.png)
DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA
Ukraine
- Ukraine đối mặt với nguy cơ mất phẩm giá hoặc mất sự ủng hộ của Mỹ
Ngày 21/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang ở "một trong những thời điểm khó khăn nhất" trong lịch sử, khi đề xuất chấm dứt chiến sự do Mỹ soạn thảo gây áp lực buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ, hạn chế quy mô quân đội và cam kết không gia nhập NATO để đổi lấy việc chấm dứt xung đột với Nga.
"Áp lực đối với Ukraine hiện đang ở mức cao nhất. Ukraine có thể phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn: hoặc mất phẩm giá, hoặc nguy cơ mất một đối tác quan trọng, hoặc 28 điểm khó khăn, hoặc một mùa đông cực kỳ khắc nghiệt", ông Zelensky phát biểu trong bài phát biểu video hàng ngày, đề cập đến kế hoạch 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.
- Thanh niên chạy trốn khỏi khả năng bị nghĩa vụ quân sự
Vào tháng 8, lệnh cấm rời khỏi đất nước đối với những người từ 18 đến 22 tuổi được dỡ bỏ ở Ukraine. Kể từ đó, gần 100.000 thanh niên đã vượt biên giới vào Ba Lan để tránh bị nghĩa vụ quân sự.
- Cùng Mỹ đàm phán kế hoạch Trump ở Thụy Sĩ
Người đứng đầu Hội đồng Bảo an Ukraine, Rustem Umerov, giải thích trên Facebook: Đại diện của chính phủ Mỹ và Ukraine muốn thảo luận về kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến Ukraine ở Thụy Sĩ. Trong những ngày tới các cuộc tham vấn sẽ diễn ra giữa các đại diện cấp cao của cả hai quốc gia về những điểm có thể xảy ra của một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Trước đó không lâu, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thành lập phái đoàn đàm phán Ukraine, do người thân cận Andriy Yermak dẫn đầu.- Bị hơn 112.000 máy bay không người lái tấn công
Theo tin của đài Tiếng nói mới của Ukraine, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết: Trong suốt cuộc chiến, Nga đã tấn công Ukraine với hơn 112.000 máy bay không người lái kamikaze Shahed. Theo ông, hiệu quả tổng thể của hệ thống phòng không Ukraine trong tháng 10 năm nay là khoảng 74%. Tuy nhiên, cần có thêm thiết bị để bảo vệ năng lượng, cơ sở hạ tầng quan trọng và đường dây tiện ích. Vào tháng Mười, không ngày nào Nga không thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn trên lãnh thổ Ukraine. Mặc dù tổng số máy bay không người lái được sử dụng giảm so với tháng Chín, nhưng hiệu quả của các cuộc tấn công đã tăng lên.
- Từ chối miễn trừ cho Nga tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva
Trong thông điệp video của mình, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng phản đối khả năng Nga không bị trừng phạt trước các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phải đảm bảo rằng không nơi nào ở châu Âu và trên toàn thế giới có nguyên tắc chiếm ưu thế rằng tội ác chống lại con người và nhân loại, chống lại các quốc gia và dân tộc bằng cách nào đó có thể được tưởng thưởng và tha thứ. Liên quan đến kế hoạch 28 điểm của Trump để chấm dứt chiến tranh.
- Nhận viện trợ năng lượng từ Hà Lan
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X cho biết: Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, một gói viện trợ năng lượng từ Hà Lan đang trên đường đến Ukraine. Hai nguyên thủ quốc gia đã trao đổi quan điểm về tình hình ngoại giao và các cơ hội kết quả. Tôi đã thông báo cho Thủ tướng về công việc chung của chúng tôi với châu Âu và Mỹ về kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Mỹ. Chúng tôi đang làm việc một cách xây dựng để đảm bảo rằng kế hoạch được thông qua. Schoof thông báo với ông Zelensky rằng một trong những gói năng lượng đã được lên kế hoạch, bao gồm các thiết bị khác nhau như máy biến áp, đã được chuyển đến Ukraine. Ông Zelensky cảm ơn trên X: Cảm ơn ông rất nhiều vì điều này và sự ủng hộ nhất quán và kiên quyết của người dân Hà Lan. Chúng tôi đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào.
- Thương vong bởi cuộc tấn công tại Donetsk
Theo báo Ukrainska Pravda Điều, Anastasiia Medvedeva, phát ngôn viên của Văn phòng Công tố tỉnh Donetsk cho biết: Một phụ nữ thiệt mạng và hai người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga ở vùng Donetsk. Theo đó, các lực lượng Nga đã tấn công Lyman vào lúc 9 giờ sáng, giết chết một phụ nữ 67 tuổi trên đường phố. Lúc 11 giờ 20 phút, quân đội Nga tấn công Kostiantynivka bằng máy bay không người lái FPV. Một người đàn ông 68 tuổi đã bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi. Một giờ sau, Nga tấn công thành phố một lần nữa, lần này bằng pháo cối. Một phụ nữ 67 tuổi bị thương trong khuôn viên của một nhà thờ. Những người bị thương được chẩn đoán bị thương do mảnh đạn và nổ.
.png)
Nga
- Nga tuyên bố liên tiếp chiếm các ngôi làng miền Đông Ukraine, Kiev phủ nhận
Theo Moscow, bốn khu định cư ở Donetsk, trọng điểm trong chiến dịch tiến về phía tây của Nga, đã rơi vào tay họ, trong đó đáng chú ý nhất là làng Yampil, phía đông thành phố Sloviansk do Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định Yampil vẫn nằm trong quyền kiểm soát của mình bất chấp các đợt xâm nhập của Nga.
Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov tuyên bố đã chiếm được thành phố Kupiansk, vốn gần như bị san phẳng sau các trận chiến ác liệt, nhưng Ukraine ngay lập tức bác bỏ. Kiev cho biết quân Nga đã phát động sáu đợt tấn công vào Kupiansk, song không xác nhận thành phố có bị đổi chủ hay không.
- Ông Putin nói kế hoạch của Mỹ có thể mở đường cho hoà bình ở Ukraine
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin Moscow, kế hoạch hoà bình 28 điểm của Mỹ có thể trở thành nền tảng cho một giải pháp hòa bình cuối cùng ở Ukraine.
“Chúng tôi đã có văn bản này; chúng tôi nhận được thông qua các kênh liên lạc hiện có với phía Mỹ. Tôi cho rằng kế hoạch này có thể trở thành nền tảng cho một giải pháp hòa bình cuối cùng", ông Putin phát biểu ngày 21/11 trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga.
Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga công khai đề cập tới đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.
- Chiếm được một số ngôi làng phía đông Ukraine
Theo Moscow, các lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được một số khu định cư biên giới ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bốn khu định cư ở khu vực Donetsk, tâm điểm của cuộc tiến công về phía tây của Nga, bao gồm Yampil, Stavki, Novoselivka và Mashlakivka, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Cũng như một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk lân cận.
Còn báo cáo buổi tối của Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý rằng Stavki và Novoselivka nằm trong các khu vực bị Nga tấn công. Không có dấu hiệu nào về việc mất lãnh thổ trong báo cáo.
- Chuyên gia chính sách đối ngoại Nga chế nhạo tuyên bố của Vance
Cơ quan nhà nước Nga Tass trích dẫn tuyên bố của chuyên gia chính sách đối ngoại Nga Alexei Pushkov: Tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về kế hoạch 28 điểm dường như được Nga hài lòng. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gọi ý tưởng rằng các biện pháp trừng phạt, tiền bạc và vũ khí của Mỹ có thể giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine là một điều viển vông. Tuyên bố này hiện là sự thừa nhận toàn diện nhất về sự thất bại của toàn bộ chính sách trước đây của Mỹ đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. Ở Nga, "xung đột" là thuật ngữ chính thức được sử dụng để mô tả cuộc chiến chống lại Ukraine đã diễn ra trong nhiều năm.
- Thương vong sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine
Thống đốc vùng Samara, Vyacheslav Fedorishchev, thông báo trên dịch vụ tin nhắn ngắn Max do nhà nước hỗ trợ: Hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào thành phố Sysran ở miền nam nước Nga. Hai người khác bị thương. Mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở năng lượng.
- Trạm biến áp ở Crimea bị tấn công
Theo kênh Telegram của Nga Astra, Máy bay không người lái được cho là đã tấn công một trạm biến áp ở phía bắc bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng. Theo báo cáo, cư dân đã báo cáo các vụ nổ và va chạm, mà theo đài truyền hình, nhắm vào trạm biến áp quan trọng. Theo Astra, điện được phân phối ở phía bắc Crimea thông qua trạm biến áp. Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công.
Đức
- Vẫn có thể mua khí đốt hóa lỏng trong một thời gian
Theo người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới dầu khí, Klaus Müller, nói với truyền thông Đức, Đức sẽ tiếp tục mua khí đốt hóa lỏng từ Nga trong nhiều năm tới. Việc giao hàng thông qua công ty năng lượng thuộc sở hữu liên bang Sefe - trước đây là Gazprom Germania - không thể bị nhà nước hạn chế nếu không có chế độ trừng phạt của châu Âu. Ủy ban châu Âu có kế hoạch cho các hợp đồng dài hạn còn lại về nhập khẩu khí đốt của Nga sẽ hết hạn muộn nhất vào đầu năm 2028. Müller giải thích điều này: Nếu Sefe chấm dứt các hợp đồng này, họ vẫn phải trả tiền và Nga có thể bán khí đốt lần thứ hai. Sau đó, quỹ chiến tranh của Putin sẽ được "lấp đầy hai lần".
- Không được bỏ rơi Ukraine
Sau khi Mỹ công bố kế hoạch chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine, lãnh đạo nhóm nghị viện đảng Xanh, Britta Haßelmann kêu gọi sự ủng hộ thống nhất của châu Âu đối với quốc gia bị tấn công: Châu Âu phải đoàn kết về phía Ukraine và gửi tín hiệu sức mạnh. Châu Âu phải làm rõ rằng sẽ không có gì được quyết định trên đầu Ukraine. Khi làm như vậy, bà đưa ra yêu cầu của Thủ tướng Friedrich Merz. Ông và các đối tác châu Âu của mình không được để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một mình trong các cuộc đàm phán sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
- Chiến tranh không thể kết thúc bởi các cường quốc
Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo: Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên tìm cách chấm dứt cuộc chiến tranh về Ukraine mà không có sự đồng ý của Kiev hoặc châu Âu. Chiến tranh không thể kết thúc bởi các cường quốc đứng đầu các quốc gia bị ảnh hưởng trong chiến tranh. Nó đòi hỏi sự đồng ý của cả Ukraine và châu Âu. Bởi vì đó là một cuộc chiến trên lục địa châu Âu. Và tùy thuộc vào cách cuộc chiến này kết thúc, nó sẽ có tác động đến an ninh của châu Âu. Ông xác nhận rằng các cố vấn chính sách an ninh của Đức, Pháp, Anh và các nước châu Âu khác sẽ gặp các đồng nghiệp của họ từ Ukraine và Mỹ tại Geneva
.png)
Mỹ
- Các tướng lĩnh Mỹ có thể tới Nga để thảo luận về kế hoạch hòa bình
Theo The Guardian, Washington có thể cử một nhóm tướng lĩnh cấp cao tới Moscow ngay trong tuần tới để trao đổi trực tiếp về khuôn khổ hòa bình dành cho Ukraine.
Tờ báo này cho biết: “Phái đoàn quân sự Mỹ nhiều khả năng sẽ bay tới Moscow vào cuối tuần sau để thảo luận với Điện Kremlin về kế hoạch hòa bình mà Washington đang thúc đẩy".
Một nguồn tin am hiểu quan điểm của Điện Kremlin tiết lộ thêm rằng, dù Tổng thống Vladimir Putin tỏ ra thiện chí với những nét phác thảo tổng quát của đề xuất từ Mỹ, kế hoạch này vẫn chưa đáp ứng được một số yêu cầu cốt lõi mà Moscow đặt ra.
- Ưu tiên hàng đầu của Mỹ là ngăn chặn thương vong ở Ukraine
Bình luận về bản kế hoạch hoà bình 28 điểm giữa Nga và Ukraine của Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết, ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn thương vong trong xung đột.
Bình luận của ông Vance được đưa ra tối 22/11 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố thời hạn chót cho Ukraine đồng ý với bản kế hoạch hoà bình là vào ngày 27/11 tới. Theo ông Vance, ưu tiên của Mỹ là ngăn chặn thương vong trong xung đột trong khi vẫn bảo vệ được chủ quyền của Ukraine.
- Ông Trump ra hạn chót Ukraine phải chấp nhận kế hoạch hoà bình 28 điểm
Tổng thống Donald Trump hôm 21/11 xác nhận rằng Nhà Trắng đã ấn định hạn chót vào ngày 27/11 tuần tới để Ukraine chấp thuận bản kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột với Nga.
“Tôi đã từng đặt ra rất nhiều hạn chót. Khi mọi việc tiến triển tốt, bạn có xu hướng gia hạn. Nhưng lần này, ngày 27/11 chính là hạn cuối", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn phát thanh với Fox News.
Theo dự thảo kế hoạch mà CNN thu thập được, đề xuất của Nhà Trắng bao gồm việc Kiev phải nhượng lại một số vùng lãnh thổ cho Nga, trong đó có việc Washington “trên thực tế” công nhận bán đảo Crimea cùng các khu vực khác ở Ukraine mà Nga tuyên bố kiểm soát là thuộc chủ quyền Moscow. Kế hoạch cũng yêu cầu Ukraine thu hẹp quy mô quân đội.
- Kế hoạch hòa bình chỉ khả thi nếu Ukraine đồng ý
Tổng thống Donald Trump hôm 21/11 khẳng định ông tin tưởng bản kế hoạch do chính quyền của ông đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine là “con đường dẫn tới hòa bình”, song nhấn mạnh rằng trước tiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải đồng ý với kế hoạch này.
“Chúng tôi tin rằng mình có một lộ trình để đạt hòa bình, nhưng ông ấy sẽ phải chấp thuận", ông Trump phát biểu từ Phòng Bầu dục. “Tôi cho rằng các bên đang tiến khá gần, nhưng tôi không muốn nói trước điều gì".
- Zelensky sẽ phải chấp nhận kế hoạch
Tổng thống Mỹ Trump công bố trên truyền thông Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận kế hoạch của Mỹ. Thời gian cho việc này rất ngắn, cũng trong bối cảnh mùa đông đang đến gần. Chúng tôi có một cách để xây dựng hòa bình, ông ấy sẽ phải chấp thuận nó. Nếu Zelensky không muốn điều này, ông sẽ phải tiếp tục chiến đấu, ông Trump nói. Đến một lúc nào đó, ông ấy sẽ phải chấp nhận điều gì đó mà ông ấy chưa chấp nhận cho đến nay. Ông tin rằng Zelensky lẽ ra nên đồng ý với một thỏa thuận cách đây một hoặc hai năm. Thỏa thuận tốt nhất sẽ là nếu nó chưa bao giờ bắt đầu.
- Vance gọi chiến thắng của Ukraine trước Nga là một ảo tưởng
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gọi một chiến thắng có thể xảy ra của Ukraine trước Nga là một "ảo tưởng". Đó là một "ảo tưởng" khi tin rằng Ukraine có thể giành chiến thắng nếu Mỹ chỉ đơn giản là cung cấp thêm tiền hoặc vũ khí cho Kiev hoặc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông nói thêm rằng bất kỳ kế hoạch nào nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine đều phải bảo vệ chủ quyền của Ukraine và được cả hai nước chấp nhận. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ khó khăn với kế hoạch mới nhất, đòi hỏi Ukraine phải nhượng bộ sâu rộng.
- Kế hoạch hòa bình bị chỉ trích
Nghị sĩ Cộng hòa Brian Fitzpatrick viết trên X: Cái gọi là kế hoạch hòa bình của Chính phủ Mỹ và Điện Kremlin đã vấp phải những lời chỉ trích lớn ngay cả trong đảng của Trump. Thượng nghị sĩ Roger Wicker, thành viên của Ủy ban Quốc phòng, bày tỏ "rất hoài nghi rằng hòa bình sẽ đạt được với nó". Và lãnh đạo lâu năm của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, Mitch McConnell, cảnh báo: "Thưởng cho cuộc tàn sát của Nga sẽ là thảm họa đối với lợi ích của Mỹ".
- Sẵn sàng trả lời về kế hoạch hòa bình
Các đồng minh châu Âu của Mỹ cho biết, kế hoạch hòa bình của Mỹ có thể là cơ sở cho các cuộc đàm phán, nhưng sẽ phải được sửa đổi. Ông Trump trả lời công bố trên báo chí: Đề xuất hòa bình hiện tại của Mỹ cho Ukraine không phải là đề nghị cuối cùng của ông. Chiến tranh phải kết thúc bằng cách này hay cách khác. Khi được hỏi liệu đây có phải là lời đề nghị cuối cùng của anh ấy hay không, anh ấy trả lời: Không.
.png)
Thế giới
- Châu Âu dậy sóng vì kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump
Châu Âu tỏ ra bất ngờ trước kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, lo ngại nó sẽ tiếp thêm động lực cho các hoạt động quân sự của Moscow trong khi Kiev phải nhượng bộ quá nhiều.
Tại Brussels, bà Kaja Kallas – Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về đối ngoại – cho biết bà đã thông báo với nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bản kế hoạch 28 điểm sẽ “không thể thành công” nếu không nhận được sự ủng hộ của cả Ukraine và các nước châu Âu - hiện là những nhà tài trợ lớn nhất cho nỗ lực quốc phòng của Kiev.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, trong một cuộc họp kín với các bộ trưởng châu Âu tại Brussels, cho biết “rõ ràng là Nga đã áp đặt các điều khoản của đề xuất mới”. Ông nói: “Không thể có bất kỳ kế hoạch hòa bình khả thi nào nếu nó dựa trên việc xoa dịu bên gây hấn. Điều đó chỉ mang lại nhiều chiến tranh, tàn phá hơn cho Ukraine và toàn châu Âu”.
- Hungary bác bỏ sáng kiến 135 tỷ euro của EC dành cho Ukraine
Thủ tướng Hungary mới đây đã công khai bác bỏ đề xuất của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen về gói viện trợ trị giá 135,7 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Quyết định này không chỉ phản ánh lập trường riêng biệt của Budapest mà còn cho thấy những rạn nứt ngày càng sâu sắc trong nội bộ EU.
Giải thích cho quyết định này, nhà lãnh đạo Hungary khẳng định, ông bác bỏ việc sử dụng tiền Hungary cho viện trợ Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh các vụ bê bối tham nhũng gần đây ở Kiev.
- EU: Hòa bình điên cuồng sẽ phá hủy NATO
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Nghị viện EU, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, chỉ trích gay gắt kế hoạch chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine của Mỹ: Cái gọi là 'kế hoạch hòa bình' của Mỹ sẽ là một nền hòa bình điên rồ có thể phá hủy NATO, muốn ra lệnh cho NATO ai phải là thành viên và ai không, và điều đó sẽ chỉ thưởng cho tội phạm chiến tranh Nga. Kế hoạch này hoàn toàn không thể chấp nhận được và gây nguy hiểm cho an ninh của các quốc gia khác ở châu Âu. Bây giờ chính phủ liên bang phải thể hiện thái độ. Ukraine cuối cùng cũng được cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga. Kim Ngưu sẽ cung cấp sự hỗ trợ mà Ukraine cần, ngay cả khi Mỹ thất bại dưới thời tổng thống khó đoán của mình - G20 muốn hòa bình công bằng và lâu dài
Theo một tuyên bố được thông qua bởi những người tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Johannesburg, nhóm các nước công nghiệp hóa và mới nổi quan trọng nhất (G20) đang kêu gọi một nền hòa bình "công bằng và lâu dài" ở Ukraine. Theo các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, họ cam kết vì một "nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài" ở Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và Ukraine. Vài ngày trước, chính phủ Mỹ đã trình bày một kế hoạch hòa bình cho Ukraine đi một chặng đường dài để đáp ứng Nga trong các yêu cầu quan trọng và vượt qua lằn ranh đỏ do Kiev xây dựng từ lâu.
- Hungary thúc giục EU chấp nhận kế hoạch hòa bình của Mỹ
Theo báo Politico, trích dẫn một bức thư của Orbán gửi Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đang thúc giục EU thông qua kế hoạch hòa bình của Mỹ, mô tả đây là cơ hội để đình chỉ viện trợ tài chính trị giá hàng tỷ USD của EU cho Ukraine. Trong thư, ông Orbán kêu gọi EU đồng ý với các điều khoản trong đề xuất của Mỹ, yêu cầu Ukraine nhượng lại một phần lãnh thổ và giảm quy mô lực lượng vũ trang. Người châu Âu phải ngay lập tức và vô điều kiện ủng hộ sáng kiến hòa bình của Hoa Kỳ. Ông Orbán viết: Ngoài việc ủng hộ tổng thống Mỹ, chúng tôi phải bắt đầu các cuộc đàm phán độc lập và trực tiếp với Nga ngay lập tức. Ông cũng tuyên bố rằng Hungary không ủng hộ việc Liên minh châu Âu cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ tài chính nào cho Ukraine và không đồng ý với quyết định như vậy nhân danh và trong khuôn khổ của EU.
- Các quốc gia Bắc Âu và Baltic đảm bảo giúp Ukraine
Nga vẫn chưa sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn hoặc các bước hướng tới hòa bình, theo một tuyên bố chung. Vì vậy, tám quốc gia Bắc Âu và Baltic cam kết hỗ trợ thêm cho Ukraine sau cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhóm này bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy và Thụy Điển và thông báo rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu. Ngoài ra, các nước ủng hộ việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt và các biện pháp kinh tế toàn diện hơn đối với Nga chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn.
.png)
MỸ ĐẶT THỜI HẠN 100 NGÀY CHO CUỘC BẦU CỬ TẠI UKRAINE
Tuyên bố của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ
Ngày 23.11, ông Keith Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraina - có những chia sẻ đáng chú ý trên đài Fox News, hé lộ những áp lực mới mà Washington có thể đang đặt lên vai chính quyền Kiev trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.
Tuyên bố quan trọng nhất của ông Kellogg xoay quanh vấn đề chính trị nội bộ của Ukraina. Ông khẳng định việc tổ chức bầu cử tại quốc gia này là một quy trình bắt buộc: "Có một điểm trong kế hoạch mà tôi nghĩ cũng rất quan trọng, đó là sẽ phải có bầu cử. Kế hoạch nêu khá rõ ràng rằng Ukraina cần tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày".
Ông Kellogg thậm chí còn đưa ra nhận định lạc quan hơn về mặt thời gian, cho rằng dựa trên các cuộc thảo luận với các bên liên quan, việc này có thể thực hiện được trong khoảng 90 ngày. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của động thái này: "Tôi nghĩ họ cần tổ chức bầu cử để trấn an người dân, cũng như trấn an thế giới tự do".
Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh nhạy cảm khi nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chính thức kết thúc vào tháng 5.2024. Tuy nhiên, do tình trạng thiết quân luật đang áp dụng, các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại Ukraina đã bị hoãn vô thời hạn.
Việc Mỹ công khai đặt ra mốc thời gian cụ thể cho thấy Washington đang muốn tái lập tính chính danh cho bộ máy lãnh đạo tại Kiev như một phần của tiến trình hòa bình.
Vấn đề lãnh thổ
Bên cạnh vấn đề chính trị, ông Kellogg cũng đề cập đến một khía cạnh nhạy cảm khác: Vấn đề lãnh thổ. Ông cho biết Mỹ có thể sẽ thúc đẩy Ukraina thực hiện các nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh vững chắc.
Phát biểu này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận công khai. Trước đây, Kiev luôn duy trì lập trường cứng rắn "không nhượng bộ lãnh thổ" và coi việc khôi phục đường biên giới năm 1991 là mục tiêu tối thượng.
Việc một quan chức cấp cao của Mỹ công khai nói về khả năng "đổi đất lấy an ninh" cho thấy Mỹ đang hướng tới một giải pháp thực dụng hơn để chấm dứt xung đột, dù điều này có thể đi ngược lại mong muốn của giới lãnh đạo Ukraina hiện tại.
Nguồn tham khảo: Báo Lao động
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá