TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ, ngày qua; Thỏa thuận Mỹ - Trung tại Hàn Quốc

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 50 trận chiến ở Pokrovsk trong 24 giờ qua
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 1/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 131 cuộc giao tranh, đặc biệt, trên hướng Pokrovsk, quân đội Nga thực hiện 49 cuộc tấn công".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản bẻ gãy hàng loạt nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Hulyaipole, Orekhov và Dnieper. Trên hướng Pokrovsk, Nga thực hiện 49 cuộc tấn công nhưng bất thành, tổn thất tới 84 người, trong đó có 33 người thiệt mạng.

- Tổng Tư lệnh lực lượng Ukraine nói về tình hình Pokrovsk
Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, sau chuyến thăm chiến trường, tuyên bố rằng, Pokrovsk và Mirnograd ở khu vực Donetsk không bị bao vây hay phong tỏa. Một chiến dịch toàn diện nhằm xóa sổ và đẩy lùi quân đội Nga đang diễn ra ở Pokrovsk, với sự tham gia của Lực lượng Đặc nhiệm, Cơ quan An ninh Ukraine và Tổng cục Tình báo quốc phòng.
Trên Facebook, ông phát biểu: "Tại khu vực tập trung Pokrovsk - Mirnograd, binh lính của chúng ta đang phải kiềm chế sức ép của một lực lượng đối phương hùng hậu lên tới hàng nghìn tay súng, những người đang tiếp tục tìm cách xâm nhập và cắt đứt huyết mạch tiếp tế của chúng ta. Tuy nhiên, khu đô thị không bị bao vây hay phong tỏa, chúng tôi đang làm mọi cách có thể để đảm bảo duy trì hậu cần".
"Một chiến dịch toàn diện nhằm loại bỏ và đẩy lùi đối phương khỏi Pokrovsk đang được tiến hành", ông nhấn mạnh.
Tướng Syrsky quả quyết, lực lượng Moscow ở Pokrovsk đang phải trả giá đắt nhất cho nỗ lực thực hiện mệnh lệnh từ Điện Kremlin nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass của Ukraine.
"Chúng tôi tiếp tục giành lại và dọn sạch lãnh thổ khỏi cuộc tấn công Dobropolye. Chúng tôi đang giữ vững Pokrovsk. Chúng tôi đang giữ vững Mirnograd", Tổng tư lệnh Syrsky lưu ý.

- Giành lại lãnh thổ ở phía bắc Pokrovsk
Lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã thực hiện một cuộc phản công thành công trên tiền tuyến ở thành phố khai thác mỏ Pokrovsk đang bị bao vây. Đây là những gì các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) viết trong báo cáo mới nhất của họ. Theo báo cáo, quân đội Ukraine đã đạt được những tiến bộ nhỏ ở phía bắc thành phố. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến vào phía đông Pokrovsk. Trong báo cáo của mình, họ đề cập đến hình ảnh định vị địa lý và tài liệu phim từ vài ngày qua.

- Gửi lực lượng đặc biệt đến Pokrovsk
Theo Reuters, trích dẫn các nguồn tin từ quân đội Ukraine, Ukraine đã đồn trú lực lượng đặc biệt ở khu vực xung quanh thành phố khai thác mỏ Pokrovsk ở vùng Donetsk. Vào đầu tuần, các binh sĩ đã được đưa bằng trực thăng đến những khu vực xung quanh Pokrovsk do Nga kiểm soát. Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự, đang giám sát chiến dịch. Hành động này cho thấy Ukraine đang chiến đấu như thế nào để ổn định tình hình ở thành phố chiến lược quan trọng này. Quân đội Nga đã cố gắng chiếm hoàn toàn thành phố trong một năm. Việc chiếm đóng trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng của Pokrovsk có thể cho phép tiến xa hơn vào khu vực phía đông Donetsk, nơi Nga muốn chiếm đóng hoàn toàn.

- Tổng kết tổn thất Nga
Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố số liệu thương vong mới của quân đội Nga ở Ukraine, Nga được cho là đã mất khoảng 1.142.730 binh sĩ ở Ukraine kể từ ngày 24/2/2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, số vụ thương vong là 900. Theo báo cáo từ Kiev, sáu xe tăng, 9 hệ thống pháo binh và 349 máy bay không người lái, cùng những thứ khác, cũng đã bị phá hủy. Nga đã mất tổng cộng 11.316 xe tăng, 34.137 hệ thống pháo, 1235 hệ thống phòng không và 428 máy bay, 346 trực thăng, 76.704 máy bay không người lái, 28 tàu và một tàu ngầm kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn. Các ước tính của phương Tây trích dẫn số liệu thương vong thấp hơn - mặc dù đây chỉ là những giá trị tối thiểu.

- Kỷ lục bắn hạ hơn 200 máy bay không người lái Nga
Cổng thông tin Defense Express cho biết, phi công của lực lượng bảo vệ biên phòng Ukraine đã bắn hạ 200 máy bay không người lái trong vòng một tháng. Đây là mức tăng 50% so với tháng trước. Cơ quan biên phòng Ukraine công bố một video trên mạng xã hội về hồ sơ: Kết quả tháng 10 không chỉ làm nổi bật kỹ năng ngày càng tăng của phi công và phối hợp chiến thuật, mà còn là hiệu quả của mạng lưới phòng không nhiều lớp của Ukraine, tích hợp các đội đánh chặn nhỏ thành một hệ thống quốc gia toàn diện hơn.

- Hơn 20 người bị thương ở Kherson
Theo Thống đốc Donetsk Ukraine, Vadym Filashkin, thông báo trên Telegram, hơn 20 thường dân bị thương trong các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kherson. Quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở xã hội. Đặc biệt, các khu dân cư trong các khu định cư của khu vực bị hư hại, bao gồm tám tòa nhà cao tầng và 15 nhà riêng.

- Vinh danh binh sĩ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ hình ảnh lễ trao giải trên X: Ông đã trao tặng "Huân chương Sao Vàng" cho binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine với sự tham dự của gia đình các binh sĩ. Mỗi người bảo vệ Ukraine thực sự là người bảo vệ sự sống. Bất cứ ai giữ vị trí của chúng tôi ở phía trước đều đang bảo vệ toàn bộ nhà nước của chúng tôi. Bất cứ nơi nào vị thế Ukraine của chúng tôi thực sự mạnh mẽ, cuộc sống luôn chiến thắng. Tổng thống cũng cảm ơn các con trai và con gái của đất nước, nếu không có họ, Ukraine sẽ không còn tồn tại nữa. Ông cũng tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh mạng sống của mình trong cuộc đấu tranh cho tự do của đất nước.

- 160 cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Nga năm 2025
Theo tuyên bố của người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, Vasyl Malyuk, đăng trên Independent, Ukraine đã tấn công gần 160 cơ sở dầu mỏ của Nga vào năm 2025. Ít nhất hai mươi trong số các cuộc tấn công này được thực hiện chỉ trong tháng 9 và tháng 10 vào các nhà máy lọc dầu, bến dầu, kho nhiên liệu và trạm bơm. Đây là những mục tiêu quân sự hợp pháp. Sản xuất và lọc dầu chiếm khoảng 90% ngân sách quốc phòng của Nga. Đây là những đồng rúp dầu mỏ bẩn thỉu mà cuộc chiến chống lại chúng tôi được tài trợ. Thuật ngữ "petro-ruble" xuất phát từ tiếng Anh "petroleum", có nghĩa là dầu mỏ.

- Zelensky hứa hẹn trong mùa đông chiến tranh đang tới
Trước mùa đông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một thông điệp video của mình, đưa ra triển vọng viện trợ mới cho người dân Ukraine - bao gồm 3 nghìn km các tuyến đường sắt  miễn phí ở Lviv-Kiev, Kiev-Dnipro... Ngoài ra, chính phủ sẽ xây dựng một chương trình mùa đông tương tự như năm ngoái, trong đó 14 triệu người Ukraine mỗi người nhận được hỗ trợ tương đương với hơn 20 Euro. Ông Zelensky hứa: Chúng tôi chắc chắn sẽ cố định giá khí đốt trong mùa đông này - sẽ không tăng - cũng như giá điện cho các hộ gia đình tư nhân.

- Lực lượng đặc biệt đang được tiến hành ở Pokrovsk
Tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky cho biết trên nền tảng X,  Ukraine đã điều lực lượng đặc biệt đến chiến đấu với binh lính Nga xâm lược ở thành phố Pokrovsk. Một chiến dịch phức tạp đang được tiến hành để tiêu diệt và xua đuổi quân địch ở Pokrovsk. Vài ngày trước, chính phủ thừa nhận rằng ít nhất 200 binh sĩ Nga đã tiến vào Pokrovsk. Tư lệnh quân đội Nga hiện nói rằng hàng nghìn binh sĩ Nga đang cố gắng xâm nhập vào khu vực Pokrovsk-Myrnograd và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, cả hai thành phố cho đến nay đều không bị bao vây cũng không bị chặn. Nhiều đơn vị và thiết bị sẽ được chuyển đến khu vực, bao gồm cả máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo vào buổi sáng rằng một nhóm gồm mười một thành viên của lực lượng đặc biệt của cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã bị "quyét sạch" gần Pokrovsk.

- Người Nga tiến vào một số nơi
Theo Blog Deepstate của Ukraine, gần gũi với quân đội, quân đội Nga đang tiến vào một số điểm của mặt trận, nhưng người Ukraine cũng đang đạt được thành công. Quân đội Nga đã chiếm được thị trấn Novohryhorivka ở vùng Zaporizhzhia. Họ cũng tiến vào khu vực Donetsk tranh chấp gay gắt gần Kozatske, Krasnohirske, Myroliubivka. Trong khi đó, quân đội Ukraine đã đẩy lùi quân Nga gần Novy Shakhovyi.

- Thành phố tiền tuyến Kostiantynivka với lưới chống máy bay không người lái
Những bức ảnh được chụp vào thứ Bảy tuần này cho thấy thành phố tiền tuyến Kostiantynivka ở vùng Donetsk. Khu vực bị quân đội Nga chinh phục tạo thành một nửa vòng quanh thành phố. Nó chỉ cách tiền tuyến ở các phía khác nhau của thành phố vài km.
Do gần mặt trận, Kostiantynivka liên tục bị tấn công, và phần lớn khu vực thành phố đã bị phá hủy. Những hình ảnh mới cho thấy lưới chống máy bay không người lái trên đường và các tòa nhà dân cư bị hư hại. Trong một bức ảnh khác có thể thấy hai người gần một ngôi nhà đang lấp đất vào một ngôi mộ bằng xẻng để chôn cất một người hàng xóm.

- Bị Nga tấn công tên lửa ở mức cao nhất
Theo hãng tin AFP, phân tích dữ liệu từ Không quân Ukraine cho thấy, Nga đã bắn nhiều tên lửa vào Ukraine vào tháng 10 hơn bất kỳ tháng nào khác kể từ đầu năm 2023, khi nước này bắt đầu các cuộc tấn công hàng đêm vào lưới điện Ukraine. Nga đã bắn hơn 270 tên lửa trong tháng 10, nhiều hơn 46% so với tháng trước đó. Đây là con số cao nhất trong một tháng kể từ khi Kyiv bắt đầu công bố số vụ tấn công hàng ngày vào đầu năm 2023. Hàng chục ngàn người đã bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện do các cuộc tấn công tên lửa gây ra. Nga cũng tấn công Ukraine vào tháng 10 với 5298 máy bay không người lái tầm xa, dữ liệu cho thấy thêm. Con số này thấp hơn sáu phần trăm so với tháng Chín, nhưng vẫn gần như mức kỷ lục.

- Thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine bị tấn công
Theo nhà chức trách viết trên Telegram, một người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine. Trong số những người bị thương có một bé gái chín tuổi. Theo thông tin sơ bộ, đó là một tên lửa Iskander với bom chùm. Theo thông tin, một trạm xăng và một số ô tô cũng bị hư hại trong vụ tấn công vào sáng thứ Bảy.

- Một số vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng đã có sự cố mất điện
Truyền thông địa phương đưa tin, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, một lần nữa mất điện ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Ở Luhansk, có những dao động về điện áp. Theo các nhà quan sát quân sự Ukraine, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một trạm biến áp Alchevsk đã dẫn đến sự cố mất điện. Trước đó, cũng đã có vấn đề với nguồn cung cấp điện ở khu vực bị chiếm đóng của khu vực Zaporizhzhia.
Vào buổi tối, hai người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga vùng Dnipropetrovsk. Ít nhất bảy người khác bị thương trong vụ tấn công ở quận Samarivskyi, một số người bị thương nặng. Theo thông tin, một cửa hàng đã bị hư hại và hỏa hoạn bùng phát. Một người khác thiệt mạng ở khu vực Nikopol, và cũng có hai người bị thương do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh.

Nga

- Pokrovsk hay Kupyansk sẽ sụp đổ trước?
Kênh ZOV Military cho hay, quân đội Nga phát triển nhanh chóng ở bờ đông thành phố Kupyansk. Có vẻ như các đơn vị RFAF đang chạy đua cùng nhau xem ai giành quyền kiểm soát Pokrovsk và Kupyansk trước.
Xét theo tình hình thực tế, lợi thế đang nghiêng về cánh quân tại Pokrovsk khi Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đã đánh bật lực lượng Kiev ra khỏi nhiều quận, đi kiểm tra từng nhà và sơ tán dân thường khỏi những khu vực nguy hiểm.
Kênh RVvoenkor xác nhận, lực lượng Moscow đang tiếp tục làm sạch Pokrovsk, truy quét tàn quân của đối phương. Tập đoàn quân 41 và Sư đoàn 27 RFAF tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát trong trung tâm, họ bắt đầu kiểm tra và xác minh giấy tờ của cư dân địa phương sau đó đưa họ tới nơi an toàn.

- Nga tung đòn quyết định ở Pokrovsk
Kênh Masno của Ukraine cho biết: "Trên hướng Pokrovsk - Mirnograd, đối phương đang chuẩn bị tiến về đầu cầu Vysotky. Vùng xám mở rộng về phía đó, không quân Nga ném bom FAB-3000 hạng nặng. Đây là sự chuẩn bị trực tiếp cho một cuộc tiến công quyết định. Lực lượng Moscow làm mềm chiến trường, gây nhiễu hệ thống quan sát và tập trung bộ binh".
"Ở phía nam, vấn đề vừa đơn giản vừa nguy hiểm - quân đội Ukraine sẽ phải tập hợp lại, rút lui về phía tây cũng không phải là một lựa chọn khả thi do mối đe dọa từ UAV Nga. Vì vậy, việc di chuyển về phía bắc và tập trung gần những điểm cao hơn là hợp lý", kênh này cho biết thêm.
"Ngoài ra, việc giữ vững Lysivka và Sukhy Yar không có lợi bởi đối phương sẽ sớm đột kích từ phía sau. Tốt hơn hết là Bộ chỉ huy Kiev rút binh sĩ khỏi đó", kênh Masno nhận định.
Theo kênh Suriyakmaps, tình hình khu vực Shakhovskoy trên mũi nhọn Dobropolye tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 3 ngày qua, quân đội Ukraine tiếp tục tiến về phía nam Kucheriv Yar và phía tây Nove Shakhove, đặt đối phương ở phía đông Shakhove vào tình thế khó khăn.
Trong khi đó, mặc dù đã chiếm Rodynske, quân đội Nga vẫn phải tiếp tục truy quét tàn binh Ukraine không thể rút khỏi thị trấn.

- Tình hình mặt trận Mirnograd và Pokrovsk
Quân đội Nga tiếp tục tấn công về phía bắc và phía đông Mirnograd, giành quyền kiểm soát một số vị trí mới ở quận 8 và Novator.
Quân đội Ukraine tiếp tục rút khỏi Mirnograd do nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Hai mũi nhọn của Nga thu hẹp khoảng cách xuống còn chưa đầy 3km sau những bước tiến tiếp theo ở Pokrovsk.
Tại đây, lực lượng Moscow kiểm soát hoàn toàn một nửa quận Dinas và tiến vào quận Karakovsky sau khi chiếm phần lớn nhà máy gạch. Từ phía đông, họ cũng chiếm một nửa vùng ngoại ô làng Rih.
Trong khi đó, ở phía tây bắc, khu công nghiệp nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Moscow, cũng như phần lớn quận 8. Tính đến chiều tối 1/11, họ chiếm khoảng 70% Pokrovsk.
Đồng thời, quân đội Nga bắt đầu tiến về Hryshyne, phá sập một số hệ thống chiến hào. Bước tiến này cũng là nhờ vào thành công trong cuộc giao tranh dọc theo tuyến đường sắt, sau khi quân đội Ukraine bỏ lại. Về phía tây, RFAF chiếm trục thông gió cuối cùng ở phía bắc Kotlyne.

- Tại Rodynske
Tình hình trở nên rõ ràng hơn. Giống như trong cuộc phản công Sukhetske và Zatyshok, lực lượng Kiev xâm nhập thành công vào thị trấn để hỗ trợ nhóm AFU đang mắc kẹt trong vòng vây, không thể rút lui.
Phía nam Mirnograd, quân đội Ukraine bắt đầu rút khỏi khu vực phía bắc Lysivka dù địa bàn này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Cũng có báo cáo về việc AFU rút lui ở Sukhyi Yar lân cận, nơi quân đội Nga bắt đầu đột kích từ phía đông.

- Tại Pokrovsk, quân đội Nga tiếp tục giành khu vực mới tại quận 8, tiền tuyến đã tiệm cận đường Ivana Mazepy, trong khi ở Dinas, nhà máy gạch và bệnh viện vận tải đã bị RFAF chiếm giữ hoàn toàn, giao tranh chuyển sang khu cao tầng.
Phóng viên chiến trường Andrey Rudenko cho biết, những ngày tháng Krasnoarmeysk (Pokrovsk) nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine đang đếm ngược. Pháo đài này gần như đã nằm trong tay lực lượng Moscow, ngày toàn thắng đã rất gần.
Dĩ nhiên, việc mất Pokrovsk là một thảm họa và một đòn giáng mạnh vào Kiev, cá nhân Tổng thống Zelensky, và toàn bộ phương Tây với "sự hỗ trợ đáng kinh ngạc".
Chính vào lúc này, đặc nhiệm Ukraine đang đổ bộ từ trực thăng Mỹ nhưng thất bại ngay từ đầu.

- Nga sắp gây bất ngờ lớn ở Kherson?
Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky triệu tập họp với nhóm cố vấn thân cận và đưa ra một số tuyên bố quan trọng về tình hình ở Pokrovsk và Kupyansk.
Theo ông, tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và quân đội Nga (RFAF) đang thất thế trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, tình hình thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công Pokrovsk và Kupyansk, đang tiến về hướng Zaporizhia, và dường như đang chuẩn bị một đòn bất ngờ lớn ở Kherson.
Sau những cuộc tấn công bất ngờ theo hướng Kherson, quân đội Nga giành thêm lãnh thổ tại khu vực này, đồng thời họ cũng cố gắng đưa lực lượng lớn hơn vào Tiểu khu số 5.
Lực lượng Moscow tiếp tục cuộc đột phá về phía Pokrovske và Huliaipole trên khu vực ngã ba biên giới hành chính giữa 2 tỉnh Zaporizhia và Dnipropettrovsk.
Kênh Suriyakmaps xác nhận, trên trục Pokrovske và Huliaipole, quân đội Nga tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát bờ tây sông Yanchur với việc chiếm một loạt vị trí ở phía nam cũng như phía bắc Yehorivka và phía tây Zlahoda. Hơn nữa, họ tiếp tục tiến về phía tây và tây bắc Poltavka theo hướng Novouspenivske.
Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh Pokrovsk. Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) tung lực lượng đặc nhiệm vào trung tâm bằng trực thăng vì huyết mạch duy nhất gần như không thể đi qua. Tuy nhiên, dường như nhóm binh sĩ tinh nhuệ này không hoàn thành nhiệm vụ và bị xóa sổ hoàn toàn.

- Một số thành phố đóng cửa sân bay
Theo nguồn tin trên báo Ukrainska Pravda, trong đêm, các sân bay ở 5 thành phố của Nga đã bị đóng cửa sau khi có báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ít nhất 98 máy bay không người lái được cho là đã bị quân đội Nga bắn hạ. Do hậu quả của các cuộc không kích, các sân bay ở Penza, Samara, Saratov, Kaluga và Tambov được cho là đã ngừng hoạt động.

- Đánh chặn 100 máy bay không người lái Ukraine
Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã bắn hạ 98 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ của mình trong đêm. Mười một máy bay không người lái đã bị phá hủy chỉ riêng trên khu vực Moscow,. Sáu người trong số họ đang hướng đến thủ đô của Nga. Một tuyên bố từ Ukraine ban đầu không có sẵn. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Nga trong những tháng gần đây.

- Tấn công nhà máy khí đốt ở Poltava
Nga và Ukraine một lần nữa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Một cuộc tấn công của Nga đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy khí đốt ở khu vực Poltava miền trung Ukraine trong đêm, các dịch vụ khẩn cấp cho biết. Quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong những tháng gần đây. Theo công ty năng lượng nhà nước Naftogaz, cơ sở hạ tầng khí đốt đã bị tấn công ít nhất tám lần kể từ tháng Mười. Về phần mình, tình báo quân sự Ukraine cho biết một cuộc tấn công của Ukraine hôm thứ Sáu đã dẫn đến các vụ nổ tại một đường ống dẫn các sản phẩm dầu mỏ ở khu vực Moscow và làm gián đoạn các hoạt động ở đó. Các đường ống dẫn xăng, dầu diesel và dầu hỏa cho quân đội Nga đã bị phá hủy.

- Bắn hơn 200 máy bay không người lái trong đêm
Theo không quân Ukraine công bố trên mạng xã hội, trong đêm, lực lượng Nga tấn công các khu vực ở Ukraine với hơn 200 máy bay không người lái, chủ yếu thuộc loại Kinzhal và Gerbera. Trong số 223 máy bay không người lái của Nga, 206 đã bị bắn hạ. Không quân Ukraine thống kê được 17 vụ bắn trúng ở bảy khu vực khác nhau của Ukraine.

- Chương trình thiếu sinh quân nhà trẻ của Nga
Bộ Quốc phòng Anh viết trong bản tin "Cập nhật tình báo trích cẫn các phương tiện trực tuyến độc lập của Nga Verszta: Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, ngày càng có nhiều trường mẫu giáo ở Nga cung cấp một loại chương trình thiếu sinh quân cho trẻ em. Có hơn một trăm trung tâm chăm sóc ban ngày. Ngoài hành quân, có các bài tập chiến đấu tay đôi vui nhộn và giới thiệu về việc sử dụng vũ khí. Sự gia tăng các chương trình học viên quân sự được báo cáo trong các trường mẫu giáo của Nga là một phần của quá trình quân sự hóa hệ thống giáo dục Nga. Cùng với sự truyền bá ý thức hệ ngày càng tăng đối với trẻ em Nga nói chung. Điều này có khả năng thúc đẩy hơn nữa chủ nghĩa dân tộc Nga hung hăng, bành trướng trong dài hạn.

- Đường ống quan trọng gần Moscow bị phá hủy
Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR, đường ống Koltsevoy gần Moscow đã bị đóng cửa hoàn toàn. Đường dây này đã cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga cho cuộc chiến xâm lược Ukraine.

- Cháy cảng dầu ở khu vực Krasnodar
Tờ "Kyiv Independent" viết, theo báo cáo từ các kênh truyền thông Telegram của Nga, quân đội Ukraine đã tấn công một bến tàu của một bến dầu ở vùng Krasnodar của Nga vào tối muộn. Các bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội được cho là cho thấy một đám cháy lớn bắt đầu từ bến tàu của bến cảng trên bờ Biển Đen. Nhà ga ở thành phố cảng Tuapse được cho là do công ty dầu mỏ nhà nước Nga Rosneft điều hành. Thành phố này đóng vai trò là một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Nga: các nhà ga và cơ sở hạ tầng của nó rất quan trọng đối với hậu cần năng lượng của đất nước.

 

Mỹ

- Hoa Kỳ và Trung Quốc thảo luận đường dây quân sự trực tiếp
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth công bố sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Dong Jun tại Malaysia, Mỹ và Trung Quốc muốn thiết lập các kênh liên lạc quân sự trực tiếp để giảm nguy cơ xung đột và giảm leo thang các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra. Trên Platform X, Hegseth viết rằng cuộc gặp của ông với Bộ trưởng Quốc phòng Đô đốc Dong Jun cũng "tích cực" như cuộc gặp trước đó giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Các cuộc họp tiếp theo được lên kế hoạch để thiết lập thông tin liên lạc quân sự tốt hơn. Trump muốn thuyết phục Tập Cận Bình gây áp lực lên Nga để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

 

Thế giới

- Bỉ bị Medvedev đe dọa hủy diệt đất nước
Theo báo Bild Đức, cựu Tổng thống Nga và là người thân tín của Putin, Dmitry Medvedev đã công khai đe dọa Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Francken. Bộ trưởng Bỉ được cho là đã nói rằng NATO sẽ "san bằng Moscow" nếu Putin bắn tên lửa vào Brussels. Medvedev sau đó đã phản ứng trên X bằng những lời lăng mạ và đe dọa.
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ viết trên X: NATO không có chiến tranh với Liên bang Nga và hoàn toàn không có ý định bắt đầu một cuộc chiến. Bộ trưởng tiếp tục viện dẫn nguyên tắc 'kháng chiến, không thể tranh cãi trong 76 năm qua và là nền tảng của liên minh. Đó là những gì tôi muốn nói trong cuộc phỏng vấn Humo, và tôi không rút lại một lời nào về nó.

- Cấm đại diện EU nhập cảnh vào Nga
Bộ trưởng Ngoại giao Nga công bố trên SkyNews Moscow: Cấm các quan chức EU vào Nga. Lệnh cấm đi lại là một phần trong các biện pháp trả đũa của Điện Kremlin được Moscow công bố sau khi EU thông qua gói trừng phạt thứ 19. Danh sách cấm bao gồm tất cả những người ủng hộ việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine, cũng như tất cả những người cung cấp "hỗ trợ quân sự cho Kiev", bao gồm cả việc cung cấp các sản phẩm lưỡng dụng.

- Bỉ phát hiện máy bay không người lái
Theo Francken, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ viết trên Nền tảng X, một số máy bay không người lái đã được phát hiện trên căn cứ quân sự Kleine-Brogel của Bỉ, được NATO sử dụng: Hệ thống phát hiện hoạt động. Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Họ sẽ cùng cảnh sát vào tuần tới phân tích mối đe dọa và thực hiện các biện pháp cần thiết để tìm và bắt giữ các máy bay không người lái. Vào tháng 10, căn cứ này là một phần trong cuộc diễn tập hàng năm của NATO nhằm bảo vệ lãnh thổ của liên minh bằng vũ khí hạt nhân với khoảng 2.000 nhân viên quân sự. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, căn cứ không quân là một trong những nơi ở châu Âu cất giữ vũ khí hạt nhân của Mỹ.

 

THỎA THUẬN MỸ -  TRUNG TẠI HÀN QUỐC

Ngày 1/11, Nhà Trắng công bố chi tiết thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.
Thỏa thuận đề cập đến nhiều vấn đề, từ thuế nhập khẩu, đất hiếm đến đậu nành, nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hai bên cũng gia hạn thỏa thuận giảm thuế cho nhau thêm một năm.

Giảm thuế nhập khẩu
Chính phủ Mỹ sẽ giảm nửa thuế nhập khẩu liên quan đến vấn đề fentanyl với Trung Quốc, từ 20% về 10%. Theo các quan chức Mỹ, việc này làm giảm thuế chung với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về quanh 47%.
Mức này gồm 25% áp trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, 10% thuế đối ứng áp từ tháng 4 và một số loại thuế tối huệ quốc (MFN) Mỹ áp với hàng Trung Quốc từ trước đó nữa.
Đổi lại, Trung Quốc đồng ý thực hiện "các biện pháp mạnh tay" nhằm chặn dòng chảy fentanyl sang Mỹ, gồm việc dừng vận chuyển một số hóa chất sang Bắc Mỹ và siết kiểm soát xuất khẩu các hóa chất khác ra toàn cầu.
Trên Fox Business, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên sẽ thành lập các nhóm công tác "với tiêu chí rõ ràng" để đánh giá hiệu quả các biện pháp này.
Khi ông Trump lần đầu áp thuế liên quan vấn đề fentanyl đầu năm nay, các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn luôn thận trọng với những cam kết từ Trung Quốc. Vì vậy, thuế được duy trì đến khi Bắc Kinh có hành động cụ thể.

Kiểm soát xuất khẩu
Trung Quốc đồng ý hoãn thực hiện 1 năm các chính sách kiểm soát đất hiếm mà họ công bố đầu tháng này. Nước này hiện thống trị nguồn cung đất hiếm toàn cầu - vật liệu quan trọng trong sản xuất xe hơi, máy bay và cả vũ khí. Đây được coi là công cụ mạnh nhất của Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại với Washington.
Theo quy định hồi đầu tháng, các sản phẩm chứa một lượng nhỏ các nguyên tố trong danh sách mới đều phải có giấy phép xuất khẩu. Việc này nhằm ngăn chúng được sử dụng trong sản phẩm quân sự.
Nhà Trắng cho biết Trung Quốc sẽ cấp giấy phép xuất khẩu chung cho đất hiếm, gallium, germanium, antimony và graphite cho khách hàng Mỹ. Theo Nhà Trắng, việc này tương đương với "gỡ bỏ các biện pháp kiểm soát mà Trung Quốc công bố tháng 4/2025 và tháng 10/2022".
Trung Quốc cũng đồng ý dừng tất cả thuế trả đũa nước này công bố từ ngày 4/3. Đó là thuế với thịt gà, lúa mì, ngô, bông, cao lương, đậu nành, thịt lợn, thịt bò, thủy sản, trái cây, rau củ và sản phẩm từ sữa của Mỹ. Bắc Kinh cũng sẽ tạm dừng hoặc gỡ bỏ mọi biện pháp trả đũa phi thuế quan, như đưa doanh nghiệp Mỹ vào danh sách "thực thể không đáng tin".
Đổi lại, Mỹ đồng ý tạm dừng một năm việc mở rộng danh sách đen của Bộ Thương mại với các công ty bị cấm mua hàng công nghệ Mỹ, trong đó có thiết bị sản xuất sản phẩm bán dẫn. Nếu áp dụng, danh sách mở rộng này sẽ gồm các công ty có trên 50% cổ phần thuộc doanh nghiệp nằm trong danh sách trước đó. Việc này có thể khiến hàng nghìn công ty Trung Quốc bị cấm nhập công nghệ Mỹ.

Đậu nành Mỹ
Trung Quốc đồng ý mua ít nhất 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong hai tháng cuối năm nay, và tối thiểu 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tiếp theo. Ngoài ra, họ cũng khôi phục việc nhập khẩu cao lương và gỗ tròn Mỹ.
Nước này gần như ngừng mua đậu nành Mỹ vào mùa thu năm nay, khi không nhập lô nào trong tháng 9 sau khi chuyển sang nguồn cung từ Brazil và Argentina. Washington vì thế phải gây sức ép, do nông dân Mỹ là nhóm cử tri chủ chốt ủng hộ ông Trump.
Dù vậy, giới phân tích nhận định các cam kết lần này chỉ giúp Trung Quốc quay trở lại mức mua trước đây. Năm 2024, Mỹ đã xuất khẩu gần 27 triệu tấn đậu nành sang Trung Quốc. Bắc Kinh từng hứa tăng mạnh mua sản phẩm này, theo thỏa thuận thương mại "Giai đoạn Một" với ông Trump năm 2020, nhưng không đạt mục tiêu do đại dịch.
Trung Quốc cũng khôi phục việc bán chip từ các nhà máy của công ty Nexperia tại nước này, cho phép nguồn cung chip cũ thiết yếu tiếp tục lưu thông ra toàn cầu. Họ đồng thời gia hạn một chương trình miễn thuế có điều kiện cho hàng Mỹ tới hết ngày 31/12/2026. Bắc Kinh sẽ chấm dứt các cuộc điều tra chống độc quyền, chống bán phá giá với doanh nghiệp Mỹ trong chuỗi cung ứng chip.

Phí cảng
Bắc Kinh đồng ý gỡ bỏ các biện pháp trả đũa Washington về sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng hải, logistics và đóng tàu. Họ cũng gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với doanh nghiệp vận tải biển.
Đổi lại, chính quyền Trump đồng ý tạm dừng một năm các loại phí cảng mới áp với tàu do Trung Quốc đóng, sở hữu hoặc treo cờ Trung Quốc. Các khoản phí này được thiết kế để phục hồi ngành đóng tàu thương mại Mỹ, có thể khiến chi phí mỗi hải trình tăng hàng triệu USD.
Phí cảng hai bên áp với nhau đều có hiệu lực từ ngày 14/10, với lộ trình tăng và mức phí tương đương.
Cuộc gặp ông Trump và ông Tập tuần này tại Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại hai nước leo thang trở lại sau nửa năm lắng dịu. Trước đó, đầu tháng 10, Trung Quốc thông báo siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm lần thứ hai trong năm nay.
Mỹ sau đó đáp trả bằng tuyên bố tăng thuế nhập khẩu thêm 100% với hàng Trung Quốc, bắt đầu từ 1/11. Ngoài thuế, hai nước cũng căng thẳng quanh vấn đề đưa doanh nghiệp vào danh sách đen, áp phí cảng và giảm mua đậu nành.
Thỏa thuận lần này được giới phân tích cho rằng có thể đã đến quá muộn với nông dân Mỹ, và cũng khó xoay chuyển các thách thức mang tính cấu trúc với cả hai nước. Nhưng hiện tại, cả hai nền kinh tế có thể yên tâm phần nào, vì lời đe dọa áp thuế thêm 100% của ông Trump đối với hàng xuất khẩu Trung Quốc từ ngày 1/11 đã không còn được nhắc tới.

Nguồn tham khảo: Báo Mới

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang