Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 30.01.2023

Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy 2023 sẽ là năm chiến thắng của chúng ta

Bất chấp tình hình khó khăn hiện nay ở mặt trận, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy viết trên Telegram tỏ ra tự tin vào chiến thắng: Năm 2023 phải và chắc chắn sẽ là năm chiến thắng của chúng ta. Trong bài phát biểu qua video vào mỗi buổi tối, ông cũng thừa nhận, với quan điểm về miền đông đầy cam go của đất nước mình: "Tình hình rất khó khăn".

Tại khu vực Donetsk, đặc biệt là các thành phố Bakhmut và Wuhledar vẫn hứng chịu các cuộc pháo kích liên tục của Nga. Mặc dù bị tổn thất nặng nề trong hàng ngũ của mình, quân Nga vẫn không giảm cường độ tấn công vào đó. Zelenskyy nói: Nga hy vọng sẽ kéo dài chiến tranh và làm cạn kiệt lực lượng của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải biến thời gian thành vũ khí của mình. Chúng ta phải đẩy nhanh các sự kiện. Đặc biệt, tốc độ cung cấp viện trợ quân sự nước ngoài là yếu tố then chốt trong cuộc chiến này.

Ông cũng nhấn mạnh một lần nữa về việc cung cấp thêm vũ khí ngoài xe tăng chiến đấu chủ lực mà phương Tây đã hứa gần đây.

Ba người chết ở Kherson

Theo chính quyền địa phương, 3 người đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Nga ở Cherson, miền nam Ukraine. Sáu người khác bị thương, chính quyền khu vực Kherson thông báo. Trong đó, một tòa nhà phòng khám đã bị trúng đạn. Một chính trị gia trong khu vực cũng công bố những bức ảnh về một tòa nhà bị hư hại nặng. Thủ phủ vùng Kherson cùng tên mà quân đội Ukraine đã tái chiếm cách đây vài tháng, đã nhiều lần hứng chịu hỏa lực dữ dội từ lực lượng vũ trang Nga.

Về phần mình, những người chiếm đóng của Nga ở khu vực lân cận Zaporizhia đã báo cáo có 4 người thiệt mạng do pháo kích của Ukraine. Thông tin từ vùng chiến sự thường khó xác minh độc lập.

Báo cáo đẩy lùi các cuộc tấn công ở khu vực Donetsk

Quân đội Ukraine hôm nay cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào 14 địa điểm ở đông nam Ukraine. Trong số đó có các vụ gần thị trấn Blahodatne.

Nhóm lính đánh thuê Nga Wagner trước đó đã tuyên bố rằng các đơn vị của họ đã giành quyền kiểm soát ngôi làng, cách Donetsk khoảng 50 km về phía tây nam.

Hơn 300 nhà thờ và nơi thờ tự bị phá hủy

Theo Kiev, quân đội Nga đã phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất 307 nhà thờ và những nơi thờ tự khác ở Ukraine trong 11 tháng qua. Theo Dịch vụ Nhà nước về Các vấn đề Dân tộc và Tự do Lương tâm, có tổng cộng 142 tòa nhà linh thiêng của Nhà thờ Chính thống Ukraine đã trở thành nạn nhân của riêng cuộc chiến tranh xâm lược. Nhà thờ này thuộc Tòa thượng phụ Chính thống Moscow cho đến tháng 5, nhưng sau đó tuyên bố độc lập.

Hầu hết trong số 307 tòa nhà linh thiêng nằm ở vùng Donetsk (75) và Luhansk (59), tiếp theo là vùng Kyiv (43), Kharkiv (38) và Cherson (20). Tất cả các địa điểm tôn giáo cho đến nay đã thoát khỏi chiến tranh chỉ ở 9 trong số 24 quận hành chính của Ukraine. Theo chính quyền, 30 nơi thờ phượng của đạo Tin lành và 21 của Nhà thờ Chính thống độc lập đã bị hủy hoại hoàn toàn hoặc một phần. Năm tòa nhà Công giáo La Mã và bốn tòa nhà Công giáo Hy Lạp cũng nằm trong danh sách của họ, cũng như năm tòa nhà Do Thái và Hồi giáo.

Ukraine: Binh sĩ tới Anh huấn luyện xe tăng

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các binh sĩ Ukraine đã tới Vương quốc Anh để huấn luyện xe tăng. Bộ đã đăng hình ảnh trên Twitter. Vào giữa tháng 1, Vương quốc Anh thông báo rằng họ dự định cung cấp xe tăng Challenger 2 và các hệ thống pháo binh khác cho Ukraine.

Đức: Hội nghị An ninh Munchen đòi cung cấp Máy bay Chiến đấu cho Ukraine

Người đứng đầu Hội nghị An ninh Munchen, Christoph Heusgen, ủng hộ việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine để tự vệ trước Nga. Heusgen nói: Tôi tin rằng việc chuyển giao máy bay chiến đấu là đủ để bảo vệ Ukraine tốt hơn trước các cuộc tấn công của Nga.

Theo ông, có thể sử dụng máy bay chiến đấu F16 của Mỹ hoặc máy bay chiến đấu do Liên Xô thiết kế từ kho cũ của CHDC Đức. Ông Heusgen cho biết thêm, các lực lượng nước ngoài được phép cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực và máy bay chiến đấu, theo luật pháp quốc tế.

Anh: Bài học quân sự của Nga gợi nhớ đến thời Xô Viết

Theo quan điểm huấn luyện quân sự trong các trường học của Nga (môn học quân sự), Bộ Quốc phòng Anh đã đưa ra một sự tương đồng với thời Xô Viết. Việc đưa vào đào tạo cơ bản cho sinh viên Nga có lẽ là một sự ám chỉ có chủ đích đối với Liên Xô, nơi đào tạo tương tự là bắt buộc trong các trường học cho đến năm 1993.

Theo Bộ Giáo dục Moscow, bắt đầu từ tháng 9, các trường học ở Nga sẽ được đào tạo cơ bản về cách sử dụng súng trường tấn công hoặc lựu đạn. Các kế hoạch tương tự cũng được lên kế hoạch tại các trường đại học.

Triều Tiên: Chỉ trích Mỹ cung cấp xe tăng

Triều Tiên một lần nữa chỉ trích quyết định điều xe tăng tới Ukraine của Mỹ. Kwon Chung-keun, giám đốc của US - cho biết: Việc Hoa Kỳ cố gắng vận chuyển vũ khí tấn công, chẳng hạn như xe tăng chiến đấu chủ lực, tới Ukraine bất chấp những lo ngại chính đáng và sự lên án của cộng đồng quốc tế là một hành động tội ác chống lại loài người.

Argentina: Không có kế hoạch vận chuyển vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Argentina Alberto Fernández bác bỏ khả năng chuyển giao vũ khí cho Ukraine trong chuyến thăm của Thủ tướng Scholz tới Nam Mỹ. Ông Fernández nói trong một cuộc họp báo chung: "Argentina và Mỹ Latinh không nghĩ đến việc gửi vũ khí cho Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác đang xảy ra xung đột.

Đức: Scholz muốn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Putin

Thủ tướng Olaf Scholz muốn tiếp tục cố gắng hướng tới việc chấm dứt chiến tranh chống Ukraine trong các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói với truyền thông: Tôi sẽ nói chuyện điện thoại với Putin một lần nữa - bởi vì cần phải nói chuyện với nhau. Việc rút quân khỏi Ukraine và chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp, vô nghĩa này phụ thuộc vào Putin. Chừng nào Nga còn tiếp tục chiến tranh với sự hung hăng không suy giảm, tình hình hiện tại sẽ không thay đổi. Mặc dù các cuộc điện thoại với Putin "không có giọng điệu bất lịch sự", nhưng ông ấy đã nói đi nói lại rằng ông ấy muốn "sáp nhập các bộ phận của quốc gia láng giềng của mình bằng vũ lực", điều này là "không thể chấp nhận được".

(Xem thêm:=>Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 29.01.2023)

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang