Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 19.12.2022

Ukraine

Chuẩn bị cho một cuộc tấn công từ Belarus

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra ở biên giới với Nga và Belarus. Trong bài phát biểu video hàng đêm của mình, ông nói: Bảo vệ biên giới là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp có kế hoạch thăm Belarus. Hiện đang có suy đoán về một cuộc tấn công mới của Nga, có thể do Belarus phát động.

Lo ngại các cuộc tấn công mới vào đêm giao thừa

Giới lãnh đạo quân đội Ukraine lo ngại các cuộc tấn công tên lửa mới của Nga vào đầu năm. Một phát ngôn viên của quân đội giải thích rằng không thể loại trừ khả năng kẻ thù sẽ "chúc mừng" theo cách này vào cuối năm: Họ có một kế hoạch rõ ràng, trong đó họ đã đặt ra các mục tiêu ưu tiên. Mục đích là gây thiệt hại càng nhiều càng tốt cho Ukraine. Ngoài ra, ngày của các cuộc tấn công tiếp theo sẽ được ấn định "để làm hài lòng nhà độc tài (Vladimir Putin)".

Quân đội Nga đã sử dụng một chiến thuật mới trong vài tuần nay và nhắm vào mạng lưới cung cấp năng lượng của Ukraine bằng tên lửa và tên lửa hành trình. Do đó, việc cung cấp điện, nước và sưởi ấm khu vực liên tục bị gián đoạn ở Ukraine. Điều này chủ yếu nhằm gây áp lực lên dân thường trong mùa đông này.

Phá hủy kho vũ khí của Nga

Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã phá hủy ít nhất hai kho đạn và hệ thống phòng không của Nga trong giao tranh ở miền đông nước này. Điều này đã được Bộ Tổng tham mưu ở Kiev công bố. Không quân đã thực hiện một số nhiệm vụ. Tổn thất nặng nề đã gây ra cho quân đội Nga trong các trận chiến giành thành phố Bakhmut ở Donbass. Tại đó, một đơn vị Nga với quân số từ 400 đến 800 người đã bị phục kích và tiêu diệt.

Chết và bị thương trong vụ Nga pháo kích Cherson

Theo các nguồn tin Ukraine, quân đội Nga đã nã pháo vào trung tâm Cherson. Văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensykyj cho biết ba người bị thương. Thống đốc địa phương Yaroslav Yanushevich cho biết tổng cộng 54 cuộc tấn công bằng tên lửa, đạn pháo và súng xe tăng của Nga trước đó đã khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở vùng Kherson. Thống đốc vùng Belgorod của Nga cáo buộc Ukraine nã pháo vào khu vực phía bắc biên giới. Một người thiệt mạng, tám người bị thương.

Pháo kích Belgorod

Theo các nhà chức trách, một người đã thiệt mạng do trúng đạn pháo ở khu vực Belgorod, miền Nam nước Nga, gần biên giới với Ukraine. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết 4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Hệ thống phòng không đã được kích hoạt. Thống đốc không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

Nguồn cung cấp nhiệt được khôi phục ở Kiev

Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, sau các cuộc tấn công gần đây nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng điện và nước ở Ukraine, nguồn cung cấp nhiệt ở thủ đô Kyiv đã được khôi phục hoàn toàn. Tất cả các loại hệ thống sưởi đã hoạt động bình thường trở lại, Klitschko thông báo qua dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram. Các nhà chức trách đang trong quá trình đưa tất cả các dịch vụ cung cấp khác vào hoạt động bình thường.

Vào tối thứ Bảy, một phần ba thành phố với khoảng ba triệu dân vẫn không có điện. Theo Yasno, tình hình là "khó khăn và nguy cấp", nhưng nguồn cung cấp điện đang dần được cải thiện. Hôm thứ Sáu, Nga lại tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine. Điều này dẫn đến sự cố cung cấp điện, nước và nhiệt trên toàn quốc.


Nga: Putin đang lên kế hoạch cho một tuyên bố

Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng trong tuần tới. Người dẫn chương trình Pavel Sarubin nói trên đài truyền hình nhà nước WGTRK: Chúng tôi đang chờ đợi những tuyên bố quan trọng. Putin do đó sẽ chủ trì cuộc họp mở rộng hàng năm của Bộ Quốc phòng.

Tại một cuộc họp của chính phủ, người đứng đầu Điện Kremlin trước đó đã kêu gọi điều chỉnh các kế hoạch trang bị vũ khí. Có thể nhà lãnh đạo 70 tuổi sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thời chiến, khi quân đội Nga ở Ukraine tiếp tục gặp vấn đề về nguồn cung ứng. Vì những vấn đề trong chiến tranh, Putin phần lớn đã tránh chủ đề này trong những tuần gần đây và cũng hủy bỏ cuộc họp báo thường niên truyền thống ngay trước Giáng sinh.

Nga: Điều "lữ đoàn văn nghệ" ra mặt trận

Theo các cơ quan mật vụ Anh, Nga muốn sử dụng âm nhạc và văn hóa để nâng cao tinh thần binh lính trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Vài ngày trước, hai "lữ đoàn văn nghệ" với các ca sĩ opera, diễn viên và người làm xiếc đã được thông báo sẽ được sử dụng ở tiền tuyến, theo báo cáo ngắn hàng ngày của Bộ Quốc phòng Anh trên Twitter.

Người Anh nghi ngờ rằng cuộc tấn công văn hóa và giải trí của Nga có liên quan chặt chẽ với giáo dục chính trị được định hình về mặt ý thức hệ. Điều này đã gắn bó chặt chẽ với người Nga kể từ thời Xô Viết.

Đồng thời, có những nghi ngờ ở London rằng Điện Kremlin thực sự có thể sử dụng điều này để nâng cao tinh thần của quân đội Nga. Các vấn đề lớn nhất đối với người Nga tiếp tục là số lượng thương vong cao, khả năng lãnh đạo kém, các vấn đề về tiền lương và trang thiết bị không đầy đủ. Người ta nói rằng các lữ đoàn văn nghệ có thể không kết quảvới những thách thức này. Giải trí nghệ thuật cho những người lính ở mặt trận có truyền thống lâu đời của Nga và các nước cùng phe.

EU: Kêu gọi cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

Chủ tịch Nghị viện EU Roberta Metsola kêu gọi hỗ trợ thêm về tài chính và quân sự cho Ukraine trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Chủ tịch nói với truyền thông: Cuộc chiến này phải được kết thúc khẩn cấp. Và Ukraine phải thắng cuộc chiến này. Điều này có nghĩa là "nhiều vũ khí hơn cho Ukraine, nhiều viện trợ tài chính và nhân đạo hơn, đoàn kết thiết thực hơn và nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Nga. Chúng ta tự hào về sự hỗ trợ mà chúng ta đã dành cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến phi lý này. Tuy nhiên, EU có thể "làm nhiều hơn nữa, cần hoan nghênh các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga đã được quyết định gần đây. Gói trừng phạt thứ 9 của EU đối với Nga có hiệu lực vào thứ Sáu tuần qua.

Metsola cũng kêu gọi xét xử các tội ác chiến tranh đã gây ra ở Ukraine. Tội ác chống lại người Ukraine, mà "ngày càng có nhiều bằng chứng" và "việc tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự" là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế". Một tòa án đặc biệt cũng phải được thành lập.

Nga: Bộ trưởng Quốc phòng thăm tiền tuyến ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm các vị trí quân sự của Nga ở Ukraine, các quan chức cho biết. Ông cho biết trên kênh Telegram của mình: Người đứng đầu cơ quan quân sự Nga đã đi trên máy bay qua các khu vực triển khai của lực lượng vũ trang và kiểm tra các vị trí tiền phương của các đơn vị Nga trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở Nga, cuộc chiến chống Ukraine chỉ được gọi chính thức là chiến dịch quân sự đặc biệt. Kèm theo văn bản là một đoạn video chiếu Shoigu trên trực thăng. Báo cáo tiếp tục nói rằng Shoigu đã lắng nghe báo cáo của các chỉ huy và nói chuyện với binh sỹ. Ông cũng cảm ơn họ vì đã "gương mẫu hoàn thành nghĩa vụ".

Sau lệnh tổng động viên một phần của người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin vào tháng 9, nhiều tân binh phàn nàn rằng họ không được trang bị và huấn luyện đầy đủ trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine. Schoigu đã kiểm tra mặt trận vào mùa hè. Vào tháng 11, bộ trưởng đã được nhìn thấy một lần trong ban chỉ huy của các đơn vị chịu trách nhiệm về cuộc chiến chống lại Ukraine.

Đức: Baerbock phản đối lệnh ngừng bắn theo các điều khoản của Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Annalena Baerbock đã lên tiếng: Phản đối lệnh ngừng bắn theo các điều khoản của Nga đối với Ukraine. Điều này sẽ không chấm dứt "nỗi kinh hoàng" của người dân Ukraine, mà ngược lại. Không ai ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin khơi mào chiến tranh, và nếu Putin muốn, chiến tranh sẽ kết thúc vào ngày mai. Không có hy vọng ngừng bắn sớm. Tình hình rất tồi tệ đối với người dân ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ở đây không chỉ thiếu điện và nhiệt, mà ngay cả các chuyến hàng viện trợ quốc tế cũng không được chuyển đến đây. Hàng ngày người dân sống trong nỗi sợ hãi bị lực lượng chiếm đóng Nga bắt cóc, tra tấn và sát hại.

(Xem thêm: =>Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 18.12.2022).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang