Tin nóng thế giới 20.05.2019

EU

- Thú nhận sởn gai ốc của nam y tá giết gần trăm người. Các công tố viên Đức vừa đề nghị mức án chung thân đối với Niels Hoegel, nam y tá tử thần bị buộc tội giết hại gần một trăm bệnh nhân được anh ta chăm sóc.

- Thủ tướng Đức kêu gọi chống lại nạn 'mua quan bán tước’. Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các chính trị gia châu Âu đứng lên chống lại những quan chức cực hữu “bị mua chuộc” sau khi Phó thủ tướng Áo Heinz-Christian Strache từ chức vì bê bối tham nhũng.

- Bảy tiêm kích Pháp hạ cánh khẩn cấp ở Indonesia. Các tiêm kích Rafale đang tham gia tập trận ở Ấn Độ Dương thì gặp thời tiết xấu nên không thể hạ cánh xuống tàu sân bay Charles de Gaulle.

- Thụy Điển đau đầu vì thiếu cảnh sát. Công đoàn cảnh sát Thụy Điển kêu gọi chính phủ chiêu mộ cảnh sát từ nước láng giềng Na Uy nhằm đối phó tình trạng thiếu hụt nhân lực.

- Thiếu quân, lá chắn an ninh Anh thủng lỗ chỗ. Lực lượng vũ trang Anh đang rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân lực trầm trọng nhất trong lịch sử quân đội nước này.

- Chính phủ sụp đổ, Áo xúc tiến bầu cử sớm. Ngày 19.5, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đề nghị tổng tuyển cử sớm vào tháng 9 sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền vì bê bối của Phó thủ tướng Heinz-Christian Strache, Chủ tịch đảng cực hữu FPOe.

Mỹ

- Bên trong nhà tù khét tiếng nhất ở Mỹ. Nhà tù siêu an ninh ADX Florence giam giữ những tội phạm bị liệt vào diện nguy hiểm nhất thế giới và chưa từng xảy ra vượt ngục.

- UC quyết định tăng học phí đối với sinh viên ngoài tiểu bang. Hội Đồng Quản Trị của hệ thống đại học University of California (UC) quyết định thông qua kế hoạch tăng học phí đối với sinh viên ngoài tiểu bang và du học sinh, nhưng sẽ có hỗ trợ học phí cho họ.

- Cảnh sát Westminster gia tăng bảo vệ an ninh thành phố. Sau nạn giựt bóp gây chết người thê thảm ở thành phố Garden Grove, thị trưởng Westminster và cấp chỉ huy cảnh sát cùng ngồi lại với nhau vào sáng Thứ Năm, 16 Tháng Năm, trong phòng hành quân sở cảnh sát, để đoan chắc mạng sống cư dân Westminster được bảo vệ.

- Bạo hành gia đình ở Los Angeles, 2 nghi can bị bắt. Cảnh sát Los Angeles bắt hai nghi can ở trung tâm thành phố hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Năm, sau vài giờ giằng co.

- Cảnh sát truy lùng tài xế ‘hit-and-run’ ở Irvine. Một người đi xe đạp bị xe đụng hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Năm, ở Irvine và cảnh sát đang truy lùng tài xế gây tai nạn này.

- Nữ thủy thủ tàu ngầm Mỹ bị đồng nghiệp liệt vào ‘danh sách hiếp dâm’. Các nam thủy thủ Mỹ lập và chia sẻ “danh sách hiếp dâm” với danh tính, mô tả chi tiết hình thể cùng “hành vi tình dục” dành cho từng nữ đồng đội trong tàu ngầm USS Florida, theo báo cáo điều tra. - Trò chơi dâm dục, góc tối rợn người trên tàu chiến Mỹ. Theo một cuộc điều tra mới, các thuỷ thủ trên tàu ngầm hải quân Mỹ đã tập hợp một danh sách các nữ thuỷ thủ mà họ muốn cưỡng hiếp.

- Có "sự trả đũa chính trị" vụ chính quyền ông Trump hủy cấp vốn đường sắt cao tốc California? Thống đốc bang California gọi hành động này là "một cuộc tấn công phi pháp và trực tiếp vào California"...

- Donald Trump và giấy vệ sinh. Mấy ngày qua, trên mạng xã hội Facebook loan truyền hình ảnh tổng thống Mỹ Donald Trump được “vinh hạnh” in lên… giấy chùi dùng trong nhà cầu. Theo đó, loại giấy này được sản xuất, bán và đang tiêu thụ rất mạnh ở Trung Cộng.

- Google loại Huawei khỏi danh sách nhận cập nhật Android. Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền Trump đưa Huawei vào danh sách đối tác mà các công ty Mỹ không thể giao dịch trừ khi có giấy phép.

- Tuần lễ bão táp của 'ngài thuế quan' Donald Trump. Với những bất ổn từ chiến tranh thương mại, thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục có 1 tuần lễ ảm đạm. - Cuộc chiến bóng đêm: Lý do ông Trump quyết chiến với Trung Quốc. Sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là "thời thế". Họ đã đặt ra mục tiêu và thực hiện một cách bài bản từ mấy chục năm trước. Nước Mỹ giờ đây nhận ra một sai lầm lớn và dường như đã quá muộn... - Thương chiến Mỹ-Trung và chiến lược của Trump. Một trong những triết lý kinh doanh của ông Trump là 'suy nghĩ tiêu cực' - dự đoán kết quả tồi tệ nhất, và chuẩn bị cho nó. - 'Tổng thống Mỹ có quyền thách thức Trung Quốc vì họ hăm dọa láng giềng'. Thượng nghĩ sĩ bang Pennsylvania Pat Toomey phát biểu: “Tôi thực sự nghĩ rằng tổng thống có quyền thách thức Trung Quốc” xuất phát từ việc “Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đó là một thứ quyền lực xét lại. Bây giờ, trước hết, họ cố gắng phô trương sức mạnh. Họ hăm dọa các nước láng giềng. Họ làm xáo trộn trật tự của Mỹ." - Mỹ, Trung Quốc và cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có trong lịch sử. Hai siêu cường Mỹ - Trung Quốc dường như đang bước vào cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Tương lai thế kỷ 21 của nhân loại sẽ phụ thuộc vào cuộc chiến này.

- Ông Trump doạ huỷ diệt Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo: “Nếu Iran muốn đánh nhau, thì đó sẽ là kết thúc chính thức của Iran. Đừng bao giờ đe doạ Mỹ một lần nữa”. - Trump: Chiến tranh sẽ "kết thúc Iran". Tổng thống Mỹ đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Washington và Tehran.

- Tàu sân bay Mỹ tập trận tại vùng Vịnh giữa căng thẳng với Iran. Hải quân Mỹ vừa có cuộc tập trận rầm rộ tại vùng Vịnh với sự tham gia của tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu đổ bộ tấn công Kearsarge giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang. - Loạt siêu tàu chiến Mỹ tập trận rầm rộ 'dằn mặt' Iran. Các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge vừa có cuộc tập trận chung rầm rộ trên Biển Ảrập giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ với Iran leo thang chóng mặt. - Mỹ, Saudi Arabia và Iran liên tục tung tín hiệu mạnh: Sôi sục thêm 'chảo lửa' Trung Đông. Mỹ và Saudi đã đưa ra tuyên bố cứng rắn mới với Iran.

- Tàu chiến Mỹ tuần tiễu Biển Đông giữa căng thẳng với TQ. Quân đội Mỹ cho biết một tàu chiến của lực lượng này đã di chuyển gần khu vực Bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày hôm qua (19/5). - Chiến hạm Mỹ đến gần bãi cạn Scarborough để 'thách thức tuyên bố chủ quyền quá đáng'. Quân đội Mỹ vừa thông tin với Reuters rằng khu trục hạm USS Preble của nước này đã đi vào vùng biển 12 hải lý xung quanh bãi cạn tranh chấp Scarborough ở Biển Đông hôm 19.5.

- Mỹ làm gì với ảnh hưởng của Nga và Cuba ở Venezuela? Mỹ đang cân nhắc nhiều biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nga và Cuba ở Venezuela, theo báo Bradenton Herald.

- Vũ khí bí mật của Mỹ đủ sức làm Triều Tiên, Iran 'tê liệt'. Không quân Mỹ đã triển khai ít nhất 20 tên lửa có thể hạ gục các thiết bị điện tử của Iran hoặc Triều Tiên bằng sóng viba cao tần.

Nga

- Nga: Phát biểu của ông Zelensky về Crimea là "lời nói rỗng tuếch". Thành viên Hội đồng Liên bang Nga Alexei Pushkov vừa bình luận về tuyên bố của Tổng thống mới đắc cử của Ukraine Zelensky về Crimea.

Trung Quốc

- Thu nhập bấp bênh, 'con nghiện mua sắm' ở Trung Quốc cũng phải thắt chặt túi tiền. Mặc bộ đồ âu, ngồi sau tay lái của chiếc xe Audi trắng, Zhao Na đã đi một chặng đường dài từ quê hương cô ở tỉnh nông thôn Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

- Sập quán bar tại Trung Quốc làm nhiều người thương vong. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 85 người sau vụ sập mái của một hộp đêm xảy ra lúc rạng sáng tại thị trấn Bách Sắt, phía Tây Nam khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, trong đó 2 người đã thiệt mạng.

- Cú "ngã ngựa" lạ thường của người tiết lộ ông Tập phá âm mưu đoạt quyền, giải cứu đất nước. Ông Lưu Sĩ Dư, một trong những quan chức hàng đầu Trung Quốc, đã chính thức được xác nhận "ngã ngựa" trong một thông báo của...

- Cán bộ Trung Quốc ‘báo cáo láo’ chuyện chống ô nhiễm môi trường. Cán bộ chính quyền cấp cơ sở Trung Quốc ăn hối lộ của các công ty gây ô nhiễm, và họ tìm đủ cách lừa các thanh tra bảo vệ môi trường, theo báo cáo của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc.

- Trung Quốc: Thôn tính cảng biển. Các doanh nghiệp vận tải Trung Quốc là những doanh nghiệp đang làm ăn có lãi, nhưng họ không tự mình mở rộng bành trướng trên toàn cầu và thay vào đó họ nhận được sự hỗ trợ từ Bắc Kinh, nhận được hàng tỷ đô la từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc để hỗ trợ cho các dự án BRI.

- Người tiêu dùng Trung Quốc kêu gọi tẩy chay Apple, đáp trả chiến tranh thương mại. Người dân Trung Quốc kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Apple sau khi căng thẳng Mỹ - Trung lên cao do Washington cấm cửa Huawei.

- Huawei tuyên bố không cần đến doanh nghiệp Mỹ để phát triển. Trong một thư ngỏ gần đây, chủ tịch công ty viết: “Chúng tôi thực chất đã dự báo về điều này trước nhiều năm và chúng tôi đã có kế hoạch dự phòng”.

- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhìn từ phía Bắc Kinh. Sau 11 vòng, tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tưởng như sắp ký kết được một thỏa thuận bỗng chấm dứt trong bế tắc. - Nhân dân tệ đang phát đi những cảnh báo nguy hiểm về chiến tranh thương mại? Nếu nhân dân tệ chạm mốc tâm lý quan trọng 7 CNY đổi 1 USD, những phản ứng tiêu cực sẽ bùng nổ trên thị trường tài chính toàn cầu.

- Khách mời Trung Quốc và nước ngoài cùng thảo luận sứ mệnh mới và đóng góp mới của nền văn minh châu Á trong thời đại toàn cầu hóa. Theo tin Đài chúng tôi: Phân Diễn đàn “Tầm ảnh hưởng toàn cầu của nền văn minh châu Á” trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á, chiều 15/5 diễn ra tại Bắc Kinh. Diễn đàn tổ chức theo chủ đề “Giá trị châu Á, toàn cầu cùng hưởng”, khách mời trong và ngoài nước tham dự diễn đàn đã trao đổi và chia sẻ nội hàm phong phú và giá trị đương đại của nền văn minh châu Á, cùng thảo luận sứ mệnh và đóng góp mới của nền văn minh châu Á trong thời đại toàn cầu hóa. - 4 chủ trương của TQ tại ‘Đại hội Đối thoại văn minh châu Á’ bị nghi ngờ. Chính quyền Bắc Kinh hôm 15/5 đã tổ chức cái gọi là Đại hội Đối thoại văn minh châu Á, tại lễ khai mạc, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng “cùng tồn tại hài hòa”, đồng thời cũng đưa ra 4 chủ trương lớn. Tuy nhiên, do lần đại hội “văn minh” số nước tham dự thưa thớt nên khiến cho chính quyền Trung Quốc bối rối, chủ trương “4 kiên trì” cũng bị chuyên gia nghi ngờ.

- Trung Quốc mời đàm phán Biển Đông song phương, Malaysia nói không. Trung Quốc muốn thúc đẩy đàm phán song phương các vấn đề Biển Đông thay vì có ASEAN tham gia. Ngoại trưởng Malaysia đã từ chối và yêu cầu phải làm đối thoại theo nhóm. - Biển Đông: Malaysia chống chiến thuật “chia rẽ Đông Nam Á” của Bắc Kinh. Sau Philippines, Malaysia là mục tiêu thứ hai của Trung Quốc trong chiến thuật bẻ gãy từng thành viên Đông Nam Á để thống trị Biển Đông. Nhưng Mahathir không phải là Duterte. Theo South China Morning Post hôm 18/05/2019, Kuala Lumpur từ chối đàm phán song phương với Bắc Kinh.

đầu Trung Quốc Huawei.

- Trung Quốc có thể tham gia siêu dự án đường sắt của Peru và Bolivia. Ngày 18/5, Tổng thống Peru Martín Vizcarra cho biết Trung Quốc có thể sẽ trở thành đối tác với Bolivia và Peru trong dự án đường sắt xuyên lục địa, vốn bị đình trệ từ vài năm qua do ước tính chi phí quá cao.

Trung Đông

- Chiến trường Syria: Nga và quân Assad bất ngờ thua đau, phải lui quân tháo chạy? Phe nổi dậy Syria tuyên bố, quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad và đồng minh Nga đã bại trận trong cuộc chiến giành dãy núi chiến lược ở Latakia và đã buộc phải lui quân. Thông tin này chưa được xác thực.

- Một tên lửa rơi gần đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Nguồn tin an ninh Iraq cho biết một quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống giữa khu vực Vùng Xanh gần đại sứ quán Mỹ mà không gây ra bất kỳ tổn thất nào.

- Iran cảnh báo: “Tên lửa của chúng tôi có thể khoan thủng tàu Mỹ”. Một phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) mới đây tuyên bố rằng tên lửa tầm ngắn của Iran có thể bắn đến các tàu chiến Mỹ đang hoạt động ở vùng Vịnh và khẳng định Mỹ không thể tham gia vào một cuộc chiến tranh mới.

Triều Tiên

- Lẳng lặng mà làm. Liên tiếp các giải pháp cứu đói cho Triều Tiên được phác thảo giữa lúc Mỹ không bỏ trừng phạt. Khoảng 200 doanh nhân sẽ thăm khu công nghiệp Kaesong và Hàn Quốc sẽ sớm viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên tám triệu USD. Các động thái này thực ra đều không nằm ngoài toan tính của Mỹ.

Các tin khác

- Brazil: Nổ súng tại một quán bar, ít nhất 11 người thiệt mạng. Ngày 19/5, các tay súng đã sát hại ít nhất 11 người tại một quán bar ở thành phố Belem, miền Bắc Brazil.

- Xe du lịch lại bị đánh bom ở Ai Cập, 16 du khách bị thương. Tháng 12 năm ngoái tại Ai Cập cũng đã xảy ra một vụ đánh bom nhắm vào xe buýt du lịch làm bốn người chết trong đó có ba người Việt Nam.

- Máy bay rơi xuống biển, không ai sống sót. Một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống gần đảo Roatan của Honduras vào ngày 18-5, làm toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.

- Hàn Quốc đau đầu vì tình trạng cô đơn ở giới trẻ. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực giải quyết tình trạng người trẻ sống một mình đang ngày càng gia tăng ở nước này.

- Qua mặt Mỹ, Venezuela âm thầm bán 15 tấn vàng, thu về hàng trăm triệu USD. Theo ước tính, tổng thiệt hại cấm vận Mỹ gây ra đối với Venezuela tới thời điểm hiện tại đã vượt qua 100 tỉ USD.

- Hải quân Ấn Độ, Singapore tập trận chung ở Biển Đông. Hải quân Ấn Độ và Singapore đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên SIMBEX-19 kéo dài 4 ngày ở Biển Đông, với sự tham gia của tàu chiến cùng chiến đấu cơ.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang