Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 21.01.2023


Ukraine

Muốn tiếp tục vận động viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực

Tổng thống Zelenskyy không muốn từ bỏ nhu cầu về xe tăng chiến đấu chủ lực. Do chưa có quyết định về việc bàn giao xe tăng "Leopard", ông nói trong bài phát biểu qua video vào buổi tối rằng Ukraine sẽ phải tiếp tục làm việc để chuyển giao vũ khí hạng nặng bọc thép. Ông nói: Vâng, chúng tôi sẽ vẫn phải đấu tranh để có được nguồn cung cấp xe tăng hiện đại, nhưng mỗi ngày chúng tôi lại càng thấy rõ rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc lựa chọn xe tăng chiến đấu chủ lực.

Chỉ trích "chiến thuật salami" của Đức.

Sau cuộc họp về Ukraine tại căn cứ không quân Hoa Kỳ ở Ramstein tại Đức, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine và cựu Đại sứ Ukraine tại Đức, Andriy Melnyk, đã chỉ trích chính phủ Đức vì đã phong tỏa việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực. Melnyk nói với truyền thông: Thật là một sự thất vọng lớn khi nước Đức bỏ qua xe tăng chiến đấu.

Melnyk chỉ trích rằng Berlin đang lãng phí thời gian quý báu với "chiến thuật cò cưa đáng ngờ" trong viện trợ vũ khí cho Ukraine, quốc gia đang bị Nga tấn công. Tại cuộc họp của nhóm liên lạc Ukraine, đại diện của 50 quốc gia ủng hộ Ukraine đã thảo luận. Họ không thể đồng ý về việc giao xe tăng chủ lực "Leopard" cho Ukraine.

Nhóm lính đánh thuê Wagner chỉ huy 50.000 chiến binh ở Ukraine

Theo các chuyên gia quân sự Anh, nhóm lính đánh thuê Nga Wagner chỉ huy tới 50.000 chiến binh ở Ukraine. Điều này xuất hiện từ bản cập nhật tình báo hàng ngày từ Bộ Quốc phòng ở London. Theo đó, lính đánh thuê hiện đã trở thành "thành phần chủ lực" trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin, có lẽ đã tài trợ cho đoàn một phần bằng quỹ nhà nước thông qua các hợp đồng cồng kềnh của chính phủ với các công ty khác của ông ta.

Chiến sự gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chiếm được ngôi làng Klishchiyivka ở ngoại ô phía nam của thị trấn nhỏ Bakhmut, nơi được coi là có tầm quan trọng chiến lược. Người phát ngôn quân đội Igor Konashenkov cho biết: Tại khu vực Donetsk, làng Klishchiivka đã được các tình nguyện viên đặc nhiệm giải phóng với sự hỗ trợ của không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh.

Giao tranh ác liệt hiện đang diễn ra trên mặt trận ở khu vực Bakhmut, miền đông Ukraine. Tuần trước, phía Nga đã thông báo về việc chiếm được thị trấn Soledar phía bắc Bakhmut. Kiev vẫn chưa xác nhận việc mất thành phố. Theo cơ quan mật vụ Anh, người Ukraine đã rút khỏi đó vào thứ Hai.

Với việc chiếm được Klishchiyivka, nguy cơ các đơn vị đồn trú của Ukraine ở Bakhmut bị bao vây tăng lên. Thành phố này là đầu mối giao thông chính và được coi là một phần quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Điện Kremlin đã coi việc chinh phục Donbass là một trong những mục tiêu chiến tranh của mình.

Đoàn xe nhân đạo Liên hợp quốc đến Soledar

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, một đoàn xe nhân đạo đã đến gần thị trấn Soledar đang bị bao vây của Ukraine ở phía bắc vùng Donetsk, theo Liên Hợp Quốc. Cơ quan cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc OCHA đưa tin hôm thứ Sáu, thực phẩm, nước uống, thuốc men và những thứ tương tự đã được dỡ xuống khu vực do Ukraine kiểm soát. 800 người sẽ được cung cấp tải từ ba xe tải.

Người phát ngôn của OCHA cho biết: "Phần lớn đã bị phá hủy bởi cuộc giao tranh gần đây trong và xung quanh Soledar. Người dân địa phương đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp". Đoàn xe bắt đầu vào thành phố Dnipro. Người phát ngôn cho biết viện trợ nhân đạo có thể được đưa trực tiếp đến người dân Soledar trong tương lai gần hay không phụ thuộc vào việc liệu có đảm bảo an ninh cho các đoàn xe hay không.

Hoa Kỳ: Không hiểu do dự gì

Cựu chỉ huy tối cao của quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu, Ben Hodges, đã phản ứng với sự khó hiểu về kết quả của hội nghị Ramstein trong một cuộc phỏng vấn với các chủ đề hàng ngày trên truyền thông. Theo đó, ông không thể hiểu tại sao Đức tiếp tục trì hoãn việc giao xe tăng chiến đấu chủ lực, nhưng chính phủ Hoa Kỳ cũng vậy, cho đến nay vẫn không muốn giao xe tăng "Abrams" cho Ukraine. Ông coi khả năng leo thang do giao các xe tăng chiến đấu chủ lực là có thể kiểm soát được.

Hoa Kỳ: Lên kế hoạch phân loại Tập đoàn Wagner là một tổ chức tội phạm

Theo một báo cáo của truyền thông, Hoa Kỳ muốn phân loại nhóm lính đánh thuê Nga Wagner là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Sự phân loại này có thể có nghĩa là sẽ có các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với nhóm này và những người ủng hộ.

Hoa Kỳ: Không có chiến thắng nhanh chóng cho Ukraine trước Nga

Tham mưu trưởng Hoa Kỳ Mark Milley tin rằng cơ hội chiến thắng quân sự của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga trong tương lai gần là rất mong manh. Từ quan điểm quân sự, sẽ "rất, rất khó" để Ukraine đánh đuổi các lực lượng Nga khỏi từng tấc đất của Ukraine và các lãnh thổ do Nga nắm giữ trong năm nay, Milley cho biết sau hội nghị về Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ. "Điều đó không có nghĩa là nó không thể xảy ra," ông nhấn mạnh - nhưng nhắc lại, "nó sẽ rất, rất khó".

Milley tin rằng cuộc chiến này - giống như nhiều cuộc chiến trước đó - sẽ kết thúc tại bàn đàm phán. Các hoạt động chiến đấu lớn đang diễn ra và Ukraine đã đạt được một số tiến bộ quan trọng. Nhưng chiến tuyến còn rất dài và chủ yếu là tĩnh, Milley nói. Ban đầu, nhiều khả năng trọng tâm sẽ tiếp tục là phòng thủ để ổn định mặt trận.

Hoa Kỳ: Đức là "đồng minh đáng tin cậy"

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ca ngợi Đức là một đối tác đáng tin cậy bất chấp những do dự về khả năng cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine. Austin nói sau hội nghị Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein: Vâng, họ là một đồng minh đáng tin cậy. Đức đã làm rất nhiều để hỗ trợ Ukraine. Khi được hỏi liệu Đức có đang phát huy vai trò lãnh đạo của mình ở châu Âu do sự do dự của xe tăng hay không, Austin nói: "Có, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được nhiều hơn thế."

Thổ Nhĩ Kỳ: Erdogan đề nghị làm trung gian hòa giải

Trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan một lần nữa đề nghị Tổng thống Ukraine Zelensky cho Thổ Nhĩ Kì làm trung gian hòa giải giữa Kiev và Moscow. Điều này đã được công bố bởi Văn phòng Tổng thống ở Ankara. Trong cuộc trò chuyện, ông Erdogan cũng bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng hôm thứ Tư.

Nato: Các cuộc thảo luận về việc viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực "Leopard" sẽ tiếp tục

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hoan nghênh thông báo chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine. Bên lề hội nghị Ukraine tại căn cứ không quân Hoa Kỳ ở Ramstein, ông cũng nói rõ rằng ông mong đợi những diễn biến tiếp theo trong cuộc tranh luận về khả năng chuyển giao xe tăng "Leopard 2" của Đức.

Ông Stoltenberg nói với các nhà báo rằng việc hàng trăm xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu mới hiện đang được cung cấp cho Ukraine sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho đất nước. Sự hỗ trợ sẽ không chỉ cho phép người Ukraine tự vệ trước các cuộc tấn công mới của Nga mà còn cho phép họ tiến hành các cuộc tấn công của riêng mình để chiếm lại lãnh thổ.

Về câu hỏi liệu Đức có đang làm tổn hại đến sự đoàn kết của châu Âu hay không vì nước này vẫn chưa chuyển giao bất kỳ chiếc xe tăng "Leopard 2" nào, ông Stoltenberg nói: "Các cuộc tham vấn sẽ tiếp tục". Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, loại hình hỗ trợ đã không ngừng phát triển.

Đức: Các hệ thống tên lửa sẽ được chuyển đến Ba Lan vào thứ Hai

Theo các hãng thông tấn Đức: Quân đội Đức Bundeswehr sẽ bắt đầu di chuyển hai trong số ba phi đội tên lửa phòng không Patriot đầu tiên đã hứa từ Đức sang Ba Lan vào thứ Hai. Bundeswehr tuyên bố rằng mục đích của họ là giúp bảo vệ không phận Ba Lan và củng cố sườn phía đông của NATO.

Theo thông tin, việc chuyển giao bắt đầu ở Gnoien thuộc Rostock. Các hệ thống phòng không sẽ di chuyển vào các vị trí hoạt động ở vùng lân cận thành phố Zamość ở đông nam Ba Lan. Từ đó đi khoảng 60 km đến biên giới Ukraine và 110 km đến thành phố Lviv của Ukraine.

Đức: Sẽ không bỏ cuộc

Theo tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius, Đức sẽ không từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine. Đó là câu nói của chính trị gia SPD bên lề hội nghị Ukraine ở Ramstein.

Theo Pistorius, có một cách tiếp cận đồng bộ mà tất cả "Đồng minh" đều coi trọng. Phòng không được ưu tiên hàng đầu, với đạn dược được ưu tiên hàng đầu.

Tại cuộc họp, khả năng cung cấp xe tăng "Leopard" cũng đã được thảo luận. Tuy nhiên, ngày nay vẫn chưa thể nói quyết định sẽ như thế nào. Nhiều đồng minh sẽ chia sẻ quan điểm của Chính phủ Liên bang. Sẽ có những lý lẽ ủng hộ và phản đối tốt, và những lý lẽ này sẽ được cân nhắc cẩn thận.

Litva: Muốn cung cấp súng phòng không và trực thăng cho Ukraine

Litva sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine để chống lại Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Arvydas Anusauskas viết trên Twitter rằng quốc gia Baltic EU và NATO sẽ chuyển giao hàng chục khẩu súng phòng không L70, đạn dược và hai trực thăng Mi-8. Theo ông, gói viện trợ mới có tổng trị giá khoảng 125 triệu euro.

Trực thăng Mi-8 được cả Litva và Ukraine sử dụng. Quốc gia Baltic hiện có ba ví dụ về các mô hình ban đầu được phát triển ở Liên Xô. Theo tuyên bố của chính mình, chính phủ ở Vilnius đã viện trợ cho Ukraine trị giá 660 triệu euro kể từ cuộc tấn công của Nga vào cuối tháng 2 - hơn một phần ba trong số đó dưới hình thức viện trợ quân sự.

Nga: Xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây không thể ngăn cản Nga ở Ukraine

Theo Điện Kremlin, việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây cho Ukraine sẽ không ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu chiến tranh của mình. Theo hãng tin Interfax, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi đó Ukraine sẽ gặp vấn đề về nguồn cung cấp, tiếp tế đạn dược và bảo dưỡng xe tăng. "Điều đó không làm thay đổi bất cứ điều gì về tiến độ của phía Nga," ông Peskov nói. Tuy nhiên, ông chỉ trích việc chuyển giao vũ khí theo kế hoạch là sự leo thang của cuộc xung đột.

Hoa Kỳ: Austin thấy 'thời điểm xác định' cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cam kết hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết. Cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga hiện đang ở "thời điểm quyết định", ông Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Rhineland-Palatinate cho biết. Do đó, đây không phải là lúc để từ bỏ.

Ông đề cập đến gói thầu khác của Hoa Kỳ, trong đó cũng bao gồm việc cung cấp 59 xe chiến đấu bộ binh Bradley. Tổng viện trợ của Mỹ cho Ukraine là 26,7 tỷ USD. "Người dân Ukraine đang theo dõi chúng tôi. Điện Kremlin đang theo dõi chúng tôi. Và lịch sử đang theo dõi chúng tôi", Austin nói trước những người tham gia cuộc họp.

Nga: Đã kiểm soát Klishchiyivka

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Klishchiyivka gần Bakhmut ở miền đông Ukraine, theo các đơn vị của Cộng hòa Donetsk tự xưng. Khoảng 400 người sống ở thị trấn trước chiến tranh. Ở đó đã xảy ra tranh chấp trong nhiều tháng và các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu trong một trận chiến tiêu hao, chủ yếu là với nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga.

Ông chủ và nhà tài chính của họ, doanh nhân Yevgeny Prigozhin, đã tuyên bố chiếm Klishchiyivka ngày hôm qua. Cộng hòa Nhân dân Donetsk tách khỏi Ukraine và được hợp nhất bởi Nga. Điều này không được quốc tế công nhận.

Phần Lan: Cam kết viện trợ quân sự thêm 400 triệu euro

Phần Lan đã thông báo rằng họ sẽ tăng gần gấp ba ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Phần Lan đề cập đến khoản bổ sung 400 triệu euro. Do đó, tổng số tiền hỗ trợ tăng lên 590 triệu euro. Một phát ngôn viên của Bộ cho biết gói hàng không bao gồm xe tăng "Leopard 2".

Đức: Bảo vệ tuyến đường của Đức trong việc giao vũ khí

Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier tin rằng cách tiếp cận thận trọng của chính phủ đối với việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine là đúng đắn. Mỗi chính trị gia có trách nhiệm phải tự hỏi khi nào và trong hoàn cảnh nào thì xung đột có thể leo thang nghiêm trọng. Steinmeier nói với truyền thông rằng: "Điều đó nên được xem xét, cũng như đánh giá tác động của cái giá phải trả nếu thiếu sự hỗ trợ".

Steinmeier nhấn mạnh rằng Đức hỗ trợ Ukraine "thực chất và lâu dài". Steinmeier đã chỉ trích chính sách của Đức đối với Nga trước cuộc tấn công vào Ukraine. "Thật sai lầm khi không nhận ra đủ sớm rằng người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã thay đổi cách nhìn về thế giới một cách cơ bản như thế nào và rằng ông ấy đang mạo hiểm hủy hoại chính trị, xã hội và kinh tế của đất nước mình vì các mục tiêu đế quốc của mình", Steinmeier nói. Putin đã tuyên bố phương Tây là kẻ thù của mình - kết luận phải được rút ra từ điều này.

(Xem thêm:

=> Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 20.01.2023)

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang