.png)
DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA
Ukraine
- Đưa hệ thống phòng không mới vào trực chiến
Theo trang tin quân sự Militarnyi, Trung đoàn tên lửa phòng không số 156 thuộc Không quân Ukraine đã đưa hệ thống Terrahawk Paladin vào trực chiến. Đây là những tổ hợp tên lửa đầu tiên được Anh chuyển giao cho Ukraine và hiện được tích hợp vào lực lượng không quân thay vì lực lượng mặt đất, nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như yểm trợ các tổ hợp phòng không khác.
Terrahawk Paladin là hệ thống phòng không tầm ngắn và chống máy bay không người lái được phát triển bởi MSI Defense Systems có trụ sở tại Anh. Việc chuyển giao các hệ thống phòng không này là một phần trong gói viện trợ quân sự của Anh dành cho Ukraine, được công bố vào tháng 10/2023. Thời điểm đó, London không tiết lộ số lượng bệ phóng cũng như thời gian chuyển giao.
- Kế hoạch hòa bình Mỹ đưa ra cho dân thường một lựa chọn bất khả thi
Theo nguồn tin từ Kyiv Independent, đồng lãnh đạo tổ chức Ukraine "Helping to Leave" cảnh báo rằng kế hoạch hòa bình của chính phủ Mỹ phớt lờ nhu cầu của nhiều người Ukraine. Tổ chức phi lợi nhuận này cam kết sơ tán và tái hòa nhập những người tị nạn chiến tranh từ Ukraine. Đặc biệt liên quan đến những nhượng bộ lãnh thổ khổng lồ được quy định trong kế hoạch của Mỹ, nhiều người Ukraine đang gặp khó khăn, những người có thể thấy mình đang bị Nga chiếm đóng. Nhiều cư dân ở trong nhà bất chấp các cuộc tấn công vì họ không thể tưởng tượng được sống ở bất kỳ nơi nào khác. Hubanova cảnh báo rằng bằng cách cưỡng bức các khu vực, Ukraine sẽ đưa ra cho thường dân một lựa chọn bất khả thi. Chúng tôi sẽ giao họ cho kẻ thù hoặc yêu cầu họ rời đi đến những nơi chưa biết mà không có tiền và hỗ trợ. Ukraine không chỉ là một lãnh thổ. Ukraine còn là người dân.
- Tiếp tục tìm kiếm 16 người mất tích
Vào ngày 19.11, một tòa nhà dân cư đã bị tấn công, ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em, và 94 người khác bị thương, trong đó có 18 trẻ em.
Theo báo cáo thông tin từ báo "Kyiv Independent",vào ngày thứ ba sau cuộc không kích dữ dội của Nga vào thành phố Ternopil, miền tây Ukraine, 16 người vẫn mất tích. Điều này được báo cáo bởi chính quyền địa phương. Hơn 230 nhân viên cứu hộ từ chín khu vực của Ukraine tham gia vào các biện pháp này. Ở một số khu vực, do các tòa nhà bị hư hỏng và phá hủy nghiêm trọng, công việc chỉ có thể được thực hiện thủ công. Trong cuộc tấn công quy mô lớn
- Không phản bội lợi ích của Ukraine
Theo truyền thông đưa tin, ông Zelensky đã nói chuyện với Phó Tổng thống Mỹ Vance trong một cuộc điện đàm về kế hoạch hòa bình được đề xuất cho Ukraine. Theo những người trong cuộc, Mỹ đang đe dọa ngừng chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp vũ khí cho Ukraine để gây áp lực buộc nước này đồng ý với kế hoạch hòa bình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn làm việc nhanh chóng và mang tính xây dựng với Mỹ về một kế hoạch hòa bình để chấm dứt chiến tranh với Nga, nhưng đồng thời đã loại trừ khả năng phản bội lợi ích quốc gia. Ông kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử đất nước.
- Zelensky đang làm việc với Mỹ và châu Âu về kế hoạch hòa bình
Ông Zelensky tuyên bố sau cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trên nền tảng trực tuyến X: Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine muốn cùng với Mỹ và các đồng minh châu Âu vạch ra một kế hoạch hòa bình để chấm dứt chiến tranh với Nga. Hợp tác giữa các cố vấn an ninh quốc gia đã được đồng ý để "thực sự mở đường" cho hòa bình, Ukraine luôn tôn trọng mong muốn chấm dứt đổ máu của Tổng thống Mỹ Donald Trump: Chúng tôi nhìn nhận mọi đề xuất thực tế một cách tích cực. Chúng tôi đã đồng ý giữ liên lạc thường xuyên và các nhóm của chúng tôi sẵn sàng hành động suốt ngày đêm.
- Muốn làm việc với Tổng thư ký NATO
Ông Zelensky viết trên nền tảng trực tuyến X: Ông đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về các cách ngoại giao để chấm dứt chiến tranh. Kế hoạch 28 điểm của Mỹ cũng đã được thảo luận. Hai bên Ukraine và Nato sẵn sàng làm việc nhanh chóng và mang tính xây dựng trong các nỗ lực hòa bình. Chúng tôi đang phối hợp các bước tiếp theo cùng nhau. NATO vẫn chưa bình luận công khai về kế hoạch mới của Mỹ. Gần đây, Mark Rutte đã nhấn mạnh rằng các nỗ lực hòa bình của Trump có tầm cực kỳ quan trọng. Tương tự như vậy, NATO vẫn muốn một kết thúc công bằng và lâu dài cho cuộc chiến chống lại Ukraine và đang nỗ lực hướng tới nó, theo một phát ngôn viên của NATO. Nếu phiên bản hiện tại của kế hoạch 28 điểm có hiệu lực, liên minh quốc phòng sẽ phải đồng ý rằng sẽ không có sự mở rộng của NATO nữa.
.png)
Nga
- Ông Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu trong chiến dịch quân sự
Phát biểu trong chuyến thăm thăm sở chỉ huy của Nhóm Chiến đấu phía Tây hôm 20/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tất cả các mục tiêu đặt ra cho quân đội sẽ được hoàn thành đầy đủ.
Ông Putin cũng cảm ơn các quân nhân và chỉ huy Nga vì những bước tiến họ đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại. "Tất cả các thông tin mà các bạn báo cáo vào ngày 25/10 tại cuộc họp mà tôi đã đề cập trước đó, mọi thứ liên quan đến hoạt động chiến đấu này đều đã được thực hiện. Các bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Tôi cảm ơn tất cả các binh sỹ và ban chỉ huy vì những kết quả này. Tôi tin chắc rằng mọi điều chúng ta đã thảo luận sẽ được thực hiện theo đúng thỏa thuận", Tổng thống Nga phát biểu.
- Đe dọa Bỉ và Euroclear
Quốc hội Nga đang đe dọa hành động pháp lý chống lại Bỉ và nhà cung cấp dịch vụ tài chính Euroclear, có trụ sở tại đó, trong trường hợp EU tịch thu tài sản của Nga. Ngoài ra, quốc hội đề xuất sử dụng tài sản của công dân từ các quốc gia được gọi là không thân thiện để bù đắp thiệt hại cho Nga, theo một nghị quyết vừa được thông qua. Euroclear là người giám sát nơi một phần lớn tài sản bị đóng băng được nắm giữ. Ủy ban châu Âu đang kêu gọi lên đến 185 tỷ Euro tài sản nhà nước Nga bị đóng băng để sử dụng cho các khoản vay cho Ukraine. Tuy nhiên, bản thân tài sản không bị tịch thu. Cho đến nay, Bỉ đặc biệt là trong số 27 quốc gia EU đã bị phản đối. Bước đột phá này dự kiến sẽ đạt được tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng Mười Hai.
- Bắn hạ 33 máy bay không người lái Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên truyền thông Nga, các lực lượng Nga đã đánh chặn và phá hủy 33 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Các máy bay không người lái đã bị chặn trên năm khu vực của Nga, Crimea và Biển Đen. Ít nhất tám sân bay của Nga đã phải tạm dừng hoạt động trong đêm. Hai người đã bị thương ở thành phố Slavyansk trên sông Kuban ở vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga. Tại khu vực Rostov, nơi bảy máy bay không người lái bị bắn hạ, một cột điện bị hư hại, khiến hơn 200 ngôi nhà không có điện.
- Mở cửa đàm phán, nhưng chưa có kế hoạch nào
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trên truyền thông: Điện Kremlin sẵn sàng đàm phán về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine, nhưng cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào. Hai nước vẫn chưa thảo luận chi tiết về các đề xuất, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. Tiến bộ của Nga trên chiến trường đã hạn chế khả năng ra quyết định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiev bây giờ nên đưa ra một "quyết định có trách nhiệm.
- Sẵn sàng đàm phán về kế hoạch hòa bình của Trump
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia: Ông sẵn sàng đàm phán sau khi có kế hoạch hòa bình của Mỹ. Kế hoạch 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày có thể là cơ sở cho một giải pháp hòa bình. Đó là một phiên bản cập nhật hóa, một sự biên tập mới của những gì đã được thảo luận trong quá khứ - ví dụ tại cuộc gặp của ông với Trump ở Anchorage (Alaska) vào tháng Tám. Các điểm bây giờ phải được thảo luận một cách cụ thể.
Đồng thời, người đứng đầu Điện Kremlin một lần nữa bày tỏ nghi ngờ rằng Ukraine sẽ không đồng ý với các đề xuất. Bởi Ukraine chống lại điều đó. Đất nước và các đồng minh châu Âu tiếp tục nuôi dưỡng ảo tưởng rằng họ có thể gây ra một thất bại chiến lược cho Nga trên chiến trường.
- Báo cáo thương vong sau vụ tấn công ở vùng Belgorod
Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram: Tại khu vực Belgorod của Nga, hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine, theo các nhà chức trách. Một cặp vợ chồng đã chết trong một vụ va chạm vào một chiếc xe hơi ở làng Novaya Tavolshanka, Cậu con trai bốn tuổi bị thương. Tỉnh Belgorod giáp trực tiếp với Ukraina. Thủ phủ của khu vực cùng tên, thành phố Belgorod, chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 40 km theo đường chim bay.
.png)
Đức
- Wadephul về kế hoạch của Mỹ
Nói tại Brussels với báo chí, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul một lần nữa bày tỏ sự kiềm chế đối với việc Mỹ thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga: Tôi vẫn đánh giá đây là một danh sách các vấn đề cần được thảo luận khẩn cấp giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, đó không phải là kế hoạch cuối cùng, ông nói thêm. Ông hoan nghênh sáng kiến của Hoa Kỳ về nguyên tắc. Tuy nhiên, đối với Đức cũng như châu Âu, những điều sau đây được áp dụng: Chúng tôi đang ủng hộ Ukraine. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Ukraine có thể nói về những điểm này từ một vị trí đàm phán mạnh mẽ của mình. Chính phủ ở Kiev cuối cùng phải quyết định những thỏa hiệp nào mà họ muốn thực hiện. Chúng tôi không phải là trọng tài ở đây, nhưng chúng tôi là những người ủng hộ Ukraine, bởi vì Ukraine đang bảo vệ tự do của mình và tự do của châu Âu.
- Cảnh báo kế hoạch mới của Mỹ cho Ukraine
Lãnh đạo Đảng Xanh Franziska Brantner cảnh báo trên truyền thông Đức: Không nên nhượng bộ quá nhiều với Nga trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đề xuất hiện đang được thảo luận từ Washington không phải là một kế hoạch hòa bình, đây là một kế hoạch đề xuất do người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin ra lệnh. Bất cứ ai tin rằng điều này có thể dẫn đến hòa bình đều "đánh giá sai thực tế". Ông Brantner yêu cầu Thủ tướng Friedrich Merz và các đối tác châu Âu phải rõ ràng ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Châu Âu không được để Ukraine một mình và phải đảm bảo rằng các cuộc đàm phán "không dẫn đến sự đầu hàng". Ukraine phải có khả năng quyết định tương lai của mình theo cách tự quyết.
- Röttgen đánh giá kế hoạch 28 điểm của Hoa Kỳ không phù hợp
Chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU Norbert Röttgen chỉ trích trên truyền thông Đức: Kế hoạch hòa bình của Mỹ là hoàn toàn không phù hợp. 28 điểm thiếu bất kỳ yếu tố nào cho an ninh lâu dài của châu Âu và Ukraine, hoàn toàn không phù hợp để dẫn đến việc chấm dứt chiến tranh, chứ đừng nói đến hòa bình lâu dài. Kế hoạch 28 điểm chỉ chứa đựng lời hứa về "đảm bảo an ninh đáng tin cậy" cho Ukraine. Đồng thời, nó quy định cho Kiev nhượng lại các phần của đất nước hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine bên cạnh các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.
- Klingbeil về kế hoạch 28 điểm
Phó Thủ tướng Lars Klingbeil kêu gọi Ukraine tham gia chặt chẽ vào các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình của Mỹ. Về nguyên tắc, bất kỳ cuộc trò chuyện nào phục vụ hòa bình đều có ý nghĩa. Tuy nhiên, một số "quy tắc của đànm phán" phải được tuân thủ. "Đối với tôi, điều kiện quan trọng nhất là các quyết định không được đưa ra bất chấp ý kiến củaUkraine. Người châu Âu cũng nên ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Các cuộc đàm phán phải tập trung vào chủ quyền và lợi ích an ninh của Ukraine.
- Điện đàm với Trump
Trả lời truyền thông Đức, Thủ tướng Merz cho biết, đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào buổi tối: Cuộc trò chuyện rất đáng tin cậy, và có trách nhiệm. Merz và Trump đã nói về kế hoạch 28 điểm của tổng thống Mỹ về hòa bình ở Ukraine. Họ đã đồng ý rằng các bước tiếp theo nên được thực hiện ở cấp độ tư vấn.
Thủ tướng Merz sau đó đã thông báo cho các đối tác châu Âu về các cuộc đàm phán. Theo ông, châu Âu cũng muốn thảo luận về chủ đề này bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg vào cuối tuần này.
- Ukraine có thể tin tưởng vào chúng tôi
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tweet lại bài đăng trên X của Merz với những từ: Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của bạn, sau khi Thủ tướng Friedrich Merz viết trên Platform X sau cuộc điện đàm của ông Trump về kế hoạch 28 điểm: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với châu Âu và Hoa Kỳ, những nước mà chúng tôi hoan nghênh cam kết đối với chủ quyền của Ukraine. Đường dây liên lạc vẫn là cơ sở cho tất cả các cuộc đàm phán. Ukraine có thể tin tưởng vào chúng tôi.
- Không vội vàng với kế hoạch của Mỹ cho Ukraine
Theo tin tức trên truyền thông, Ngoại trưởng Johann Wadephul không cho rằng kế hoạch chấm dứt cuộc chiến Ukraine do Mỹ đưa ra có thể được thực hiện nhanh chóng. Điều cuối cùng chúng ta cần bây giờ là xử lý và tốc độ. Mọi người đều hiểu rằng việc kết thúc chiến tranh cần nhanh chóng. Nhưng chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về những gì có thể là cơ sở đáng tin cậy cho hòa bình lâu dài. Và tôi không cho rằng điều này sẽ có thể xảy ra rất nhanh chóng. Khi được hỏi liệu Ukraine có bị Mỹ tống tiền hay không, Ngoại trưởng nói: Tôi không biết liệu lựa chọn thay thế này có thực sự tồn tại chính xác như vậy hay không. Chúng tôi đã biết được từ Washington rằng những điểm này có thể được thảo luận và chúng tôi đang làm như vậy ngay bây giờ. Bây giờ cần phải đưa ra một đề xuất phản đối từ phía châu Âu. Nó hiện đang được thực hiện với tốc độ tối đa.
Mỹ
- Muốn Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình ngay trong tháng này
Tờ Financial Times trích dẫn các quan chức cấp cao và nguồn tin am hiểu quá trình đàm phán cho biết, Nhà Trắng đã đặt ra các mốc thời gian đàm phán rất chặt chẽ, yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận hòa bình trước dịp Lễ Tạ ơn, tức ngày 27/11 sắp tới.
Theo giới chức Ukraine, quá trình nghiên cứu các đề xuất hòa bình của Mỹ vẫn đang được tiến hành ở cấp kỹ thuật giữa các nhóm công tác. Ông Rustem Umerov – Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine – nhấn mạnh Kiev “đang xem xét thận trọng mọi đề xuất từ các đối tác và mong đợi các bên tôn trọng lập trường của Ukraine”.
- Hy vọng Nga và Ukraine sẽ chấp nhận kế hoạch hoà bình 28 điểm
Trong buổi họp báo Nhà Trắng thường kỳ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, ngày 20/11 Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Driscoll cảm thấy lạc quan về cuộc gặp và Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ trao đổi với Tổng thống Donald Trump về kế hoạch hoà bình 28 điểm.
Bà Karoline Leavitt cho biết thêm, kế hoạch 28 điểm này được Tổng thống Trump ủng hộ, theo phía Mỹ đây là kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine và tin tưởng nó sẽ được cả hai bên chấp nhận.
- Nguồn gốc kế hoạch Mỹ với 28 điểm để giải quyết xung đột Nga-Ukraine
Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý với bản kế hoạch gồm 28 điểm mới được xây dựng nhằm hướng tới giải pháp ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Bản kế hoạch được cho là do Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff và đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev soạn thảo tại Miami vào tháng trước.
Bản đề xuất được đánh giá là lấy cảm hứng từ nỗ lực thành công của ông Trump trong thỏa thuận Gaza, xoay quanh 4 trụ cột chính gồm thúc đẩy hòa bình tại Ukraine, bảo đảm an ninh, củng cố an ninh châu Âu và định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, Washington đề xuất Kiev công nhận lại tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức và trao quy chế pháp lý cho chi nhánh địa phương của Giáo hội Chính thống Nga.
- Kế hoạch hòa bình của Mỹ: Nga có được Donetsk, Luhansk và Crimea
Một số phương tiện truyền thông như cổng thông tin "Axios" của Mỹ đã công bố các danh mục chi tiết, nội dung của từng danh mục cũng được xác nhận bởi đại diện chính phủ từ Mỹ và Ukraine. Kiev sẽ nhượng bộ đáng kể với Moscow: Dự thảo hiện tại của kế hoạch chưa được công bố trước đây của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, nay được công bố đầy đủ quy định: Trong đó có việc Ukraine từ bỏ khu vực công nghiệp quan trọng Donbass. Các khu vực Donetsk và Luhansk, cũng như bán đảo Crimea, sẽ được công nhận là của Nga. Theo Nhà Trắng, nó hiện vẫn là một tài liệu làm việc. Nhà Trắng trước đó đã bác bỏ những lo ngại về việc Mỹ ủng hộ Moscow.
- Yêu cầu Ukraine xác nhận hạn chót thứ 5
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận với truyền thông về hạn chót vào thứ Năm tới để Ukraine thông qua kế hoạch 28 điểm do Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga: Ngày này là một thời điểm thích hợp. Thứ Năm tới là một ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ, người Mỹ ăn mừng Lễ Tạ ơn.
.png)
Thế giới
- EU phản đối kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine do Mỹ đề xuất
Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/11 lên tiếng phản đối bản dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, khẳng định khuôn khổ giải pháp nào cũng phải phản ánh lập trường của Brussels và của Kiev.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình “phải thể hiện quan điểm của EU và của Ukraine”, cho rằng dự thảo từ Mỹ “không bao gồm bất kỳ nhượng bộ nào” từ phía Nga.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot được Reuters dẫn lời khẳng định thỏa thuận “không thể biến thành một sự đầu hàng”. Một số ngoại trưởng khác cho hay họ chưa nhìn thấy văn bản và cần thêm thông tin trước khi đưa ra nhận xét.
- Điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán
Một tuyên bố chung của Friedrich Merz, Emmanuel Macron và Keir Starmer sau khi thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ, tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc và kiên định của họ đối với Ukraine trên con đường dẫn đến một nền hòa bình lâu dài và công bằng. Cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, họ tuyên bố rằng quân đội Ukraine phải có khả năng bảo vệ chủ quyền của Ukraine liên quan đến đề xuất của Mỹ. Các nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm các đề xuất xác nhận chủ quyền của Ukraine và cung cấp các đảm bảo an ninh mạnh mẽ, đồng thời có ý định "hợp tác chặt chẽ với nhau" về vấn đề này. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu bảo vệ lợi ích sống còn của châu Âu và Ukraine trong dài hạn và nhấn mạnh rằng đường dây liên lạc hiện tại nên đóng vai trò như một điểm khởi đầu cho tất cả các cuộc thảo luận về lãnh thổ. Họ chỉ ra rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan đến các quốc gia châu Âu, Liên minh châu Âu hoặc NATO đều cần có sự đồng ý của các đối tác châu Âu hoặc sự đồng thuận giữa các đồng minh.
- Ba Lan lên án Nga phá phá hoại đường sắt Ba Lan
Trong một bài phát biểu ngắn trước quốc hội, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk coi hai hành động phá hoại trên tuyến đường sắt Ba Lan theo hướng Ukraine là "chủ nghĩa khủng bố nhà nước" của Nga. Ông kêu gọi Ba Lan đoàn kết chống lại những nỗ lực của Moscow nhằm gieo rắc "bất hòa" ở châu Âu, ở Ukraine "và trên hết là ở Ba Lan. Mục đích của vụ phá hoại là hủy hoại mạng sống con người và phá hủy nền tảng của nhà nước Ba Lan. Các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng dẫn đến Ukraine và được sử dụng để vận chuyển viện trợ và vũ khí. Hai người Ukraine bị tình nghi, những người bị cáo buộc đã đặt các thiết bị nổ trên các tuyến đường sắt thay mặt cho cơ quan mật vụ Nga, được cho là đã chạy trốn sang Belarus.
.png)
NÓNG, TỔNG THỐNG TRUMP RA THỜI HẠN CHO UKRAINE
Chiến sự Nga-Ukraine đang nóng lên sau khi Mỹ công bố kế hoạch hòa bình 28 điểm và Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn cho Ukraine phải chấp nhận đề xuất. Quyết định này lập tức thu hút sự quan tâm quốc tế và tạo áp lực chưa từng có đối với Ukraine.
Tổng thống Trump tuyên bố
Ngày 21/11, Tổng thống Trump tuyên bố trên kênh Fox News rằng Ukraine cần chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ hậu thuẫn trước ngày 27/11. Ông nhấn mạnh, Mỹ từng đặt nhiều thời hạn trong quá khứ, nhưng giờ là “thời điểm phù hợp” để Kiev đưa ra quyết định. Theo các nguồn tin, Mỹ còn dùng biện pháp dọa cắt giảm viện trợ vũ khí và chia sẻ tình báo nhằm tạo áp lực, buộc Ukraine cân nhắc việc chấp nhận các điều khoản đầy thách thức.
Kế hoạch hòa bình này đưa ra các đề xuất quan trọng
Ukraine từ bỏ Donbass, giới hạn quân đội, không gia nhập NATO và nhận các đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu. Về lãnh thổ, Crimea, Luhansk và Donetsk được công nhận thuộc Nga trên thực tế, Kherson và Zaporizhzhia đóng băng theo đường tiếp xúc hiện tại. Về kinh tế, Nga tái hòa nhập nền kinh tế toàn cầu, được dỡ bỏ cấm vận, tài sản phong tỏa được sử dụng để tái thiết Ukraine. Thỏa thuận dự kiến giám sát bởi một Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump đứng đầu, với chữ ký của Ukraine, Nga, Mỹ, EU và NATO.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trong một tuyên bố
Sẽ hợp tác nhanh chóng và mang tính xây dựng với Mỹ về một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga, nhưng ông khẳng định sẽ không phản bội lợi ích quốc gia. Trong một tuyên bố video, ông kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết trong giai đoạn mà ông mô tả là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử đất nước, đồng thời cho biết thêm rằng ông dự kiến sẽ có thêm áp lực chính trị trong tuần tới.
“Hiện tại là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử của chúng ta. Hiện tại, áp lực lên Ukraine là một trong những thời điểm khó khăn nhất. Lợi ích quốc gia của Ukraine phải được tính đến. Chúng tôi không đưa ra những tuyên bố lớn tiếng, chúng tôi sẽ bình tĩnh hợp tác với Mỹ và tất cả các đối tác. Sẽ có một cuộc tìm kiếm giải pháp mang tính xây dựng với đối tác chính của chúng tôi".
Về phía Nga
Tổng thống Vladimir Putin xác nhận, Nga đã nhận văn bản kế hoạch nhưng “chưa thảo luận chi tiết”. Ông đánh giá đây là phiên bản cập nhật từ cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Alaska và nhấn mạnh khả năng trở thành cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng, đồng thời thể hiện “sự linh hoạt” trong đàm phán.
“Chúng tôi đã nhận được kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Chúng tôi đã nhận được nó thông qua các kênh liên lạc hiện có với chính quyền Mỹ. Tôi tin rằng nó có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng, nhưng nó chưa được thảo luận với chúng tôi. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, chúng tôi cũng sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình và giải quyết các vấn đề một cách hòa bình. Tuy nhiên, tất nhiên, điều đó đòi hỏi một cuộc thảo luận thực chất về tất cả các chi tiết của kế hoạch được đề xuất. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó".
Về phía Châu Âu
Đức, Pháp và Anh hoan nghênh nỗ lực chấm dứt chiến sự nhưng nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận liên quan NATO hay các nước châu Âu phải có sự đồng thuận của các đối tác châu Âu.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, kế hoạch hòa bình 28 điểm, đi kèm với thời hạn từ Mỹ, đang tạo ra áp lực chính trị và ngoại giao chưa từng có đối với Ukraine. Dư luận quốc tế đang theo dõi sát sao, vì quyết định của Ukraine sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Ukraine, mà còn định hình cục diện an ninh châu Âu và vai trò của Mỹ trong giải quyết xung đột toàn cầu.
Nguồn tham khảo: VOV.VN, DÂN TRÍ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá