Tin nóng Việt Nam 13.11.2018: Chính sách, dự án, vấn đề, sự kiện

- Thủ tướng lên đường dự hội nghị Cấp cao ASEAN 33. Thủ tướng và phu nhân đã rời Hà Nội, lên đường tham dự hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị Cấp cao liên quan. - Thủ tướng sẽ dự hội nghị APEC tại Papua New Guinea. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự hội nghị APEC lần thứ 26 được tổ chức tại Port Moresby, Papua New Guinea.

- Quốc hội Việt Nam phê chuẩn hiệp định CPTPP. Đại biểu Quốc hội nhất trí cao với tờ trình của Chủ tịch nước và 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua. - VN chính thức thông qua CPTPP - phải chính thức công nhận công đoàn độc lập! Chỉ 5 ngày sau khi được ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng với tờ trình ‘chỉ đạo’ về tính cấp thiết phải phê chuẩn CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), 100% đại biểu quốc hội đã đồng loạt ‘gật’ cho hiệp định này vào chiều 12/11/2018, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 7 trong khối CPTPP thông qua hiệp định CPTPP, sau 6 nước đã thông qua là New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore, Australia. - Việt Nam trở thành nước thứ bảy phê chuẩn hiệp định CPTPP. Quốc hội Việt Nam hôm 12 tháng 11, đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), và trở thành nước thứ 7 thông qua hiệp định này.

- Việt Nam gia tăng vay nợ ODA trong 3 năm tới. Việt Nam sẽ gia tăng vay vốn ODA nước ngoài thêm 60.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và sẽ giảm nguồn vốn vay quốc nội để bảo đảm an toàn nợ công.

- Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ. Trang BBC tiếng Việt thời gian gần đây có một số bài viết với thông tin cho rằng ông Chu Hảo là “trí thức chân chính”, bị kỷ luật Đảng thì sẽ “trở về với nhân dân”, đóng góp cho sự phát triển đất nước tốt hơn “với tư cách là người tự do”. Trang này lượm lặt thông tin về một số nhân vật bất mãn để “thổi” lên thành sự kiện: “Rộ trào lưu bỏ Đảng sau vụ TS Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật”.

- Tù tại gia – ông ĐBQH đãng trí hay báo viết nhầm? Chiều 12/11, thảo luận tại tổ về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), một số đại biểu quan tâm đến quy định "căn cứ yêu cầu thực tế của công tác giam giữ, quản lý và tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân, trại giam tổ chức khu sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài trại giam

- Cấm vĩnh viễn lái xe cố tình đi lùi, ngược chiều trên cao tốc. Trong khi dư luận vẫn đang tranh cãi về bản án mà TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Hoàng, lái xe container va chạm với xe Innova lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thì trên các tuyến cao tốc, nhiều vụ xe đi lùi vẫn diễn ra.

- Đơn vị, cá nhân nhũng nhiễu doanh nghiệp, 2 năm sau vẫn bị “trảm”. Chính phủ vừa ra Nghị quyết 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN, yêu cầu triển khai giải pháp nhằm cắt giảm chi phí không chính thức cho DN.

- Hòa Bình: Đòi chủ đầu tư cao tốc BOT 200 tỷ đồng. Hòa Bình muốn đòi lại gần 200 tỷ đã đầu tư theo hình thức BT ban đầu để trả cho Geleximco.

- Hà Nội đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch Thủ đô. Yêu cầu UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho Bộ Xây dựng các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ... - Xoá xổ chung cư hoang tàn trên ‘đất vàng’ Hà Nội. Trong tháng 11 sẽ hoàn thành việc cưỡng chế hộ dân cuối cùng để thực hiện dự án Cải tạo chung cư cũ L1, L2 (Khu Nam Thành Công) tại số 93 Láng Hạ. - Vì sao dự án cải tạo chung cư cũ trên "đất vàng" 93 Láng Hạ chậm tiến độ? Chiều 12/11, UBND quận Đống Đa đã phối hợp với Công ty CP Bất động sản Vinaconex (Chủ đầu tư) tổ chức công...

- Vì sao nhà ga ngầm lại đặt cạnh Hồ Gươm? Theo tôi, nếu chọn đặt nhà ga ngầm cạnh Hồ Gươm thì chúng ta phải trả lời chính xác, khoa học câu hỏi: Nhà ga phục vụ đối tượng nào? - Vị trí ga C9 trong cơ hội phát triển Hà Nội hiện đại, bền vững. Đã có nhiều ý kiến về đặt ga C9 sát Hồ Gươm. Riêng nội dung liên quan đến bảo vệ di sản sẽ do các cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định.

- Hà Nội sẽ sản xuất diesel sinh học từ mỡ phế thải lò mổ, bảo vệ MT. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo khởi động dự án "Xây dựng mô hình xử lý môi trường các lò giết mổ và sản xuất diesel sinh học từ mỡ phế thải.

- TP.HCM: Thủ tướng phê duyệt quy hoạch xử lý chất thải rắn. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1485/QĐ-TTg ngày 6 tháng 11 năm 2018 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. - Thu phí đậu ôtô ở TP HCM: Giật mình con số thất thoát. Trong báo cáo gửi UBND TP HCM mới đây, Sở Giao thông Vận tải cho biết sau 2 tháng (8 và 9) thực hiện Nghị quyết 01/2018 của HĐND TP về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ôtô trên địa bàn TP có sự thất thoát lớn. - Dự án “rùa bò” chơi sang, vung trăm triệu để dọn cỏ. Khách hàng góp vốn mua nền dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Tranimexco, từ năm 1999, đang chờ làm rõ nhiều vấn đề. - Vỡ kế hoạch các dự án metro. Sau hơn 10 năm thi công, các dự án xây dựng đường sắt đô thị (metro) liên tục trễ hẹn, vỡ kế hoạch đề ra. Thậm chí, nhiều dự án dù chưa khởi công nhưng vẫn… trễ hẹn khiến người dân lo lắng. - TP.HCM muốn sớm tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. UBND TP.HCM mong muốn sớm làm việc với Ngân hàng Nhà nước và BIDV để giải quyết vấn đề tái cấp vốn, tạo điều kiện tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

- TP.HCM: Kiến nghị giao gần 4.000m2 đất tại quận 2 cho doanh nghiệp. UBND TP.HCM vừa có công văn trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương không đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai đối với khu đất gần 4.000m2 tại phường An Phú (quận...

- TP.HCM ra thông báo khẩn về số phận siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Theo thông báo khẩn của UBND TP.HCM về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến sau khi họp các bên, có hai vấn đề khúc mắc được chỉ đạo gấp rút thực hiện để đưa dự...

- Đê kè trăm tỉ nứt toác, lún sâu. Một đoạn đê kè bờ hữu sông Mã ở Thanh Hóa dài gần 100 m, nằm trong dự án đê kè có tổng vốn đầu tư xây dựng 104 tỉ đồng bị sụt lún nghiêm trọng, nghiêng hẳn về phía sông Mã.

- Thủ tướng đồng ý chuyển hơn 400ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc.

- Quỹ BHXH – Miếng mồi vô chủ. Nếu lương hưu được nhận tối đa là 75% lương chính thức thì chỉ cần khoản tiền gấp 130 lần lương tháng và lãi suất 7% mỗi năm là đủ để dùng tiền lãi của nó trả lương hưu. Như vậy câu hỏi đặt ra là, với phí BHXH bằng 32% lương tháng thì bao lâu người lao động đóng cho quỹ BHXH số tiền bằng 130 lần lương tháng của họ?

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang