.png)
TỔNG THỐNG TRUMP BẤT NGỜ ĐỔI Ý, GỬI THÊM VŨ KHÍ CHO UKRAINE
Thông báo tuần trước
Theo AP, Lầu Năm Góc tuần trước thông báo sẽ tạm hoãn cung cấp cho Ukraine một số loại tên lửa phòng không, đạn pháo dẫn đường chính xác và các loại vũ khí khác do nỗi lo kho dự trữ của Mỹ đã suy giảm quá nhiều. Thông báo này khiến Ukraine và các đồng minh khác của Washington bất ngờ.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích quyết định tạm dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine là một phần trong “quy trình rà soát tiêu chuẩn đối với tất cả vũ khí và mọi khoản viện trợ” mà Mỹ “đang cung cấp cho tất cả quốc gia và khu vực trên thế giới, không chỉ riêng Ukraine”.
.png)
Tuyên bố hôm qua
Tuy nhiên, hôm qua, 07.07.25, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ phải gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Trong bài phát biểu dường như cho thấy sự thay đổi đột ngột về lập trường. Ông Donald Trump nói với các phóng viên về việc tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine: “Chúng ta buộc phải làm vậy. Họ phải có khả năng tự vệ”.
Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được hỏi liệu các đợt chuyển giao vũ khí bị tạm dừng cho Ukraine có được nối lại hay không.
Theo bà Leavitt, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh tiến hành cuộc rà soát toàn cầu đối với vũ khí và viện trợ nhằm bảo đảm rằng “mọi thứ được gửi đi đều phù hợp với lợi ích của nước Mỹ”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua, cho biết nước này đã ký các thỏa thuận với các đồng minh châu Âu và một công ty quốc phòng hàng đầu của Mỹ nhằm tăng cường sản xuất máy bay không người lái, bảo đảm Kiev sẽ nhận được “hàng trăm ngàn chiếc” nữa trong năm nay.
.png)
Ukraine
Đặc nhiệm Ukraine tấn công chốt biên giới Nga
Một đơn vị đặc nhiệm của quân đội Ukraine đã thực hiện cuộc tập kích vào các vị trí của Nga gần biên giới. Theo thông báo trên Facebook của lực lượng này, chiến dịch đã diễn ra thành công với kết quả là “tiêu diệt quân địch, thu được chiến lợi phẩm và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu vô giá.” Một video được chia sẻ cho thấy cảnh diễn ra của chiến dịch, tuy nhiên không thể kiểm chứng độc lập về thời gian và địa điểm ghi hình.
Ukraine xác nhận tấn công nhà máy vũ khí gần Moscow
Quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công một nhà máy hóa chất ở thành phố Krasnozavodsk, vùng Moskva – nơi sản xuất thuốc nổ, đạn dược và đầu đạn cho máy bay không người lái tấn công kiểu Shahed do Iran thiết kế. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại khu vực, xe cứu hỏa xuất hiện tại nhiều điểm lân cận. Kết quả cuối cùng của vụ tấn công vẫn đang được làm rõ.
Nga giết hại hàng loạt dân thường Ukraine trong 24 giờ qua
Trong vòng 24 giờ, ít nhất 12 dân thường thiệt mạng và 69 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga. Đặc biệt, 7 người chết tại Donetsk, 27 người bị thương ở Kharkiv (trong đó có 3 trẻ em), 2 người chết tại Kherson và 2 người khác tại Sumy. Ngoài ra, một người thiệt mạng tại vùng Odessa. Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tới 101 UAV, trong đó có nhiều chiếc loại Shahed của Iran, cùng 4 tên lửa hành trình S-300/400.
27 người bị thương tại Kharkiv, trong đó có 3 trẻ em
Một cuộc tấn công bằng UAV vào Kharkiv đã khiến ít nhất 27 người bị thương, bao gồm cả trẻ em. Nhiều căn hộ và một nhà trẻ bị phá hủy.
Thêm nhiều người chết trong các cuộc tấn công ban đêm
Thêm bốn người chết tại Sumy, Odessa và Kherson trong các cuộc tấn công đêm qua. Kyiv tiếp tục bị UAV tấn công, gây thiệt hại cho một số tòa nhà nhưng không có người thiệt mạng.
Diễn biến quốc tế và hậu cần quân sự
Ukraine thành lập đơn vị phòng không tình nguyện
Giới chức Ukraine đang tuyển chọn các phi công dân sự để lập đơn vị tình nguyện hỗ trợ phòng không. Các đơn vị này sẽ phối hợp chặt chẽ với không quân nhằm tránh bắn nhầm.
Zelensky trao đổi với Trump về việc thay đại sứ tại Mỹ
Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là đã bàn với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thay thế đại sứ Ukraine tại Mỹ, bà Oxana Markarowa. Trong danh sách kế nhiệm có cả Thủ tướng Shmyhal và các bộ trưởng chủ chốt. Markarowa từng bị chỉ trích vì tổ chức một sự kiện mà “không có nghị sĩ Cộng hòa nào tham gia”.
.png)
Nga
Mảnh vỡ UAV rơi trúng nhà máy lọc dầu tại Krasnodar (Nga)
Một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar bị UAV Ukraine tấn công trong đêm. Mảnh vỡ từ một chiếc UAV bị bắn hạ đã rơi xuống khu vực nhà máy. Không có báo cáo thương vong, các đơn vị cứu hộ đặc biệt đã có mặt tại hiện trường.
Nga tuyên bố chiếm được làng ở Dnipropetrovsk
Lần đầu tiên, quân đội Nga tuyên bố kiểm soát làng Datchnoe thuộc vùng Dnipropetrovsk – trung tâm công nghiệp trọng yếu của Ukraine. Trước đó, phía Ukraine còn khẳng định kiểm soát khu vực này. Nếu tuyên bố của Nga được xác nhận, đây có thể là bước tiến quan trọng mở rộng mặt trận ra vùng trung tâm Ukraine.
Nga điều trung đoàn bộ binh cơ giới mới tới miền Nam Ukraine
Phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết Nga đang triển khai một trung đoàn bộ binh cơ giới mới – được thành lập tại Chankala (Chechnya) – tới các vùng Zaporizhzhia và Kherson nhằm bù đắp tổn thất và giữ tuyến phòng thủ.
Nga muốn mở rộng hiện diện quân sự tại Armenia
Tình báo quân sự Ukraine (HUR) công bố mệnh lệnh của Nga nhằm tăng cường lực lượng tại căn cứ Gyumri (Armenia). Armenia phủ nhận thông tin này. Căng thẳng giữa Nga và Azerbaijan leo thang sau vụ lính Nga bắn chết hai công dân Azerbaijan tại Yekaterinburg.
Bộ trưởng Giao thông Nga chết sau khi bị cách chức
Roman Starowoit, vừa bị Putin cách chức Bộ trưởng Giao thông, được phát hiện đã chết trong ô tô với vết đạn. Nguyên nhân ban đầu được cho là tự sát. Ông từng là Thống đốc vùng Kursk – nơi Ukraine đã tiến công mạnh trong năm 2024.
Putin cách chức Bộ trưởng Giao thông vì hàng loạt sự cố
Starowoit bị sa thải sau khi gần 300 chuyến bay tại Moscow, St. Petersburg và Nizhny Novgorod bị hủy do UAV Ukraine tấn công. Một vụ nổ lớn cũng xảy ra tại tàu chở dầu ở cảng Ust-Luga. Starowoit vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và phương Tây.
Hàng trăm chuyến bay Nga bị gián đoạn vì UAV Ukraine
Tối Chủ nhật, 287 chuyến bay tại ba sân bay lớn ở Nga bị hủy do các đợt UAV Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã chặn 120 UAV trong đêm 5–6/7. Đây là một phần trong chiến lược làm tê liệt hậu cần Nga bằng tấn công từ xa.
.png)
Thế giới
Hà Lan triển khai tiêm kích F-35 bảo vệ đường tiếp vận
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans thông báo sẽ triển khai tiêm kích F-35 từ tháng 9 để tuần tra không phận Ba Lan và bảo vệ các tuyến viện trợ quân sự vào Ukraine. Hà Lan sẽ phối hợp với Na Uy trong nhiệm vụ này.
65% linh kiện drone Geran-2 đến từ Trung Quốc
Theo HUR, các drone kamikaze kiểu Geran-2 (tên Nga của Shahed) hiện có tới 65% linh kiện điện tử xuất xứ từ Trung Quốc, trong khi linh kiện phương Tây giảm đáng kể.
Nguồn: Người Lao động; FB Trần Nam Anh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá