.png)
DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINA 24 GIỜ NGÀY QUA
Ukraine
- Tổng thương vong sau vụ tấn công lớn của Nga vào Kyiv
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 44 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Nga vào Ukraine từ đêm Chủ nhật. Chỉ riêng tại thủ đô Kyiv, một phụ nữ và đứa con mới sinh của cô đã thiệt mạng và 20 người bị thương, theo chính quyền địa phương. Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv, đã xác nhận sáng nay rằng thi thể nạn nhân thứ ba đã được tìm thấy trong đống đổ nát.
- Chiếm lại ngã ba quan trọng
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã giải phóng làng Sarichne ở vùng Donetsk và cắm cờ quốc gia tại đây. Sarichne nằm ở miền đông Ukraine, gần biên giới hành chính với vùng Luhansk. Tầm quan trọng chiến lược của làng nằm ở vị trí gần các tuyến đường giao thông quan trọng. Theo một blogger quân sự của Ukraine, phần lớn ngôi làng hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine, trong khi quân đội Nga đã bị đẩy ra ngoại ô.
- Tổng số mục tiêu Nga bị tấn công
Ukraine được cho là đã tấn công 60 mục tiêu trên lãnh thổ Nga trong tháng 8. Điều này đã làm suy yếu sản xuất nhiên liệu và vũ khí, cũng như hệ thống phòng không, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi viết trên mạng xã hội. Cơ sở hạ tầng vận tải của quân đội Nga cũng đã bị tấn công thành công.
- Giành được nhiều thắng lợi
Theo Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky, quân đội Ukraine đã chặn đứng cuộc tấn công mùa hè của Nga và thậm chí còn giành được những thắng lợi nhỏ trên lãnh thổ. "Chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn kẻ thù và gây ra càng nhiều tổn thất càng tốt", vị tướng này tuyên bố trên Facebook. Họ đã thành công trong việc ổn định tình hình tại các khu vực tiền tuyến dễ bị tấn công như Lyman, Dobropillia và Pokrovsk. Thông qua "chiến thuật phòng thủ tích cực", một số thị trấn và tổng cộng 58 km2 đất đã được giành lại vào tháng 8, Syrsky viết. Bộ Tổng tham mưu tại Kyiv trích dẫn làng Sarichne gần Lyman ở vùng Donetsk là nơi giành lại gần đây nhất. Các blog quân sự Ukraine cũng cho thấy thị trấn này nằm trong tay quân đội Kyiv.
- Cảnh tòa nhà quốc hội bị tấn công
Lần đầu tiên kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine, Nga đã tấn công trụ sở chính quyền Kyiv vào cuối tuần này. Tầng trên cùng của tòa nhà quốc hội đã bị trúng bom. Thủ tướng nước này, Yulia Svyrydenko, đã tự quay phim mình bên trong tòa nhà ngay sau vụ tấn công.
- Nhà máy nhiệt điện gần Kyiv bị tấn công
Theo các nhà chức trách, một nhà máy nhiệt điện gần Kyiv đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. "Kẻ thù biết rõ rằng chúng đang tấn công cơ sở hạ tầng dân sự", Bộ Năng lượng tại Kyiv thông báo. Tuy nhiên, Bộ này không nêu rõ địa điểm cụ thể. Theo các kênh Telegram của Ukraine, vụ tấn công liên quan đến nhà máy điện Trypillya ở phía nam thủ đô, nơi đã bị tấn công và hư hại nhiều lần. Bộ này sau đó thông báo rằng việc phân phối điện trên lưới điện đã được cân bằng. Tuy nhiên, theo chính quyền quân sự Kyiv, nguồn cung cấp khí đốt cho các địa điểm gần nhà máy điện đã bị gián đoạn trong vài ngày.
- Trụ sở chính phủ bị Nga tấn công bằng tên lửa Iskander
Nga dường như đã sử dụng một tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công vào trụ sở chính phủ Kyiv vào Chủ Nhật. "Lần đầu tiên, kẻ thù đã tấn công vào trụ sở chính phủ Ukraine - một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander", Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak viết trên X. Đại sứ EU tại Ukraine, Katarina Mathernova, cho biết sau khi đến thăm tòa nhà bị hư hại rằng tên lửa đã không phát nổ hoàn toàn - đó là lý do duy nhất khiến tòa nhà nhiều tầng không bị san phẳng. Nga đã tấn công Ukraine vào đêm Chủ Nhật bằng nhiều tên lửa và máy bay không người lái hơn bao giờ hết kể từ khi chiến tranh bắt đầu hơn ba năm rưỡi trước. Trụ sở chính phủ ở Kyiv đã bốc cháy.
.png)
Nga
- Thương vong của Nga lên tới gần 1,1 triệu
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 910 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương tại Ukraine trong vòng 24 giờ. Con số thương vong đang dần tiến tới 1,1 triệu. Ngoài ra, quân đội Ukraine được cho là đã phá hủy một lượng lớn thiết bị quân sự của Nga - bao gồm năm xe tăng, bốn xe bọc thép, 29 hệ thống pháo binh và hơn 460 máy bay không người lái. Các chuyên gia thường cho rằng những con số này là quá cao. Cổng thông tin độc lập Orzx, nơi ghi lại các thiết bị quân sự bị mất dựa trên hình ảnh và video, đưa ra những con số thấp hơn.
- Rút khỏi Công ước Chống Tra tấn
Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn rút khỏi Công ước Chống Tra tấn Châu Âu. Ông đã trình dự luật lên quốc hội để rút khỏi Công ước Châu Âu về Phòng chống Tra tấn, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin. Các quốc gia thành viên của công ước cam kết hành động chống lại việc đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Ukraine cáo buộc Nga tra tấn một số tù binh chiến tranh. Các tổ chức nhân quyền cũng báo cáo về tình trạng tra tấn và đối xử vô nhân đạo trong các nhà tù Nga. Nga phủ nhận các cáo buộc.
- Tuyển mộ được 340.000 quân mới
Nga đã tuyển mộ khoảng 280.000 quân kể từ đầu năm và đang trên đà đạt được mục tiêu tuyển mộ của mình, Vadym Skibitskyi, phó giám đốc Cơ quan Tình báo Ukraine (HUR), cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ukrinform. HUR đưa tin vào tháng 8 rằng Điện Kremlin đặt mục tiêu tuyển mộ 343.000 người vào cuối năm nay và đang vượt quá mục tiêu tuyển dụng hàng tháng. "Theo dữ liệu của chúng tôi, Điện Kremlin đã tuyển mộ khoảng 280.000 quân nhân vào ngày 1 tháng 9 năm 2025", Skibitskyi nói. Skibitskyi nói thêm rằng Nga có được thành công trong việc tuyển mộ nhờ vào sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ và các chiến dịch tuyên truyền. Moscow trả "những khoản thanh toán cao" cho các binh sĩ hợp đồng, với mức giá hiện tại để ký hợp đồng đầu tiên là 2 triệu rúp (chỉ dưới 21.000 Euro). Nga tiếp tục tuyển mộ ít nhất 35.000 binh sĩ mỗi tháng, Skibitskyi nói. "Mọi thứ cho thấy họ sẽ hoàn thành đầy đủ kế hoạch tuyển mộ vào cuối năm nay", ông nói.
- Tuyên bố không muốn xây tường
Bất chấp cuộc đối đầu với phương Tây về cuộc chiến chống Ukraine, Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán. "Chúng tôi không muốn xây tường", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định tại một cuộc gặp gỡ với sinh viên tại Đại học MGIMO danh tiếng ở Moscow. Mục tiêu mà Điện Kremlin tuyên bố là một thế giới đa cực bao gồm cả phương Tây. "Việc xây dựng 'Bức tường Berlin' ngăn cách giữa họ và không gian Á-Âu rộng lớn của chúng ta, vốn là Liên Xô, là theo đúng phong cách của phương Tây", nhà ngoại giao hàng đầu này nói.
.png)
Đức
- Wadephul phản bác Söder và hứa hẹn đảm bảo an ninh
Bộ trưởng Ngoại giao Johann Wadephul đang cố gắng xua tan những nghi ngờ về sự tham gia của Đức vào các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp ngừng bắn hoặc dàn xếp hòa bình. "Tất nhiên, Đức sẽ làm tròn trách nhiệm của mình để cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine", chính trị gia CDU phát biểu, theo bản thảo bài phát biểu của ông, tại lễ khai mạc hội nghị thường niên của các đại sứ Đức tại Bộ Ngoại giao ở Berlin. Tuy nhiên, ông không nêu rõ các đảm bảo này sẽ như thế nào. Lãnh đạo CSU Markus Söder đã phản đối ý tưởng triển khai quân đội Đức tại quốc gia này như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Khi làm như vậy, ông đang áp dụng một cách tiếp cận khác với Thủ tướng Friedrich Merz, người hiện không loại trừ bất cứ điều gì về vấn đề này. "Tôi khó có thể tưởng tượng việc quân đội NATO đồn trú ở đó. Nga sẽ không chấp nhận điều đó trong bất kỳ trường hợp nào. Bởi vì điều đó sẽ là tiền đề cho việc Ukraine gia nhập NATO", Söder nói với tờ "Rheinische Post". Theo bản thảo, Wadephul nhấn mạnh: "Nga sẽ tiếp tục hành vi hung hăng và hướng hành động đó mạnh mẽ hơn nữa vào chúng tôi - nếu chúng tôi không ngăn chặn điều đó."
- Merz cảnh báo v kế hoạch "đế quốc" của Putin
Tại lễ khai mạc Hội nghị Đại sứ ở Berlin, Thủ tướng Friedrich Merz đã cảnh báo về việc Nga bành trướng tham vọng quyền lực ra ngoài Ukraine. Mọi thứ cho thấy "kế hoạch đế quốc" của Tổng thống Vladimir Putin sẽ không kết thúc bằng việc chinh phục Ukraine, mà chỉ mới bắt đầu", chính trị gia CDU phát biểu trong bài phát biểu khai mạc trước các nhà ngoại giao tại Bộ Ngoại giao. Trước "các cuộc tấn công hỗn hợp" hàng ngày của Nga vào cơ sở hạ tầng của chúng ta với "cường độ và tính hung hăng ngày càng tăng", Ukraine "cũng đang bảo vệ tự do của chúng ta ở châu Âu".
- Quân đội mua 300 tên lửa Patriot với giá 1,5 tỷ Euro
Theo các nguồn tin của liên minh, Bundeswehr có ý định mua thêm 300 tên lửa phòng không Patriot từ Hoa Kỳ. Tổng giá trị sẽ là 1,5 tỷ Euro. Tuy nhiên, Na Uy đã sẵn sàng đóng góp gần 200 triệu Euro. Đơn đặt hàng này sẽ phục vụ một phần để bổ sung kho dự trữ sau khi các tên lửa dẫn đường được bàn giao cho Ukraine. Thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong bốn năm tới. Các tên lửa sẽ được triển khai như một phần của hệ thống Patriot tổng thể, cùng với các đơn vị radar, đã chứng minh được hiệu quả trong cuộc chiến chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Ukraine. Na Uy đã đồng ý đồng tài trợ cho việc mua toàn bộ hệ thống Patriot. Các đối tác châu Âu coi Na Uy đặc biệt có nghĩa vụ, vì quốc gia này được hưởng lợi gián tiếp từ cuộc xung đột với Nga. Do nguồn cung cấp khí đốt từ Nga bị dừng lại, giá khí đốt tự nhiên tăng nhanh chóng, đặc biệt là vào năm 2022 và 2023, mang lại lợi ích lớn cho Na Uy với tư cách là nước xuất khẩu.
- Cùng Pháp thúc đẩy lệnh EU trừng phạt dầu mỏ Nga
Theo các nhà ngoại giao, Đức và Pháp đang thúc đẩy các lệnh trừng phạt của EU đối với gã khổng lồ dầu mỏ Nga Lukoil. Theo các nguồn tin ngoại giao tại Brussels, Berlin và Paris đã đưa ra một đề xuất chung tương ứng như một phần của quá trình chuẩn bị cho gói trừng phạt thứ 19 có thể áp dụng đối với Moscow. Việc trừng phạt công ty con thương mại Litasco của Lukoil cũng đang được xem xét. Hơn nữa, Đức và Pháp được cho là đang thúc đẩy việc áp dụng các hình phạt đối với các nhà máy lọc dầu ở các nước thứ ba có liên quan đến việc xuất khẩu dầu của Nga sang EU. Các công ty buôn bán dầu của Nga cũng cần bị trừng phạt, theo mong muốn của Paris và Berlin, các nhà ngoại giao đưa tin. Hơn nữa, các quốc gia này đang đề xuất trừng phạt các công ty như các ngân hàng giúp Moscow lách lệnh trừng phạt và trấn áp các giao dịch tiền điện tử ở Trung Á.
Mỹ
- Donald Trump không hài lòng
Sau cuộc không kích lớn nhất của Nga vào Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự bất mãn. "Tôi không hài lòng với toàn bộ tình hình", Trump nói với các phóng viên. "Tôi không vui mừng về những gì đang diễn ra ở đó". Trước đó, ông đã tái khẳng định sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố rằng chính phủ Mỹ "sẵn sàng gia tăng áp lực lên Nga". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng điều quan trọng là EU cũng phải tham gia.
- Trump thông báo chuyến thăm của các chính trị gia hàng đầu châu Âu
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo sẽ đàm phán với các chính trị gia châu Âu về một giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine. "Một số nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến thăm đất nước chúng tôi vào thứ Hai hoặc thứ Ba", Trump nói. Không rõ ông ám chỉ ai. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận.
- Trump tuyên bố sẽ sớm hội đàm với Putin
Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với các phóng viên rằng ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Sớm thôi. Trong vài ngày tới. Này, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Tình hình Nga-Ukraine. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề", tổng thống nói thêm. Nga đã phát động cuộc không kích kết hợp lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào đêm Chủ nhật. 823 máy bay không người lái và tên lửa đã được sử dụng, và lần đầu tiên, một tòa nhà chính phủ ở Kyiv bị tấn công.
- Điện Kremlin gửi thông báo cho Trump
Theo Điện Kremlin, các lệnh trừng phạt không bao giờ có thể buộc Nga thay đổi lập trường trong vấn đề Ukraine, hãng thông tấn chính thức RIA đưa tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, ám chỉ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết châu Âu và Ukraine đang làm mọi cách để lôi kéo Mỹ vào quỹ đạo của họ. Trump tuyên bố hôm Chủ nhật rằng ông đã sẵn sàng cho giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga.
Thế giới
- Ba Lan phát hiện máy bay không người lái Nga
Theo một công tố viên, lực lượng biên phòng Ba Lan đã tìm thấy xác một máy bay không người lái tại một ngôi làng gần biên giới với Belarus. Công tố viên Agnieszka Kepka cho biết máy bay không người lái không được trang bị vũ khí và có chữ Kirin. Không có ai bị thương. Cảnh sát quân sự đang điều tra vụ việc.
- Latvia trục xuất 841 người Nga
Cơ quan Di trú Latvia đang ra lệnh cho 841 công dân Nga rời khỏi quốc gia Baltic thuộc EU và NATO trước ngày 13 tháng 10. Người đứng đầu cơ quan này, Maira Roze, đã tuyên bố điều này trong một bản tin truyền hình Latvia. Lý do cho việc này là những thay đổi đối với luật nhập cư được thông qua vào mùa thu năm 2022 để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine. Họ thắt chặt các quy định cư trú đối với người Nga. Latvia, với 1,9 triệu dân, có biên giới với Nga. Khoảng một phần tư dân số thuộc nhóm thiểu số nói tiếng Nga đông đảo. Để tiếp tục sống hợp pháp tại Latvia, công dân Nga phải nộp đơn xin thường trú và chứng minh các kỹ năng tiếng Latvia hàng ngày trong bài kiểm tra ngôn ngữ. Đồng thời, họ sẽ trải qua quá trình kiểm tra an ninh. Có khoảng 25.000 người bị ảnh hưởng bởi quy định này, trong số đó có khoảng 16.000 người hiện đã có được giấy phép cư trú vĩnh viễn và 1.000 người có giấy phép tạm thời. Những người không cung cấp bằng chứng cư trú trong thời hạn quy định và không đáp ứng các yêu cầu pháp lý phải rời khỏi đất nước. Theo chính quyền, đã có 2.600 người tự nguyện rời khỏi đất nước. Mười trường hợp đã bị trục xuất cưỡng bức.
- Phần Lan bị Nga cáo buộc chuẩn bị chiến tranh
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cáo buộc nước láng giềng Phần Lan đang theo đuổi một đường lối chiến tranh chống lại Nga. "Sau khi gia nhập NATO, Helsinki đang theo đuổi một đường lối đối đầu để chuẩn bị cho chiến tranh với Nga dưới chiêu bài phòng thủ, dường như đang chuẩn bị một bàn đạp cho một cuộc tấn công chống lại chúng ta", Medvedev, người vẫn còn giữ ảnh hưởng với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, đã viết trong một bài báo đăng trên hãng thông tấn nhà nước Tass. Medvedev phàn nàn rằng các cơ cấu tham mưu cho các đơn vị quân đội đang được xây dựng ở Lapland "ngay sát biên giới Nga". Ông viết rằng rõ ràng những cơ cấu này nhắm vào ai, vì NATO đã tuyên bố Nga là kẻ thù. Bài báo có tựa đề: "Học thuyết mới của Phần Lan: Ngu ngốc, Dối trá, Vô ơn".
- EU dự kiến gói trừng phạt mới các ngân hàng Trung Á
Theo các nhà ngoại giao EU, Ủy ban Châu Âu dự kiến sẽ đề xuất gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga vào thứ Sáu. Gói này cũng sẽ bao gồm các ngân hàng ở hai quốc gia Trung Á. EU đã thắt chặt danh sách các ngân hàng và không còn e ngại các công ty lớn hơn ở các nước thứ ba. Trong gói trừng phạt thứ 18, liên minh đã bổ sung hai ngân hàng Trung Quốc và nhà máy lọc dầu lớn Nayara của Ấn Độ vào danh sách.
- Estonia bị trực thăng Nga xâm phạm không phận
Estonia, thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO vùng Baltic, một lần nữa báo cáo về việc Nga xâm phạm không phận nước này. Một trực thăng MI-8 đã xâm phạm không phận gần đảo Vaindloo trên biển Baltic trong khoảng bốn phút vào chiều Chủ nhật, quân đội Tallinn cho biết. Theo một tuyên bố, Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại biện lâm thời của Đại sứ quán Nga về vụ việc và nộp công hàm phản đối. Theo thông tin, đây là lần thứ ba Nga xâm phạm không phận trong năm nay.
.png)
Sáng nay, mạng xã hội X rộ lên câu chuyện rằng tỉ phú Hồng Kông Lý Gia Thành, ở tuổi 97, đã rút hầu bao “của ít lòng nhiều” 500 triệu đô la Mỹ gửi tới nhân dân Ukraine thông qua quỹ của ông đặt tại London. Tin này chưa được kiểm chứng, chưa có tờ báo lớn nào xác nhận. Nhưng ngay cả khi nó chỉ là một làn sóng tin đồn, dư luận vẫn xôn xao, bởi cái tên Lý Gia Thành gắn liền với một uy tín nhân văn hiếm hoi trong giới tài phiệt châu Á.
Vị tỷ phú khác biệt
Người ta gọi ông là “siêu nhân kinh doanh”, nhưng điều khiến ông được kính trọng lại nằm ở cách tiêu tiền. Từ năm 1980, quỹ Li Ka Shing Foundation đã rót hàng tỉ đô la cho y tế, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Cambridge, Stanford, Đại học Hồng Kông đều mang dấu ấn từ thiện của ông. Trong những năm gần đây, ông còn tài trợ thiết bị y tế hiện đại cho Hồng Kông và Singapore, giúp nâng cao khả năng điều trị ung thư. Cách làm của ông giản dị: Ít nói, nhiều hành động. Của cải không chỉ để thỏa mãn cái tôi của một doanh nhân, mà trở thành công cụ gieo mầm phúc lợi cho cộng đồng.
Niềm tin và khả năng
Vậy nên, khi nghe tin ông hỗ trợ Ukraine, người ta không vội gạt đi. Có thể đúng, có thể sai, nhưng ít nhất nó hợp logic với một nhân cách từng biến tiền thành thuốc men, trường học, máy móc cứu người. Giữa một thế giới đầy tin giả, niềm hy vọng đôi khi còn quý hơn cả sự thật lạnh lùng.
So sánh chua chát
Đặt cạnh hình ảnh ấy là chính quyền Bắc Kinh, nơi kiên trì “thân Nga”, coi cuộc chiến xâm lược ở Ukraine như một bàn cờ địa chính trị để mặc cả với phương Tây. Bắc Kinh khoác áo “trung gian hòa giải”, nhưng thực chất lại đứng về phía kẻ xâm lược. Lý Gia Thành, một cá nhân gốc Hoa, không cần chính cương chính trị, chỉ bằng hành động thiện nguyện đã cho thấy một thế giới quan hoàn toàn trái ngược.
Nói cách khác: Nếu Bắc Kinh giống cỗ máy lạnh lùng tính toán từng bước đi vì quyền lực, thì Lý Gia Thành lại giống ngọn đèn lặng lẽ thắp sáng, sưởi ấm nạn nhân trong bóng tối chiến Kết luận
Tin đồn có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng điều chắc chắn là ngay cả khi chính quyền chọn cách quay lưng với công lý, thì vẫn có những cá nhân sẵn sàng bước ra, đưa tay về phía kẻ khốn cùng. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa quyền lực và nhân văn. Và có lẽ, trong thế giới hôm nay, ta cần tin vào những “tin đồn” kiểu ấy, vì nó gợi nhớ rằng lòng nhân vẫn còn, ngay cả khi chính trị đã hóa đá.
Nguồn: FB Trần Nam Anh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá