Tin nóng thế giới 28.11.2019

EU

- Ông chủ siêu thị bắt nhân viên gửi hình chụp mặc đồ lót. Albert Heijn - chuỗi siêu thị hàng đầu Hà Lan - đã phải hủy bỏ lệnh buộc các nhân viên gửi ảnh mặc đồ lót để đo kích cỡ đồng phục mới.

- Tuần duyên Ý cứu được mấy mươi di dân. Lực lượng tuần duyên Italy cứu được mấy mươi di dân khi tàu của họ bị đắm trong vùng biển lạnh cóng. Công tác cứu hộ diễn ra trong vùng biển cách đảo Lampedusa khoảng hai km hôm 23/11.

- Chỉ trích lời mô tả "chết não" của Tổng thống Pháp, bà Merkel đề cao tầm quan trọng của NATO. Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố việc duy trì sự thịnh vượng của NATO ngày nay còn quan trọng hơn cả thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Mỹ

- Mưa bão lớn, Disneyland đóng cửa sớm hơn 1 tiếng dịp lễ Thanksgiving. Disneyland và Disney California Adventure thông báo sẽ đóng cửa sớm hơn một tiếng vào dịp lễ Thanksgiving 2019 vì thời tiết dự báo có mưa bão.

- Đi bộ giữa đường ở Huntington Beach, một ông bị xe tông chết. Cảnh sát Huntington Beach cho biết một người đi bộ giữa đường bị xe tông chết vào tối Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một.

- Con trai vô gia cư, về nhà cha mẹ ở Florida, không chịu ra, bị gọi cảnh sát bắt. Ngày Lễ Tạ Ơn ở Mỹ thường là cơ hội để gia đình đoàn tụ, con cái từ nơi xa về thăm cha mẹ.

- Biểu tình lao động ở LAX, 16 người bị bắt vì cản trở giao thông. 16 người biểu tình lao động bị bắt hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một, vì làm cản trở giao thông ở phi trường LAX.

- Maryland: 3 Người Ra Tù Sau 36 Năm Ngồi Tù Oan. 3 người đàn ông bị tù gần 36 năm đã được trả tự do khi nghi án giết 1 vị thành niên được xét lại - các nghi can bị tuyên án chung thân năm 1984 là Al-fred Chestnut, Ranson Watkins và Andrew Stewart.

- Cảnh sát Mỹ sử dụng chó máy làm nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiều người tin rằng, những con chó máy (chó robot) này sẽ được triển khai trong các tình huống cần trinh sát địa hình.

- Mỹ dựng thành phố giả với đủ loại hình để đào tạo đặc vụ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xây dựng một mô hình thành phố để huấn luyện các đặc vụ ngoại giao nhằm bảo vệ các đại sứ quán Mỹ và công dân nước này trước những cuộc tấn công trên toàn thế giới.

- Ông Trump nói không ra lệnh cho luật sư riêng trong vụ Ukraina. Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ việc ông điều luật sư riêng Rudy Giuliani đến Ukraina. - 50% Cử Tri Độc Lập Không Ủng Hộ Luận Tội Trump; Cố Vấn Của TT Trump Phải Đáp Ứng Yêu Cầu Điều Trần. Tỉ lệ ủng hộ luận tội giảm trong thành phần cử tri độc lập trong khi phe DC tại Hạ Viện thấy luận tội là không đáng công để làm, theo kết quả thăm dò dân ý.

- Trump giữ khoảng cách với luật sư riêng Rudy Giuliani.Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đẩy trách nhiệm âm mưu hối lộ Ukraine cho luật sư tư Rudy Giuliani, theo một cựu công tố viên liên bang.

- Bộ Trưởng Hải Quân Spencer: Trump Không Hiểu Trách Nhiệm Quân Đội. Cựu bộ trưởng hải quân bị bộ trưởng quốc phòng ép từ chức để làm vừa lòng TT Trump nói “Ông Trump không hiểu căn tính cốt lõi của quân đội”.

- Hai viên chức Ngân sách từ chức một phần do quan ngại về việc rút lại viện trợ Ukraine. Hai viên chức tại Văn phòng Quản trị và Ngân sách OMB của Toà Bạch Ốc mới đây từ chức một phần là do những quan ngại về việc rút lại viện trợ quân sự cho Ukraine, theo biên bản điều trần của một viên chức cơ quan này.

- Cuộc sống bận rộn sau nghỉ hưu của Obama. Kể từ khi ông Obama rời Nhà Trắng sau hai nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ dài 8 năm, gia đình Obama vẫn luôn bận rộn.

- TT Trump nói ‘có phong trào đòi đổi tên Lễ Tạ Ơn’ nhưng không cho biết là ai. Tổng Thống Donald Trump đã làm nhiều người dân Mỹ phải ngạc nhiên, bàng hoàng, khi trong một buổi nói chuyện ở Florida vào tối ngày Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một, ông lên tiếng tố giác một điều mà không ai nghe nói tới, đó là có “phong trào đổi tên Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving.”

- Mỹ giảm đáng kể phần đóng góp cho NATO. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump vừa cắt giảm đáng kể đóng góp của Mỹ vào ngân sách chung của NATO.

- Ông Trump ký dự luật Hong Kong. Tổng thống Trump hôm 27/11 đã ký “Dự luật và Nhân quyền Hong Kong”, động thái này diễn ra chỉ 1 tuần sau khi Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều phê chuẩn dự luật này. - "Chọc giận" Bắc Kinh bằng dự luật Hong Kong: Ông Trump đã có tính toán khéo léo về thương chiến? Việc ông Trump kí dự luật Hong Kong đã gây ra một loạt các phản ứng phức tạp từ phía Trung Quốc và chính quyền Hong Kong. - BNG TQ ra tuyên bố phản đối Mỹ: Hồng Kông là Hồng Kông của TQ, "ý đồ" của Mỹ sẽ thất bại. Trong tuyên bố được đưa ra sau khi TT Trump phê chuẩn luật về Hồng Kông, BNG TQ cảnh báo Washington không nên "hành động tùy tiện", nếu không Mỹ phải gánh chịu mọi hậu quả. - Chính quyền Hong Kong lên án 2 đạo luật mới của Mỹ: TT Trump gửi "tín hiệu sai trái" tới người biểu tình. Hai đạo luật vừa được Tổng thống Trump phê chuẩn hôm 27/11 vừa qua sẽ càng khiến tình hình Hong Kong thêm tồi tệ, chính...

- Mỹ chỉ trích Trung Quốc sau vụ lộ tài liệu về người Hồi giáo Tân Cương. Hôm 26/11, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết rằng một tài liệu bị lộ cho thấy chính quyền Trung Quốc đang đàn áp quy mô lớn và có hệ thống đối với người Hồi giáo và các nhóm thiểu số khác ở miền tây Trung Quốc, theo AP.

- Mỹ, Trung Quốc cạnh tranh xây thành phố thông minh tại Đông Nam Á. Một năm trước, Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ kế hoạch của Đông Nam Á chuyển biến các đô thị phát triển của khu vực thành trung tâm công nghệ cao. Trong khi đó, Trung Quốc cũng nhăm nhe vào lĩnh vực này.

- Tổng thống Trump: Nếu xảy ra chiến tranh Mỹ - Triều, 100 triệu người sẽ chết. Tổng thống Mỹ Donald Trump ước tính có tới 100 triệu người đã bị giết nếu Mỹ tiến hành chiến tranh với Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Nga

- Yêu râu xanh táo tợn bắt cóc bé gái giữa ban ngày. Lợi dụng lúc đường ít người qua lại, yêu râu xanh đã dùng vũ lực lôi một bé gái 9 tuổi lên xe hơi của hắn và phóng đi.

- Xem lính bắn tỉa Nga hạ mọi mục tiêu trong đêm 'đen như mực'. Trong một màn trình diễn ấn tượng, một tay súng thiện xạ của quân đội Nga đã hạ gục mọi mục tiêu cách 2km trong cảnh tối đen.

- Ông Putin tiết lộ khó khăn để đến với võ thuật. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết bố mẹ ông không muốn ông tham gia võ thuật do sợ ảnh hưởng đến việc học tập và ông đã nhờ thầy giáo thuyết phục.

- Vì sao truyền thông phương Tây "phát sốt" với hình ảnh Tổng thống Putin trong bộ lịch 2020? Trái với hình ảnh "ngực trần" mạnh mẽ nhưng dễ gần trong bộ lịch 2019, Tổng thống Putin trong bộ lịch 2020 mang đến tinh thần chủ đạo khác hẳn.

- Nhà Làm Phim Sentsov: Nga Muốn Ukraine Quỳ Gối. Nhà làm phim Ukraine Oleg Sentsov được QH châu Âu tặng giải nhân quyền Sakharov báo động các quan hệ biến đổi với Nga – ông bị giam 5 năm trong án phạt 20 năm tù về tội âm mưu tấn công Nga tại Crimea, và sau được trả tự do trong 1 cuộc trao đổi hồi Tháng 9.

- Trao “rồng lửa” S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Nga bỗng đối diện với thách thức khó lường? Theo các chuyên gia, do việc triển khai hệ thống phòng không S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, tất cả các máy bay và trực thăng Nga triển khai tại căn cứ không quân Hmeimim cũng như căn cứ hải quân Tartus, hoặc ở căn cứ không quân mới tại El Kamyshli, Syria đều có thể bị bắn trúng.

Trung Quốc

- Dân mạng ủng hộ rầm rầm ông bố xử giáo viên tát con. Cha của một học sinh mẫu giáo ở miền trung Trung Quốc đã nhận được ủng hộ rầm rộ trên mạng sau vụ xô xát với giáo viên của con.

- Chuyện lạ: Kết hôn để lấy biển số xe ở Bắc Kinh. Kể cả khi đã tốn hàng đống tiền sở hữu quyền làm biển số xe, những người chủ ô tô này cũng sẽ không được chạy xe ra đường vào 1 ngày nhất định trong tuần tùy vào chữ số trên biển theo quy định.

- Video Tiktok dạy làm đẹp gây sốt vì chỉ trích Trung Quốc. Một video của một cô gái 17 tuổi tưởng chừng như dạy làm đẹp nhưng thật ra lại nói đến một chủ đề rất nhạy cảm ở Trung Quốc.

- Công nghiệp Trung Quốc giảm tiếp, khó khăn chồng chất. Lợi nhuận tại các công ty công nghiệp Trung Quốc tiếp tục trượt giảm trong tháng 10, thể hiện sự suy giảm mạnh nhất từ 2011. - Kinh tế Trung Quốc giảm tốc tháng thứ 7 liên tiếp. Những chỉ số mới nhất cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục ở trong trạng thái giảm tốc trong tháng 11. - Trung Quốc thực hiện đợt phát hành trái phiếu quốc tế lớn chưa từng thấy, huy động được 6 tỷ USD. Trung Quốc đã huy động được tổng cộng 6 tỷ USD, gần như gấp đôi so với mục tiêu và sổ lệnh ban đầu. Có nghĩa là, nhu cầu mua trái phiếu có lúc đạt mức hơn 20 tỷ USD.

- Trung Quốc sắp đưa vào vận hành “Mặt trời nhân tạo” thế hệ mới. “Mặt trời nhân tạo” này là lò phản ứng được thiết kế để mô phỏng lại quá trình phản ứng nhiệt hạch trong lõi của các ngôi sao và tạo ra năng lượng.

- Trung Quốc xử lý nhiều cán bộ đảng viên kinh doanh, nhận sản vật quý. Tới hơn 4.000 cán bộ đảng viên Trung Quốc đã bị xử lý do kinh doanh, nhận sản vật quý hiếm, đắt tiền...

- Trung Quốc đánh bại Mỹ về mạng lưới ngoại giao toàn cầu. Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nước có mạng lưới ngoại giao rộng nhất thế giới, theo nghiên cứu về Chỉ số ngoại giao toàn cầu 2019 do Viện nghiên cứu Lowy ở Úc tiến hành.

- TQ nói chính sách của Mỹ châm ngòi khủng hoảng Trung Đông. Trung Đông vẫn đang dậy sóng, nhưng 'chính sách đơn phương' mà Mỹ đang thực hiện sẽ chỉ tiếp tục làm tệ thêm cuộc khủng hoảng ở khu vực này – Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông cho biết hôm 27/11.

- Bầu cử Hong Kong: Truyền thông TQ ‘ỉm’ kết quả, Carrie Lam không nhượng bộ. Truyền thông Trung Quốc đã nỗ lực để hạ thấp kết quả cuộc bầu cử hội đồng quận ở Hong Kong, với chiến thắng vang dội thuộc về phe ủng hộ dân chủ.

Trung Đông

- Trực thăng quân sự Israel bốc cháy giữa trời. Không quân Israel buộc phải ra lệnh cấm bay đối với toàn bộ phi đội trực thăng vận tải hạng nặng Yasur sau khi một chiếc trong số này đột ngột bốc cháy giữa trời.

- Hàng trăm ngân hàng và trụ sở chính quyền tại Iran bị phóng hỏa. Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli cho hay hơn 50 căn cứ của các lực lượng an ninh đã bị tấn công và khoảng 70 trạm xăng cũng bị phóng hỏa.

- Chiến sự Syria: Liều lĩnh cản đường tấn công của quân đội Syria, phiến quân chết như ngả rạ tại Idlib. Các phiến quân đã triển khai lực lượng bắn tỉa hòng chặn đường tấn công của lực lượng quân chính phủ nhưng thất bại và thiệt hại lớn về người tại Idlib, Syria.

Triều Tiên

- Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo về phía tàu hàng Triều Tiên. Các quan chức Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này nổ súng, cảnh cáo về phía một tàu buôn của Triều Tiên do vi phạm biên giới biển hôm 27/11. - Hàn Quốc bất ngờ nổ súng, khiến Triều Tiên phải lùi bước? Quân đội Hàn Quốc hôm qua (27/11) đã bắn một loạt phát đạn cảnh cáo về phía một tàu thương mại bị hỏng động cơ của Triều Tiên vì con tàu này vi phạm đường biên giới biển giữa hai nước, giới chức Hàn Quốc cho biết.

Các tin khác

- Nhà máy in tiền lớn nhất thế giới đang hết… tiền. De La Rue, nhà máy sản xuất tiền giấy thương mại lớn nhất thế giới, hiện không chắc chắn về khả năng tiếp tục hoạt động trong tương lai vì thiếu… tiền.

- Afghanistan: Nổ mìn tại biên giới khiến nhiều trẻ em thiệt mạng. Giới chức Afghanistan cho biết 15 dân thường, trong đó có 8 trẻ em, đã thiệt mạng khi chiếc xe chở họ đi qua một khu đất có mìn tại tỉnh Kunduz, thuộc khu biên giới phía bắc với Tajikistan.

- Trái với 'ngậm thìa vàng' là tầng lớp 'thìa đất' ở Hàn Quốc: Không có tiền, không hy vọng, mất hoàn toàn niềm tin. Năm 2017, ông Moon Jae-in lên nắm quyền với lời hứa về một nền tảng công bằng xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, sau nửa nhiệm kỳ, ông vẫn chưa thực hiện gì nhiều để thuyết phục giới trẻ Hàn Quốc - bộ phận chịu tình trạng bất bình đẳng ngày càng sâu sắc.

- Đội mũ chống thiên tai độc đáo, các nghị sĩ Nhật Bản cười vang hội trường và trêu đùa lẫn nhau. Do tạo hình hài hước của chiếc mũ nên sau khi các nghị sĩ Nhật Bản đội lên thì tiếng cười cũng đã nổ vang cả hội trường.

- Lebanon: Bất Đồng Tôn Giáo Đe Dọa Gây Chia Rẽ. Đụng độ giữa các đoàn biểu tình thân Thủ Tướng lâm thời Hariri, với phe Shites là Hizbol-lah và Amal đưa tới súng nổ tại thủ đô Lebanon hồi tối Thứ Hai, theo tin thông tấn chính thức NNA.

- Philippines phá đường dây ma túy ‘khủng’ do người TQ cầm đầu. Các cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ 370kg ma túy đá có trị giá lên tới 49 triệu USD từ một nghi phạm Trung Quốc tên Liu Chao tại ngoại ô thành phố Makati, Philippines.

- Xem Ấn Độ phóng hàng loạt vệ tinh vào quỹ đạo. Ấn Độ vừa phóng vệ tinh quan sát Cartosat-3 vào quỹ đạo, đi kèm với 13 vệ tinh nhỏ hơn. Đây là một bước tiến quan trọng trong chương trình không gian của nước này.

- Indonesia khuyến khích học sinh nuôi gà con để khỏi ‘nghiện cell phone’. Một thành phố ở Indonesia hiện đang cho mỗi học sinh – trong khoảng 2,000 học sinh trường tiểu học và trung học cấp 1 – một con gà con, nhằm chống lại tình trạng “nghiện” Internet và điện thoại di động, theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một.

- Chính phủ lâm thời Bolivia bổ nhiệm đại sứ tại Mỹ, lần đầu tiên từ 11 năm. Chính phủ lâm thời Bolivia hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một, bổ nhiệm đại sứ của quốc gia này tại Mỹ, lần đầu tiên từ 11 năm nay, trong lúc đang có các biện pháp thay đổi đường lối ngoại giao sau khi cựu Tổng Thống Evo Morales ra đi lưu vong.

- Dân Palestine Biểu Tình Chống Trump Vụ Xây Nhà Định Cư. Thủ phủ hành chính của thẩm quyền Palestine chứng kiến hàng ngàn người biểu tình chống lại lập trường của chính quyền Trump công nhận nhà định cư của Israel tại đất chiếm đóng của Tây Ngạn hợp thức, là đảo ngược chính sách từ 40 năm.

- Cuba lên án Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ, vu khống chính quyền. Hôm 26/11, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã lên tiếng cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang