngôi nhà vẫn chưa có điện.

Hiện nhiều người dân mắc kẹt trên mái nhà, trong khi lực lượng cứu hộ phải vật lộn để tiếp cận khu vực ngập lụt bằng thuyền hoặc máy bay.

Reuters dẫn đoạn phim được lan truyền cho thấy một người phụ nữ được đưa lên trực thăng từ một ngôi nhà bị ngập lụt, trong khi một số người khác được cứu trên thuyền.

Cục Khí tượng Úc dự báo một số khu vực có thể có lượng mưa lên tới 300 mm cho đến hết ngày 23.5. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét và đe dọa tính mạng người dân.

"Các cơn mưa vẫn trút xuống dữ dội và một số con sông vẫn chưa đạt đỉnh... chúng tôi vẫn chưa vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất", Bộ trưởng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Úc Kristy McBain cho hay.

Ông McBain cho biết Lực lượng Phòng vệ Úc đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong khu vực.

COCA-COLA BỊ TẨY CHAY TOÀN CẦU, VÌ SAO?

Coca-Cola, một trong những tập đoàn đồ uống lớn nhất thế giới, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích và kêu gọi tẩy chay từ người tiêu dùng toàn cầu.

Phản ứng gay gắt từ người tiêu dùng diễn ra sau khi loạt thông tin đáng báo động về mức độ ô nhiễm nhựa mà công ty gây ra được công bố. Báo cáo từ tổ chức phi lợi nhuận Oceana và nhiều nhóm bảo vệ môi trường như Greenpeace đã chỉ rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đặt Coca-Cola vào trung tâm của cuộc khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu.

Theo tổ chức Screenshot Media và Oceana, Coca-Cola đã bị xếp hạng là công ty gây ô nhiễm nhựa nhiều nhất thế giới trong 6 năm liên tiếp. Mỗi năm, tập đoàn này tiêu thụ và phân phối hơn 100 tỷ chai nhựa dùng một lần. Phần lớn trong số này không được tái chế đúng cách, mà thay vào đó kết thúc hành trình trong các bãi rác, sông suối và đại dương.

Dự báo của Oceana cho thấy rằng vào năm 2030, sản phẩm của Coca-Cola sẽ góp phần thải ra khoảng 602 triệu kg nhựa vào các vùng biển và hệ thống nước trên toàn thế giới mỗi năm.

Greenpeace đã chỉ trích Coca-Cola vì sự phụ thuộc dai dẳng vào nhựa dùng một lần cũng như mối liên hệ mật thiết của hãng này với các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch - ngành sản xuất nhựa chủ yếu từ dầu mỏ. Những lời chỉ trích này đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nơi người tiêu dùng chia sẻ các thống kê đáng báo động và kêu gọi cộng đồng tẩy chay sản phẩm của Coca-Cola.

Ô nhiễm nhựa không còn là câu chuyện xa vời. Khi các chai nhựa phân hủy, chúng tạo ra vi nhựa - những hạt nhỏ li ti có thể xâm nhập vào thực phẩm và nguồn nước uống của con người. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện vi nhựa trong máu, phổi, dịch buồng trứng và thậm chí là nhau thai của con người, đặt ra mối đe dọa tiềm tàng cho sức khỏe toàn cầu.

Đối với động vật hoang dã, đặc biệt là sinh vật biển, rác thải nhựa là mối hiểm họa chết người. Cá voi, rùa, chim biển thường nhầm lẫn nhựa với thức ăn, dẫn đến tắc nghẽn hệ tiêu hóa và tử vong do đói. Nhiều loài chim còn nhặt nhựa để làm tổ, vô tình khiến con non tiếp xúc với các hóa chất độc hại từ khi mới chào đời.

Không dừng lại ở đó, quy trình sản xuất chai nhựa cũng thải ra lượng khí carbon khổng lồ - nguyên nhân chính gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu. Từ khâu sản xuất cho đến vận chuyển, mỗi chai nước ngọt đều để lại dấu chân carbon không nhỏ lên hành tinh.

Trước áp lực gia tăng từ dư luận và các tổ chức môi trường, Coca-Cola cho biết đã triển khai một số sáng kiến nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Hãng đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng tái chế và cam kết đến năm 2030 sẽ "thu gom và tái chế số lượng chai tương đương với những gì họ bán ra".

Ngoài ra, Coca-Cola cũng đã thử nghiệm việc gắn nắp chai liền với thân chai tại một số thị trường để giảm tình trạng nắp chai bị vứt bừa bãi - một bước đi nhỏ nhưng được đánh giá là có ý nghĩa.

Tuy vậy, giới phê bình cho rằng những nỗ lực này chưa đủ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi thực sự, đặc biệt khi doanh số bán ra hàng chục tỷ chai nhựa mỗi năm vẫn không ngừng tăng.

Giới bảo vệ môi trường cảnh báo, nếu không hành động quyết liệt và minh bạch hơn, Coca-Cola có thể sẽ phải trả giá bằng chính niềm tin và túi tiền của người tiêu dùng - thứ vốn dĩ là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp.

Trong khi đó, các chuyên gia môi trường khuyến cáo người tiêu dùng nên chuyển sang sử dụng đồ uống đóng trong chai thủy tinh hoặc lon nhôm, bởi đây là những vật liệu có tỷ lệ tái chế cao hơn nhiều so với nhựa. Việc mang theo bình nước cá nhân cũng là một cách thiết thực để giảm phụ thuộc vào đồ uống đóng chai nhựa.

Ở cấp độ cộng đồng, việc ủng hộ các chính sách cấm nhựa dùng một lần như túi nylon hay ống hút nhựa đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt tại nhiều địa phương. Chính quyền các thành phố lớn trên thế giới đang dần áp dụng các biện pháp tương tự để hạn chế rác thải nhựa từ nguồn gốc.

Cuối cùng, hành động đơn giản nhưng không kém phần quan trọng là phân loại và tái chế đúng cách các vỏ chai sau khi sử dụng. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ chúng bị đổ thẳng ra môi trường tự nhiên, nơi mà hậu quả của chúng có thể kéo dài hàng thế kỷ.

VỪA ĐÁNH VỪA ĐÀM VÀ THẾ BẤT LỢI CỦA ĐỐI PHƯƠNG

Kết quả đàm phán Istanbul rất bất lợi đối với Kiev, nhưng rất hợp ý Moscow, bởi không có lệnh ngừng bắn nào được đưa ra, Nga lại tiếp tục tiến quân.

Theo chuyên gia quân sự, cựu thiếu tá Lực lượng Vũ trang Ukraine là ông Igor Lapin, Quân đội Nga đã tích lũy đủ số lượng trang thiết bị và nhân sự cần thiết để tiến hành chiến dịch tấn công mùa hè và có thể sang tới mùa thu năm nay.

Theo ông, bất kể các cuộc thảo luận đang diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục song song với các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột.

Theo ông Lapin, kết quả của các cuộc đàm phán ở Istanbul là con số không đối với Kiev, nhưng lại rất có lợi cho Nga, vì Moscow đang lôi kéo Mỹ và châu Âu vào một tiến trình đàm phán mà không có lệnh ngừng bắn. Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Vấn đề là Lực lượng Vũ trang Nga đã tích lũy một lượng lớn nhân sự, thiết bị, pháo binh, thậm chí là bổ sung cả binh sĩ từ Triều Tiên.

Tóm lại, Moscow đã tích lũy nguồn lực cho chiến dịch quân sự kéo dài từ mùa hạ sang mùa thu, để có đủ binh lực tấn công dàn trải trên toàn bộ mặt trận. Thậm chí, trên thực tế là điều này đã và đang xảy ra.

Trong vài ngày qua, Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được những thành công đáng kể trong việc tiến quân theo hướng Pokrovsk ở Donetsk. Một mặt quân Nga đang đánh lên phía bắc hình thành thế bao vây Pokrovsk và Mirnograd, mặt khác, họ cũng tiến sang phía tây để uy hiếp nghiêm trọng vùng Dnepropetrovsk.

Các chuyên gia quân sự Ukraine lưu ý rằng, Bộ tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn chưa tìm ra cách ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

Ông than thở về thực tế rằng, trong bối cảnh diễn ra các cuộc tiếp xúc “không có lợi cho Ukraine” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, các đối tác phương Tây của chính quyền Kiev đang thể hiện sự thiếu quyết đoán và điều này đã mang lại cho Lực lượng Vũ trang Nga thời gian cần thiết để tấn công.

Ông nêu rõ rằng, Tổng thống Nga Putin sẽ không ngừng bắn, sẽ đề nghị với ông Trump về việc Nga-Mỹ “cần gặp nhau và thảo luận mọi thứ”, và họ sẽ bắt đầu chuẩn bị trong một thời gian dài cho cuộc gặp giữa Trump và Putin, mà chắc chắn sẽ không mang lại điều gì có lợi cho Ukraine.

VỤ BIỂN THỦ TIỀN CÔNG ĐỨC RÚNG ĐỘNG THÁI LAN: SIẾT CHẶT QUẢN LÝ

Chính phủ Thái Lan đưa ra loạt biện pháp kiểm soát tài sản chùa chiền sau vụ biển thủ tiền công đức nghiêm trọng gây rúng động dư luận.

Chính phủ Thái Lan vừa thông qua các biện pháp quan trọng nhằm siết chặt quản lý tài sản và tiền công đức tại các đền chùa trên toàn quốc. Động thái này được đưa ra sau khi một sư trụ trì bị phát hiện biển thủ hơn 300 triệu baht (tương đương khoảng 237 tỉ đồng) tiền công đức của chùa, để đánh bạc trực tuyến.

Theo đó, Thái Lan sẽ thành lập một tiểu ban đặc biệt để xây dựng hướng dẫn quản lý tài sản tại cơ sở tôn giáo, với sự tham gia của các cơ quan nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Cục Phòng chống rửa tiền, Cảnh sát Hoàng gia và Hội đồng Kế toán Hoàng gia Thái Lan. Nhóm chuyên trách này sẽ đảm nhiệm việc soạn thảo quy định minh bạch hơn đối với quản lý tài sản và dòng tiền trong hệ thống chùa chiền.

Bên cạnh đó, các chùa tại Thái Lan sẽ được yêu cầu chuyển sang áp dụng hệ thống tiếp nhận tiền công đức bằng hình thức điện tử thay vì sử dụng tiền mặt như trước. Giải pháp này nhằm giảm thiểu rủi ro thất thoát, góp phần ngăn chặn tình trạng lạm dụng tài sản tôn giáo vào mục đích cá nhân.

Chính phủ Thái Lan cũng sẽ thành lập một tổ công tác mới để thanh tra tài sản tôn giáo đứng tên pháp nhân, bao gồm đất đai và các nguồn tài chính. Những trường hợp không tuân thủ quy định mới sẽ bị xử lý theo quy tắc kỷ luật của Tăng đoàn, thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong lĩnh vực tôn giáo.

Nguồn: Soha; Thanh Niên; CafeF; Giáo dục & Thời đại; VTV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang