.png)
TRUMP DỌA ÁP THẾM THUẾ 10% VỚI CÁC QUỐC GIA THEO BRICS
Khối BRICS
Gồm các nước đang phát triển đang họp tại Rio de Janeiro, Brazil. Khối này bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ethiopia, Indonesia và Iran. Nhóm này tự mô tả mình là "diễn đàn phối hợp chính trị và ngoại giao cho các quốc gia từ Nam Bán cầu và để phối hợp trong các lĩnh vực đa dạng nhất".
Các nhà lãnh đạo khối này dường như nhắm vào chính sách thuế quan toàn diện của Trump trong một tuyên bố chung vào Chủ Nhật, cảnh báo về "các biện pháp bảo hộ đơn phương vô lý, bao gồm cả việc tăng thuế quan qua lại bừa bãi".
Các nhà lãnh đạo BRICS đã lên tiếng "mối quan ngại nghiêm trọng về sự gia tăng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đơn phương làm méo mó thương mại và không phù hợp với các quy tắc của WTO", cảnh báo rằng "sự gia tăng các hành động hạn chế thương mại" đe dọa làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu và làm trầm trọng thêm sự chênh lệch kinh tế hiện có.
Nhóm các quốc gia đang phát triển BRICS cũng đã đưa ra sự ủng hộ mang tính biểu tượng cho thành viên khác, Iran, lên án một loạt các cuộc tấn công quân sự vào quốc gia này, mà không nêu tên Israel hoặc Hoa Kỳ đã thực hiện hoạt động quân sự.
.png)
Thách thức các thể chế phương Tây
Theo Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, khối này tìm cách thách thức các thể chế do phương Tây thống trị về quản trị kinh tế toàn cầu, cũng như thay thế vai trò của đồng đô la Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu.
Năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Thủ tướng Lý Cường đến dự cuộc họp BRICS khi ông vắng mặt, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế, đã tham dự trực tuyến.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa
Thuế quan của Hoa Kỳ được công bố vào tháng 4 sẽ có hiệu lực vào ngày 01.08, thay vì ngày 09.07, đối với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận với Washington.
Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social vào tối Chủ Nhật tại Hoa Kỳ, bất kỳ quốc gia nào liên kết với các chính sách chống Mỹ của BRICS sẽ bị tính thêm Thuế quan 10%. Sẽ không có ngoại lệ nào đối với chính sách này
Trump có thể đã bị khiêu khích bởi tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo BRICS có động thái ngầm chỉ trích chính sách thuế quan của ông, Stephen Olson, cựu nhà đàm phán thương mại Hoa Kỳ và hiện là thành viên cấp cao thỉnh giảng tại Viện ISEAS-Yusof Ishak, cho biết.
Trung Quốc đáp trả
Đáp lại lời đe dọa áp thuế bổ sung 10% của Trump, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ vào thứ Hai rằng Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động nào sử dụng thuế quan như "một công cụ để ép buộc người khác".
"Trung Quốc luôn nhất quán trong việc phản đối bất kỳ cuộc chiến thuế quan, chiến tranh thương mại nào", người phát ngôn cho biết, đồng thời nói thêm rằng "việc áp thuế tùy tiện không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào".
.png)
Ukraine
Bị tấn công bằng drone, các sân bay lớn ở Nga bị tê liệt
Nga cho biết đã bắn hạ khoảng 120 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, trải rộng trên nhiều khu vực. Theo báo Kyiv Post, nhiều sân bay – bao gồm Moskva và St. Petersburg – đã phải đóng cửa tạm thời, với gần 200 chuyến bay bị hủy và 50 chuyến bị trễ hơn hai giờ. Video từ các phương tiện truyền thông Nga cho thấy các sân bay quá tải, người dân chen chúc chờ đợi.
Ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương do pháo kích Nga
Trong vòng 24 giờ qua, Nga đã tấn công nhiều khu dân cư Ukraine, khiến ít nhất 6 thường dân thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Một bé trai 8 tuổi thiệt mạng tại làng Odnorobivka. Một cậu bé 3 tuổi, một người đàn ông 40 tuổi và một phụ nữ 36 tuổi cũng bị thương. Tại Kupiansk, một người đàn ông 59 tuổi thiệt mạng.
Hơn 1.000 lính Nga bị loại khỏi vòng chiến trong 24 giờ
Theo Tổng Tham mưu Ukraine, Nga đã mất tổng cộng 1.026.440 binh sĩ kể từ đầu cuộc chiến (gồm tử trận và bị thương). Riêng trong 24 giờ qua, khoảng 1.180 lính Nga bị loại khỏi vòng chiến. Những con số này chưa được bên thứ ba xác minh.
Thị trưởng Kyiv kêu gọi Đức cung cấp tên lửa Taurus
Ông Vitali Klitschko, Thị trưởng Kyiv, viết trên Bild am Sonntag rằng các cuộc không kích của Nga đã phá hủy hơn 2.000 công trình ở Kyiv. Ông kêu gọi Thủ tướng Đức Friedrich Merz giữ lời cam kết viện trợ tên lửa hành trình Taurus và hệ thống phòng không để chống lại “chủ nghĩa khủng bố thuần túy của Putin”.
Drone Ukraine tiếp tục đánh sâu vào lãnh thổ Nga
Nga xác nhận hơn 90 drone bị bắn hạ gần Moskva và 45 chiếc khác trong ngày. Ukraine tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân tại Voronezh và nhà máy quốc phòng ở Tscheboksary, cách Moskva 670km. Đây là một phần trong chiến lược mới được Tổng thống Zelensky công bố, nhắm vào sâu trong lãnh thổ Nga để “kiềm chế cơn khát máu” của Kremlin.
Nhiều thương vong sau cuộc tấn công drone của Nga vào vùng Kyiv
Ba người bị thương sau khi một khu dân cư ở vùng Vyshhorod (Bắc Kyiv) bị trúng drone. Một kho hàng cháy rụi, nhiều nhà dân và xe cộ hư hại.
Charkiv tiếp tục bị oanh kích và cháy lớn
Theo Thống đốc Oleh Syniehubov, nhiều quận tại Charkiv bị drone Nga tấn công gây ra cháy lớn. Một phụ nữ 46 tuổi bị thương. Pháo kích cũng được ghi nhận tại Zaporizhzhia và Mykolaiv.
Zelensky: Hầu hết tù binh Ukraine vừa trao đổi bị bắt từ năm 2022
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc trao đổi tù binh gần đây với Nga diễn ra trong tháng 6, “hàng trăm người” đã được đưa trở về quê hương. “Phần lớn họ đã bị giam giữ từ năm 2022,” ông viết trên Telegram.
Tấn công bằng bom lượn và UAV ở Donetsk làm nhiều người chết
Theo các cơ quan chức năng Ukraine, ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng bom lượn và máy bay không người lái của Nga ở tỉnh Donetsk. Tại thành phố Kostyantynivka, hai dân thường thiệt mạng trong vụ ném bom xuống một công trường xây dựng. Mười phút sau, một UAV Nga lao vào ô tô chở một cặp vợ chồng, khiến cả hai tử vong. 15 tòa nhà dân cư và hệ thống điện cũng bị phá hủy.
Ukraine tố Nga tấn công lực lượng cứu hộ dân sự
Cơ quan phòng vệ dân sự Ukraine lên án video do Nga công bố cho thấy UAV của Nga nhắm thẳng vào lực lượng cứu hộ dân sự Ukraine. “Nga không hề xấu hổ – họ công khai phát tán video UAV nhắm bắn những người cứu nạn không vũ trang. Đây không chỉ là khủng bố – mà là hành vi vô nhân đạo một cách cố ý,” cơ quan này tuyên bố trên Facebook.
Thống đốc Donetsk kêu gọi sơ tán dân hai thành phố tiền tuyến
Sau các cuộc tấn công ác liệt của Nga, Thống đốc tỉnh Donetsk Vadym Filashkin kêu gọi người dân rời khỏi hai thành phố tiền tuyến Kostyantynivka và Druzhkivka. “Quá nguy hiểm để tiếp tục sống ở đây! Hãy di chuyển đến các khu vực an toàn hơn,” ông viết trên Telegram. Trang “DeepState” cho biết hai thành phố này chỉ cách các vị trí do Nga chiếm đóng từ 10–15 km.
UAV Ukraine tiếp tục làm tê liệt không phận Nga
Lực lượng Ukraine tiếp tục sử dụng UAV gây gián đoạn nghiêm trọng không lưu tại Nga. Sau khi sân bay Pulkovo ở St. Petersburg bị đình chỉ hoạt động, đến lượt sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow cũng phải ngừng tiếp nhận chuyến bay. Giao thông hàng không tại thành phố Kirov (cách Moscow 800 km về phía đông bắc) cũng bị tê liệt. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tuyên bố có sáu UAV bị bắn hạ gần thủ đô, trong khi tỉnh Kaluga tiêu diệt bảy UAV khác. Ở St. Petersburg, hai UAV bị phòng không đánh chặn. Nga không tiết lộ thêm thiệt hại.
“Dachne là của Ukraine!” – binh sĩ kéo cờ khẳng định chủ quyền
Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 của Ukraine công bố video treo cờ trên làng Dachne (tỉnh Dnipropetrovsk), khẳng định rằng khu vực này không hề bị Nga kiểm soát. “Hôm nay, ngày 6/7/2025, các binh sĩ tiểu đoàn 2 đã bác bỏ tuyên bố sai sự thật của đối phương và chứng minh ai là người thật sự kiểm soát mảnh đất này,” tuyên bố viết.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga dùng 1.275 UAV tấn công hôm nay
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm nay đã ghi nhận tổng cộng 149 cuộc tấn công của Nga trên toàn chiến tuyến, chủ yếu tại vùng Pokrovsk, nơi Nga thực hiện tới 40 đợt tấn công bị đẩy lùi. Quân Nga chịu tổn thất 117 binh sĩ. Đặc biệt, trong ngày, Nga đã sử dụng tới 1.275 UAV và 61 chiến đấu cơ để yểm trợ các mũi tiến công.
Ukraine trừng phạt 60 công ty tiền mã hóa hỗ trợ Nga lách cấm vận
Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh trừng phạt 60 công ty tiền mã hóa đã hỗ trợ Moscow lách các lệnh trừng phạt quốc tế. “Khi các kênh tài chính truyền thống của Nga bị chặn, họ chuyển sang giao dịch tiền mã hóa,” ông Zelensky nói.
.png)
Nga
Nga tuyên bố chiếm được hai địa điểm tại Đông Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát hai làng Soboliwka (tỉnh Kharkiv) và Piddubne (tỉnh Donetsk). Ngoài ra, theo hãng tin Interfax, các đơn vị Nga đã tấn công một căn cứ không quân Ukraine, một nhà máy sản xuất linh kiện drone và một kho đạn. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi chính thức. Cần lưu ý rằng Nga từng nhiều lần tuyên bố chiếm được địa bàn một cách sai sự thật hoặc quá sớm.
Nga tiếp tục tấn công các văn phòng tuyển quân Ukraine
Văn phòng tuyển quân tại thành phố Kremenchuk bị Nga tập kích bằng drone lần thứ hai trong vài ngày qua. Không có thương vong được ghi nhận. Trước đó, hôm thứ Tư, một cuộc tấn công tương tự ở Poltava đã khiến 2 người chết và 11 người bị thương. Phát ngôn viên Lục quân Ukraine cho biết Nga đang cố tình phá hoại quy trình huy động lực lượng.
Nga tấn công trên 100 vụ bằng drone
Trong đêm, Nga sử dụng 157 drone và 4 tên lửa, gây thiệt hại tại ít nhất 19 địa điểm ở Ukraine. Ukraine cũng đáp trả bằng hơn 100 drone, theo Bộ Quốc phòng Nga, tập trung vào các vùng biên giới như Bryansk và Kursk.
Kinh tế Nga trước nguy cơ suy thoái
Theo Wall Street Journal, các chỉ số kinh tế Nga đang suy giảm rõ rệt: sản xuất công nghiệp giảm, chi tiêu tiêu dùng bị thắt chặt, lạm phát cao và ngân sách nhà nước gặp áp lực nghiêm trọng. Bộ trưởng Tài chính Nga gọi đây là “cơn bão hoàn hảo”.
Căn cứ Hạm đội Biển Đen báo động vì máy bay không người lái
Thành phố cảng Novorossiysk, nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen Nga tại khu vực Krasnodar, đã bị máy bay không người lái tấn công. Theo kênh Telegram “Astra”, còi báo động phòng không đã vang lên nhiều giờ trong đêm tại đây.
Nga điều quân từ Zaporizhzhia về vùng Rostov
Theo hãng tin Ukrinform, quân đội Nga đang rút lực lượng khỏi khu vực Zaporizhzhia và điều chuyển về tỉnh Rostov (lãnh thổ Nga). Petro Andriushchenko, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Vùng chiếm đóng và cựu cố vấn Thị trưởng Mariupol, đã công bố hình ảnh và video minh chứng. “Hơn 20 xe tải quân sự chở quân nhân, có hộ tống của Vệ binh Quốc gia và xe buýt Gazelle, đang di chuyển từ Zaporizhzhia qua Mariupol đến Taganrog/Rostov,” ông nói. Ông cũng suy đoán rằng đây có thể là lực lượng tăng viện cho mặt trận miền Bắc, đặc biệt là vùng Sumy.
Tàu chở dầu nổ bí ẩn ở cảng Nga
Một vụ nổ xảy ra trên tàu chở dầu “Eco Wizard” tại cảng Ust-Luga (Nga), theo Bộ Quốc phòng Nga là do rò rỉ amoniac. Tuy nhiên, báo Kyiv Independent cho biết đây là vụ nổ thứ sáu từ đầu năm nhằm vào tàu chở dầu Nga, nhiều tàu trong số này thuộc “Hạm đội bóng tối” – đội tàu dùng để né tránh lệnh trừng phạt phương Tây. Trước đó một tuần, tàu “Vilamoura” cũng bị nổ khi vừa cập cảng Nga.
Nga hủy gần 300 chuyến bay vì UAV Ukraine
Theo Kyiv Independent, gần 300 chuyến bay tại ba sân bay lớn của Nga đã bị hủy vì UAV Ukraine: sân bay Sheremetyevo (Moscow), sân bay Pulkovo (St. Petersburg) và sân bay Strigino (Nizhny Novgorod). Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận đã phải bắn hạ 120 UAV trong đêm từ 5 đến 6/7.
Nga chưa có ngày cụ thể cho vòng đàm phán thứ ba với Mỹ
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Mỹ vẫn chưa ấn định được ngày. “Phía Mỹ tỏ ra quan tâm đến việc nối lại quan hệ, nhưng họ đã quyết định hoãn cuộc gặp,” bà nói. Dù vậy, đại sứ quán Nga tại Washington và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì liên lạc.
Lavrov tham dự thượng đỉnh BRICS, Putin chỉ phát biểu qua video
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga Tass, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tới thành phố Rio de Janeiro để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ông sẽ là người đứng đầu phái đoàn Nga tại hội nghị. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự trực tiếp mà chỉ xuất hiện qua cầu truyền hình. Tass cho biết Lavrov sẽ có các cuộc gặp bên lề với đại diện nhiều quốc gia tham dự.
.png)
Đức
Tổng thống Đức Steinmeier cam kết hỗ trợ Litva bảo vệ tự do
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cam kết rằng Đức sẽ hỗ trợ Litva trong việc bảo vệ tự do của mình. “Với việc triển khai một lữ đoàn Đức tại Litva, chúng tôi thể hiện một lời hứa vĩnh viễn: An ninh của các bạn là an ninh của chúng tôi,” ông phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Litva tại thủ đô Vilnius. “Lữ đoàn này là minh chứng cho trách nhiệm lẫn nhau và lòng trung thành với liên minh. Bởi chúng tôi biết rằng: Ai bảo vệ Litva là bảo vệ châu Âu và các giá trị của châu Âu. Và người Litva đang làm điều đó mỗi ngày.” Mặc dù không nêu đích danh Nga, phát biểu của ông Steinmeier được hiểu là nhắm tới mối đe dọa từ Moscow – quốc gia đã xâm lược Ukraine ba năm trước.
Mỹ
Thúc giục tiếp tục viện trợ Ukraine
Tờ New York Post, vốn ủng hộ Trump, đăng xã luận kêu gọi ông không quay lưng với Ukraine, sau khi Putin đáp trả lời kêu gọi ngừng bắn của Trump bằng cuộc tấn công lớn nhất vào Kyiv kể từ đầu chiến tranh. Bài viết cảnh báo: “Nếu Ukraine sụp đổ, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn và nước Mỹ sẽ yếu đi”.
Thế giới
NATO: Nga tái vũ trang với tốc độ chưa từng có
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo trong New York Times rằng Nga đang sản xuất đạn dược với tốc độ gấp 3 lần toàn NATO cộng lại chỉ trong 3 tháng. Ông ca ngợi Tổng thống Trump vì thúc đẩy NATO tái vũ trang, nhưng nhấn mạnh Nga đang hợp tác chặt chẽ với Triều Tiên, Trung Quốc và Iran.
Trung Quốc có thể xúi Nga tấn công NATO nếu đánh Đài Loan
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, Bắc Kinh có thể yêu cầu Nga tấn công các nước NATO. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ông Rutte nói: “Chúng ta biết rằng Trung Quốc đang dòm ngó Đài Loan. Có một nhận thức ngày càng rõ ràng, và chúng ta không nên ngây thơ: Nếu Tập Cận Bình quyết định tấn công Đài Loan, ông ta sẽ đảm bảo rằng mình gọi ngay cho đối tác thân cận – Vladimir Vladimirovich Putin ở Moscow – và nói: ‘Này, tôi sắp hành động, tôi cần ông làm cho châu Âu bận rộn bằng cách tấn công lãnh thổ NATO.’”
Nguồn: FB Lion Nguyễn; Trần Nam Anh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá