.jpg)
TIN QUY HOẠCH NỔI BẬT TUẦN QUA (22/11 - 28/11): LOẠT DỰ ÁN GIAO THÔNG LỚN CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG Ở TP HCM
TP HCM sắp khởi công loạt dự án trọng điểm; hơn 22.800 tỷ đồng làm Vành đai 4 nối cao tốc TP HCM - Trung Lương tới cảng Hiệp Phước; chuẩn bị xây nhà ga mới khoảng 3.700 tỷ ở sân bay Liên Khương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.
Lộ trình xây Vành đai 4 nối cao tốc TP HCM - Trung Lương tới cảng Hiệp Phước
Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Long An đã công bố Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thành phần 2-5: Xây dựng cao tốc đoạn từ cao tốc TP HCM - Trung Lương tới cảng Hiệp Phước thuộc tuyến Vành đai 4 TP HCM.
Dự án thành phần 2-5 có điểm đầu tại khu vực nút giao Vành đai 4 với đường cao tốc TP HCM - Trung Lương thuộc xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Điểm cuối nối với trục Bắc - Nam tại khu vực cảng Hiệp Phước, thuộc xã Hiệp Phước, TP HCM.
Về tiến độ, phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 12/2025. Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư từ quý I/2026 - quý III/2026. Thi công xây dựng công trình từ quý II/2026 đến quý II/2028. Tổng mức đầu tư của dự án là 22.813 tỷ đồng.
Hoàn thành mặt bằng Vành đai 4 Hà Nội trong tháng tới
Ngày 26/11, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã chủ trì Hội nghị với các bên liên quan để nghe báo cáo tiến độ.
Dự án có tổng chiều dài 112,8 km, bao gồm hơn 103 km đường cao tốc chính và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, đi qua 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,3 km) và Bắc Ninh (25,6 km).
Tuyến dự kiến sẽ hoàn thành công tác GPMB cho các tỉnh, thành phố trước ngày 30/12/2025 để bàn giao cho đơn vị thi công. Về vấn đề điều chỉnh phần thiếu trong tổng mức đầu tư sẽ trình trong kỳ họp Quốc hội này.
Đồng Nai dự kiến thông xe đường trục trung tâm hơn 1.500 tỷ đồng vào cuối năm
Tính đến ngày 26/11, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đường trục trung tâm phường Trấn Biên (đường trục trung tâm TP Biên Hòa trước đây) đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng 100% phục vụ thi công.
Tuyến đường này là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của địa phương có tổng chiều dài hơn 5,4 km được khởi công từ năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang yêu cầu các nhà thầu thi công với mục tiêu dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 12 tới.
TP HCM sắp khởi công loạt dự án trọng điểm
TP HCM hiện đã lên kế hoạch khởi công loạt dự án hạ tầng vào dịp 19/12 tới đây. Đầu tiên là dự án cầu - đường Nguyễn Khoái; phía đông thành phố, hai đoạn Vành đai 2 dài gần 6 km cũng sẽ bắt đầu xây dựng; mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Dự án thành phần 2 (đường gom dân sinh, cầu vượt, hầm chui) thuộc dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài và nâng cấp đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Chuẩn bị xây nhà ga mới khoảng 3.700 tỷ ở sân bay Liên Khương
Ngày 25/11, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Cảng hàng không Liên Khương và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) về kế hoạch triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.
Trong thời gian thi công, sân bay Liên Khương buộc phải tạm đóng cửa. Ước tính thời gian sửa chữa kéo dài khoảng 6 tháng, bắt đầu từ 4/3/2026 và dự kiến hoàn thành trước 31/8/2026.
Song song với hạng mục này, ACV dự kiến đầu tư khoảng 3.700 tỷ đồng để xây dựng nhà ga hành khách mới cùng các hạng mục đồng bộ khác, hướng tới nâng công suất phục vụ lên hơn 5 triệu lượt khách/năm sau năm 2030.
Hà Nội duyệt đoạn 2 đường nối đại lộ Võ Nguyên Giáp đến KĐT Sóc Sơn
Lảnh đạo TP Hà Nội vừa qua đã ký ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng đoạn 2 đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn (đoạn từ nút giao tỉnh lộ 131 đến đường nối QL 3 với đền Sóc).
Dự án có tổng mức đầu tư là 498 tỷ đồng do UBND xã Sóc Sơn làm chủ đầu tư. Dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2024 - 2025, thực hiện dự án năm 2026 - 2029. Tuyến đường với chiều dài khoảng 4,04 km; điểm đầu tuyến giao với đường Tỉnh lộ 131, điểm cuối tại khu vực nút giao với đường nối QL 3 với đền Sóc.
Sắp khởi công mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận
Theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư ngày 26/11 của Bộ Xây dựng, cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được mở rộng trên tổng chiều dài hơn 96 km, điểm đầu ở nút giao Chợ Đệm, TP HCM; điểm cuối ở phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ).
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng theo hình thức BOT, do liên danh gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII), Tasco, Hoàng Long thực hiện, không dùng ngân sách. Công trình khởi công ngày 19/12, hoàn thành năm 2028; thời gian thu phí hoàn vốn 17 năm 3 tháng.
DỰ ÁN CẦU NGHÌN TỶ Ở QUẢNG TRỊ VƯỚNG MẶT BẰNG
Dù được xác định là dự án trọng điểm và được tỉnh Quảng Trị yêu cầu rút ngắn tiến độ hoàn thành sớm hơn kế hoạch 10 tháng, dự án cầu Nhật Lệ 3 vẫn đang chật vật “gỡ nút thắt” giải phóng mặt bằng, khiến mục tiêu về đích trong năm 2025 đứng trước nhiều thách thức.
Mặt bằng vướng mắc lớn tại phường Đồng Hới
Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu (thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3) được đánh giá giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là khu vực TP. Đồng Hới cũ.
Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2025, sớm hơn 10 tháng so với kế hoạch ban đầu (tháng 10/2026). Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, “nút thắt” giải phóng mặt bằng (GPMB) đang khiến dự án khó có thể cán đích đúng tiến độ rút gọn.
Dự án có tổng chiều dài hơn 2,8 km, trong đó riêng cầu Nhật Lệ 3 dài hơn 561 m, mặt cầu rộng 23,5 m; tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng. Dù phần cầu đã cơ bản hoàn thành, hai tuyến đường dẫn vẫn “đứng bánh” do thiếu mặt bằng sạch.
Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (QLDA ĐTXD&PTQĐ) TP. Đồng Hới, khu vực phường Đồng Hới còn hơn 2,6 ha chưa thể hoàn tất hồ sơ GPMB, liên quan 50 hộ dân và 4 tổ chức. Các vướng mắc chủ yếu xoay quanh tranh chấp ranh giới , yêu cầu đo đạc lại, kiến nghị điều chỉnh giá bồi thường và bất đồng trong xác định nguồn gốc đất.
Trong khu tái định cư Bảo Ninh, 6 trường hợp đang trong thời gian vận động 60 ngày. Đáng chú ý, 2 hộ có trang trại xây dựng trên đất bị xác định là lấn chiếm nên không được bồi thường tài sản, dẫn đến khiếu nại kéo dài vì người dân cho rằng đất khai hoang.
Nhà thầu “đợi mặt bằng”
Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 88,4%. Nhà thầu đã hoàn thiện phần hạ bộ cầu, lắp đặt vòm thép, cáp treo và lan can; đang triển khai thượng bộ và hệ thống điện chiếu sáng. Thế nhưng, nhiều đoạn đường dẫn vẫn bỏ trống do chưa được bàn giao mặt bằng, khiến đơn vị thi công không thể triển khai đồng bộ.
Trong khi tổng vốn giải ngân toàn dự án đã đạt hơn 1.004 tỉ đồng (80%), riêng kế hoạch vốn năm 2025 mới đạt hơn 16%. Nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ việc nhiều hạng mục chưa thể triển khai vì vướng GPMB và một số phương án bồi thường phải điều chỉnh theo kiến nghị của người dân.
UBND phường Đồng Hới, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TP. Đồng Hới cùng Ban Quản lý Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh đang tăng cường đối thoại, rà soát hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
Tỉnh yêu cầu phải công khai phương án bồi thường cho các hộ có đất ở trong tháng 11/2025 và chuẩn bị phương án bảo vệ thi công với các trường hợp không hợp tác. Ghi nhận ngày 24/11 cho thấy công nhân vẫn thi công trên cầu, nhưng phần đường dẫn phía phường Đồng Hới vẫn chưa thể triển khai do chưa GPMB.
Với hàng loạt vướng mắc kéo dài, việc đưa cầu Nhật Lệ 3 về đích sớm theo chỉ đạo khó tránh khỏi nguy cơ… đứt gãy tiến độ, nếu công tác GPMB không có chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.
TP.HCM LẬP CHÍNH SÁCH THU HÚT BÁC SĨ NỘI TRÚ
.jpg)
Bác sĩ nội trú là lực lượng trẻ, được đào tạo bài bản về lý thuyết và thực hành, nghiên cứu khoa học cũng như phát triển kỹ thuật mới. Nhưng hiện nay, lực lượng này làm việc ở các bệnh viện chuyên sâu của TP.HCM còn hạn chế.
Trước thực trạng trên, Sở Y tế TP.HCM vừa có dự thảo Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú (BSNT), nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu và xây dựng đội ngũ quản trị bệnh viện, đáp ứng yêu cầu phát triển y tế trong kỷ nguyên mới giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
7 năm chỉ tuyển được 417 bác sĩ nội trú
Theo thống kê, TP.HCM hiện có 11.570 BS (chiếm hơn 21% nhân lực y tế). Nhưng tỷ lệ BSNT được tuyển dụng tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế chưa cao. Từ năm 2018 - 2024, tổng số BSNT tuyển dụng được 417/1.500 người tốt nghiệp của Trường ĐH Y Dược TP.HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (tỷ lệ 28%). Và hiện tổng số BSNT đang công tác tại các bệnh viện đa khoa (BVĐK), chuyên khoa tuyến cuối của TP.HCM là 736/7.044 (chiếm 10,5%).
Trong khi đó, theo nhận định của Sở Y tế TP.HCM: BSNT là lực lượng trẻ, được đào tạo bài bản về lý thuyết và thực hành, nghiên cứu khoa học cũng như phát triển kỹ thuật mới; đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tiếp cận các công nghệ điều trị mới và áp dụng vào thực tiễn lâm sàng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, chắc chắn nguồn nhân lực cần sử dụng phải từ BSNT.
Trên thực tế, TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt. Tuy nhiên, những chính sách này chưa đề cập cụ thể đến BSNT, nhóm nhân lực chất lượng cao đặc thù trong ngành y tế. Do đó, cần có chính sách riêng để thu hút BSNT vào hệ thống y tế công lập, đảm bảo nhân lực cho BV tuyến đầu và chuyên khoa sâu.
Bên cạnh đó, sự phối hợp trường - viện không được chặt chẽ, thiếu đồng bộ dẫn đến việc khó khăn trong đào tạo thực hành cho BSNT. Chỉ tiêu tuyển sinh chủ yếu dựa vào năng lực của cơ sở đào tạo chưa dựa vào nhu cầu của các cơ sở y tế.
Ngoài ra, chương trình đào tạo thiếu cân bằng giữa lý thuyết và thực hành lâm sàng. Do đó, cần cập nhật chương trình đào tạo BSNT góp phần tăng cường kỹ năng thực hành lâm sàng, giúp BSNT có trải nghiệm thực tế đa dạng. Những khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức đào tạo, sử dụng và đãi ngộ BSNT ít nhiều ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng đào tạo.
Đến năm 2030: cần 655 bác sĩ nội trú
Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 3 trường đại học y khoa đào tạo chương trình BSNT, gồm: Trường ĐH Y Dược TP.HCM đào tạo khoảng 200 - 250 BSNT/năm; Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo khoảng 130 - 150 BSNT/năm; Trường ĐH Khoa học sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM đào tạo khoảng 130 - 150 BSNT/năm.
Trong khi đó, nhu cầu BSNT tại 22 BVĐK, chuyên khoa tuyến cuối trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2025 - 2030 để đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên khoa sâu là 655 BSNT với 33 chuyên ngành đào tạo. Cụ thể năm 2025 cần 206 BSNT, từ năm 2026 - 2030 lần lượt là: 106, 102, 89, 84, 68.
Để đảm bảo số lượng BSNT theo nhu cầu, hằng năm, Sở Y tế TP.HCM đều rà soát và xác định nhu cầu BSNT của các BVĐK, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố theo từng chuyên ngành đào tạo để ban hành kế hoạch thu hút. Đồng thời phối hợp với các trường đại học y khoa trên địa bàn thành phố thông báo công khai rộng rãi nhu cầu để thu hút bác sĩ trúng tuyển BSNT đăng ký tham gia vào đề án.
Chính sách hỗ trợ đào tạo, kinh phí sinh hoạt bác sĩ nội trú
Sở Y tế cho biết hiện nay, mức học phí đào tạo BSNT khoảng 80 triệu đồng/năm, trở thành gánh nặng tài chính đối với nhiều BS trẻ và là rào cản trong việc đăng ký theo học. Trong quá trình đào tạo, BSNT vừa học tập vừa trực tiếp tham gia công việc lâm sàng toàn thời gian tại BV, nhưng hầu như không có nguồn thu nhập ổn định, trong khi chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn rất cao. Thực tế nhiều chuyên ngành thiết yếu như thần kinh, tim mạch, lao, giải phẫu bệnh, pháp y, hồi sức cấp cứu, ngoại nhi… thường khó thu hút bác sĩ do áp lực công việc nặng nề, thu nhập chưa tương xứng và ít hấp dẫn về cơ hội nghề nghiệp.
Vì vậy, ngân sách TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% tiền học phí đối với BSNT. Bên cạnh đó, BSNT tham gia đào tạo các chuyên ngành thuộc danh mục khó thu hút sẽ được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt trong thời gian tham gia đào tạo bằng 2 lần mức lương cơ sở/tháng.
Và sau khi BSNT tốt nghiệp được các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tuyển dụng, bố trí công tác và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thành tài năng trẻ và lực lượng kế thừa cho sự phát triển của ngành y tế thành phố.
Dự toán tổng kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo khoảng 17,6 tỉ đồng/năm (chỉ tiêu trung bình 220 BSNT/năm). Đồng thời, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 1 BSNT là 2 lần mức lương cơ sở/tháng. Dự kiến mỗi khóa đào tạo có khoảng 20 BSNT tham gia các chuyên ngành thuộc danh mục khó thu hút, tương ứng 10% tổng nhu cầu đào tạo BSNT hằng năm. Tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo BSNT đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu là 18,7 tỉ đồng/năm. Ước tính tổng chỉ tiêu của 3 khóa đào tạo BSNT (2025 - 2030) có 655 người.
Sở Y tế cho rằng việc xây dựng và ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo BSNT là hết sức cần thiết và phù hợp để bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực theo Nghị định 179/2024 ngày 31.12.2024 của Chính phủ (chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ VN, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở).
XÉT ĐƠN XIN GIẢM ÁN CỦA CÁC BỊ CÁO VỤ ÁN TẬP ĐOÀN PHÚC SƠN
Hầu hết các bị cáo vụ án tập đoàn Phúc Sơn đều đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Theo kế hoạch, ngày 15.12 tới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc SơnTập đoàn Phúc Sơn và các địa phương Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long cũ.
Phiên tòa do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.
Hầu hết các bị cáo đều đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo.
Trong số đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) - kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội “Nhận hối lộ”.
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) cũng gửi đơn kháng cáo sau khi bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù cho 3 tội danh: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên sau đó bị cáo này đã rút đơn kháng cáo.
Các bị cáo có đơn kháng cáo còn lại gồm: Lê Duy Thành - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phạm Hoàng Anh - cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ); Lê Viết Chữ - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ); Phạm Văn Vọng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ); Phùng Quang Hùng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Hà Hòa Bình - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và nhiều cựu lãnh đạo từng giữ trọng trách tại các sở, ngành các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Quảng Ngãi (cũ).
Trước đó, phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 24.6 đến 11.7, nhóm 9 người “Nhận hối lộ”, có bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Duy Thành 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh 8 năm tù; Lê Viết Chữ bị tuyên phạt 7 năm tù...
Nhóm 8 người phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có bị cáo Phạm Văn Vọng; Phùng Quang Hùng; Hà Hòa Bình cùng bị tuyên phạt 3 năm tù.
Theo cáo buộc, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỉ đồng.
Đặc biệt, để "thâu tóm" các dự án xây dựng, Hậu dùng 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD (tổng số hơn 132 tỉ đồng) để hối lộ nhóm bị cáo là cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc cũ, Phú Thọ, Quảng Ngãi và một số người khác.
Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương gần 48 tỉ đồng). Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng).
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhận 22 tỉ đồng và 200.000 USD; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa nhận 6,4 tỉ đồng; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhận 6 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đánh giá, hành vi “Nhận hối lộ” của các bị cáo liên quan là không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu; gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, việc huy động các nguồn lực xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội.
Nguồn: Vietnammoi; CafeF; Thanh Niên; Lao Động
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá