.png)
TỔNG THỐNG TRUMP: TÔI VỪA CHỐT THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã thực hiện được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam.
Cụ thể như sau:
"Tôi vô cùng vinh dự được thông báo tôi vừa chốt một Thỏa thuận Thương mại với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau khi trao đổi với ông Tô Lâm, Tổng Bí thư khả kính của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây sẽ là một Thỏa Thuận Hợp Tác To Lớn giữa hai Quốc gia chúng ta.
Các thỏa thuận là Việt Nam sẽ trả cho Hoa Kỳ mức thuế 20% đối với mọi hàng hóa được đưa vào Lãnh thổ của chúng tôi, và 40% đối với mọi hàng hóa trung chuyển. Đáp lại, Việt Nam sẽ thực hiện một điều mà họ chưa từng làm trước đây: trao cho Hoa Kỳ toàn quyền tiếp cận với thị trường thương mại.
Nói cách khác, họ sẽ mở cửa thị trường cho Hoa Kỳ, nghĩa là chúng tôi sẽ có thể bán sản phẩm vào thị trường Việt Nam với mức thuế bằng không. Theo quan điểm của tôi, dòng xe SUV, hay còn gọi là phương tiện động cơ lớn, vốn rất thành công tại Hoa Kỳ, sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho các dòng sản phẩm tại Việt Nam. Làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm, điều mà tôi đích thân thực hiện, là một niềm vui tuyệt đối. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới vấn đề này!"
Thông báo này được đưa ra sau một tuyên bố ngắn gọn, cũng đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump, với nội dung:
"Tôi vừa chốt một thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Chi tiết sẽ được thông báo sau."
Phía Việt Nam cũng nhanh chóng thông tin.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, khoảng 20h ngày 2/7, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Mỹ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước.
Báo chí Việt Nam đưa tin, bên cạnh vấn đề về thuế, Tổng Bí thư Tô Lâm còn đề nghị phía Mỹ sớm công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường và bỏ hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng công nghệ cao.
Hồi tháng 8/2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận chưa công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường.
Dù ông Trump đã công khai con số thuế là 20% đối với hàng Việt Nam, và 40% hàng trung chuyển, trang Thông tin Chính phủ chỉ đưa tin chung chung rằng ông Trump khẳng định sẽ "cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong giải quyết những vướng mắc ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên ưu tiên."
Việc hai bên tuyên bố đạt được một thỏa thuận được đánh giá là bước đi tích cực.
Giáo sư khoa học chính trị Edmund Malesky tại Đại học Duke (Mỹ) nói với BBC News Tiếng Việt rằng mặc dù các chi tiết vẫn còn cần được hoàn thiện, thỏa thuận thương mại này "là một bước tiến tích cực khi mức thuế áp lên hàng hóa Việt Nam được giảm từ mức khủng khiếp 46% xuống còn 20%".
Theo ông, trong khi Trung Quốc đang đối mặt với mức thuế 30% đối với hầu hết các mặt hàng, Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ hưởng lợi từ việc một phần sản xuất được dịch chuyển khỏi nước láng giềng phía Bắc.
"Cam kết của Việt Nam trong việc giải quyết tình trạng lách xuất xứ cũng mang lại lợi ích cho Mỹ. Tuy nhiên, mức thuế 20% vẫn là rất cao và sẽ tiếp tục gây ra những thách thức lớn đối với các nhà sản xuất Việt Nam cũng như làm tăng giá cho người tiêu dùng Mỹ," ông nói.
Doanh nhân Trần Song Hải - Giám Đốc Công ty Tàu cao tốc Greenlines DP - nói với BBC News Tiếng Việt rằng "đây là tin tốt".
Ông Hải nói rằng khi nhìn thấy câu chuyện mà một người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm, đứng ra đàm phán thuế thì "tôi thấy thực sự chẳng ai năng động được như ông Tô Lâm và cũng không ai độc lạ như Tổng thống Donald Trump".
"Sau tất cả, hai người đưa ra kết quả như vậy với tôi là một niềm vui quá lớn cho doanh nghiệp. Chưa bao giờ tôi thấy vui như vậy, hợp lòng dân, giúp cho mọi người bớt đi những cái lo lắng và tập trung vào làm ăn, tập trung làm đồ chất lượng tốt hơn để xuất khẩu. Cũng như là người dân Việt Nam chuẩn bị được mua đồ Mỹ rẻ, thậm chí còn rẻ hơn đồ Trung Quốc nữa."
Nói về mức 20% hàng Việt chịu thuế vào Mỹ, ông Hải nói rằng đó là con số "có thể chấp nhận được".
Lý do, theo ông, với thực trạng nước Mỹ thì "hàng Việt Nam mình vẫn cạnh tranh tốt với lại các cái mặt hàng khác".
"Bởi vì hiện người dân của mình có nhiều cái sáng tạo, đổi mới công nghệ, thành ra mình không có ngại vấn đề cạnh tranh đâu," ông Hải nói.
Theo Bloomberg, Việt Nam là một thách thức đặc biệt đối với chính quyền ông Trump, khi một số cố vấn hàng đầu của tổng thống Mỹ coi Việt Nam là đối tác chiến lược trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc tại châu Á.
Đồng thời, hàng xuất khẩu của Việt Nam lại trở thành những mặt hàng thiết yếu đối với người tiêu dùng Mỹ.
Việt Nam đã chứng kiến kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng vọt trong những năm gần đây, một phần do các nhà sản xuất chuyển dây chuyền từ Trung Quốc sang.
Việt Nam là nhà cung cấp lớn các mặt hàng dệt may và đồ thể thao, với các nhà máy của những công ty như Nike Inc., Gap Inc. và Lululemon Athletica Inc.
Theo số liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, Việt Nam là nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ sáu cho Mỹ trong năm ngoái, với tổng kim ngạch gần 137 tỷ USD.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ lượng hàng trị giá 57,1 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Cổ phiếu của các công ty trong ngành nội thất và may mặc đã tăng sau bài đăng của ông Trump, với cổ phiếu của ON Holding, Nike và Lululemon lần lượt đạt mức cao trong phiên, tăng tới 7,2%, 3,9% và 2,9%.
Cũng trong cuộc điện đàm ngày hôm nay, ông Tô Lâm nhắc lại lời mời Tổng thống Donald Trump và Phu nhân thăm Việt Nam và bày tỏ mong muốn sớm gặp lại ông Trump trong thời gian tới.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay Tổng thống Trump trân trọng cảm ơn lời mời của vị tổng bí thư và bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại tổng bí thư.
Trước đó, Reuters đưa tin ông Tô Lâm sẽ có chuyến đi Mỹ, thời gian vào khoảng cuối tháng Sáu.
Tuy nhiên, chuyến đi đã không thể thực hiện, thay vào đó là cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo Việt Nam và Mỹ.
Đây là cuộc điện đàm lần thứ hai của ông Trump và ông Tô Lâm liên quan đến vấn đề thuế quan vào thời điểm cận kề ngày áp thuế.
.png)
Lần trước, sau khi chính quyền Mỹ tuyên bố áp thuế 46% đối với hàng Việt Nam vào ngày 2/4, chỉ hai ngày sau, ngày 4/4, ông Tô Lâm đã có một cuộc điện đàm với ông Donald Trump, điều mà ông Trump nhận xét rằng đó là một "cuộc gọi hiệu quả".
Trong thời gian qua, Việt Nam đã có ba vòng đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương với phía Mỹ, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.
Giới chuyên gia và doanh nghiệp tỏ ra lo âu trước viễn cảnh ngày áp thuế 9/7 đang cận kề, trong khi chưa có thông tin nào về thuế.
Sự lo âu càng nhiều hơn khi mới đây, ông Trump tuyên bố sẽ không gia hạn thêm thời gian hoãn thuế.
"Chúng tôi sẽ xem mỗi quốc gia đối xử với chúng tôi như thế nào, họ có tốt hay không, một số quốc gia chúng tôi không quan tâm, chúng tôi sẽ đưa mức thuế thật cao", ông Trump nói trong chương trình Sunday Morning Futures của đài Fox News phát sóng hôm 29/6 (giờ Mỹ) .
Vẫn còn cần những thông báo chi tiết hơn để biết rõ các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được.
.png)
MỨC THUẾ VÀ THỦ TỤC HÀNG VIỆT NAM THEO THỎA THUẬN NGÀY 2/7/2025
Dưới đây là bảng tổng hợp mức thuế Mỹ áp dụng cho hàng hóa Việt Nam, chia theo từng nhóm ngành chính:
1. Dệt may và giày dép
Thuế cơ bản (MFN): 10–15%..
Thuế bổ sung: +10%.
Tổng mức hiện tại: 20–25%.
Gồm quần áo, vải, đồ thể thao, giày dép da, giày vải. Đây là ngành xuất khẩu lớn và chịu ảnh hưởng đáng kể.
2. Gỗ và nội thất
Thuế cơ bản: 10–15%.
Thuế bổ sung: +10%.
Tổng mức: 20–25%
Bao gồm bàn ghế, tủ gỗ, đồ trang trí nội thất bằng gỗ. Mỹ là thị trường lớn nhất của nhóm này từ Việt Nam.
3. Nông sản, trái cây tươi và chế biến
Thuế cơ bản: 5–10%.
Thuế bổ sung: +10%.
Tổng mức: 15–20%.
Áp dụng cho trái cây như xoài, thanh long, vải, chôm chôm, nước trái cây đóng hộp...
4. Thủy sản (tôm, cá tra, mực, nghêu…)
Thuế cơ bản: 5–10%.
Thuế bổ sung: +10%.
Tổng mức: 15–20%.
Một số sản phẩm cá tra vẫn chịu thêm các vụ kiện chống bán phá giá riêng biệt.
5. Đồ điện tử, linh kiện, thiết bị gia dụng nhỏ
Thuế cơ bản: 0–5%.
Thuế bổ sung: +10%.
Tổng mức: 10–15%.
Gồm tai nghe, sạc điện thoại, bếp điện, nồi cơm điện, thiết bị gia dụng giá rẻ.
6. Máy móc, phụ tùng cơ khí, thiết bị công nghiệp nhẹ
Thuế cơ bản: 5–10%.
Thuế bổ sung: +10%.
Tổng mức: 15–20%.
7. Hàng trung chuyển đội lốt "Made in Vietnam"
Nếu bị phát hiện là hàng từ nước khác (chủ yếu là Trung Quốc) chuyển qua Việt Nam, sau đó gắn nhãn "sản xuất tại Việt Nam", mức thuế sẽ là 40%, và có thể bị truy thu.
8. Hàng có xuất xứ 100% nội địa Việt Nam
Nếu chứng minh rõ ràng quy tắc xuất xứ và không sử dụng linh kiện nhập khẩu từ nước bị trừng phạt, có thể được giảm xuống mức thuế 10%, hoặc đề nghị miễn thuế tùy mặt hàng.
Doanh nghiệp Việt Nam muốn hưởng ưu đãi thuế 10% cần lànm theo các bước:
1. Xin Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ (Certificate of Origin - C/O) từ cơ quan chức năng Việt Nam
Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và nộp xin C/O Form B (non-preferential) tại Bộ Công Thương (MoIT), đơn vị duy nhất cấp C/O cho các lô hàng xuất khẩu hiện nay, hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin cấp C/O; - Hóa đơn thương mại, danh mục đóng gói (packing list);
- Vận đơn (Bill of Lading);
- Giấy tờ chứng minh quy trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu trong nước (đảm bảo quy tắc xuất xứ);
- Các chứng từ khai báo hải quan và xuất khẩu đã hoàn tất.
Hồ sơ nộp qua hệ thống điện tử eCoSys của Bộ Công Thương; thời gian xử lý thường từ 1-3 ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ.
2. Gửi C/O Form B cùng lô hàng cho đối tác nhập khẩu tại Mỹ
Đây là bằng chứng quan trọng để đối tác (importer) tại Mỹ sử dụng khi làm thủ tục khai báo hải quan.
Đối tác sẽ trình C/O với Hải quan Mỹ (CBP) nhằm được hưởng mức thuế ưu đãi 10% thay vì mức thuế cao hơn.
Doanh nghiệp và đối tác nên lưu giữ bản gốc C/O và các chứng từ liên quan trong ít nhất 5 năm để phục vụ kiểm tra, thanh tra nếu có yêu cầu.
3. Đảm bảo xuất xứ rõ ràng và tuân thủ quy định
Hàng hóa phải được sản xuất và chế biến chủ yếu tại Việt Nam, không sử dụng linh kiện hoặc nguyên liệu từ các quốc gia bị áp thuế cao hơn (ví dụ: Trung Quốc).
Tất cả chứng từ liên quan đến xuất xứ, nguyên liệu, và quá trình sản xuất cần minh bạch, hợp pháp, tránh tình trạng hàng “đội lốt” hoặc khai sai xuất xứ.
Luôn khai báo đúng mã HS và các chứng từ hải quan theo quy định hiện hành.
4. Liên hệ hỗ trợ và tư vấn
Doanh nghiệp có thể liên hệ Phòng Xuất Nhập Khẩu của Bộ Công Thương, hoặc các đơn vị tư vấn logistics, hải quan để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục cấp C/O và quy tắc xuất xứ.
Nên phối hợp chặt chẽ với đối tác nhập khẩu Mỹ để đảm bảo quy trình thông suốt và giảm thiểu rủi ro bị áp thuế không mong muốn.
.png)
Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ
CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY 02.07.2025
Nga
Cấm người nước ngoài không cung cấp dữ liệu sinh trắc học sử dụng SIM điện thoại
Chính phủ Nga thông báo sẽ ngắt kết nối điện thoại đối với người nước ngoài không đăng ký dữ liệu sinh trắc học. Bộ Kỹ thuật số Nga khẳng định đây là biện pháp nhằm “chống gian lận và SIM không rõ nguồn gốc”. Người nước ngoài phải đăng ký trong hệ thống sinh trắc học quốc gia, nếu không sẽ bị cắt dịch vụ di động từng bước.
Drone Nga tấn công Kharkiv, ít nhất một người chết
Một cuộc tấn công bằng drone của Nga vào tỉnh Kharkiv khiến ít nhất một người thiệt mạng, một người bị thương. Theo Thống đốc Oleh Synehubow, các kho chứa và xe cộ tại một nông trại đã bốc cháy.
Putin tiếp Tổng thống Kyrgyzstan tại Điện Kremlin
Ông Putin tiếp người đồng cấp Kyrgyzstan, Sadyr Japarov để bàn về chiến lược quan hệ song phương.
Putin ký sắc lệnh bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư nước ngoài
Nga ban hành sắc lệnh nhằm bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài khỏi các lệnh trừng phạt phản ứng từ năm 2022–2023, nếu đầu tư thông qua trung gian, IPO, hoặc gửi tiền vào ngân hàng Nga.
Ukraine
Ukraine phá hủy nhà máy lọc dầu ở Saratov (Nga)
Quân đội Ukraine tuyên bố tấn công một nhà máy lọc dầu ở Saratov, nơi cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị Nga đang chiến đấu ở Ukraine.
Không quân Ukraine tiêu diệt hơn 600 mục tiêu trong tháng 6
Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã phá hủy hơn 600 mục tiêu trong tháng 6, bao gồm sở chỉ huy, hậu cần và nơi tập trung quân Nga. Ngoài ra, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hơn 4750 mục tiêu.
Kyiv: Nga lên kế hoạch khai thác khí đốt ở biển Azov
Ukraine tố Nga lên kế hoạch khai thác 22 mỏ khí đốt ngoài khơi gần thành phố Berdyansk bị chiếm đóng, dựa vào dữ liệu địa chất từ thời Liên Xô.
Báo cáo: Drone Nga chứa chip phương Tây
Một báo cáo cho thấy các drone Nga, bao gồm loại Shahed, sử dụng chip lưỡng dụng (dual-use) từ Thụy Sĩ và Mỹ dù đang bị cấm xuất khẩu. Nguồn cung những thiết bị này vẫn chưa rõ ràng.
Ukraine triệu đại diện ngoại giao Mỹ để phản đối việc ngừng viện trợ vũ khí
Bộ Ngoại giao Ukraine đã mời ông John Ginkel – Phó Đại sứ Mỹ tại Kyiv tới để cảnh báo rằng: “Bất kỳ sự trì hoãn nào trong việc hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine sẽ chỉ khuyến khích Nga tiếp tục chiến tranh.”
Đức
Cựu Thứ trưởng Tài chính Đức sẽ trở thành Đại sứ mới tại Ukraine
Ông Heiko Thoms, nhà ngoại giao kỳ cựu từng đại diện Đức tại EU, NATO và LHQ, sẽ thay ông Martin Jäger làm đại sứ tại Kyiv. Thoms từng đàm phán gói hỗ trợ 50 tỷ USD cho Ukraine trong khuôn khổ G7.
Mỹ
Điện Kremlin hoan nghênh việc Mỹ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine
Người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitri Peskow tuyên bố: “Càng ít vũ khí chuyển cho Ukraine, thì càng sớm chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt.” (Cụm từ này là cách Nga gọi cuộc chiến đã kéo dài 3 năm.)
Thế giới
IAEA điều tra nghi vấn tấn công bằng drone gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận có báo cáo về vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần lò phản ứng, cách 600m. Một số xe bị hư hại. Tổng giám đốc Rafael Grossi cảnh báo: “Ai thực hiện những cuộc tấn công kiểu này là đang chơi với lửa cần dừng ngay lập tức.”
Triều Tiên khai trương khu du lịch lớn, đón khách Nga
Một khu nghỉ dưỡng lớn tại vùng biển Wonsan Kalma được Triều Tiên mở cửa, kỳ vọng đón du khách Nga trong tháng này. Giới quan sát nghi ngờ Moscow hỗ trợ xây dựng dự án này để đổi lấy sự giúp đỡ quân sự của Triều Tiên.
Belarus sắp triển khai hệ thống tên lửa Nga “Oreshnik”
Tổng thống Lukashenko xác nhận Belarus sẽ tiếp nhận hệ thống tên lửa “Oreshnik” từ Nga trước cuối năm. Ông mô tả đây là vũ khí “không mang đầu đạn hạt nhân, không gây nhiễm xạ”.
Doanh nghiệp Trung Quốc là “phao cứu sinh” của Nga
Ngoại trưởng EU Kaja Kallas chỉ trích các doanh nghiệp Trung Quốc đã tiếp tay cho Nga trong chiến tranh, và coi điều đó là mâu thuẫn với mục tiêu cải thiện quan hệ với châu Âu.
Paris thông báo Berlin trước và sau cuộc gọi giữa Macron và Putin
Người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết: Pháp đã thông báo với Berlin trước và sau cuộc gọi giữa Tổng thống Macron và Tổng thống Putin. Cuộc điện đàm này bàn về chương trình hạt nhân Iran. Thủ tướng Merz hiện không có kế hoạch gọi điện cho ông Putin.
Nguồn: BBC; FB Nguyễn Thủy Trang; Trần Nam Anh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá