.png)
"MUSK VÀ TRUMP SẼ TRỞ THÀNH KẺ THÙ CAY ĐẮNG"
Ngay từ đầu, nhiều người đã chỉ trích vai trò của Musk trong chính phủ Hoa Kỳ
Tỷ phú công nghệ Elon Musk hiện đã kết thúc vai trò cố vấn hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa thủ lãnh? Carsten Maschmeyer tin rằng mối quan hệ này hoàn toàn không hòa hợp. Ông chắc chắn: Musk và Trump sẽ trở thành kẻ thù cay đắng.
Elon Musk đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) với tư cách là đại diện đặc biệt của chính phủ Hoa Kỳ. Mục tiêu của ông: giảm bớt bộ máy quan liêu và cắt giảm chi tiêu của chính phủ.
Gần đây, CEO của Tesla đã công khai chỉ trích Donald Trump. Tổng thống Hoa Kỳ đã trình một dự luật mới về cắt giảm thuế và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với vấn đề nhập cư. Donald Trump gọi đó là "Dự luật lớn đẹp đẽ". Musk chế giễu nó và tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với CBS: "Tôi nghĩ một dự luật có thể to lớn hoặc đẹp đẽ, nhưng tôi không biết liệu nó có thể là cả hai hay không".
Carsten Maschmeyer tin rằng đây không phải là điều kiện tốt cho sự hợp tác sâu hơn trong tương lai và đưa ra những nhận định:
1. Xuang đột cơ bản
"Hai kẻ tự mãn với cái tôi to lớn không thể hợp tác lâu dài. Người đàn ông quyền lực nhất và người đàn ông giàu nhất thế giới: Và cả hai đều muốn trở thành người vĩ đại nhất – Không thể được."
2. Kẻ thù cua quốc gia – Nguyên Thủ Quốc gia
"Khi Trump gọi một đạo luật là 'Dự luật lớn đẹp đẽ' - như ông đã làm với dự luật ngân sách - điều đó hoàn toàn trái ngược với lập trường tự do của Musk: Đối với Musk, một đạo luật 'lớn' không bao giờ có thể 'đẹp đẽ'".
3. Thay đổi hướng đi trong chi tiêu của Chính phủ
"Do cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng, Trump sẽ sớm phải phân phối các khoản quà tặng được hỗ trợ bằng thuế cho các cử tri Cộng hòa cốt lõi. Các cựu chiến binh, những người rất quan trọng ở Hoa Kỳ, đã chỉ trích mạnh mẽ khoản tiết kiệm có được từ DOGE của Musk".
4. Thuế quan
"Việc áp dụng thuế quan cao đi ngược lại lợi ích của siêu doanh nhân Elon Musk. Và Musk biết rằng: Hoa Kỳ và các công ty của anh ta phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Anh ta sẽ chống lại việc thuế quan làm tăng giá bằng mọi cách có thể".
5. Trump sẽ không chấp nhậ bất kỳ sự bất đồng nào
"Sự ra đi của Musk và những lời chỉ trích mới phát sinh của Musk sẽ bị Trump coi là sự phản bội. Ông chỉ công nhận hai nhóm: những người trung thành và kẻ thù".
Hơn nữa, Carsten Maschmeyer tin chắc rằng: "Nếu Trump thực sự cố gắng thêm một nhiệm kỳ (thứ ba!) nữa, Musk sẽ ủng hộ một ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa – với tất cả sức mạnh Twitter/X mà anh ta sở hữu".
Kết luận của nhà đầu tư "The Lion's Den": "Sớm hay muộn, cuộc chiến sẽ đến – và sẽ rất ì xèo".
Nguồn: FB Lưu Thùy Hương
Trump cầu viện Âu Châu
Đề nghị hỗ trợ cho Hạm đội 7 trong bối cảnh xung đột với Trung Quốc có thể bùng nổ.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông đang leo thang từng ngày, Tổng thống Donald Trump đã có những động thái chiến lược nhằm củng cố sức mạnh quân sự tại Thái Bình Dương, đặc biệt là khả năng tác chiến của Hạm đội 7 Hoa Kỳ.
Một trong những bước đi đáng chú ý nhất là việc cầu viện sự hỗ trợ quân sự từ các cường quốc châu Âu, cụ thể là Pháp và Đức, hai quốc gia đang trực tiếp điều động lực lượng hải quân chủ lực tới Biển Đông, sẵn sàng phối hợp trong trường hợp xung đột với Trung Quốc bùng nổ.
Pháp đáp lại tín hiệu từ Washington
Pháp đã triển khai nhóm tác chiến hùng hậu mang tên Clemenceau 25 do tàu sân bay Charles de Gaulle dẫn đầu.
Đây là con tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất ngoài Hoa Kỳ, mang theo biên đội 18 tiêm kích Rafale M cùng các máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye.
Nhóm tàu hộ tống gồm tàu khu trục phòng không Forbin với tên lửa Aster-30, tàu chống ngầm FREMM Languedoc, tàu tuần tra và tàu tiếp tế Durance-class.
Không chỉ dừng lại ở biểu dương lực lượng, đội hình này đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung với quân đội Philippines và huấn luyện tác chiến giả định cùng Hạm đội 7, sẵn sàng yểm trợ từ không trung, mặt biển cho đến dưới mặt nước trong trường hợp giao chiến thực sự.
Đức song hành với Pháp
Đức quốc gia vốn kín tiếng trong các vấn đề quân sự ngoài châu Âu cũng lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ triển khai tàu chiến đến Biển Đông.
Tàu hộ vệ tàng hình FGS Baden-Württemberg, thuộc lớp F125, được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ viễn chinh dài ngày, mang theo pháo 127mm, tên lửa chống hạm Harpoon và hệ thống phòng không RAM.
Cùng đi là tàu hậu cần Frankfurt am Main, tàu tiếp vận lớn nhất của Hải quân Đức, đóng vai trò bảo đảm tiếp tế nhiên liệu, đạn dược, thực phẩm và hỗ trợ kỹ thuật cho cả nhóm tác chiến đồng minh.
Theo các nhà phân tích quân sự, việc Trump ngầm kích hoạt liên kết quân sự xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu không chỉ là đối sách răn đe, mà còn là bước đi mang tính phòng ngừa trước khả năng Trung Quốc mở rộng phạm vi kiểm soát ở Biển Đông, Đài Loan hoặc bờ biển Philippines.
Trong trường hợp Hạm đội 7 bị kéo vào một cuộc đối đầu trực diện với Hải quân Trung Quốc, các tàu chiến Pháp và Đức hoàn toàn có thể đóng vai trò yểm trợ chiến thuật từ phòng không, chống ngầm, tiếp tế đến tấn công tầm xa bằng hỏa tiễn hành trình.
Lời nhắn nhủ cứng rắn tới Bắc Kinh
Tổng thống Trump từng nhiều lần khẳng định ông có thể chấm dứt chiến tranh nếu Trung Quốc không hành xử “điên rồ”. Tuy nhiên, việc đưa tàu sân bay Pháp và tàu hộ vệ Đức vào vị trí chiến đấu tại Biển Đông, trên thực tế, là lời nhắn gửi cứng rắn đến Bắc Kinh nếu chiến tranh xảy ra, Hoa Kỳ sẽ không đơn độc. Đằng sau họ là cả một trục hải quân xuyên Đại Tây Dương đã sẵn sàng nhả đạn.
Nguồn: FB Thùy Trang
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá