.png)
LÃNH TỤ TỐI CAO IRAN KHAMENEI XUẤT HIỆN TRỞ LẠI NGÀY 05.07
Ông xuất hiện tại lễ tưởng niệm đêm trước ngày Ashoura
Lễ tưởng niệm do Lãnh tụ Khamenei chủ trì vào hôm thứ Bảy (5/7) là để tưởng niệm cuộc tử đạo vào thế kỷ thứ 7 của cháu trai Nhà tiên tri Muhammad, ông Hussein.
Người Hồi giáo Shiite chiếm khoảng 10% trong tổng số 1,8 tỷ tín đồ Hồi giáo, và họ coi Hussein là người kế thừa hợp pháp của Nhà tiên tri Muhammad. Cái chết của Hussein trong cuộc chiến dưới bàn tay của người Sunni tại Karbala, phía nam của Baghdad, đã tạo ra một sự chia rẽ trong cộng đồng đạo Hồi và tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc hình thành bản sắc của người Shiite.
Tại Iran, nơi đa số người dân theo Hồi giáo Shiite, những lá cờ đỏ tượng trưng cho máu của Hussein và trang phục tang màu đen thể hiện sự tiếc thương. Các đoàn rước gồm những người đàn ông đấm ngực và tự đánh mình để biểu thị lòng sùng đạo mãnh liệt. Một số người phun nước lên những người tham dự buổi lễ dưới cái nóng gay gắt.
.png)
Cảnh báo và đáp trả giữa Mỹ và Iran
Sự vắng mặt của ông Khamenei trong suốt thời gian cuộc chiến diễn ra cho thấy biện pháp an ninh nghiêm ngặt dành cho vị lãnh đạo này, vốn là người có tiếng nói quyết định trong mọi vấn đề của quốc gia. Truyền hình nhà nước Iran phát sóng cảnh ông Khamenei vẫy tay và gật đầu đáp lại đám đông đang hô vang khi họ đồng loạt đứng dậy chào đón ông bước vào và tọa tại một nhà thờ Hồi giáo gần văn phòng và nơi ở của ông tại thủ đô Tehran.
Không có báo cáo khẩn cấp nào về bất kỳ tuyên bố công khai nào được đưa ra. Các quan chức Iran như Chủ tịch Quốc hội Iran cũng xuất hiện tại buổi lễ. Những sự kiện như vậy luôn được tổ chức dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt .
Vị lãnh tụ tối cao của Iran đã ẩn náu trong hầm trú ẩn suốt thời gian cuộc chiến diễn ra để tránh các mối đe dọa đến tính mạng của ông đang ngày càng gia tăng.
Sau các cuộc không kích của Hoa Kỳ nhằm vào ba cơ sở hạt nhân then chốt của Iran, Tổng thống Donald Trump đã phát đi những cảnh báo đến vị lãnh đạo Iran thông qua mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ biết chính xác vị trí nơi ông ta đang ẩn náu nhưng không có ý định thủ tiêu, “ít nhất là tại thời điểm này”.
Vào ngày 26/6, không lâu sau lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ông Khamenei lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau nhiều ngày im lặng, ông tuyên bố trong một bài phát biểu được ghi hình trước rằng chính quyền Tehran đã “tát vào mặt nước Mỹ” bằng cuộc tấn công đáp trả nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Qatar, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công tiếp theo nào từ phía Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.
Trước báo giới và trên mạng xã hội, Tổng thống Trump đáp lại: “Nghe này, ông là một người có đức tin mạnh mẽ. Một người rất được kính trọng ở đất nước của mình. Nhưng ông cần phải nói ra sự thật, rằng ông đã bị chúng tôi đánh cho tơi tả”.
Phía Iran thừa nhận có hơn 900 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến, cùng với hàng nghìn người bị thương. Nước này cũng xác nhận các cơ sở hạt nhân đã chịu thiệt hại nghiêm trọng và từ chối cho phép các điều tra viên thuộc cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc được tiếp cận vào các cơ sở này.
Đình chỉ hợp tác
Tổng thống Iran vào hôm thứ Tư (2/7) đã ra lệnh đình chỉ hợp tác với cơ quan giám sát, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), càng làm hạn chế khả năng của các điều tra viên trong việc theo dõi chương trình hạt nhân vốn đã làm giàu uranium ở mức gần đạt cấp độ vũ khí. Phía Israel đã phát động cuộc chiến vì lo ngại rằng Iran đang cố gắng phát triển vũ khí nguyên tử.
Không có bất kỳ báo cáo chính xác nào về mức độ thiệt hại của các cơ sở hạt nhân của Iran, liệu có bất kỳ lượng uranium đã làm giàu hay máy li tâm nào được chuyển đi trước khi cuộc không kích xảy ra, và liệu phía Tehran có còn sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của nước này hay không.
Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng thủ, các quan chức quân sự cấp cao và các nhà khoa học nghiên cứu hạt nhân của Iran. Để đáp trả, Iran đã phóng hơn 550 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, nhưng phần lớn đã bị đánh chặn, khiến 28 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại tại nhiều khu vực.
.png)
CẬP NHẬT CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY HÔM QUA
Ukraine
Tổng thống Ukraine: Cuộc nói chuyện với Trump là tốt nhất, hiệu quả nhất trong lịch sử
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc điện đàm với Trump là “tốt nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử các cuộc đối thoại giữa hai nguyên thủ quốc gia.” Ông nhấn mạnh việc thảo luận hệ thống phòng không và bày tỏ cảm ơn vì sự sẵn sàng hỗ trợ: “Patriot là chìa khóa để bảo vệ khỏi tên lửa đạn đạo.”
Tư lệnh Ukraine cảnh báo Nga mở đợt tấn công vùng Đông Bắc
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới ở vùng Kharkiv. “Họ tìm cách gây áp lực bằng ưu thế về quân số. Chúng tôi phải sẵn sàng với các giải pháp chiến thuật và công nghệ thích hợp để ngăn địch tiến công,” ông viết trên Telegram. Quân Nga cũng đã hiện diện ở vùng Sumy phía bắc.
Tấn công nhà máy chế tạo vũ khí ở Nga
Ukraine xác nhận đã tập kích một nhà máy ở thành phố Cheboksary, Cộng hòa Chuvashia, nơi sản xuất các bộ phận cho drone Shahed, tên lửa hành trình và bom thông minh. Nhà máy này được xem là một trong những mắt xích cung ứng quan trọng cho kho vũ khí mà Nga dùng để oanh kích Ukraine.
Cảnh báo Nga lôi kéo vị thành niên phá hoại
Cảnh sát Ukraine cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 65 trường hợp trẻ vị thành niên báo cáo bị người Nga tiếp cận để lôi kéo thực hiện các hành vi phá hoại. 62 trẻ em (13–17 tuổi) đã tham gia vào các hoạt động như vậy, chủ yếu vì lý do tài chính.
Ukraine: 4 dân thường thiệt mạng trong đợt không kích đêm qua
Các cuộc không kích của Nga trong 24 giờ qua đã khiến ít nhất 4 dân thường thiệt mạng và 37 người bị thương, theo thông báo từ các chính quyền khu vực. Nga đã phóng 322 UAV tấn công, trong đó có nhiều chiếc Shahed do Iran sản xuất. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 292 chiếc, số còn lại có thể là mồi nhử gây nhiễu radar. Ukraine đã sử dụng chiến thuật tác chiến điện tử, hỏa lực cơ động và hệ thống phòng không để đánh chặn.
2 người chết vì cuộc tấn công hôm thứ Sáu
Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko thông báo số người thiệt mạng trong vụ tập kích tên lửa và UAV hôm thứ Sáu đã tăng lên 2. Một thanh niên 25 tuổi đã không qua khỏi tại bệnh viện. Thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong đống đổ nát vào hôm qua.
Ukraine bắt thiếu niên 17 tuổi vì tình nghi làm gián điệp cho Nga
Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine (SBU) đã bắt giữ một học sinh 17 tuổi tại Kiev, bị cáo buộc làm gián điệp cho FSB của Nga. Cậu bị nghi ngờ đã hỗ trợ điều phối các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV. Thiếu niên này bị chiêu mộ qua Telegram với lời hứa “kiếm tiền dễ dàng”, nhiệm vụ chính là do thám mục tiêu quân sự. SBU đã bắt giữ nghi phạm gần một trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine.
Ukraine tấn công căn cứ không quân Borisoglebsk của Nga
Quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công sân bay quân sự Borisoglebsk trong đêm. Đây là căn cứ của các tiêm kích Su-34, Su-35S và Su-30SM. Mục tiêu trúng đòn bao gồm một kho chứa bom lượn, máy bay huấn luyện và có thể cả tiêm kích chiến đấu. Căn cứ này nằm cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 350 km. Ukraine đang gia tăng tấn công các căn cứ không quân nhằm hạn chế khả năng không kích bằng bom lượn và tên lửa hành trình từ phía Nga.
Không kích dữ dội, Kiev tiếp tục bị tấn công
Nga tiếp tục tấn công Ukraine bằng hàng chục UAV. Tại Chuhuiv (miền Đông), ba người bị thương, trong đó có một bé trai 12 tuổi. Ở Kupiansk, thêm hai người bị thương. Tại Kiev, người dân tiếp tục phải trú ẩn trong hầm tàu điện ngầm suốt đêm. Còi báo động vang lên ở nhiều khu vực: Sumy, Donetsk, Kharkiv, Dnipro và Zaporizhzhia.
136 trận đánh, 1436 UAV Kamikaze trong ngày hôm qua
Ukraine ghi nhận 136 trận giao tranh trong 24h qua. Nga đã thực hiện 4 vụ tấn công bằng tên lửa, 55 đòn không kích với 15 tên lửa và 74 bom lượn. Ngoài ra, Ukraine bị tấn công bằng 1436 UAV Kamikaze và gần 4500 đợt pháo kích. Tần suất tấn công đường không của Nga đang tăng mạnh, do năng lực sản xuất nội địa UAV Geran 2 (bản sao Shahed) đã được mở rộng.
.png)
Nga
Một đường ống khí đốt quan trọng gần Vladivostok đã phát nổ trong đêm
Theo nguồn tin từ tình báo quân đội Ukraine (HUR). Đường ống này cấp khí cho các đơn vị lính thủy đánh bộ Nga dọc bờ biển Thái Bình Dương. Ngoài ra, một đường ống nước phục vụ các căn cứ quân sự cũng bị phá hủy trong một vụ nổ khác. Nga được cho là đã ngắt mạng và liên lạc di động ngay sau đó để bưng bít thông tin.
Hàng không bị đình trệ do các cuộc tấn công bằng Drone
Các sân bay lớn tại Nga, như Sheremetyevo (Moskva) và Pulkovo (St. Petersburg), bị đình trệ nhiều giờ do các đợt tấn công drone từ Ukraine. Một số drone bị bắn hạ gần St. Petersburg. Giới quan sát cho rằng Ukraine đang đẩy mạnh tấn công vào các mục tiêu chiến lược phía sau tiền tuyến.
Kremlin xác nhận: Phó Tư lệnh Hải quân Nga tử trận ở Kursk
(12:37) – Chính quyền Nga đã xác nhận cái chết của Thiếu tướng Mikhail Gudkov, Phó Tư lệnh Hải quân Nga, trong một cuộc tấn công của Ukraine vào sở chỉ huy quân sự tại Kursk hôm 2/7. Ông Gudkov mới chỉ giữ chức vụ này được 4 tháng. Đây là vị tướng cao cấp thứ hai của Nga thiệt mạng trong năm 2025, và là vị tướng thứ 16 kể từ đầu cuộc xâm lược toàn diện. Bộ Quốc phòng Anh đánh giá các đòn đánh vào giới sĩ quan cấp cao Nga đã làm xói mòn cấu trúc chỉ huy – kiểm soát, khiến quân đội Nga gặp khó khăn về tác chiến.
Nga mất thêm 1.050 binh sĩ chỉ trong 24h
Bộ Tổng Tham mưu Ukraine công bố số liệu tổn thất của Nga trong 24h qua: 1.050 binh sĩ thương vong, nâng tổng số lên 1.025.260 kể từ tháng 2/2022. Ngoài ra, Nga còn mất 2 xe tăng, 7 xe bọc thép, 3 tên lửa hành trình, 56 hệ thống pháo và 306 UAV.
42 UAV Ukraine bị bắn hạ, 2 chiếc gần St. Petersburg
Nga thông báo đã bắn hạ hàng chục UAV Ukraine ở nhiều vùng khác nhau, trong đó có 2 chiếc bị chặn gần St. Petersburg. Hoạt động sân bay quốc tế Pulkovo đã bị tạm dừng vì sự cố. Bộ Quốc phòng Nga nói chỉ trong vòng ba tiếng, 42 UAV đã bị tiêu diệt.
Nga lại tập kích Kiev bằng UAV
Nga tiếp tục tấn công thủ đô Kiev bằng hàng loạt UAV. Tiếng pháo phòng không lại vang lên khắp thành phố. Ở miền Nam, có cảnh báo UAV xuất phát từ Biển Đen. Hơn một nửa lãnh thổ Ukraine lại phải kích hoạt báo động phòng không trong đêm.
Đức
Đảng Xanh yêu cầu Thủ tướng Merz hỗ trợ tài chính cho Ukraine
Trong một bức thư gửi Thủ tướng Friedrich Merz (CDU), các nghị sĩ đảng Xanh cảnh báo tình hình Ukraine đang “cực kỳ nghiêm trọng”. Họ chỉ trích việc Mỹ từ chối viện trợ như đã cam kết, trong khi Putin leo thang các cuộc tấn công vào dân thường. “Không có thêm hệ thống phòng không và nguồn cung đảm bảo, nguy cơ Ukraine phải chấp nhận điều kiện đầu hàng từ Nga ngày càng tăng cao,” thư viết. Các nghị sĩ nhấn mạnh: những hành lang pháp lý để hỗ trợ Ukraine “vẫn chưa được khai thác hết”.
Đức tính chi 25 tỷ Euro mua 3.500 xe tăng cho NATO
Theo Bloomberg, Berlin đang xem xét mua tới 3.500 phương tiện bọc thép với tổng giá trị 25 tỷ Euro nhằm mở rộng lực lượng NATO. Trong số này có thể có tới 2.500 xe thiết giáp GTK Boxer và 1.000 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 – đủ để thành lập 7 lữ đoàn mới theo cam kết với NATO.
Mỹ
Trump thừa nhận, tôi không chắc mình có thể kết thúc chiến tranh ở Ukraine
Trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump từng lớn tiếng tuyên bố ông có thể kết thúc chiến tranh Ukraine chỉ trong 24 giờ. Nhưng từ khi nhậm chức vào tháng 1, đã nửa năm trôi qua và ông liên tục điều chỉnh lại những tuyên bố trước đó. Trên chuyên cơ Air Force One, khi được một phóng viên hỏi liệu ông có còn tin mình sẽ kết thúc được chiến tranh, Trump trả lời: “Tôi không biết. Tôi không thể nói rằng điều đó sẽ xảy ra.” Khi được hỏi liệu chấm dứt chiến tranh có phải là ưu tiên không, ông đáp: “Có. Tôi rất muốn thấy điều đó.” Sau đó ông chuyển sang chỉ trích chính quyền tiền nhiệm: “Tình hình Ukraine, đó là một thỏa thuận của Biden, không phải của Trump. Tôi đang cố gắng kết thúc nó.”
Trump cân nhắc gửi Patriot cho Ukraine
Trump nói với báo giới rằng Mỹ “sẽ xem xét” việc chuyển giao tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Ông gọi hệ thống này là “rất hiệu quả” và bày tỏ không muốn trẻ em phải chết vì tên lửa. Hiện Mỹ chỉ còn khoảng 200 quả đạn trong kho, theo ước tính của các chuyên gia.
Trump chưa quyết Patriot, Thủ tướng Merz thúc ép
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ông Merz khẳng định “người Ukraine cần được bảo vệ”. Trump sau đó gọi Merz là “người mạnh mẽ” với “chiến thắng lớn trong bầu cử”.
Trump: Putin lo ngại lệnh trừng phạt mới
Trên chuyên cơ Air Force One, Trump tiết lộ rằng ông Putin “ý thức rõ” về nguy cơ Mỹ sẽ áp thêm trừng phạt. Tổng thống Nga tỏ ra “quan ngại” trước các lệnh trừng phạt mới, theo lời ông Trump.
Thế giới
Liên hiệp quốc lên án Nga tấn công dân sự
Tổng thư ký LHQ António Guterres cực lực lên án các cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào dân thường và hạ tầng dân sự tại Ukraine, vi phạm luật quốc tế. Trong đêm trước, Nga đã sử dụng hơn 550 vũ khí tấn công, bao gồm 539 drone. Đáng chú ý, đợt oanh kích rầm rộ này
Áo
Ngoại trưởng Áo, Beate Meinl-Reisinger, yêu cầu tăng sức ép qua trừng phạt lên Nga. Bà chỉ trích việc Nga tăng cường oanh kích trong khi Ukraine đã ngỏ ý sẵn sàng đàm phán và ngừng bắn. “Cái chết của dân thường tăng mỗi ngày. Cần buộc Nga phải kết thúc việc giết chóc.”
Trung Quốc công khai: Nga không được phép thua trận
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố với đại diện EU Kaja Kallas rằng “Trung Quốc không muốn Nga thua trong cuộc chiến Ukraine”. Đây là lần đầu Bắc Kinh thể hiện rõ lập trường ủng hộ Nga đến vậy. Ông Vương cảnh báo nếu Nga thất bại, Mỹ sẽ chuyển mục tiêu sang Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đã cung cấp nhiều linh kiện vũ khí cho Nga.
Châu Âu họp khẩn tại Anh, chuẩn bị cho tình huống Mỹ rút viện trợ
Theo tạp chí Politico, các nước châu Âu sẽ nhóm họp khẩn vào thứ Năm tới tại Anh. Cuộc họp do London và Paris dẫn đầu, nhằm thảo luận về việc duy trì khả năng chiến đấu của Ukraine và đối phó với khả năng Mỹ ngừng hoàn toàn viện trợ. Một quan chức Pháp cho biết châu Âu đang chuẩn bị tăng hỗ trợ, đặc biệt là phòng không – lĩnh vực Ukraine hiện rất thiếu hụt.
Tổng Thư ký NATO Rutte kêu gọi Mỹ linh hoạt trong viện trợ
Ông Mark Rutte, tân Tổng Thư ký NATO, thúc giục Mỹ thể hiện “sự linh hoạt” trong việc viện trợ quân sự, sau khi Washington bất ngờ tạm dừng cung cấp đạn pháo và hệ thống phòng không. Quyết định này bộc lộ những điểm yếu nghiêm trọng trong năng lực phòng không của
Ý: Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
Sau cuộc điện đàm với ông Trump, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, chỉ tạm hoãn việc chuyển giao một số thành phần cụ thể. Bà nhấn mạnh đây không phải là sự rút lui hoàn toàn như một số tin đồn gần đây.
Nguồn: FB Minh Hoàng; Trần Nam Anh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá