TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ ngày qua; Mỹ cân nhắc chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine, tạo bước ngoặt

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Có thêm nguồn tài chính từ các quỹ đóng băng của Nga ở EU
Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko cho biết, việc sử dụng các quỹ đóng băng của Nga cho các nhu cầu của Ukraine vẫn nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc họp với các đại diện châu Âu. Theo thông tin từ Kiev, Liên minh châu Âu đang chuyển một đợt vay khác trị giá bốn tỷ euro cho Ukraine. Đây là một tín hiệu quan trọng từ châu Âu để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Swyrydenko cảm ơn Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen và Ủy viên Kinh tế Valdis Dombrovskis vì sự hỗ trợ của họ. Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Kiev viết rằng số tiền cho vay có thể được sử dụng để chi tiêu trong các lĩnh vực xã hội và tái thiết, nhưng cũng trong lĩnh vực quân sự.

- Tình báo Ukraine bắt giữ hai điệp viên Nga
Theo SBU, hai người đàn ông đã phối hợp các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donetsk thay mặt cho cơ quan tình báo quân sự Nga GRU. SBU xác nhận các vụ bắt giữ trong một 
tuyên bố trên trang web của mình và cũng công bố hình ảnh của những người bị giam giữ. Họ là hai người đàn ông 49 và 66 tuổi. Sau khi được tuyển dụng, hai người đàn ông hoạt động riêng lẻ, theo dõi các khu vực tiền tuyến khác nhau và chuyển thông tin cho khách hàng của họ thông qua các cuộc trò chuyện ẩn danh. Những người bị bắt vẫn bị giam giữ và phải đối mặt với án tù chung thân và tịch thu tài sản của họ.

- Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl được cung cấp đầy đủ điện trở lại
Văn  phòng báo chí của Bộ Năng lượng Ukraine công bố trên Telegram: Nguồn cung cấp điện cho tất cả các cơ sở của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, đã bị gián đoạn do pháo kích của kẻ thù vào cơ sở hạ tầng ở thành phố Slavutych, đã được khôi phục hoàn toàn. Do đó, việc phơi nhiễm bức xạ tại địa điểm vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát và không gây nguy hiểm cho người dân. "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các công nhân năng lượng của chúng tôi vì công việc nhanh chóng và hiệu quả của họ! Việc sử dụng chúng đảm bảo an ninh của toàn bộ Ukraine và châu Âu", Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk cho biết.

- Tướng Nga bị buộc tội cho nổ tung đập Kakhovka
Thiếu tướng Nga Volodymyr Omelyanovich, Tham mưu trưởng và Phó Tư lệnh thứ nhất của nhóm "Dnepr" của Nga, đã bị truy tố vắng mặt vì liên quan đến việc phá hủy đập Kakhovka. Điều này được báo cáo bởi 
Dịch vụ An ninh của SSU Ukraine. Theo điều tra, cuộc điều tra cho thấy đêm 6/6/2023, vị tướng Nga đã trực tiếp phối hợp cấp dưới cho nổ tung đập của nhà máy thủy điện Kakhovka. Việc phá hủy nhà máy thủy điện đã gây ra một trận lũ lụt tàn khốc khiến 35 thường dân thiệt mạng. Lũ lụt đã làm ngập lụt 46 khu định cư và hơn 1.300 ha đất nông nghiệp ở vùng Kherson, bao gồm 14 cộng đồng trong lãnh thổ bị Nga tạm thời chiếm đóng.

- Phản ứng mỉa mai trước việc Orban từ chối tư cách thành viên EU và NATO
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên X để đáp lại tuyên bố của Thủ tướng Hungary, bằng một nhận xét mỉa mai trước tuyên bố của ông Viktor Orban về khả năng Ukraine trở thành thành viên EU và NATO. Hungary có thể rút khỏi các tổ chức quốc tế nếu không hài lòng với tư cách thành viên của Ukraine. Orbán đã nói rằng Hungary không muốn "thuộc về cùng một định dạng hội nhập với người Ukraine". Sybiha phản bác: "Có nhiều định dạng hội nhập mà Hungary và Ukraine đã thuộc về cùng nhau: Liên hợp quốc, Hội đồng châu Âu, WTO, IMF, Ngân hàng Phát triển Trung ương (CEI), EBRD, Ủy ban Danube, OPCW, IAEA, FAO và nhiều tổ chức khác". Người Ukraine nói trực tiếp với nhà lãnh đạo Hungary: "Vậy Hungary có ý định bỏ lại tất cả, phải không?"

- Zelensky đến tham dự hội nghị thượng đỉnh EU tại Copenhagen
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ bảy của Cộng đồng Chính trị châu Âu, diễn ra hôm qua tại Copenhagen. Sự xuất hiện đã được phát sóng trên kênh YouTube của văn phòng tổng thống. Theo ban tổ chức, nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh và tổ chức một loạt các cuộc họp song phương.

- Cảnh báo châu Âu về mối đe dọa từ máy bay không người lái Nga
Tại một cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) ở Copenhagen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về mối đe dọa từ máy bay không người lái của Nga trên khắp châu Âu: Nếu người Nga dám sử dụng máy bay không người lái chống lại Ba Lan hoặc xâm phạm không phận của các nước Bắc Âu, thì điều đó có thể xảy ra ở bất cứ đâu - ở Tây Âu, ở phía nam. Các lực lượng hoạt động và phòng thủ nhanh chóng và hiệu quả là cần thiết có thể xử lý máy bay không người lái. Ukraine "có lẽ là kinh nghiệm tuyệt vời nhất trên thế giới" với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vì cuộc chiến xâm lược của Nga và sẽ hỗ trợ Đan Mạch.

- Tiêu diệt gần 1000 lính Nga trong một ngày
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, có 980 binh sĩ Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng trong ngày qua. Tổng cộng 1.112.460 binh sĩ Nga đã bị "tiêu diệt" kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2/2022. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo trong dữ liệu hàng ngày về tổn thất của Nga, đối phương có khoảng 11.200 xe tăng và gần 65.500 máy bay không người lái kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, không còn thuộc quyền sở hữu của quân đội Nga hoặc đã bị phá hủy. Thông tin không thể được xác minh độc lập. Bản thân Moscow cũng đang kìm hãm thông tin về những tổn thất của chính họ ở Ukraine.

- Yêu cầu bước tiếp theo trong đàm phán gia nhập EU
Theo quan điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đất nước của ông đã sẵn sàng cho bước tiếp theo hướng tới tư cách thành viên EU, cái gọi là bước 1 trong các cuộc đàm phán gia nhập. Nhà lãnh đạo Ukraine đã nói điều này trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Copenhagen, theo báo cáo của hãng thông tấn Ukraine 
Ukrinform. "Chúng ta cần tiến bộ thực sự. Ukraine đã hoàn thành quá trình sàng lọc, chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện bước 1 và điều này phải được thực hiện theo thỏa thuận", Tổng thống nhấn mạnh. Báo cáo cũng kêu gọi các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của các quốc gia thành viên EU hỗ trợ Moldova và các nước Tây Balkan trên con đường trở thành thành viên EU.

Nga

- Nga vượt qua hệ thống phòng không Ukraine
Theo một báo cáo trên Financial Times, Nga được cho là đã điều chỉnh tên lửa Iskander và Kinzhal của mình để vượt qua các tên lửa phòng không của Mỹ mà Ukraine đang tự vệ. Tờ báo đề cập đến các tuyên bố của các cựu quan chức Ukraine và phương Tây. Theo báo cáo, các tên lửa của Nga đã vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine với quỹ đạo thay đổi khi tiếp cận mục tiêu. Tỷ lệ đánh chặn của họ đã giảm từ 37% vào mùa hè xuống còn 6% vào tháng 9.

- Putin đe dọa châu Âu quân sự hóa
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ quá trình quân sự hóa ngày càng tăng của châu Âu. Ví dụ, ở Đức, người ta nói rằng quân đội Đức sẽ trở thành quân đội mạnh nhất ở châu Âu. Chúng tôi nghe điều đó, xem nó có ý nghĩa gì. Khá thuyết phục sẽ là phản ứng của Nga đối với bất kỳ mối đe dọa quân sự nào. Nếu ai đó muốn cạnh tranh quân sự với Nga, câu trả lời sẽ nhanh chóng theo sau. Ông Putin cảnh báo không nên khiêu khích Nga. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng ông không muốn tấn công NATO.

- Putin cáo buộc Pháp cướp biển
Ông Putin nói, tại thành phố Sochi ở Biển Đen của Nga, tàu chở dầu đã bị bắt giữ ở vùng biển trung lập mà không có bất kỳ lời biện minh nào. Không có hàng hóa quân sự trên tàu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Pháp "cướp biển.

- Đe doa tấn công các nhà máy điện hạt nhân Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine nếu Ukraine không ngừng các cuộc tấn công được cho là nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga chiếm đóng. "Điều gì ngăn cản chúng tôi phản ứng đối xứng", người đứng đầu Điện Kremlin đặt câu hỏi. Ông cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích không trực tiếp vào nhà máy điện hạt nhân, mà là pháo binh xung quanh. Ví dụ, đường dây cao thế cuối cùng đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện chỉ được làm mát bằng điện từ máy phát điện diesel, đã bị phá hủy.

- Cảnh báo Mỹ giao tomahawk cho Ukraine
Tại Diễn đàn Valdai,  Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Mỹ rằng nếu họ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk, điều đó có nghĩa là một sự leo thang. Việc sử dụng những vũ khí như vậy chỉ có thể thực hiện được với quân đội Mỹ. "Điều này rất nguy hiểm," ông nói. Nó là một vũ khí mạnh mẽ có thể gây hại cho Nga. Mặc dù điều này không làm thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường, nhưng nó có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ và dẫn đến một "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, mới về chất lượng".

- Kiểm soát người Ukraine bằng đồng rúp kỹ thuật số
Điện Kremlin muốn thanh toán các phúc lợi xã hội ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine thông qua "đồng rúp kỹ thuật số" có hiệu lực ngay lập tức. Điều này được báo cáo bởi "Viện Nghiên cứu Chiến tranh" của Hoa Kỳ. Theo đó, lương hưu, tiền lương và các khoản thanh toán khác sẽ chỉ được thực hiện thông qua ví kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Nga, chỉ có thể truy cập thông qua các ứng dụng ngân hàng của Nga. Điều này có nghĩa là người dân sẽ phải đăng ký với các dịch vụ của Nga để nhận được tiền. Do đó, chính quyền của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng có thể giám sát tất cả các giao dịch, giới hạn việc mua hàng ở "hàng hóa được phép" và chặn thanh toán nếu cần thiết.

 

Đức

- Özdemir chỉ trích cuộc tranh luận về bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga
Chính trị gia Xanh Cem Özdemir chỉ trích cuộc tranh luận về việc bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga vi phạm không phận các nước NATO. "Tôi tự hỏi về cuộc tranh luận chính trị về việc liệu máy bay chiến đấu của Nga có nên bị bắn hạ hay không", ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử cấp tiểu bang ở Baden-Württemberg nói với các tờ báo của nhóm truyền thông Funke. "Có kế hoạch triển khai của NATO cho việc này, và chúng đang được theo dõi. Có một kịch bản leo thang, và vì những lý do chính đáng, bạn không bắt đầu với bước năm. Các chính trị gia không nên giải thích công việc của họ với quân đội".

- Đức và Anh thông báo cuộc họp Ramstein tiếp theo
Theo một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, Đức và Anh đang lên kế hoạch cho một cuộc họp mới của cái gọi là Nhóm Liên lạc Ukraine vào ngày 15 tháng 10. Cuộc họp theo định dạng Ramstein sẽ diễn ra tại Brussels. Ở đó, hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ được điều phối.

- Quyết định về tài sản đóng băng của Nga trong tháng 10
Thủ tướng Friedrich Merz nói tại cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Copenhagen, ông mong đợi quyết định về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ thêm cho Ukraine trong tháng 10 này. Trong ba tuần nữa, rất có thể sẽ có một quyết định cụ thể tại Hội đồng châu Âu tiếp theo. Ông nhấn mạnh: "Tôi sẽ ủng hộ bất kỳ cách nào có thể sử dụng tài sản của Nga".

 

Mỹ

- Trump tác động đến mức nào
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói với một nhóm đại diện truyền thông châu Âu ở Helsinki: Donald Trump đang chuyển từ thuyết phục sang gây áp lực trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Trump đang làm việc, nếu không muốn nói là suốt ngày đêm, ít nhất là mỗi ngày để chấm dứt chiến tranh. Vì ông ấy thấy rằng cà rốt hiếm khi có tác dụng với người Nga, ông ấy đã chuyển sang cây gậy - và bây giờ vấn đề chỉ là cây gậy sẽ lớn như thế nào. Stubb nói thêm, tương tự như golf, điều mà Trump yêu thích: "Ông ấy có 14 cây gậy trong túi." Theo Tổng thống Phần Lan, những "biện pháp" này bao gồm từ các biện pháp trừng phạt thứ cấp và thuế quan cao hơn, đến "sử dụng sáng tạo hơn" các tài sản bị đóng băng của Nga, đến việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine, có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. "Bạn không cần phải đọc 'Nghệ thuật của thỏa thuận' để hiểu cách Tổng thống Trump đàm phán", Stubb nói. "Nó độc đáo, nhưng rất hướng đến kết quả." Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục nhắm mục tiêu vào thường dân, ông nói thêm, "Tổng thống Trump sẽ phản ứng đúng đắn".

- Muốn cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo
Theo Wall Street Journal, trích dẫn đại diện chính phủ Hoa Kỳ, Mỹ muốn hỗ trợ Ukraine thông tin tình báo cho các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang xem xét cung cấp cho Kiev những vũ khí mạnh mẽ có thể đưa các mục tiêu khác ở Nga vào tầm tay. Theo báo cáo, đại diện chính phủ Mỹ đang yêu cầu các đồng minh NATO hỗ trợ tương tự.

 

 

Thế giới

- Macron nói về sự nguy hiểm khi đánh giá thấp nbguy hiểm từ Điện Kremlin
Trả lời phỏng vấn truyền thông Đức,  Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về mối đe dọa ngày càng tăng đối với châu Âu từ Nga: Bên cạnh chủ nghĩa khủng bố, Nga là mối đe dọa cấu trúc lớn nhất đối với người châu Âu. Đất nước gây nguy hiểm cho an ninh tập thể thông qua các can thiệp vào các chiến dịch bầu cử, tấn công mạng, giết hại các thành viên đối lập và dòng di cư, được sử dụng như một phương tiện gây áp lực. Nga cũng đang thử nghiệm khả năng phòng không của các quốc gia châu Âu và đã thay đổi học thuyết hạt nhân của mình. Theo ông, người ta cũng đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng của người Nga đối với dư luận bằng cách truyền bá những điều sai trái, "cho đến những câu chuyện về bệnh dịch rệp ở Pháp". Ông cảnh báo: "Xã hội cởi mở của chúng ta dễ bị tổn thương bởi các cuộc chiến thông tin. Chúng ta ngây thơ nếu chúng ta không nhận ra rằng đội quân bí mật của Nga đang lan rộng trong các nền dân chủ của chúng ta. Nó được tạo thành từ những chiến binh nhỏ, vô diện được gọi là bot kỹ thuật số." Những điều này thao túng nền dân chủ ở Pháp, Đức và châu Âu.

- Các nước G7 nhắm dầu Nga
Các bộ trưởng tài chính của Nhóm Bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu giải thích sau một cuộc họp trực tuyến: Chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào những người tiếp tục tăng mua dầu của Nga kể từ cuộc xâm lược Ukraine và những người tạo điều kiện cho việc phá vỡ. Lượng nhập khẩu còn lại từ Nga nên giảm dần về không. Tuyên bố cũng nói rằng các bộ trưởng tài chính của các nước G7 đồng ý về tầm quan trọng của các biện pháp thương mại, bao gồm thuế quan và lệnh cấm xuất nhập khẩu. Điều này nhằm tước đi doanh thu của Nga do cuộc xâm lược Ukraine. Chính phủ Mỹ trước đó đã kêu gọi các đồng minh áp thuế đối với những người mua dầu của Nga như Ấn Độ và Trung Quốc. Ấn Độ hoặc Trung Quốc không được nêu tên trong tuyên bố của G7.

- Ba Lan mở trại huấn luyện mới cho binh lính Ukraine
Ở đông nam Ba Lan, trên biên giới với Ukraine, nước này đã mở một trung tâm huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine với sự hỗ trợ của Na Uy. Cơ sở này cung cấp không gian cho 1.200 binh sĩ Ukraine. Theo 
Bộ Quốc phòng Ba Lan, lễ khai trương trung tâm huấn luyện có tên là Trại Jomsborg có sự tham dự của đại diện chính thức của Ukraine, Ba Lan, Na Uy, Estonia, Lithuania, Latvia, Thụy Điển và Iceland.

- Pháp bắt giữ thủy thủ đoàn tàu chở dầu
Cảnh sát Pháp bắt giữ hai thành viên thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu được cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga. Điều này đã được Thủ tướng Sebastien Lecornu công bố trên Platform X. Hải quân Pháp trước đó đã lên tàu. Thủy thủ đoàn bị cáo buộc không cung cấp bằng chứng về quốc tịch của con tàu và không tuân theo hướng dẫn.

- EU thảo luận về việc sử dụng nhiều hơn tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine
Bộ trưởng Tài chính Liên bang Lars Klingbeil giải thích, Đức đã chuẩn bị để tạo ra nền tảng mới có thể và có trách nhiệm về mặt pháp lý. Đó là lý do tại sao việc thảo luận ở châu Âu về việc có nên cấp cho Ukraine hàng tỷ USD vay với sự giúp đỡ của các tài sản bị đóng băng của Nga hay không. Các bộ trưởng tài chính EU muốn tiếp tục thảo luận về việc sử dụng nhiều hơn các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chuyên sâu về vấn đề này trong vòng tròn các bộ trưởng tài chính EU.

- Đan Mạch kêu gọi tăng tốc trong việc tái vũ trang
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói tại hội nghị thượng đỉnh của hơn 40 quốc gia châu Âu vào buổi sáng ở Copenhagen, trước mối đe dọa từ máy bay không người lái của Nga, tôi kêu gọi tăng tốc độ tái vũ trang ở châu Âu. Chúng tôi đã làm rất nhiều, nhưng chúng tôi cần hành động nhanh hơn.Tôi có thể nói rằng chúng ta cần có khả năng tự vệ hoàn toàn vào năm 2030.

- Bỉ phản đối kế hoạch của Merz đối với tài sản của Nga
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cáo buộc những người ủng hộ dự án tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Copenhagen đã bỏ qua rủi ro và không có câu trả lời cho các câu hỏi mở. Sáng kiến do Thủ tướng Friedrich Merz thúc đẩy sử dụng các quỹ ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng cho Ukraine đang vấp phải sự phản đối lớn từ những người chơi chủ chốt. Ngoài nguy cơ tịch thu tài sản của các công ty châu Âu ở Nga, ông cũng đề cập đến khả năng có thể có âm mưu ám sát người đứng đầu tổ chức tài chính Euroclear của Bỉ. Euroclear hiện đang quản lý một phần lớn tài sản của Nga bị đóng băng ở EU, mà Merz và các chính trị gia EU khác muốn sử dụng để cho Ukraine vay trị giá lên đến 140 tỷ euro.

- Châu Âu đã có chiến tranh
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói tại một hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen, châu Âu không còn trong thời kỳ trước chiến tranh, mà thay vào đó châu Âu đang có chiến tranh. Đây không phải là "xâm lược trên quy mô lớn", không phải là "khiêu khích", mà chỉ đơn giản là chiến tranh. Theo ông Tusk, Ba Lan đã ghi nhận sự gia tăng các sự cố liên quan đến an ninh trong những ngày gần đây: "Mỗi tuần chúng tôi thấy các sự cố mới trong khu vực của chúng tôi, ở Biển Baltic. Hầu như mỗi ngày."

- Đan Mạch không để Orban quyết định tương lai của châu Âu
Theo báo Guardian của Anh,  Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã chỉ trích gay gắt việc Hungary phong tỏa việc Ukraine gia nhập EU. Khi được hỏi về việc mở rộng EU mong muốn, bà nói: "Tôi sẽ không cho phép một quốc gia nào, và chắc chắn không phải Viktor Orban, quyết định toàn bộ tương lai của châu Âu", Frederiksen nhấn mạnh, và  bác bỏ "con đường trung gian" nếu điều đó có nghĩa là không làm tốt nhất cho châu Âu.

- Lithuania gia hạn đóng cửa không phận với Belarus
Bộ trưởng Quốc phòng Dovile Sakaliene cho biết, Lithuania tiếp tục đóng cửa không phận của mình ở một số khu vực biên giới với Belarus - ban đầu cho đến ngày 1 tháng 12. Việc gia hạn là cần thiết cho đến khi các quy tắc và thuật toán mới để sử dụng chống lại máy bay không người lái được hoàn tất.Điều này đã được báo cáo bởi cơ quan BNS, trích dẫn quân đội. Lệnh cấm được áp dụng vào tháng Tám vì một cuộc tập trận quân sự giữa Nga và Belarus với máy bay không người lái và bị giới hạn cho đến tháng Mười. Chỉ khi hệ thống đã sẵn sàng để sử dụng thì không phận mới có thể được mở lại.

- Đan Mạch  phản ứng trước Nga
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh EU, Nga không chỉ đe dọa Ukraine mà còn cả châu Âu. Với các vi phạm không phận, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, đẩy người di cư qua biên giới, can thiệp vào các cuộc bầu cử và các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Nga đang thử thách chúng tôi hơn bao giờ hết. Thủ tướn kêu gọi các quốc gia châu Âu tự trang bị vũ khí mạnh mẽ đến mức chiến tranh chống lại EU không còn là một lựa chọn.

- Pháp sẽ phối hợp hành động chống lại hạm đội bóng tối của Nga
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Copenhagen, để phối hợp hành động chung chống lại hạm đội bóng tối của Nga, các tham mưu trưởng của cái gọi là liên minh sẵn sàng sẽ gặp nhau trong những ngày tới. "Chúng tôi đã quyết định tiến thêm một bước nữa và ngăn chặn các tàu khả nghi". Điều này nhằm ngăn chặn Nga tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của mình với sự giúp đỡ của hạm đội bóng tối.

- Hungary giảm sự phụ thuộc vào Nga
Hungary đã ký hợp đồng lớn nhất cho đến nay để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng với công ty năng lượng Engie của Pháp. Đây đã là thỏa thuận thứ hai trong vòng hai tháng mà Budapest muốn giảm sự phụ thuộc vào Nga, nhà cung cấp chính trước đây của họ. Mới tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Hungary ngừng mua dầu của Nga.

 

 

MỸ CÂN NHẮC CHUYỂN TÊN LỬA TOMAHAWK, TẠO BƯỚC NGOẶT CHO UKRAINA

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận
Trong một bước tiến đáng kể cho năng lực hỏa lực tiến công của Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã xác nhận vào ngày 28/9 rằng Mỹ đang "xem xét" việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kyiv.
"Đó là điều Tổng thống sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Điều Tổng thống sẽ làm là điều có lợi nhất cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ", ông Vance nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn.
"Tôi biết chúng ta đang có những cuộc thảo luận ngay lúc này về vấn đề", ông Vance tiếp tục.
Theo báo Telegraph, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổng thống Donald Trump cung cấp cho Kyiv tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, báo đưa tin ngày 26/9.
"(Tomahawk) chắc chắn sẽ là một nâng cấp quan trọng cho kho vũ khí của Ukraine, đặc biệt về năng lực tấn công tầm xa", ông Federico Borsari, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA), nói với Kyiv Independent đầu năm nay.
"Nó sẽ cho phép Ukraine tung đòn với tải trọng nặng hơn nhiều vào các mục tiêu so với những gì họ đang sử dụng hiện nay".

Tomahawk là gì?
Tomahawk là một loại tên lửa hành trình tần thấp, tầm xa, được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu trên đất liền. Nó có tầm hoạt động trong khoảng 1.600 đến 2.500 kilômét, theo Borsari, mặc dù ông lưu ý bất kỳ phiên bản nào Ukraine nhận được có thể bị giới hạn ở 1.700 km.
Chúng lần đầu được sử dụng trong tác chiến trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991 và vẫn là phần then chốt của kho vũ khí tầm xa của Mỹ. Mỗi tên lửa có giá khoảng 2 triệu USD và do Raytheon sản xuất.
"Hiện tại, tôi sẽ nói rằng đó là công cụ chính của Mỹ để tấn công các mục tiêu trên đất liền rất xa và thường được phóng từ các nền tảng hải quân, bao gồm cả tàu ngầm và tàu nổi", ông
Tomahawk có thể bay ở độ cao thấp và thực hiện các thao tác né tránh để giảm nguy cơ bị đánh chặn. Phiên bản mới nhất của tên lửa còn có thể được lập trình lại khi đang bay và thậm chí có thể lơ lửng trên khu vực mục tiêu trước khi đánh chặn.
"Đó là một tên lửa hành trình rất nhanh, dù vẫn ở tốc độ dưới âm, nó sử dụng kết hợp các hệ thống dẫn đường khác nhau để đạt độ chính xác cao", ông Borsari nói và cho biết thêm nó có thể trúng mục tiêu trong vòng "khoảng 30 mét".
Tomahawk cũng mang theo "một đầu đạn rất mạnh nặng khoảng 400 đến 450 kg, tùy cấu hình", ông bổ sung.

Tại sao Ukraine muốn Tomahawk
Tomahawk đã nằm trong danh sách vũ khí mà Ukraine mong muốn từ lâu và được đưa vào "Kế hoạch Chiến thắng" của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Nga có lợi thế rất lớn so với Ukraine về vũ khí tên lửa, và thường xuyên sử dụng các hệ thống tên lửa hành trình như Kalibr, các hệ thống đạn đạo như Iskander để tấn công các thành phố Ukraine.
Về tên lửa hành trình, hiện Ukraine phụ thuộc vào vũ khí do phương Tây cung cấp như Storm Shadow - đã được sử dụng khá hiệu quả nhưng chỉ có tầm khoảng 250 km.
Ukraine có tên lửa hành trình do nước này sản xuất mang tên Flamingo, được cho là có tầm 3.000 km và có khả năng mang đầu đạn 1.150 kg.
Tuy nhiên, sản xuất hàng loạt dự kiến không bắt đầu cho đến năm sau nên hiện chưa có số lượng đáng kể.

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Người Việt hải ngoại: Chủ tiệm nail bị cáo buộc bùng nợ; Hơn 100 thanh niên kiều bào hội ngộ tại Trại hè Việt Nam 2026; Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026

Việt Nam: Chính quyền xã rà từng mét đất; Xã vùng cao sánh ngang Thái Lan, Nhật; Cấm rời nơi cư trú; Địa điểm lọt top tốt nhất thế giới; Cựu Phó Thủ tướng Đức nhận vai trò mới

Lên đầu trang