.png)
DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA
Ukraine
- Kiev bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo
Thị trưởng Vitali Klitschko thông báo trên Telegram: Quân đội Nga một lần nữa tấn công các mục tiêu ở thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo. Ít nhất tám người bị thương. Ba người trong số họ đã được đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, một số đám cháy đã bùng phát ở phía đông của thành phố ba triệu dân. Theo thông tin không chính thức, các nhà máy nhiệt điện kết hợp nằm ở đó một lần nữa là mục tiêu của cuộc tấn công. Trong một thời gian ngắn, một cảnh báo trên không cũng vang lên trên khắp đất nước vì Nga có thể sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung.
- Ít nhất hai người thiệt mạng
Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, Wladyslav Gaiwanenko, thông báo trên Telegram, ít nhất hai người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Dnipropetrovsk, miền đông Ukraine. Bảy người khác bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Hỏa hoạn đã bùng phát. Các tòa nhà dân cư, một cửa hàng và một chiếc xe hơi đã bị hư hại.
- Chiếm lại địa điểm quan trọng về mặt chiến thuật theo Bộ Tổng tham mưu ở Kiev trên Telegram, quân đội Ukraine cho biết họ đã chiếm lại ngôi làng Torske, nơi rất quan trọng đối với việc bảo vệ thành phố Lyman. Có tới 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Lá cờ Ukraine đã được dựng lại ở Torske. Torske là một ngôi làng ở phía bắc của vùng Donetsk. Trước chiến tranh, hơn 1000 người sống ở đó, nhưng bây giờ nó đã bị phá hủy phần lớn. Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, nó đã bị quân đội Nga chiếm giữ và người Ukraine giành lại trong cuộc tấn công vào mùa thu năm 2022. Gần đây nhất, nó đã trở lại tay Nga.
- Nhà máy năng lượng tê liệt
Oleh Syniehubov, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkiv, báo cáo trên Telegram: Các lực lượng Nga đã tấn công một nhà máy năng lượng ở quận Chuhuiv của tỉnh Kharkiv. Ông nói rằng sau các cuộc tấn công vào thành phố Lozova ở vùng Kharkiv, 25.000 người không có điện. Không có thương tích. Điện Kremlin xác nhận các cuộc tấn công hiện tại nhằm vào các cơ sở năng lượng: Để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của Ukraine vào các mục tiêu dân sự ở Nga, lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công vào tối hôm qua bằng cách sử dụng vũ khí chính xác tầm xa trên mặt đất và máy bay không người lái chống lại các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của họ.
- Bị Nga bắn 770 tên lửa đạn đạo và hơn 50 tên lửa Kinzhal
Tổng thống Volodymyr Zelensky thông cáo, từ đầu năm 2025 đến nay, Nga đã bắn khoảng 770 tên lửa đạn đạo và hơn 50 tên lửa Kinzhal vào Ukraine. Chính vì những cuộc tấn công như vậy mà chúng tôi đặc biệt chú ý đến các hệ thống Patriot để chúng tôi có thể bảo vệ các thành phố của mình khỏi nỗi kinh hoàng này. Điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi, những người có năng lực, thực hiện những gì chúng tôi đã thảo luận trong những ngày gần đây. Các đối tác của Kyiv có các hệ thống cần thiết và đã có thể giúp bảo vệ người Ukraine khỏi các cuộc tấn công như vậy.
- Mỏ than trong khí Dnipropetrovsk bị tấn công
Theo báo cáo của công ty năng lượng Ukraine DTEK trong một tuyên bố sau vụ tấn công: Các lực lượng Nga đã tấn công một mỏ than ở vùng Dnipropetrovsk trong khi 496 người đang ở dưới lòng đất,. Đây là cuộc tấn công thứ bảy của Nga vào công ty than DTEK trong hai tháng qua. Do đó, Moscow đang tăng cường chiến dịch chống lại cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông. Các nhóm kỹ thuật đang làm việc để giảm thiểu thiệt hại để khôi phục hoạt động càng nhanh càng tốt. Tất cả các thợ mỏ đã được đưa lên bề mặt an toàn và không ai bị thương, công ty cho biết thêm.
- Các cuộc tấn công tầm xa vào Nga
Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Il Foglio của Ý: Các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga theo đuổi một số mục tiêu. Các đòn đánh sâu rộng nhằm vào hai hướng: thứ nhất, giảm doanh thu từ dầu mỏ của Điện Kremlin, và thứ hai, làm suy yếu sản xuất quân sự của nước này. Các đòn đánh sâu rộng nhằm vào hai hướng: Thứ nhất, làm tê liệt đáng kể việc sản xuất và lọc dầu của Nga, nguồn thu nhập chính của ngân sách Nga. Tất nhiên, tuyến hành động thứ hai là nhắm mục tiêu và tấn công ngành công nghiệp quốc phòng Nga và các công ty sản xuất vũ khí và thiết bị cho quân đội Nga. Các hệ thống phòng không của Nga tập trung dọc theo biên giới, trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng và xung quanh Moscow và St. Petersburg.Một khi máy bay không người lái của chúng tôi đã vượt qua vành đai phòng thủ bên ngoài, phần còn lại của đường bay của chúng trên bầu trời Nga luôn diễn ra suôn sẻ.
- Máy bay không người lái Nga rơi trên nóc ký túc xá sinh viên ở Ukraine
Theo thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov công bố trên truyềnt thông, Nga đã bắn hai máy bay không người lái vào Kharkiv. Đầu đạn của một máy bay không người lái đã rơi gần một ký túc xá sinh viên. Năm người bị ảnh hưởng. Một UAV Molniya hoạt động như một tàu sân bay cho hai máy bay không người lái FPV. Một máy bay không người lái đã đâm vào mái của một ngôi nhà ở quận Shevchenkivskyi và làm hỏng kính cửa sổ. Máy bay không người lái FPV thứ hai đã đâm vào mặt tiền của một tòa nhà khác trong cùng quận. "Bản thân tàu sân bay - máy bay không người lái Molniya - đã đâm vào nóc của một ký túc xá sinh viên ở quận Kyiv. Đầu đạn rơi vào gần tòa nhà. Các chuyên gia xử lý bom đang làm việc tại hiện trường.
.png)
Nga
- Đặc phái viên Nga nói các lệnh trừng phạt không phải vấn đề quá lớn
Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế Kirill Dmitriev xác nhận đã đến Mỹ theo lời mời của nước này để tiến hành các cuộc đàm phán với đại diện chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Miami ngày 25/10.
Trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, ông Dmitriev khẳng định: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải hiểu lập trường của Nga và những lo ngại về an ninh của Nga. Các lệnh trừng phạt thực sự không phải là vấn đề quá lớn. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ làm thế nào để tiếp tục đối thoại, làm thế nào để có một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, đồng thời có những giải pháp thực tế”.
- Xe tăng Nga vượt bão trừng phạt phương Tây hụt
Bất chấp các biện pháp trừng phạt khắt khe từ Mỹ và Liên minh châu Âu, ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn duy trì được nhịp sản xuất, thậm chí mở rộng thị phần trên thị trường xe tăng toàn cầu. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất phương Tây lại chật vật khôi phục năng lực chế tạo sau hàng thập kỷ gián đoạn.
- Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng sau gói trừng phạt thứ 19 của EU
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương của Liên minh châu Âu đối với Nga là không hợp pháp và thiếu hiệu quả, đồng thời nhận định chính sách trừng phạt kéo dài có thể gây tác động ngược đối với kinh tế - xã hội của các nước này.
Theo bà Zakharova, việc mở rộng phạm vi hạn chế sang các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và một số quốc gia khác sẽ có thể làm giảm sự linh hoạt trong các hoạt động thương mại quốc tế. Liên quan đến việc cấm các công ty châu Âu cung cấp dịch vụ du lịch tại Nga, bà Zakharova cho rằng quy định này có thể ảnh hưởng đến quyền tự do đi lại của công dân châu Âu và làm gia tăng căng thẳng quan hệ song phương.
- Đặc phái viên Nga tới Mỹ sau lệnh trừng phạt của ông Trump
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev đang lên đường tới Mỹ và có kế hoạch gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại Miami vào ngày mai. Chuyến đi của ông Dmitriev diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt lên 2 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Bên cạnh đó, cuộc gặp giữa hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin dự kiến diễn ra ở Hungary bị hoãn vô thời hạn.
- Sớm có giải pháp ngoại giao
Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế, cho biết trong một chương trình phát sóng của CNN: Mỹ, Ukraine và Nga đang tiến gần đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến kéo dài hơn ba năm. Đó là một bước tiến lớn của Tổng thống Zelensky khi đã thừa nhận rằng đây là về tiền tuyến. Quan điểm trước đây của ông là Nga nên rút lui hoàn toàn. Tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần đến một giải pháp ngoại giao có thể được thực hiện. Khi được hỏi về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga, ông chỉ trả lời rằng điều này "có thể sẽ diễn ra vào một ngày sau đó".
- Hơn 120 máy bay không người lái Ukraine trong đêm
Bộ Quốc phòng Điện Kremlin đưa tin: Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công mạnh mẽ bằng máy bay không người lái vào Nga. Đêm qua, 121 vật thể bay đã bị đánh chặn và phá hủy,. Hầu hết được phát hiện ở vùng Rostov (20 chiếc), tiếp theo là Volgograd (19), Bryansk (17) và Kaluga (12). Chín máy bay không người lái cũng được phát hiện trên bầu trời khu vực Moscow. Bảy trong số họ đã đi thẳng đến thủ đô.
- Lý do Nga không muốn đồng ý ngừng bắn
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga Tass, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói rằng Điện Kremlin đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp lâu dài trong cuộc chiến với Ukraine. Tuy nhiên, một lệnh ngừng bắn ngắn hạn không phải là lợi ích của Moscow. Chúng tôi đánh giá cao một giải pháp lâu dài nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đảm bảo sự phát triển bình thường. Và hơn nữa: Nga không quan tâm đến các lệnh ngừng bắn, đình chỉ và tạm dừng đặc biệt - chúng không dẫn đến một giải pháp lâu dài, mà là tạo điều kiện cho một sự leo thang mới ở một cấp độ khác, mạnh mẽ hơn.
- Đập bị phá hỏng
Vyacheslav Gladkov, thống đốc khu vực, viết trên Telegram: Điện Kremlin lo ngại một thảm họa tại hồ chứa Belgorod. Nó đã bị hư hại trong một cuộc không kích của Ukraine. Chúng tôi biết rằng kẻ thù có thể cố gắng tấn công một lần nữa và phá hủy con đập. Trong trường hợp này, có nguy cơ lũ lụt "địa phương của chúng tôi, nơi có khoảng 1000 cư dân sinh sống. Cư dân của hai ngôi làng phải rời khỏi nhà của họ. Thống đốc đang cung cấp nhà ở khẩn cấp ở một khoảng cách an toàn từ hồ chứa cho những người bị ảnh hưởng không có nơi nào khác để cư trú.
- Tê liệt trạm biến áp của Nga
Người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch tại Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Andrii Kovalenko, báo cáo trên Telegram: Nga, trạm biến áp 500 kV quan trọng Balashovskaya ở vùng Volgograd đã bị tấn công. Đây là một cơ sở quan trọng của hệ thống năng lượng phía nam của Nga, cung cấp điện cho Quân khu Volgograd, các cơ sở của Bộ Quốc phòng và các trung tâm vận tải năng lượng trên trục Saratov-Voronezh.
- Nhà máy lọc dầu lớn thứ tư Nga ngừng hoạt động
Theo báo Reuters, nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga, cung cấp nhiên liệu cho khu vực Moscow, đã ngừng lọc dầu tại nhà máy chưng cất dầu thô chính của mình. Việc đóng cửa diễn ra sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu vào thứ Năm. Nhà máy này là nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Nga. Năm ngoái, 13,1 triệu tấn dầu đã được xử lý ở đó, theo ước tính của Nga, tương ứng với 5% tổng công suất lọc dầu của đất nước. Sau vụ tấn công, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy sau khi đơn vị xử lý sơ cấp CDU-4 với công suất 80.000 thùng/ngày bốc cháy và bị đóng cửa.
- Huấn luyện trẻ em Ukraine trong các vùng lãnh thổ chiếm đóng
Theo Kyiv Independent, các chương trình huần luyện được tổ chức bởi Trung tâm Chiến binh Giáo dục Quân sự và Yêu nước - một mạng lưới được thành lập vào năm 2022 theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin. Một cuộc điều tra của bộ phận tội phạm chiến tranh của Kyiv Independent tiết lộ rằng thanh thiếu niên Ukraine từ các khu vực bị chiếm đóng của các tỉnh Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk và Donetsk đang trải qua khóa huấn luyện quân sự do Trung tâm Chiến binh thực hiện tại trại quốc phòng và thể thao Avangard ở vùng Volgograd của Nga. Trung tâm tập trung các thanh thiếu niên trong các trại huấn luyện quân sự được gọi là "Thời gian của những anh hùng trẻ", một trong số đó rõ ràng nhằm chuẩn bị cho những người trẻ tuổi phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga.
.png)
Đức
- Đại sứ Ukraine ca ngợi Merz sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo
Đại sứ Ukraine tại Berlin, Oleksiy Makeev nói với Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). về vai trò lãnh đạo của chính phủ Đức trong nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Nga: Vài ngày qua một lần nữa cho thấy chính phủ liên bang này khác biệt. Chúng tôi thấy sự sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đao. Thủ tướng Friedrich Merz đã đích thân ủng hộ cơ chế sử dụng tài sản đóng băng của Nga. Chúng tôi lạc quan rằng, nhờ sự hỗ trợ của Đức, đèn xanh cần thiết sẽ sớm đến.
- Wadephul tái khẳng định sự ủng hộ "vững chắc" đối với Ukraine
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tái khẳng định trên dịch vụ trực tuyến X vè sự kiên định của các quốc gia ủng hộ Ukraine chống lại Nga sau cuộc họp của cái gọi là liên minh sẵn sàng ở London: Chúng tôi đứng vững về phía Ukraine. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi Putin cuối cùng đàm phán nghiêm túc và kết thúc cuộc chiến của mình, điều này trái với luật pháp quốc tế. Gói trừng phạt thứ 19 của EU đối với Nga, được thông qua một ngày trước đó, là một phương tiện tốt để "đánh mạnh vào ngực chiến tranh của Nga.
- Đại sứ Ukraine tại Berlin
Đại sứ Ukraine tại Berlin, Oleksiy Makeev, nói với truyền thông Đức về sự hợp tác chặt chẽ trong tái thiết và cung cấp năng lượng cho Ukraine: Sự hỗ trợ của Đức đối với ngành năng lượng của chúng tôi cũng rất quan trọng. Chúng tôi đang cùng nhau chuẩn bị cho mùa đông sắp tới vì Nga tiếp tục cố gắng sử dụng cái lạnh như một vũ khí. Makeev cũng đề cập đến chuyến thăm khai mạc của Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Katherina Reiche đến Ukraine vào thứ Sáu: Reiche đến Kiev với một chương trình nghị sự rất cụ thể. Việc các công ty vũ khí Đức cũng tham gia là một tín hiệu rõ ràng: Hợp tác trực tiếp hơn với các nhà sản xuất Ukraine và cùng sản xuất các hệ thống vũ khí.
- Các công ty khởi nghiệp cạnh tranh với Rheinmetall
Trong một buổi phỏng vấn truyền thông, Patrick Keller, người đứng đầu Trung tâm An ninh và Quốc phòng của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức cho biết: Các công ty quốc phòng lớn của Đức như Rheinmetall đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty khởi nghiệp quốc phòng. Chiến tranh là động lực của sự đổi mới. Điều này luôn luôn xảy ra và chúng ta hiện đang thấy điều đó đặc biệt là trong ngành công nghiệp vũ khí - cũng như ở Đức. Cuộc chiến ở Ukraine cho thấy nhu cầu cấp thiết phải chuẩn bị cho các hình thức chiến tranh mới. Các công ty khởi nghiệp vũ khí mới thành lập ở quốc gia này tập trung chủ yếu vào công nghệ máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo. Bước ngoặt và việc sửa đổi Hiến pháp đã đổ rất nhiều tiền vào kho bạc đến mức hiện có chỗ cho những công ty mới, ngoài các công ty vũ khí đã được thành lập. Với các công ty khởi nghiệp vũ khí như Helsing, một công ty chuyên về các ứng dụng AI, nhà sản xuất máy bay không người lái giám sát dân sự và quân sự Quantum Systems hoặc nhà phát triển máy bay không người lái kamikaze Stark, một lĩnh vực công nghiệp thứ hai đang nổi lên bên cạnh các công ty quốc phòng đã thành lập.
Mỹ
- Trump trong chuyến công du châu Á
Từ Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có mặt tại châu Á để tham dự một loạt các cuộc họp cấp cao. Điểm nổi bật của chuyến đi là cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc xung đột về thuế quan hay nền tảng video Tiktok, Trump đang tìm kiếm một "thỏa thuận" với ông Tập. Là một phần trong chuyến công du sáu ngày của Tổng thống Mỹ, một cuộc gặp với nhà lãnh đạo bị tẩy chay quốc tế của Triều Tiên Kim Jong Un thậm chí có thể xảy ra. Tổng thống Mỹ đã nâng cao kỳ vọng và tuyên bố một "thỏa thuận về mọi thứ". Ông Trump thậm chí còn bày tỏ hy vọng rằng ông Tập sẽ sử dụng "ảnh hưởng lớn" của mình đối với Nga để thuyết phục người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin về hòa bình ở Ukraine. Những nỗ lực của đảng Cộng hòa gần đây đã không có kết quả, và một hội nghị thượng đỉnh với Putin ở Budapest đã bị hoãn vô thời hạn.
- Trump xem xét thêm các biện pháp trừng phạt Nga
Theo Reuters và Pravda châu Âu, trích dẫn nguồn cung cấp thông tin, các quan chức Mỹ được cho là đã nói với các đối tác châu Âu: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga nếu người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin tiếp tục trì hoãn việc chấm dứt chiến tranh. Mỹ sẽ hỗ trợ Liên minh châu Âu sử dụng tài sản đóng băng của Nga để mua vũ khí của Mỹ cho Kiev. Washington cũng đang tổ chức các cuộc đàm phán nội bộ sơ bộ về việc sử dụng các tài sản của Nga đặt tại Mỹ. Một số biện pháp trừng phạt bổ sung mà Mỹ được cho là đang xem xét nhằm vào lĩnh vực ngân hàng của Nga và cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp dầu cho thị trường.
- Chỉ gặp Putin khi đã thỏa thuận trước
Tổng thống Mỹ nói với các nhà báo trên chuyến bay Air Force One của chính phủ, ông không muốn gặp người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin cho đến khi ông có thể chắc chắn về một thỏa thuận trong cuộc chiến Ukraine: Tôi sẽ phải biết rằng chúng tôi sẽ thực hiện một thỏa thuận. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình nữa. Vài ngày trước, Tổng thống Mỹ đã từ chối một cuộc gặp sắp xảy ra với Putin đã hứa trước đó - và hoãn nó vô thời hạn. Ngoài ra, chính quyền của ông đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Để biện minh, ông đã đề cập rõ ràng đến sự thiếu ý chí của Putin để chấm dứt cuộc chiến xâm lược Ukraine.
.png)
Thế giới
- Pháp sẵn sàng điều quân đến Ukraine vào năm 2026
Tư lệnh Lục quân Pháp, Tướng Pierre Schill, cho biết Pháp sẽ sẵn sàng triển khai lực lượng đến Ukraine vào năm 2026 nhằm bảo đảm các cam kết an ninh, nếu cần thiết.
“Chúng tôi sẽ sẵn sàng triển khai lực lượng để hỗ trợ Ukraine như một phần trong các cam kết an ninh, nếu tình hình yêu cầu", ông Pierre Schill nói. Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã cảnh báo rằng Moscow sẽ không chấp nhận sự hiện diện của các lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraine.
- Pháp sẽ cung cấp thêm tên lửa Aster và máy bay Mirage cho Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ cung cấp thêm các tên lửa Aster và máy bay Mirage cho Ukraine trong những ngày tới. Phát biểu tại cuộc họp của "Liên minh Thiện chí" – tập hợp 26 quốc gia đồng minh với Kiev, được tổ chức tại London vào ngày 24/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh nước này sẽ cung cấp thêm tên lửa Aster, triển khai các chương trình huấn luyện mới, cũng như bàn giao thêm máy bay Mirage cho Ukraine trong những ngày tới. Tổng thống Pháp cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và duy trì sức ép lên Nga.
- Quân đội Pháp có thể gửi quân đến Ukraine vào năm tới
Ukrinform đưa tin, trích dẫn BFMTV: Quân đội Pháp sẽ sẵn sàng sử dụng lực lượng vũ trang của mình để hỗ trợ đảm bảo an ninh châu Âu cho Ukraine sớm nhất là vào năm 2026. Tướng Pierre Schill, tham mưu trưởng quân đội Pháp, đã thông báo điều này trong một bài phát biểu trước các thành viên của ủy ban quốc phòng: Chúng tôi sẽ chuẩn bị triển khai quân đội để hỗ trợ Ukraine nếu cần thiết như một phần của đảm bảo an ninh.
- Nhật Bản muốn cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào khác
Ihor Zhovkva, phó giám đốc văn phòng tổng thống Ukraine cho biết trên thông cáo báo chí, tại cuộc họp ngày hôm qua của liên minh sẵn sàng ở London, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cũng tham gia: Bà ấy đã có một bài phát biểu ấn tượng và đảm bảo với Ukraine về sự hỗ trợ hơn nữa. Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng Nhật Bản không thể cung cấp cho chúng tôi vũ khí sát thương. Nhưng Nhật Bản sẵn sàng cung cấp bất kỳ hình thức trợ giúp nào khác. Zhovkva báo cáo thêm rằng các đồng minh cũng thảo luận về câu hỏi liệu họ có thể cung cấp vũ khí tầm xa hay không.
- Nếu Nga thành công, Putin sẽ đe dọa đối với an ninh toàn châu Âu
Chuyên gia quân sự người Áo là chuẩn tướng về hưu của Lực lượng Vũ trang Áo, Gerald Karner, nói trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform: Nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến Ukraine, Điện Kremlin có thể xâm lược một quốc gia khác ở châu Âu. Rủi ro như vậy tồn tại, nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Nếu kết thúc chiến tranh dẫn đến một kết quả có lợi cho Moscow - dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và khôi phục doanh thu của nhà nước - thì Liên bang Nga sẽ có thể khôi phục lực lượng vũ trang của mình. Theo quan điểm của ông, các nước Baltic hoặc Ba Lan có thể bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mới. Đó là lý do tại sao diễn biến của cuộc chiến này rất quyết định: Nếu Nga chiến thắng, nó sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của toàn bộ châu Âu.
- Putin chỉ chờ Đan Mạch bỏ cuộc
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố sau các cuộc tham vấn của liên minh sẵn sàng: Nga không có dấu hiệu sẵn sàng cho hòa bình. Tôi nghĩ chiến lược của Putin là đợi chúng ta dừng lại ở một thời điểm nào đó, bỏ cuộc, nhưng tất nhiên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Frederiksen cho rằng Putin chỉ gọi cho Trump vì ông có thể sợ rằng Ukraine có thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, ông ấy đã bác bỏ đề xuất của Trump về một lệnh ngừng bắn dọc theo tiền tuyến hiện tại. Không có dấu hiệu nào cho thấy Putin muốn ngừng giết người. Vì lý do này, liên minh sẵn sàng muốn gia tăng áp lực. Chúng tôi đã đồng ý tài trợ cho khả năng chiến đấu của Ukraine trong dài hạn, củng cố ngành công nghiệp vũ khí Ukraine bằng các quỹ của châu Âu, tài trợ cho vũ khí cần thiết khẩn cấp của Mỹ và gây áp lực nhiều hơn lên nền kinh tế yếu kém của Putin bằng các biện pháp trừng phạt mới.
- Áo, Ukraine sẽ trở thành một "quốc gia chủ chốt" cho an ninh châu Âu
Gerald Karner, chuẩn tướng về hưu của Lực lượng Vũ trang Áo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform: Ukraine sẽ trở thành một quốc gia chủ chốt trong cấu trúc quốc phòng châu Âu như một phần của EU. Ukraine sẽ trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống an ninh châu Âu - với tư cách là thành viên tương lai của Liên minh châu Âu, ngay khi đáp ứng tất cả các tiêu chí. Điều này có thể bao gồm một giải pháp hòa bình với Nga, bất kể nó có khó khăn đến đâu. Ukraine đang trở thành một quốc gia quan trọng trong cấu trúc quốc phòng châu Âu, một pháo đài quân sự chống lại Nga. Theo chuyên gia quân sự này, Ukraine cũng sẽ tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang châu Âu bằng kinh nghiệm của mình, bao gồm cả việc sử dụng các hệ thống vũ khí hiện đại và máy bay không người lái.
- Tòa án ở Áo xem xét việc dẫn độ cựu tướng Ukraine
Theo Văn phòng Điều tra Ukraine, một tòa án Áo đang xem xét việc dẫn độ cựu Tướng SBU Andriy Naumov, người nằm trong danh sách truy nã quốc tế. Naumov rời Ukraine chỉ vài giờ trước khi quân đội Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào đêm 24/2/2022, đã đưa gia đình mình ra khỏi đất nước. Nhà chức trách Ukraine đã mở một vụ án hình sự chống lại bị cáo vì tội phản quốc và khám xét các căn hộ trong các khu chung cư cao cấp của Kiev. Vào tháng 6 năm 2022, Naumov đã bị bắt tại biên giới Serbia vì nghi ngờ rửa tiền. Bị cáo thụ án một năm tù ở Serbia. Vào tháng 10.2025, bị cáo chuyển đến Áo.
- Khinh khí cầu từ Belarus làm tê liệt sân bay Lithuania
Theo Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia (NCMC) Lithuania, do sự xâm nhập mới của khinh khí cầu thời tiết từ nước láng giềng Belarus, Lithuania đã đóng cửa sân bay của thủ đô Vilnius. Đây là sự cố thứ tư trong tháng này của quốc gia Baltic. Giao thông hàng không bị tạm dừng cho đến 02:00 (01:00 CEST). Lithuania đã tuyên bố rằng những quả bóng bay được sử dụng để buôn lậu thuốc lá. Chính phủ cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã không ngăn chặn điều này.
.png)
TỔNG THỐNG PUTIN ĐÃ CHẠM ĐẾN GIỚI HẠN CỦA ÔNG TRUMP
Theo các quan chức Mỹ, sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump cuối cùng cũng đến giới hạn, sau khi ông kết luận rằng ông Putin đang cố tình kéo dài thời gian và tiếp tục chứng kiến các cuộc không kích của Nga tại Ukraine.
Giới hạn của ông Trump
Tổng thống Donald Trump muốn có một phán đoán cuối cùng theo trực giác trước khi đưa ra bước đi cứng rắn nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Các ông có đồng ý với tôi không?”, nhà lãnh đạo Mỹ hỏi các cố vấn hàng đầu trong Phòng Bầu dục hôm 22/10. Theo một nguồn tin am hiểu cuộc họp, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đều nói có.
Trước đó vài giờ, Tổng thống Trump đã gặp Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và yêu cầu ông chuẩn bị một loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ Nga. Động thái này đánh dấu các biện pháp trực tiếp đầu tiên của Mỹ nhằm vào Nga trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
“Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc rồi. Chúng ta đã chờ quá lâu", ông Trump nói với các phóng viên sau đó.
Trong nhiều tháng, Tổng thống Trump liên tục đe dọa hành động nhưng rồi để mọi lời đe dọa trôi qua, vì ông vẫn tin rằng mình có thể thương lượng với ông Putin về cuộc xung đột ở Ukraine. Đây từng là cách tiếp cận khiến một số nhà hoạch định chính sách ở Mỹ và châu Âu thất vọng.
Tuy nhiên, theo các quan chức, sự kiên nhẫn của Tổng thống Mỹ cuối cùng cũng đến giới hạn, sau khi ông kết luận rằng ông Putin đang cố tình kéo dài thời gian và tiếp tục chứng kiến các cuộc không kích của Nga tại Ukraine.
Phản ứng của Nga
Chỉ vài giờ sau khi ông Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với ông Putin ở Budapest, Hungary vì cho rằng điều đó sẽ chỉ "lãng phí thời gian”, Nga phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công này cho thấy Nga vẫn chưa chịu đủ sức ép từ bên ngoài để ngồi vào bàn đàm phán.
Ông Trump không bình luận trực tiếp về vụ tấn công, nhưng theo các quan chức trong chính quyền, ông rất tức giận trước những hành động như vậy, ngay cả trong những thời điểm ông cảm thấy mình đã đạt được tiến triển với Tổng thống Putin.
Các quan chức cũng cho biết, ông Trump tin rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza mà ông làm trung gian đã tạo động lực để chấm dứt xung đột ở Ukraine nhưng Nga vẫn không thay đổi lập trường
“Mỗi lần tôi nói chuyện với Vladimir, các cuộc trao đổi đều rất tốt, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả", ông Trump nói hôm 22/10.
Nguồn tham khảo VOV.VN
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá