TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ ngày qua; Ông Zelensky nêu dự thảo hòa bình 20 điểm khẳng định không thỏa thuận lãnh thổ

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE, 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Nữ giới Ukraine xung trận
Khi xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ tư, ngày càng nhiều phụ nữ Ukraine đảm nhiệm các vai trò trên chiến trường. Từ những buổi luyện tập với mô hình máy bay không người lái (UAV) tới việc điều khiển UAV tấn công mục tiêu, họ đang phá vỡ mọi định kiến và tiếp sức cho lực lượng chiến đấu.

- Binh sỹ tiết lộ mối đe dọa lớn nhất đối với Zaporizhzhia
Binh sỹ Ukraine Svynarenko cho biết, mối đe dọa chính đối với Zaporizhzhia hiện nay không đến từ phía nam, hay từ khu vực Orikhiv hoặc Stepnohirsk, bởi vì ở đó, đối phương có thể tiến quân dọc theo một khu vực nhất định, củng cố lực lượng và sau đó tiến hành các cuộc tấn công thành phố bằng UAV.
“Mối đe dọa nghiêm trọng nhất nằm ở khu vực Huliaipole, bởi vì Nga đang di chuyển song song với tuyến phòng thủ của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng các tuyến phòng thủ kiên cố để tấn công từ phía nam, nhưng hiện tại Nga đang tiến từ đông sang tây”, Svynarenko nói. Binh sỹ này nói thêm rằng tình hình ở khu vực Huliaipole vẫn còn khó khăn nhưng tương đối ổn định.

- Tổng thống Zelensky lên tiếng về các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ
Các cuộc trao đổi với đại diện của Mỹ về kế hoạch hòa bình cho Ukraine mang tính xây dựng nhưng không dễ dàng, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay ngày 7/12 trước thềm các cuộc tham vấn đã được lên kế hoạch với các nhà lãnh đạo châu Âu.
"Các đại diện của Mỹ hiểu những lập trường cơ bản của Ukraine. Cuộc trao đổi mang tính xây dựng mặc dù không dễ dàng", ông Zelensky cho hay. Tổng thống Trump khẳng định, việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, hiện gần bước sang năm thứ 4, đồng thời là cuộc xung đột thương vong lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, vẫn là một thách thức đối ngoại khó khăn nhất của ông. Bất chấp vai trò trung gian của Mỹ và các cuộc tiếp xúc cấp cao, tiến triển trong các cuộc đàm phán vẫn khá chậm chạp với những tranh cãi về đảm bảo an ninh cho Kiev cũng như tình hình các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát vẫn chưa được giải quyết

- Tổng Tư lệnh Ukraine nói gì về một nền hoà bình công bằng cho Ukraine
Theo Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, một nền hòa bình công bằng cho Ukraine đồng nghĩa với việc chấm dứt xung đột mà không đi kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News mới đây, ông Syrskyi khẳng định, giao tranh phải dừng lại ngay trên tiền tuyến, bởi nhiệm vụ trọng yếu hiện nay của quân đội Ukraine là “bảo vệ đất nước, dân tộc và nhân dân của chúng ta”.
Tướng Syrskyi cũng nhấn mạnh, việc nhượng bộ lãnh thổ là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. “Giao nộp đất đai của chúng tôi có ý nghĩa gì? Đó chính là lý do vì sao chúng tôi chiến đấu, để không đánh mất bất kỳ phần lãnh thổ nào của mình", ông nói.

- Zelensky nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Ý
Ông Zelensky viết trên Telegram, trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Ý vì sự hỗ trợ của họ: Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất quan trọng với Giorgia Meloni. Tôi rất biết ơn sự tham gia sâu rộng vào các nỗ lực ngoại giao và hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi bằng thiết bị mà Ý sẽ cung cấp trong những ngày tới. Ông Zelensky và bà Meloni đã thảo luận về kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình với phía Mỹ, theo Ukrinform. Vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo rằng Nga cam kết nghiêm túc chấm dứt chiến tranh. Ý rõ ràng ủng hộ sự cần thiết của an ninh thực sự và ngăn chặn sự bùng nổ chiến tranh mới, ông Zelenskyy nhấn mạnh.

- Máy bay không người lái Nga tấn công khu chung cư ở Sumy
Theo thống đốc vùng Sumy, Oleh Hryhorov, ít nhất bảy người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào một khu chung cư ở thành phố Okhtyrka, đông bắc Ukraine. Tòa nhà đã bị hư hại nặng. Khu vực Sumy đã bị tấn công gần như hàng ngày kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào đầu năm 2022.

- Zelensky loại trừ việc nhượng lại lãnh thổ
Tại một cuộc họp báo trực tuyến 08.12.2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa loại trừ bất kỳ sự nhượng lại lãnh thổ nào cho Nga. Kiev không có khả năng hợp pháp để nhượng lại lãnh thổ. Theo luật pháp Ukraine, hiến pháp nhà nước và luật pháp quốc tế, chính phủ của ông không có quyền làm như vậy. Và chúng tôi cũng không có quyền, cũng như đạo đức để làm điều đó.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Pháp tại London rằng cuộc họp đã có hiệu quả. Các đề xuất hòa bình được thảo luận dự kiến sẽ được trình lên Mỹ vào thứ Ba. Tôi nghĩ kế hoạch sẽ sẵn sàng vào hôm nay, thứ 3, buổi tối. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ xem xét lại và gửi nó đến Hoa Kỳ. Các đề xuất mới để chấm dứt chiến tranh bao gồm 20 điểm, nhưng vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.

- Xe tải chiến tranh điều khiển từ xa
Ukraine lần đầu tiên trình diễn phương tiện mặt đất được điều khiển từ xa, được trang bị vũ khí hạng nặng "Protector". Một video cho thấy các thiết bị chiến tranh từ công ty vũ khí Ukrainian Armor của Kiev trong điều kiện chiến đấu thực tế. Nhìn bề ngoài, gợi nhớ đến một chiếc xe quân sự thông thường, nhưng không có bất kỳ người ngồi nào.

Nga

- Đạt bước tiến lớn trên tiền tuyến giữa lúc đàm phán Ukraine "căng như dây đàn"
Theo dữ liệu nghiên cứu mới, quân đội Nga đang chiếm giữ lãnh thổ với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xung đột bùng nổ trong khi đàm phán hòa bình Ukraine diễn ra căng thẳng. Trang DeepState chuyên theo dõi bản đồ chiến trường tại Ukraine cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát 500km vuông lãnh thổ trong tháng 11, tăng gấp đôi so với 250km vuông của tháng trước. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ cho biết tốc độ tiến quân này đang tiến gần mức nhanh nhất kể từ giai đoạn đầu của xung đột.

- Hàng chục máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga
Các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy 67 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, theo thông tin từ Moscow. Điều này được hãng tin RIA đưa tin, trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

- Giết người ở Dnipropetrovsk
Ít nhất một người đàn ông thiệt mạng và mười hai người khác bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của Nga ở Ukraine. Tại khu vực Dnipropetrovsk, người đàn ông 51 tuổi đã chết vì vết thương, nhà chức trách cho biết. Năm người bị thương, bao gồm một bé gái 13 tuổi và một bé trai 14 tuổi. Theo các nhà chức trách, bảy thường dân đã bị thương ở khu vực Sumy.

- Muốn chiếm toàn bộ Ukraine
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nga đồng ý một thỏa thuận cho Ukraine. Tuy nhiên, đồng thời, ông cũng nói: "Nếu bạn nghĩ về điều đó, tôi nghĩ Nga có thể muốn có cả đất nước". Ông Trump không cho biết các nước phương Tây có thể làm gì để ngăn Nga sáp nhập toàn bộ Ukraine vào một thời điểm nào đó. Nga đã nhấn mạnh rằng một thỏa thuận cũng sẽ trao cho các khu vực của Ukraine mà họ chưa chinh phục.

-  Phi hành đoàn máy bay ném bom bị tai nạn
Theo cổng thông tin Ukraine Militarnyi, hai thành viên của một trung đoàn không quân Nga đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn. Chiếc máy bay với hai người đàn ông đang ở trong một nơi trú ẩn khi hệ thống ghế phóng được kích hoạt trên máy bay. Kết quả, phi công và hoa tiêu đã thiệt mạng, máy bay ném bom rất có thể là Su-34 hoặc Su-24. Nguyên nhân bị nghi ngờ là do bảo dưỡng hệ thống ghế phóng không đúng cách.

 

Đức

- Chiến lược mới của Mỹ có nghĩa là bước ngoặt thứ hai
Theo chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU Norbert Röttgen, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đe dọa sự tồn tại của EU bằng chiến lược an ninh mới của mình. "Định vị chính sách đối ngoại mới của Hoa Kỳ là một bước ngoặt thứ hai. Bước ngoặt đầu tiên được Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố vào năm 2022 sau khi Nga xâm lược Ukraine và tuyên bố tái vũ trang quy mô lớn của Bundeswehr. Lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ không còn đứng về phía châu Âu", ông Röttgen nhấn mạnh.

- Chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU cảnh báo tự từ bỏ châu Âu
Trong cuộc tranh luận trên truyền thông, về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để cho Ukraine vay, chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU Norbert Röttgen cảnh báo châu Âu không nên từ bỏ chính mình: Chúng ta đang ở trong một tình huống quyết định tuyệt đối đối với châu Âu. Đó là một khoảnh khắc định mệnh. Nếu chúng ta không huy động được các tài sản của Nga để giúp Ukraine, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không sẵn sàng cho sự tự khẳng định mình, để bảo vệ chủ quyền của chính mình. Điều đó sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho EU, nhưng tất nhiên cũng cho Ukraine. EU đã đóng băng tài sản của Nga trị giá hơn 200 tỷ Euro sau khi Nga xâm lược toàn bộ Ukraine gần bốn năm trước. Trong nhiều tháng, các quốc gia thành viên đã thảo luận về việc sử dụng các quỹ của Nga, hầu hết được quản lý ở Bỉ bởi công ty Euroclear, để cho vay bồi thường cho Ukraine.

- Wadephul hy vọng ảnh hưởng của Trung Quốc trong cuộc chiến Ukraine
Ông Wadephul nói trước khi khởi hành thăm Trung Quốc, cuộc chiến Ukraine cũng sẽ là một chủ đề trong chuyến thăm Bắc Kinh. Chính trị gia CDU muốn thúc giục giới lãnh đạo Trung Quốc gia tăng áp lực lên Moscow trong các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn. Không có quốc gia nào khác có nhiều ảnh hưởng đến Nga như Trung Quốc và có thể sử dụng sức mạnh của mình nhiều như vậy để đảm bảo rằng Nga cuối cùng đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Mặc dù Bắc Kinh công khai nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang đóng vai trò trung lập trong cuộc chiến, phương Tây cáo buộc Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ủng hộ Moscow.

- Chỉ trích Merz không nói chuyện với Putin
Dietmar Bartsch, một thành viên của Bundestag thuộc Đảng Cánh tả, chỉ trích chính phủ Đức vì đã không tổ chức các cuộc đàm phán với Moscow. Tôi không nghĩ rằng nói chuyện là sai. Tuy nhiên, chính phủ liên bang sẽ có các tiêu chuẩn khác. Vì vậy, nếu tôi so sánh Putin và Netanyahu: Có một lệnh bắt giữ đối với cả hai. Theo quan điểm của tôi, điều này là không thể tin được và theo nghĩa này, ông Merz cũng sẽ bị chỉ trích, chính trị gia cánh tả giải thích. "Tôi khẳng định rằng đối thoại là quan trọng." Thủ tướng Đức Friedrich Merz là khách mời của Thủ tướng Netanyahu tại Israel vào cuối tuần qua để hội đàm. Merz vẫn chưa nói chuyện với Tổng thống Nga Putin trong nhiệm kỳ của ông.

- Văn phòng BfVmuốn có nhiều sức mạnh hơn
Các mối đe dọa do các cuộc tấn công lai - đặc biệt là từ Nga - đang gia tăng, và hiện Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Liên bang (BfV) đang vận động để có thêm quyền lực và cải thiện đối với các cơ quan an ninh khác và Bundeswehr. Theo tình hình, các giai đoạn lập kế hoạch phải cực kỳ ngắn cho các hành động nguy hiểm, các tác nhân liên quan và mạng lưới của họ phải được phát hiện và xác định ở giai đoạn đầu, Chủ tịch BfV Sinan Selen cảnh báo những người tham gia một hội nghị chuyên đề. Việc quan sát các nền tảng có liên quan trong khu vực hoạt động mạng cũng đóng một vai trò quyết định trong việc này. Tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ có quyền hạn và khả năng mà các dịch vụ đối tác châu Âu khác cũng có trong bối cảnh này, ông Selen nói. Ông tin tưởng rằng Bộ Nội vụ Liên bang, dưới sự lãnh đạo của Alexander Dobrindt, sẽ thúc đẩy những thay đổi pháp lý phù hợp.

- Nga là một mối đe dọa
Phát ngôn viên chính phủ Đức, Sebastian Hille nói, Chính phủ Đức đang phản ứng thận trọng với chiến lược an ninh mới của chính quyền Mỹ. Ở nhiều nơi, phân tích được chia sẻ, ví dụ như về việc giảm sự phụ thuộc kinh tế. Mỹ và châu Âu vẫn là đối tác thân thiết. Chúng tôi bác bỏ những giọng điệu đôi khi chỉ trích chống lại EU". Tự do ngôn luận là nền tảng trong EU, ông nói, và những cáo buộc chống lại EU trong lĩnh vực này là một hệ tư tưởng hơn là một chiến lược. Ông Hille cũng chỉ trích thực tế là Nga không bị Mỹ phân loại là mối đe dọa. Chúng tôi không chia sẻ đánh giá này. NATO giữ vững đánh giá của mình rằng Nga là mối đe dọa đối với hòa bình, tự do và ổn định. Nga đã mang chiến tranh trở lại châu Âu.

- Merz hoài nghi về các chi tiết từ trong kế hoạch hòa bình của Mỹ
Thủ tướng Merz nói tại một cuộc họp với người đứng đầu nhà nước và chính phủ của 3 quốc gia E3 và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở London: Ông hoài nghi về các chi tiết riêng lẻ từ các đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Những chi tiết này phải được thảo luận. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Ông nói rằng ông tò mò muốn xem Zelensky có thể báo cáo gì về các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian. Những ngày tới có thể là "thời điểm quyết định đối với tất cả chúng ta.

Mỹ

- Ông Trump nói ông Zelensky “chưa sẵn sàng” cho thỏa thuận hòa bình Mỹ đề xuất
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "chưa sẵn sàng" ký kết một thỏa thuận hòa bình do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột sau khi kết thúc 3 ngày đàm phán giữa Washington và Kiev ở Florida.
"Tôi có một chút thất vọng khi Tổng thống Zelensky vẫn chưa đọc đề xuất, tính đến vài giờ trước. Người dân của ông ấy thì rất ủng hộ, nhưng riêng ông ấy thì không", ông Trump tuyên bố khi trao đổi với các phóng viên.

- Mỹ đề xuất chi tiêu quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD hỗ trợ Ukraine
Quốc hội Mỹ đã công bố dự luật chính sách quốc phòng thường niên cho năm tài chính 2026 với mức chi tiêu lên tới 901 tỷ USD, con số kỷ lục trong lịch sử, cao hơn nhiều so với yêu cầu 892,6 tỷ USD mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó. Dự luật quốc phòng của Mỹ dài hơn 3.000 trang này cũng bao gồm 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga chưa có dấu hiệu kết thúc.

- Con trai ông Trump tiết lộ cha có thể rút khỏi tiến trình hòa bình Ukraine
Ông Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 7/12 tuyên bố rằng cha ông có thể sẽ rút khỏi tiến trình hoà đàm nếu Ukraine không đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, đồng thời công khai chỉ trích tình trạng tham nhũng tại Ukraine.
Phát biểu của ông Trump Jr. xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Trump đang thúc đẩy một loạt nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và khi Kiev đang chao đảo vì bê bối tham nhũng quy mô lớn - sự kiện khiến nhiều quan chức cấp cao, trong đó có cựu Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, phải từ chức.

- Thoả thuận hoà bình ở Ukraine đã ở “10 mét cuối cùng”
Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình cho Ukraine đang tiến rất gần, nhưng vẫn mắc kẹt ở hai vấn đề then chốt: tương lai vùng Donbass và quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đặc phái viên Keith Kellogg nhấn mạnh các cuộc đàm phán đã ở “10 mét cuối cùng” nhưng vẫn cần thêm đồng thuận từ Nga và Ukraine. 

- Trump hơi thất vọng
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói bên lề một buổi dạ tiệc tại Trung tâm Kennedy cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã không làm quen với kế hoạch Ukraine của Mỹ: Tôi phải nói rằng tôi hơi thất vọng vì Tổng thống Zelensky vẫn chưa đọc đề xuất của Mỹ. Gần ba tuần trước, Mỹ đã trình bày kế hoạch chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine. Nó đóng vai trò là cơ sở cho các nỗ lực ngoại giao để tìm ra một giải pháp hòa bình. Dự thảo đầu tiên, rất thân thiện với Moscow đã được sửa đổi ở những điểm quan trọng theo sự khăng khăng của Ukraine và các đồng minh châu Âu.

- Khăng khăng đòi Ukraine rút khỏi khu vực Donetsk
Theo một báo cáo bởi cổng thông tin Politico, trích dẫn một quan chức châu Âu, chính quyền Trump nhấn mạnh đòi rút lực lượng Ukraine khỏi toàn bộ khu vực Donetsk. Về vấn đề lãnh thổ, người Mỹ rất đơn giản: Nga yêu cầu Ukraine nhượng lại lãnh thổ và người Mỹ liên tục suy nghĩ về cách đạt được điều này. Người Mỹ khăng khăng rằng Ukraine phải rời khỏi Donbas... bằng cách này hay cách khác.

 

Thế giới

- Châu Âu thuyết phục Ukraine không chấp nhận rút quân khỏi Donbass
Bloomberg đưa tin, các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực thuyết phục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc rút quân khỏi Donbass nếu không đi kèm các cam kết an ninh đáng tin cậy từ phía Mỹ. Mục tiêu chính của châu Âu là tránh tình huống Ukraine, dưới sức ép từ Mỹ, sẽ buộc phải rút quân khỏi Donbass và đồng ý với một thỏa thuận mà không có sự đảm bảo an ninh nghiêm túc từ Washington. Các nhà ngoại giao châu Âu tin rằng kịch bản như vậy có thể tạo ra khoảng trống chiến lược và đe dọa an ninh của toàn bộ khu vực.

- Nội bộ EU rạn nứt khi chiến sự Ukraine vào giai đoạn then chốt
Nội bộ EU rạn nứt đúng lúc chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn then chốt, khi các nước thành viên bất đồng về cách xử lý tài sản Nga bị đóng băng, nguồn hỗ trợ cho Kiev và vai trò của Mỹ trong các cuộc thương lượng.

- Châu Âu cần có kế hoạch hòa bình riêng cho Ukraine
Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius cho biết đã đến lúc châu Âu ngừng chạy theo kế hoạch của Mỹ và thay vào đó hãy tự vạch ra kế hoạch hòa bình cho Ukraine của riêng mình. Ông Andrius Kubilius nhấn mạnh EU cần phải độc lập hoặc ít nhất thể hiện sự sẵn sàng trong các diễn biến địa chính trị, bao gồm cả việc lập kế hoạch về cách thức mang lại hòa bình cho Ukraine và thảo luận về các kế hoạch này với các đối tác xuyên Đại Tây Dương.

- Các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ là "mang tính xây dựng, nhưng không dễ dàng"
Trong bài phát biểu qua video buổi tối, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc đàm phán với các đại diện của Mỹ về kế hoạch hòa bình cho Ukraine là mang tính xây dựng, nhưng không dễ dàng. Các đại diện của Mỹ biết lập trường cơ bản của Ukraine. Trước đó, ông Zelensky đã nói chuyện qua điện thoại với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, và con rể của ông Trump, Jared Kushner. Vào thứ Hai, ông  gặp các chính trị gia hàng đầu từ Pháp, Anh và Đức tại London. Các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra sau đó tại Brussels. Các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ một tiến trình ngoại giao dần dần cho Ukraine, liên quan đến việc đảm bảo an ninh lâu dài và tiếp tục viện trợ quân sự.

- Không từ bỏ lãnh thổ vì hòa bình ở Ukraine
Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Đức, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Annalena Baerbock cho biết, Ukraine không được buộc phải nhượng lại lãnh thổ như một phần của giải pháp hòa bình. Các bạn đặt ra ngoài vòng pháp luật một cuộc chiến tranh xâm lược và không thưởng cho nó. Những người thưởng cho sự xâm lược sẽ gặt hái nhiều chiến tranh hơn thay vì hòa bình. Nó sẽ tương đương với một tấm vé tự do nếu chúng ta chấp nhận rằng một thành viên của Hội đồng Bảo an phá vỡ quy tắc quan trọng nhất của Liên hợp quốc, cựu Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh, đề cập đến việc cấm sử dụng vũ lực trong Hiến chương Liên hợp quốc.

- Bảy quốc gia EU yêu cầu sử dụng tài sản đóng băng của Nga
Bảy quốc gia EU đang thúc đẩy việc thực hiện nhanh chóng đề xuất tài trợ cho một khoản vay cho Ukraine bằng tài sản bị đóng băng của Nga. Hỗ trợ Ukraine trong cuộc đấu tranh cho tự do và độc lập không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn vì lợi ích của chính họ, theo một bức thư của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ gửi Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen. Các bên ký kết bao gồm Estonia, Phần Lan, Ireland, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Thụy Điển.

- Chủ tịch  EU chỉ trích Mỹ đe dọa can thiệp
Chủ tịch Hội đồng EU António Costa chỉ trích chiến lược an ninh mới của Mỹ. Châu Âu không thể chấp nhận "mối đe dọa can thiệp vào đời sống chính trị của châu Âu", ông Costa nói tại một sự kiện do Viện Jacques Delors tổ chức ở Brussels. Mỹ không thể thay mặt công dân châu Âu quyết định "đâu là đảng tốt và đảng xấu.

 

 

ÔNG ZELENSKY NÊU DỰ THẢO HÒA BÌNH 20 ĐIỂM KHẲNG ĐỊNH KHÔNG THỎA HIỆP LÃNH THỔ

Tuyên bố
Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết dự thảo hòa bình do Mỹ đề xuất hiện còn 20 điểm “nhưng Ukraine không chấp nhận thỏa hiệp lãnh thổ”.
Trả lời phỏng vấn các kênh truyền thông hôm 8/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nước này luôn sẵn sàng cho việc đàm phán và trân trọng sự hỗ trợ từ Mỹ. Cũng theo ông, việc rút gọn kế hoạch hòa bình từ 28 điểm xuống còn 20 điểm “không đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ đưa ra nhượng bộ trong một số vấn đề quan trọng”.
Trang RBC Ukraine dẫn lời ông Zelensky nói: “Ngược lại, nó cho phép chúng tôi tập trung rõ ràng hơn vào các bước đi thực tế và an ninh hướng đến việc đạt được hòa bình. Ukraine duy trì quyền khôi phục hoàn toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong đường biên giới được quốc tế công nhận. Người Mỹ muốn tìm kiếm sự thỏa hiệp trong nhiều vấn đề, nhưng những thỏa hiệp liên quan tới lãnh thổ là không thể chấp nhận với chúng tôi”.

Những vấn đề khó khăn và đau đớn nhất
Ông Zelensky sau đó nêu rõ rằng việc rút gọn dự thảo hòa bình có thể đẩy nhanh tốc độ của quá trình đàm phán, nhưng điều này cũng bỏ ngỏ những vấn đề “khó khăn và đau đớn nhất”, trong đó có sự trở lại của Bán đảo Crưm và vùng Donbas ở phía đông về dưới sự kiểm soát của Ukraine.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, Nga đang tìm cách kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas bằng nhiều công cụ khác nhau từ thông tin, ngoại giao đến quân sự, nhưng Ukraine “phải bảo vệ những gì thuộc về mình”.

Bị đòi nhượng bộ lãnh thổ
Vào tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ra kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm để giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo nội dung được các cơ quan truyền thông tiết lộ khi đó, bản kế hoạch hòa bình này bao gồm một số điều khoản đòi hỏi chính quyền Ukraine phải đưa ra nhiều nhượng bộ về lãnh thổ.

Nguồn tham khảo: Vietnamnet

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang